1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Để ý làm gì cái móng tay bạn...:D
    canviet68 thích bài này.
  2. QUANGTRUNG2004

    QUANGTRUNG2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    30
    Tờ Tiếng nói nước Nga viết: Mỹ đứng về phía Việt Nam trong cuộc xung đột mới với Trung Quốc trong Biển Đông.

    Tờ Tiếng nói nước Nga đưa tin, liên tiếp trong 2 ngày 6-7/5, Washington đã gọi việc Trung Quốc lắp đặt giàn khoan dầu khí ở vùng biển tranh chấp là "sự khiêu khích và hành vi nguy hiểm”. Đồng thời, Mỹ cũng gọi ý định của Trung Quốc dùng tàu quân sự và máy bay để đẩy tàu Hải quân và tàu Cảnh sát biển Việt Nam ra khỏi khu vực xảy ra sự cố là “áp lực có hại cho an ninh trong khu vực."

    Đáp trả, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh gọi bài học mà Mỹ dạy cho Trung Quốc về cách ứng xử biển Đông là sự can thiệp “bất hợp pháp và vô trách nhiệm”. Nhà ngoại giao Trung Quốc ngang ngược cho rằng việc lắp đặt một giàn khoan ở Biển Đông không liên quan đến Việt Nam và đặc biệt là không liên quan đến Mỹ.

    Về phía mình, tại cuộc họp báo quốc tế ngày 7/5 tại Hà Nội, Việt Nam khẳng định Trung Quốc đã hạ đặt dàn khoan dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

    [​IMG]

    Trung Quốc kéo giàn khoan “Hải dương 981” trái phép vào lãnh hải Việt Nam.
    Tờ Tiếng nói nước Nga cho rằng, dù sao, hai bên đã đưa đến cạnh dàn khoan số lượng tàu chiến chưa từng thấy. Hà Nội và các cơ quan thông tấn phương Tây đưa tin rằng tàu Trung Quốc phun vòi rồng chống tàu chiến Việt Nam gây hậu quả sáu thủy thủ Việt Nam bị thương. Ngoài ra, có tin rằng tàu Trung Quốc cố tình đâm vào tàu Việt Nam gây cho chúng thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên Bắc Kinh đã chối bỏ thông tin va chạm với tàu Việt Nam.

    Tiếng nói nước Nga dẫn lời giáo sư Yevgeny Kataev (tổ bộ môn Chính sách thế giới của trường Kinh tế cao cấp) cho rằng Washington đang gia tăng áp lực đối với Bắc Kinh. “Bắc Kinh và Washington có cách giải thích khác nhau ranh giới các vùng lãnh hải của Trung Quốc. Bắc Kinh khẳng định rằng 80% Biển Đông là vùng biển nội địa của Trung Quốc. Washington coi vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc chỉ hạn chế trong vòng 12,5 hải lý từ đất liền và đảo Hải Nam, ngoài ra là thuộc vùng biển quốc tế. Trung Quốc và Mỹ cũng có cách hiểu khác nhau về tự do hàng hải ở Biển Đông. Đối với Trung Quốc, đó là sự tự do đi lại của tàu buôn. Đối với Hoa Kỳ - đó là sự di chuyển không bị cản trở của tàu quân sự. Và theo Washington, Trung Quốc chính là quốc gia đặt vấn đề về hạn chế tàu chiến Mỹ và các đồng minh của Mỹ đi lại tự do ở Biển Đông.”

    Theo ông Evgeni Kanaev, vấn đề Biển Đông trong mối quan hệ Trung-Mỹ sẽ tiếp tục phát triển: “Hoa Kỳ và các đồng minh coi nam Thái Bình Dương là khu vực ảnh hưởng và kiểm soát của mình. Đồng thời Biển Đông nằm ở trung tâm của khu vực này. Bắc Kinh coi các đợt diễn tập địa chính trị là nỗ lực mới để Trung Quốc bành trướng lãnh thổ, để phát triển chiến lược chống lại những gì trái với lợi ích của nó, trái với sự trỗi dậy của Trung Quốc ra thế giới. Do đó, Biển Đông sẽ vẫn là nguồn xung đột Mỹ- Trung Quốc ở châu Á. Và nhiều khả năng mức độ nghiêm trọng của vấn đề này sẽ tiếp tục gia tăng.”

