1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
  2. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    TQ giận Mỹ vì ủng hộ VN, Philippines về Biển Đông
    Trước thềm cuộc hội đàm Trung Mỹ ở Honolulu, Hawaii về căng thẳng gia tăng ở Biển Đông hôm 25/6, Bắc Kinh tỏ ra tức giận vì Washington ủng hộ các nước Đông Nam Á.
    Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Cui Tiankai cảnh báo việc Mỹ ủng hộ đối tác ở Đông Nam Á "chỉ làm mọi việc thêm phức tạp".
    "Tôi tin rằng một số nước đang nghịch lửa. Và tôi hy vọng rằng Mỹ không bị bỏng vì ngọn lửa đó", báo Wall Street Journal trích lời ông Cui nói. Nhà ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Mỹ nên giới hạn mình để kêu gọi "sự kiềm chế hơn nữa và những hành vi có trách nhiệm từ các nước đang thường xuyên có hành động khiêu khích".
    Dù Mỹ và Trung Quốc thường xuyên hội đàm nhưng cuộc họp hôm 25/6 tại Hawaii là cuộc họp đầu tiên tập trung đặc biệt vào vùng châu Á Thái Bình Dương.


    Em là em chẳng tin được, Việt Nam vẫn phải tự chủ thôi ko trông chờ ủng hộ từ phía nào cả
  3. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918

    Dear bác. Không phải em thấy chán vì hàng Tàu, Mèo trong những năm 80 còn bị Nhật xâm thực vào công nghệ lõi và thị trường một cách khủng khiếp hơp. Hình như các ông lớn trên đồi Capital còn nổi xung thi nhau vác búa đập TV nhật để làm gương cho công cộng đồng ...[:D].
    Nhưng rồi nước Mỹ vẫn vượt qua được trong 10 năm nhờ Intel, Microsoft..vvv.

    Lịch sử có thể đang lặp lại chuyện 25 -30 năm trước nhưng lần xâm thực thị trường của Tàu lần này khủng khiếp hơn Nhật ngày xưa. Mục tiêu của Nhật chỉ là thị trường tiêu dùng và bất động sản của Mỹ. Mục tiêu của Khựa là xâm thực vào thiết bị quân sự, tài chính và chính trị của Mỹ.

    Thao túng hệ thống tài chính Mỹ bây giờ cũng là những đồng đô Tàu, cổ phần lớn trong các công ty R&D cũng là những đồng tiền Tàu - qua hình thức cá nhân Hoa Kiều hoặc các công ty Hoa Kiều nhưng đứng sau lưng là Đại Lục. Vì thế dừng hỏi vì sao Mèo mất công nghệ lõi....

    Tàu thâm hơn nhật, không đầu tư vào những building khổng lồ gây phản cảm, chướng tai gai mắt như Nhật năm xưa trong mắt người Mỹ. Có nhưng chưa nhiều và không được đại lục khuyến khích. Tàu đầu tư vào R&D trên đất Mỹ, đầu tư vào việc phát triển cộng đồng Hoa Kiều, vào chính trị Mỹ thông qua những công ty của người Mỹ. Không phải tự nhiên mà Bộ trưởng tài chính Mỹ là người gốc Tàu.

    Mà Mỹ không thể có bất kỳ động thái nào đảo ngược được xu hướng này. Em nói thật, em ở Mỹ không nhiều nhưng đủ thấy là Cha Già ChinaTown ở San Francisco cũng là một thế lực quá đáng nể trong cả tài chính lẫn chính trị.

    Nước Mỹ sẽ bị người Tàu xâm thực từ bên trong, chứ không phải từ bên ngoài. Bây giờ thì chưa phải nhưng giả dụ 15 năm nữa, một hệ thống bầu cử Mỹ toàn dùng đô la Tàu - tất nhiên là không trực tiếp mà từ những công ty, tổ chức đã hóa thân thành Mỹ từ 35 năm trước - thì thử hỏi một tổng thống Hoa Kỳ - dù từ bất kể cộng đồng hay chủng tộc nào - có đủ năng lực ra quyết định cứng rắn với Đại Lục hay không.

    Ai mà biết đượ, có khi 12 - 20 năm nữa. Sếp lớn nhất Hoa Kỳ lại là ngừoi Hoa ????. Vận mệnh VN lúc đó ra sào ???. Trông đợi gì ???. VN chẳng trông mong nhiều vào Hoa Kỳ nhưng chắc chắn cũng chẳng muốn hai ông lớn đồng ý chí làm thịt nước Vịt.

