1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Quan hệ Việt - Mỹ thực chất không nằm ngoài 2 chữ "biển Đông". Mỹ chưa bao giờ từ bỏ lợi ích của mình ở NC kể từ sau năm 1975, nhưng bây giờ thì khác họ muốn hợp tác cùng có lợi về kinh tế lẫn chính trị. Có thể nói BĐ là 1 điểmnóng hấp dẫn trên thế giới, nói theo cách người Mỹ là "một điểm sáng" cần chú ý
  2. CuToNhuPhit

    CuToNhuPhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy mấy chú Tàu, khủng hỏang kinh tế nên lỉnh sang đây kiếm cháo hả như mấy anh Cơm Hộp à ? Biến cho nhanh, ko anh cho ăn xúc xích gân đấy. Chú muốn xúc miệng hết 1 phi nước bằng cái muỗng không ? Biển Đông nhá, làm c t é o gì có Nam Trung Hoa , ăn nói cho cẩn thận.
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Như vậy quân đỏ đang tham khảo ý kiến quân sư Mẽo.
    http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/10/50/50/117493/Default.aspx
    Trích:
    ...Bày tỏ quan ngại về tình hình gần đây trên Biển Đông, Thượng nghị sĩ J. Oép cho rằng, các nước cần hợp tác cùng nhau để bảo đảm hòa bình, an ninh hàng hải theo đúng luật pháp quốc tế. Mọi bất đồng cần thông qua đàm phán, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Thượng nghị sĩ J. Oép cũng bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với các nước trong khu vực về việc tìm giải pháp lâu dài cho vấn đề này, trước hết phải tuân thủ nghiêm túc Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC)./....
    Vấn đề được Ông Jim Webb nói rất rõ ràng:
    ?oĐó cũng là vấn đề lòng tin?, ông nói, và đoan chắc ?ođối với việc xử lý vấn đề Biển Đông hay sông Mekong, Mỹ có thể đóng vai trò tích cực?.
    Quân sư nói rằng: Các anh phải tin tưởng tôi. Nhưng trước hết các anh cứ ''đường đường chính chính đã''. Không được nổ súng trước??? Như vậy là để cho Mẽo chơi nốt ván?
    Các Bác thử đoán xem!
    Tôi không nghĩ thế:
    ''...Thủ tướng *************** mong muốn Tổng thống Mỹ sang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ được tổ chức vào cuối năm nay tại Hà Nội, góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ giữa Mỹ với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng...''
    Tôi lại hiểu rằng vấn đề này sẽ được đưa ra tại ASEAN - Mỹ, thống nhất chủ trương nghiên cứu Biển Đông. Sau đó sẽ thu gọn lại ''những nước ASEAN liên quan tới Biển Đông'' - Mỹ.
    Đến đây mọi việc sẽ do Uỷ Ban này giải quyết, tất nhiên có sự chỉ đạo của các chính phủ. Mọi việc vẫn được kiểm soát tốt đẹp.
    Dẫu sao, chơi với các anh em ĐNÁ vẫn sướng và đỡ mệt hơn với Tàu.
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Cách đây hơn 1thang, trả lời phỏng vấn 3 tờ báo lớn của Việt Nam tại white house, trợ lý cố vấn an ninh QG HoA Kỳ đã nói o6g Obama sẽ thăm Vietnam nhưng không nói rõ thời gian, không biết là trong dịp hội nghị cấp cao Âsean hay 1000nam Hà Nội, ông cho hay rằng Obama coi qh với VN là một "điểm sáng trong khu vực cần chú ý"
    HK ko thể ko nhún tay vào ĐNÁ, đó là một điều chắc chắn nhưng quan trọng là cách họ làm và mục đích của họ. HỌ luôn xem lợi ích quốc gia là hơn cả một khi chiều hướng thay đổi thì chính sách của họ cũng thay đổi và tất nhiên là họ luôn làm sao có lợi nhất và ít thiệt hại nhất. Do đó chúng ta phải ràng buộc họ càng nhìu càng tốt. Chúng ta đang có những lợi thế rất lớn mà có thể sau nhìu năm nữa mới có thể lập lại nếu ko tận dụng thời cơ để đạt hiệu quả cao nhất thì uổng phí quá
  5. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả tin Mĩ. Miền Nam Việt Nam là 1 bài học lịc sử cho những ai sùng bái Mĩ. Theo tớ thì vẫn cứ phải " bán bà con xa, mua láng giêng gần ". Nếu chúng ta có thể chung sống hoà thuận với Trung Quốc được thì quá tốt. Nhưng nếu phải bảo vệ biên cương, bờ cõi thì trước hết phải dùng đến nội lực của đất nước, sau đó mới đến những nhân tố bên ngoài. Đừng để Mĩ kích động, đào 1 rãnh sâu từ 1 vết nứt trong quan hệ Việt-Trung.
  6. nguyenlantb

