1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivancutonhuphich

    ivancutonhuphich Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thằng Cam nó thủ sẵn dao rồi, quả này mình mà xung đột với tàu không khéo lại có thằng đâm dao sau lưng...haizzz
  2. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
  3. cuckhoai

    cuckhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hoa Kỳ không can thiệp quân sự ở Biển Đông?
    Giáo sư quan hệ quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng từ Washington nói Hoa Kỳ sẽ không can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam ở Biển Đông.

    Ông nói với BBC mối quan hệ hiện nay giữa Hà Nội và Washington cần phải 'đổi khác nhiều lắm' để có thể xảy ra khả năng Hoa Kỳ bảo vệ Việt Nam khi có xung đột.

    Trong bối cảnh hai nước chuẩn bị có diễn tập hải quân lần thứ nhì tại Biển Đông, các nhà lãnh đạo Việt Nam đang phải tính toán làm sao để cân bằng các mối quan hệ khu vực.

    Giáo sư Hùng nói :http://webcache.googleusercontent.c...am/2011/06/110623_usa_southeastasia_sea.shtml
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Hùng nghĩ cuộc chiến sẽ không xãy ra đâu? Nhưng nếu bây giờ HK quay ngược lại ủng hộ China thì ngược lại.>:)Vấn đề là đường lối phát triển kinh tế biển sắp tới và duy trì mối quan hệ giữa các nước ủng hộ mình.
    [:P]
  5. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Em nhớ khi trước bác Thanh có đề xuất thành lập liên minh ở hội nghị gì đó gần đây, có đăng trên báo luôn đấy.
  6. jacobkruse

    jacobkruse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    41
    Điều này hoàn toàn đúng. Mối quan hệ Việt - Mỹ chưa tới mức đó đâu. Chỉ cần chừng nào cộng đồng quốc tế đứng sau VN và VN đủ sức ngăn chặn một cuộc chiến tranh chớp nhoáng (làm kéo dài cuộc chiến) thì chừng đó TQ còn e dè.
  7. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.503
    Đã được thích:
    3.596
    Mỹ sẵn sàng vũ trang cho Philippines trong tranh chấp Biển Đông

    Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định nước này sẵn sàng cung cấp khí tài để hiện đại hóa quân đội, ủng hộ Philippines "đối phó với hành động gây hấn" trong bối cảnh tranh chấp đang ngày càng căng thẳng với Trung Quốc trên Biển Đông.

    Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario trong chuyến thăm tới Washington hôm qua bày tỏ hy vọng thuê các thiết bị khí tài để nâng cấp hạm đội già nua của mình, và kêu gọi các đồng minh củng cố mối quan hệ, trong bối cảnh có tranh chấp với Trung Quốc.
    "Chúng tôi quyết tâm và cam kết hỗ trợ cho việc phòng thủ của Philippines", AFP dẫn lời ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu trong cuộc họp báo chung, khi được hỏi về danh sách những thứ Mỹ có thể cung cấp cho Philippines.
    Bà Clinton cho biết hai quốc gia đang phối hợp để "quyết định xem Philippines cần những thứ gì và chúng tôi có thể giúp như thế nào là tốt nhất". Bà tiết lộ thêm rằng ông del Rosario sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và các quan chức cao cấp của Lầu Năm góc.
  8. UnitedKondom

    UnitedKondom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có một thực tế là : Khi TQ nhăn răng méo mồm gào thét thì có một tâm lý rất tệ là tự nhiên cảm thấy phương Tây sao nó tử tế thế, là nó đang giang rộng vòng tay , ta chỉ cần ngả vào tay nó là có thể thò chân đạp vào lưỡi của TQ!

    Hoang đường thê thảm!

    Phương Tây - Mỹ, là Nga hay cả là Tàu, thì đều là bọn du côn cả! Sân bãi, cầu đường, nhà hàng khách sạn đều do bọn này chia bãi bảo kê hết! Nói thẳng là đ éo có thằng nào tử tế cả, tất cả là lợi ích sân bãi hết!

    Tất cả những gì chúng nó làm đều xuất phát từ nguyên tắc tối thượng : Lợi ích kinh tế!