    Đó mới là câu hỏi làm em chán !.
  4. lovesongma

    lovesongma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
  5. SSX999

    SSX999 Guest

    CHỉ là nghi ngờ thôi, hy vọng không có thật chứ thật thì quá khủng khiếp. TQ khó có thể thâm nhập Mỹ nếu không được các thế lực tài phiệt hậu thuẫn. Hàng chục năm qua, TQ đã nhận hàng ngàn tỷ đô đầu tư vào đủ các lĩnh vực, nhưng khác ta nó không bị phá giá đồng tiền mạnh lắm, việc này quá bí hiểm. Có thể vào thời kỳ vàng có giá còn thấp, đã có sự dịch chuyển nào đó. Chắn chắn là có nhưng ở đây là qui mô bao nhiêu thôi. Trong khủng hoảng, vàng là thứ duy nhất bảo hiểm được đồng tiền.

    Thêm: cái hệ thống chuyển tiền ngoại tệ, vàng... khép kín, bí hiểm của người Hoa ở Mỹ vô cùng đáng nể đấy.
  6. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Em cũng nghi ngại chuyện đó nhưng dấu hiệu qua việc đầu tư là có.
    Còn đến khi mà có một cái BW mới thì xong rồi.

    Đỏ: Có thể thị trường nó lớn quá, nhu cầu cao nên phá giá không đáng kể.
  7. HoaBatTu123

    HoaBatTu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đến bản đồ một cái liếc mắt qua cũng thấy điều vô lý khi TQ nhận Biển đông thuộc về TQ, Đại bộ phận người dân và giới học giả TQ không lầm lẫn đến mức coi Biển đông là ao nhà, giới cầm quyền càng biết rõ hơn, chúng cũng chỉ to mồm mà chưa dám làm liều đâu, tất cả cũng chỉ vì 1 chữ "OIL", TQ sẽ thăm dò và chiếm lĩnh những vị trí có thể khai thác dầu với trữ lượng lớn nhất, lực lượng quân sự và bán quân sự sẽ gây căng thẳng và chiếm những địa điểm tốt nhất nhưng không để xảy ra chiến tranh quy mô lớn, sự vượt trội về tiềm lực và công nghệ sẽ đảm bảo cho TQ có thể chiếm đóng các vùng biển đó một thời gian mà các nước khác ngoài việc gào lên phản đối chứ cũng chẳng dám đánh trước, lực lượng kinh tế sẽ khai thác nhanh nhất có thể, còn vấn đề "tự do hàng hải" - mời cứ tự do miễn là đi lại tránh cái giàn khoan dầu của TQ là được. Mấu chốt vấn đề là thằng TQ muốn đặt giàn khoan dầu ở điểm nào, có vậy thôi. Thằng 3ship thâm độc biến thái giới tính này nó tính bài vậy đấy. Cảnh giác trước tư tưởng bành trướng bá quyền, song cũng phải cân nhắc vấn đề lợi ích. Thằng chuột chết 3ship này nó tính kiểu quan hệ Israel - Palestin "người Palestin muốn hòa bình thì phải đổi đất", bọn TQ gây hấn rồi đổi biển lấy hòa bình đây. VN, Asean phải hết sức cảnh giác và tìm giải pháp tích cực tháo gỡ vấn đề này, nan giải quá
  8. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Dầu mỏ là một đề tài thú vị nhất mà nhất định mình sẽ dùng thời gian nghiên cứu sâu hơn.

    Dầu mỏ là một thứ vừa có tính chất vừa là tiền, vừa là hàng trong thế giới hôm nay.
    Là hàng hóa thì ai cũng biết, nhưng trong hệ thống tài chính và chuyển mạch tiền tệ, dầu mỏ đóng vai trò vật mang đảm bảo.

    Thí dụ bạn chuyển 100 k US từ Mỹ về VN, bạn nghĩ rằng tiền sẽ đi trên máy bay hay chuyển trong các container trên biển. ?
    Không hề, một số bạn làm trong hệ thống ngân hàng sẽ nói là dùng hệ thống đối ứng - ghi nợ.
    Đó chỉ là bề nổi của vấn đề, điều này chỉ xảy ra được nếu không xảy ra thâm hụt thương mại hay nhập siêu hoặc ngược lại. Để đối ứng, người ta vẫn cần một lượng tiền tương ứng và lượng tiền này sẽ mất đi nếu xảy ra thâm hụt, nhập siêu hoặc xuất siêu....vvv.

    Dầu mỏ đáp ứng điều này thế nào .! Rất đơn giản. Khi bạn gửi 100K từ Mỹ về, tiền đó sẽ ngay lập tức thành một phần trong hóa đơn mua dầu mỏ của Mỹ tại Kuwait chẳng hạn. Cũng ngay lập tức, tiền này thành một phần trong hóa đơn thanh toán dầu mỏ của Hàn Quốc cho Mèo (Dầu này đã được giao hoặc sẽ được giao). Cũng tương tự như thế tiền này sẽ thành một phần của hóa đơn thanh toán mà người tiêu dùng VN trả cho LG và SamSung để chuyển đến một ngân hàng nào đó tại VN để bạn có thể nhận được.
    Trước đó 1 tháng hoặc sau đó 1 tháng, những chiếc tàu chở dầu từ Kuwait cập cảng Busan, đó chính là tiền.