    Ông Evgeni Kanaev cho rằng điều đó sẽ tiếp tục thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, trước hết là trong việc trang bị vũ khí cho hải quân. Trong bối cảnh bất ổn khu vực do cuộc đụng độ lợi ích của Mỹ và Trung Quốc, các nước khác muốn có cơ chế an ninh hùng mạnh. Họ cần có các cơ chế dự phòng đó để không bị biến làm con tin trong xung đột Mỹ- Trung Quốc.
    canviet68 thích bài này.
  3. yellowrose76

    yellowrose76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    8
    "
    Thế giới cần TQ hơn VN cháu ơi, chú em thấy Thái Lan, Cam cũng có ủng hộ VN đâu ? ngay trong khu vực thôi đấy, còn Mỹ, Nhật, Hàn dù có ghét TQ cũng phải chơi với TQ

    1 phút trước
    #18604

    ông này làm mc hay vãi. khich mấy thằng đang coi cải lương nhào lên sân khấu đối diện kẻ. coi cải lương thì mua đậu phộng nước ngọt ngồi mà hưởng thụ, mở mang đầu óc, vậy mà cứ đòi động tay động chân, gà vãi
  4. Ang Lee

    Ang Lee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2014
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    25
    Mỹ nó vô bảo kê Phi thôi, chứ VN thì Mỹ ủng hộ 2 tay cho TQ đánh
  5. tongcuc23

    tongcuc23 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2013
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    651
    Nói chung dù Tq có làm căng hơn nữa thì mình vẫn xyz Bct họp quyết như thế rồi đừng bàn kế đánh làm gì cho nó buồn thêm.
    Lần cập nhật cuối: 10/05/2014
    longmuonhieu, karate_hncanviet68 thích bài này.
  6. Inteltigence

    Inteltigence Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    67
    Alo bác @tongcuc23 vào update tin tức buổi chiều cho anh em đê :D:D:D
  7. lopbopp

    lopbopp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    117
    Xả xì chét chút rồi hóng típ các brô ơi.

    Gửi cái ông anh nhớn!

    Nhời đầu tiên iem gửi đến các anh
    Là mả cụ các anh sao mà hung như chó
    Các anh kéo cái giàn vào định hút khoan dầu mỏ
    ở ao nhà iem, như thế éo được đâu!!!

    Các anh mấy nghìn tuổi rồi, nào phải hạng trẻ trâu
    Xét nhiều mặt thì các anh cũng khá văn minh, giàu có
    Chúng mình đã trải bao gian nan khốn khổ
    Chả nhẽ bây giờ được một tý sướng lại giã nhau.

    Haizzz...Thế éo lào mà các anh lại cứ thích bể dâu
    Nhìn bọn Bắc Âu sống chung hòa bình mà iem thèm rỏ dãi
    Thời buổi văn minh, đánh nhau là dại
    Các anh cũng là người, đâu là lợn phải không anh!?

    Mấy giờ rồi còn sinh sự chiến tranh
    Sao mình không ngồi bán buôn rồi cùng nhau hưởng lợi
    Hay các anh quá đông nên muốn cho chết vợi
    Cứ ăn đẫy hoa quả Tàu là cũng chết được đấy thôi.

    Bây giờ giàn khoan các anh kéo ra rồi
    Các bô lão nhà iem cũng đã tri hô hàng xóm
    Giáo mác em không nhiều nhưng tim người nóng lắm
    Nên mấy nghìn năm nay anh có nuốt được em đâu.

    Hay các anh xem thế lào mà bỏ cuộc bể dâu
    Cứ kéo cái giàn đi chơi rồi lộn về nhà cho đẹp mặt
    Nhà iem hứa vẫn ăn chơi đúng luật
    Hàng hải tự do thỏa sức các anh bơi.

    Biển Đông sẽ thành Bạch Đằng được đấy các anh ơi!!!
    Lịch sử chứng minh: Hào kiệt nhà iem lúc lào cũng có
    Cụ iem lại dặn: Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ
    Các anh nghe chắc cũng thấy quen quen.

    Em nể anh mà, nhưng đừng bắt nạt thằng iem
    Mấy bữa nay em đã thấy Diên Hồng trên phây búc
    Bọn iem đói, éo sao, nhưng không bao giờ chịu nhục
    Đấy...iem tâm sự hết nhẽ rồi...cái mả cụ các anh.
    :);):(:mad::confused::P:D:rolleyes:
    QUANGTRUNG2004 thích bài này.
  8. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Buồn, việc k mong nhất đã xẩy ra! Cầu vinh rồi, chán
  9. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    263
    phát biểu linh tinh.
  10. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Cũng chả có bất ngờ lắm ,nhưng hông nghĩ là sẽ phải chơi nhau đến nước như vậy .điều này lão @Triumf đã dự đoán từ 2010-2011 là sẽ chạm trán lớn trên biển trong năm 2012 . kéo dài đến nay cũng là đã cố gắng lắm rồi ,mọi phương án đã có sẵn rồi chỉ có dùng hay dùng ở mức độ nào mà thôi .

    Ai cũng trách lão ý thả bom ,bom của lão ý thâm sâu lắm :D .

    Các Bác cứ bềnh tĩnh nhá !

Chia sẻ trang này