    Để đạt cái mục đích này, mỗi thằng có 1 phương thức riêng :

    Thằng đang mạnh sẵn, có đàn em lâu la nhiều, cầm trịch toàn bãi thì cần sự tôn vinh, cần uy quyền, cần phục tùng và thu lợi một cách " sạch sẽ", mặc dù về bản chất cũng đ éo có gì là sạch sẽ cả! Muốn thế thì nó phải khoác cho mình cái áo đẹp là : Nghĩa , là Tín, là Tự do! Có vậy thì bọn chó , chồn lóc nhóc nó mới yên tâm đi theo để xin cơm rơi thịt vãi! [-(

    Thằng cũng mạnh sẵn nhưng đ éo có đàn em, hoặc đã có nhưng giờ do yếu đi nên đàn em nó đi thờ thằng kia hết ( đệch, đời mà ), thì thủ thế sẵn ở những cái vùng bảo kê còn giữ được, nói thô là lo giữ cái đũng quần không thì thằng kia nó cũng cướp mất! Thằng này thì thế lực suy giảm nhưng dù gì cũng là giang hồ già, nó cam chịu giữ nhà nó không có nghĩa là để chó mèo nhờn mặt! Gương nhỡn tiền, đã có loài chồn nhép tiểu yêu, thấy nó ngủ tưởng là nó ngu, thấy nó im tưởng là nó bệnh, nhe răng cắn nó 1 cái, nó vả cho hộc máu mồm, hấp riêm cho tan nát một tuần! Thằng chồn này đã bái thằng đại ca kia , đại ca kia thì cũng tuyên bố hùng hồn là bảo kê, là cho vào băng đảng, thế mà vẫn bị thằng giang hồ già nó bạo hành!Đại ca thì ung dung đi dự Olympic! Nhục cho cái phận không đứng bằng chân, chỉ lo dựa hơi thằng to xác! Nước xa đ éo cứu đươc lửa gần là vậy! [-X

    Còn thằng du côn mới nổi, đàn em đ éo có, đang vung tiền ra mua, lãnh thổ bảo kê càng không có, đang hằm hè đòi chia lại bãi, thằng này nó có hai lựa chọn : một là giả nhân nghĩa, mua nhân tâm, nín thở chờ thời, ắt có lúc bình thiên hạ! Hai là cường bạo ăn cướp, nhảy lên bàn mà giật cơm của đại ca lớn, chổng mông vào đại ca nhì - vì sức mạnh nó đã đủ để cả hai đại ca kiêng dè!
    Quá mỏi mệt với cả mấy ngàn năm lịch sử tôn vinh việc nguyên thủ luồn trô.n nếm cứ.t, nó đã chọn cách thứ 2! :-"

    Sẽ là số khổ cho những người lao động làm ăn ở vùng sân bãi mà thằng du côn mới này để mắt đầu tiên! Họ sẽ trở thành miếng mồi để 3 thằng du côn mặc cả với nhau! Nhưng nếu họ không cam phận dựa hơi, họ biết mạnh biết yếu, biết ai là giang hồ 1, ai là giang hồ 2, thằng nào là du côn mới nổi và hơn hết, họ phải là những tay dao tili liều mạng, là những sát thủ đ éo ngán bố con thằng nào cướp nhà, khi ấy thì họ mới xứng tầm để trở thành nhân tố cho bọn giang hồ cộm cán cân nhắc, còn nếu bi luỵ, bám chân như lũ ve bọ, thì khi nào vướng chân, sẽ bị bọn du côn thoả hiệp với nhau dẫm nát! [-(

    Cũng may, vẫn có mấy tay giang hồ nhí xưa nay chả nể bố con thằng giang hồ nào khi vào cướp nhà nó :-bd
  9. cudaifanclub

    cudaifanclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có được cuộc hẹn ăn trưa với học giả MMichelHung vào hôm nay để trao đổi về vấn đề này. [r2)]
  10. sdnd

    sdnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tình hình báo chí có vẻ căng quá nhỉ,đọc báo mà căm bọn khựa quá.Lại được cái thằng cam đi bưng bô nịnh khựa nghĩ mà uất.Theo tôi chúng ta cứ phải bình tĩnh,không thể để bọn khựa lấy cớ mà chơi ta được.chúng ta chỉ chiến đấu nếu chúng ta buộc phải cầm súng.Mục tiêu làm giầu có lẽ là thiết thực nhất.Cần làm giầu nhanh đi các bạn yêu nước,nhớ mỗi ngày làm một việc tốt vì dân vì nước nha:)>-

Chia sẻ trang này