    nguyenlantb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    11
    Lâu nay forum quá yên tĩnh, nhờ có các bác ViQuocThanh và mavienlaogia mà sôi động hẳn lên. Tuy nhiên các bác không nên khích người nhà cãi nhau chửi nhau như thế, e...mất vệ sinh quá chăng?
  7. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thật là thiếu xót nếu chúng ta tập trung tranh luận vào vấn đề Đông Nam Á mà quên đi tình hình diễn biến quân sự đang xảy ra ở Châu Á.
    Gần đây sau vụ tầu chiến Nam Hàn bị tấn công và hiện giờ thì Phương Tây mà đứng đầu là Mỹ đang đổ lỗi do Bắc hàn gây nên.
    Và gần đây là một kế hoạch tập trận quy mô với hạm đội 7 của Mỹ và đồng minh hình như là để khẳng định thêm một số điều thay cho tuyên bố: Mỹ vẫn sát cánh cùng đồng minh và vẫn quan tâm chặt chẽ đến những vấn đề khu vực Châu Á- Thái Bình Duơng chứ không chỉ có ở Trung Đông hay Khối các nước Đông Âu...
    Bên cạnh đó, Trung quốc cũng tuyên bố tập trận và thử tên lửa chiến lược có khả năng được xem là "mối nguy hiểm của những hàng không mẫu hạm" mà chủ yếu là hạm đội của Mỹ...
    Những động thái của hai cường quốc nói lên điều gì, hay chỉ đơn giản là tập trận và thử tên lửa...
    Về phía Mỹ, chắc chắn Mỹ mặc dù nhắm vào Bắc hàn nhưng cũng song song đó muốn đưa ra một thông điệp cho những bên liên quan hay toàn thế giới rằng...quân đội Mỹ vẫn mạnh và sẵn sàng không chỉ ở các nơi khác mà ở chính châu Á- Thái Bình Dương này (sau một thời gian dài bị "lãng quên" bởi cuộc chiến Iraq và Afga, cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế).
    Mỹ gửi thông điệp không chỉ bằng Hạm đội 7 hùng hậu đang có mặt, mà cũng bằng cách gửi thêm 3 tầu ngầm nguyên tử đến châu Á và trải dài theo một hình tam giác chấn 3 diểm với Châu Á ở giữa...
    Cần nói thêm các tầu ngầm nguyên tử của Mỹ mang theo tổng số tên lửa là 462. Mỗi tầu chứa 22 tổ hợp tên lửa Tomahawks, là loại tên lửa có thể mang theo đầu đạn hạt nhân ( nếu là BGM-109A). Mỗi tổ hợp chứa 7 tên lửa. Những con số rất lớn tên lửa đang tập trung ở Đông và Tây Á.
    3 tầu ngầm nguyên tử với số lượng tên lửa này có thể làm nhiệm vụ tấn công phá hủy hay làm nhiệm vụ như là một bức tường phòng thủ hữu hiệu từ hướng Tây và Đông Á...Chúng xiết lại 3 góc hình thành một tam giác chiến thuật....
    Về phía Trung quốc. Mặc dù cánh tay hải quân của TQ chưa thể vươn ra xa như các hạm đội của Mỹ nhưng những tên lửa chiến thuật hiện vẫn đang được giữ bí mật có thể là những lo ngại không nhỏ đối với sự phòng thủ của hạm đội Mỹ tại Châu Á,. Cộng với nền kinh tế đang lên, và đó chính là những lý do làm cho Mỹ phải dè dặt khi đưa ra một quyết định...
    Đối với Mỹ, sự đồng thuận từ Liên Hiệp Quốc vẫn là những thủ tục cần thiết để nhấn mạnh rằng việc Mỹ làm là đúng, và tranh thủ sự ủng hộ của đồng minh...Mỹ chẳng dại gì chơi một mình, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang bị khủng hoảng và bối cảnh thế giới ngày nay cần một sự rõ ràng cho một vấn đề...mặc dù vấn đề đó "chưa được rõ ràng" nhưng dù sao vẫn đã đạt được sự đồng thuận từ những quốc gia ủng hộ Mỹ...
    Và chính vì lý do đó, Mỹ dè dặt, cân nhắc kỹ lưỡng vấn đề lần này, mặc dù "tam giác tên lửa" đã sẵn sàng
    Vậy vấn đề này có ảnh hưởng gì đến Đông Nam Á...
    Rất nhiều, và rất nhiều...Mặc dù vùng biển tập trận và các tầu ngầm hạt nhân không ở gần Đông Nam Á (một chiếc hơi gần chiếm ngữ tại Subic Bay, hướng Bắc của Philippin), nhưng những thông điệp mà cả Mỹ và TQ đang gửi đi cũng một phần "nhắc nhở" các nước trong khu vực Đông Nam Á, mặc dù không phải là "anh phải lựa chọn tôi" nhưng ít nhất cũng là "anh đã thấy tôi rồi đấy nhé"
    Các nước trong khu vực hiện giờ nhất là Đông Nam Á và cả Việt nam chúng ta cũng đang ở trong thế của một sự lựa chọn giữa hai hướng đi (tất nhiên không tính đến sự lựa chọn là đứng trung gian).
    Sự lựa chọn hay không lựa chọn hay chung dung lúc này là tối quan trọng cho từng quốc gia Đông Nam Á. Và điều đó cũng sẽ nói lên bàn cờ chiến lược Châu Á sẽ đi về đâu. Tương lai của Châu Á sẽ như thế nào...