    Như vậy, chỉ cần đồng tiền di chuyển, tất cả các bên đều có lợi nhuận. Giá trị chuyển tiền 0,27% (Master - Visa) chẳng đáng gì so với lợi nhuận thương mại trong thời gian thực đạt được.
    Đó chính là giá trị tiền tệ của dầu mỏ. Giá trị mặt trên của dầu.

    Khống chế thị trường dầu mỏ chẳng khác nào khống chế được máy in tiền. Hai tay chơi lỗi lạc nhất trong thị trường dầu mỏ luôn là - Người sản xuất nhiều nhất và Người Mua lớn nhất mà tạm thời cả hai vai đang ở trong tay Mỹ.

    Mỹ có lý khi nói lợi ích cốt lõi của Mỹ ở Biển Đông khi phần đáng kể dầu mỏ vận chuyển qua đường này. Cắt đường biển Đông là cắt đường vận chuyển tiền tệ của Mỹ, còn bản thân dầu mỏ biển Đông - chưa có dữ liệu cụ thể và chính thức.

    Tàu cũng muốn giá trị mặt trên của dầu mỏ vì nó là thằng tiêu thụ cũng thuộc hàng khủng rồi. Nay nó muốn trở thành máy in tiền thôi.

    @Bác SSX- có thể là Mèo không ngu trong thiết kế lò hạt nhân. Nhưng để hạ thấp vai trò điện hạt nhân và dùng dư luận quay lại với nhiên liệu hóa thạch như dâu mỏ nên các quĩ đầu tư và chính trị Mèo mới quyết định đưa ra các loại lò nước nhẹ. Lý do là thời gian thiết kế và chi phí xây dựng thấp - kinh tế. Còn sâu xa hơn là giữ cái máy in tiền. Năng lượng hạt nhân có số lượng chưa đủ nhiều và độ linh hoạt trong tiền tệ không cao bằng dầu mỏ.

    Đó chính là lý do chúng nó chống thủy điện và điện hạt nhân. Vậy thôi. Còn đưa ra lò như CANDU thì Canada làm được mà bảo US không làm được là quá khó hiểu. Cái không khó hiểu là chính trị thối nát.
  9. UnitedKondom

    UnitedKondom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với lão nào trên kia về khả năng tổng thống Mẽo vào 1 ngày đẹp zời là 1 thằng gốc Hoa!

    Dân Mẽo vốn nổi tiếng với những cái trò chán quần áo thì đi cởi tru.ồng, chán sướng thì đi tìm cách tự khổ ( khác với dân da vàng là khổ quá thì tìm cách tự sướng ), kinh tế vững, quân sự vững thì nổi hứng đá đ.ít một ứng cử viên lão thành chính trị, truyền thống binh nghiệp đi bầu một tay da đen vừa ngu, vừa hèn, vừa nhược!

    Nước Mẽo với những năm đầu tiên trong lịch sử cầm đầu bởi người da đen đã khác hẳn, không còn là Mẽo trước đây, nếu như không nói là gã Black này đã kìm chân Mẽo 10 năm phát triển ( kéo lùi 5 năm + 5 năm bỏ phí )


    Chả chắc được là sẽ không có một ngày nào đó đám dân Mẽo trở chứng chọn một thằng Mẽo gốc Hoa!




    P/s : Từ khi Kondom mỗ tham gia cái ttvnol này, đã đánh giá rất cao tầm hiểu của lão Huyphuc, tiếc là dạo này lão nhảy sang làm chăn nuôi với điều trị bại liệt quá đà, dẫn đến việc đọc bài của lão cứ 10 câu thì phải lọc đến 8 câu chửi! [r23)]

    Giờ biết thêm lão Convitbuoc, rất hay đó lão! [r2)]
  10. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, bạn Vịt nghiên cứu tiếp đi, xem dòng dầu tương ứng với dòng tiền bao nhiêu % so với dòng tiền của hàng xuất nhập và đầu tư mua sắm nước ngoài, rồi công bố kết quả trên forum này xem :D
    Cái nghiên cứu của bạn sẽ thay đổi nhận thức của nhiều người đấy. Chuyện xây dựng chia chác mấy đường ống dầu của bọn Nga ngố sang châu âu và Thổ nó trong khung cảnh khác nhưng cũng nằm trong reference này, ngâm luôn thể, xem sao có mấy năm mà bọn Nga nó tăng GDP ầm ầm thế.
    Xem Vịt có học được tí nào ko, làm cảng trung chuyển và kho tích trữ dầu kiếm lời cái :D

Chia sẻ trang này