  8. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Khôn ngoan nhất chỉ có nước bang giao với tất cả các nước nhưng vẫn giữ thế bằng lực của mình. Không nên nhờ ai dù chỉ là tiếng nói cho việc nhà. Thời điểm hiện tại bản thân mỗi nước trong mối quan hệ lẫn nhau đều có mâu thuẫn dù ít nhiều. Nó giống như một thỏi TNT chưa gắn kíp nổ thôi!
  9. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lão viquocthanh đang chơi trò ném đá giấu tay, lão rất muốn chửi Tàu nhưng lại sợ nên khích người khác chửi hộ mình.
    Mối quan hệ giữa ta đối với TQ ngày nay đã trở nên độc lập, tự chủ hơn nên anh béo có những động thái gây bất ổn không chỉ riêng về an ninh khu vực biển đông mà còn cả về chính trị, kinh tế nhằm kiềm chế ta với mục đích đưa ta trở lại quỹ đạo phụ thuộc.
    Đối với CPC, lãnh đạo nước họ có quan hệ rất tốt với ta. Mối quan hệ này rất phức tạp, có tính lịch sử dù rằng có những lúc thay đổi tuỳ theo tình hình.
  10. QUANGTRUNG2004

    QUANGTRUNG2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    30
    Vậy là Vi quốc Thanh là con người theo đúng câu khẩu hiệu này rồi :
    " Giết một người được gọi là kẻ sát nhân
    Giết một trăm người được gọi là sát thủ
    Giết một ngìn người được gọi là phát xít
    Giết một triệu người được gọi là anh hùng"
    Những người thấy cái chết mà không biết tránh là những kẻ ngu dốt và cuồng tín, bản thân mình còn không quý thì còn quý cái gì nữa đây ? còn những kẻ ra lệnh đẩy người ta vào chố chết không phải là bất nhân thì là cái gi?
    Tình hữu nghị chỉ đúng khi anh và tôi chơi với nhau, giúp đỡ nhau là chí công vô tư, còn anh giúp tôi và đổi lại tôi phải cho anh cái gì thì là mua bán trao đổi . Nhân dân Việt nam không quên những người bạn, những người đồng chí đã giúp đỡ trong Hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc nhưng những con người Vịêt Nam cũng không bao giờ quên những kẻ đã xâm lăng, đày xéo non sông đất nước này - điều đó bạn nên nhớ.

Chia sẻ trang này