1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. gmount

    gmount Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    1
    Chúc đất nước tôi nhưng điều tốt đẹp nhất, trăng hôm nay trên dãy Trường Sơn sáng lắm các bạn ah, ôi tổ quốc
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Gửi bạn Hoàng tham khảo, anh ra rả cái gì mà New Yorrk Times nó lại bảo cô đơn??? wtf:
    VN cô đơn
    Tôi đang định viết một bài commentary cho báo Tây về sự kiện mới nhất ở Biển Đông, nên phải đọc nhiều bài viết trên báo chí nước ngoài. Đọc qua những bài này tôi nghĩ VN lúc này quả thật là một nước tương đối cô đơn. Không có nước nào chính thức và trực tiếp ủng hộ VN.

    Có một thông tin trong bài “China and Vietnam at Impasse over Drilling Rig in South China Sea” (NYTimes) làm tôi chú ý. Thông tin này trích nguồn từ một nhà ngoại giao thâm niên cho biết ông Tổng bí thư đảng CSVN đề nghị đi thăm Bắc Kinh để nói chuyện với Tập Cận Bình, nhưng phía Tàu đã từ chối đề nghị này. Có người nhận xét rằng đó là một nỗi nhục cho phía VN.

    Báo chí VN thì nói rằng bài phát biểu của ngài Thủ tướng *************** trong Hội nghị ASEAN vừa qua ở Miến Điện là “đanh thép” và nhận được sự ủng hộ của các bạn trong khối ASEAN. Điều này tôi thấy không đúng. Bài phát biểu của ngài thủ tướng cũng bình thường thôi, ngôn ngữ vừa phải, và theo tôi là lịch sự, chừng mực, tốt. Bài phát biểu chẳng có chỗ nào gọi là cứng rắn hay đanh thép cả.

    Chẳng thấy nước ASEAN nào ủng hộ VN. Bản thông cáo chung được công bố tránh đề cập đến sự hung hãn của Tàu ở Biển Đông. Thật ra, giới bình luận quốc tế xem VN đã thất bại trong việc vận động bè bạn ủng hộ mình trong cuộc đối đầu với Tàu (báo New York Times viết tựa đề “Vietnam Fails to Rally Partners in China Dispute”). Vậy mà báo chí VN cứ đưa ra ảo tưởng rằng cả thế giới đang ủng hộ VN!
    https://www.facebook.com/drtuannguyen/posts/10202293754692354?fref=nf
    http://www.nytimes.com/2014/05/12/world/asia/vietnam.html?_r=0
    OnlySilverMoon thích bài này.
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Vụ công nhân ở 1 số NM Bình Dương ..... rõ ràng do gián điệp khựa kích động,
    Đúng là không tốt > tuy nhiên trong cái rủi có cái may là thúc đẩy việc tách hẳn sự phụ thuộc vào kinh tế khựa càng sớm càng tốt ! ( Cái còn cầy gì mà toàn nhập siêu hàng bẩn ... ????) .... đánh vào lợi ích nhóm của các nhóm thân khựa .
    Việc nữa chúng ta cũng chẳng sợ chúng đưa lên phương tiện truyền thông đâu . Vì chúng ta lại chơi " gậy ông - đập lưng ông " >>>> cứ thử tưởng tượng công nhân khựa xuống đường đập phá nhà máy VN ( có bao nhiêu cái ?) ở TQ xem cái gì sẽ xảy ra ?
    Bố bảo thằng khựa đưa vấn đề này lên ...
    Khà khà ....
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    mần chi thì mần nhưng đừng tỏ ra mình là kẻ hiếu chiến (thực tế thì bố thằng nào biết)
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Vấn đề là cô đơn ngoài thực địa thôi > Tuyên bố chung - tuyên bố riêng của ASEAN chưa từng có , ngoại trưởng Mỹ , Thượng-Hạ viện đều lên án chính thức .... là qúa đủ ..
  6. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Vụ này quan trọng > khi Nhật tự cởi trói thì khựa chỉ là đứa con nít ....
    ==============================================
    Nhật sắp công bố lập trường về quyền tự vệ tập thể
    Thứ Tư, ngày 14/5/2014 - 03:50
    Hãng tin Kyodo (Nhật) đưa tin ngày 13-5, tại cuộc họp báo ở Tokyo, Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga thông báo ngày 15-5, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thông báo lập trường cơ bản của Nhật về việc Nhật có nên dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng quyền tự vệ tập thể hay không.


    Ông Yoshihide Suga cho biết Thủ tướng Shinzo Abe sẽ đưa ra quyết định sau khi Hội đồng An ninh quốc gia nhóm họp để thảo luận vấn đề này và sau khi nhận báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia. Kyodo dẫn nguồn tin chính phủ Nhật cho biết báo cáo của các chuyên gia đưa ra các điều kiện để Nhật cân nhắc thực thi quyền tự vệ tập thể, ví dụ như trường hợp nước đồng minh của Nhật bị tấn công, tình huống khẩn cấp xảy ra ở khu vực xung quanh Nhật (bao gồm bán đảo Triều Tiên) gây đe dọa đến an ninh quốc gia của Nhật.

    Báo cáo của các chuyên gia cũng đề xuất Nhật tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình của LHQ và điều động binh sĩ ứng phó với các biến cố đáng ngờ như một nhóm phần tử vũ trang giả dạng ngư dân chiếm đảo của Nhật. Các nguồn tin cho biết Thủ tướng Shinzo Abe muốn xây dựng xong chính sách về quyền tự vệ tập thể trước tháng 7 năm nay.

    Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định Nhật phải xin phép và được Hàn Quốc đồng ý rõ ràng trước khi thực thi quyền tự vệ tập thể trong trường hợp chiến tranh xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn nhấn mạnh Nhật không được tự ý hành động về các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

    Trong khi đó, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin ngày 15-5, Hàn Quốc và Nhật sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ hai về vấn đề binh lính Nhật hoàng ép buộc phụ nữ Hàn Quốc làm nô lệ ******** trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Đàm phán diễn ra tại Tokyo trong hai ngày. Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á (Bộ Ngoại giao Hàn Quốc) Lee Sang-deok và người đồng cấp Nhật Junichi Ihara chủ trì.

    Dự kiến phía Hàn Quốc sẽ tiếp tục yêu cầu Nhật xin lỗi và bồi thường cho các phụ nữ Hàn Quốc (hiện còn 55 người còn sống).

    THẠCH ANH
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Càng hung hăng càng chết ....
    =====================================
    Bắc Kinh sẽ phải trả giá!

    GS Carl Thayer nhận định âm mưu dàn dựng “khủng hoảng giàn khoan” của TQ chỉ gây thêm lo lắng cho Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Các nước này sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ cùng các cường quốc như Nhật, Úc và Ấn Độ. TQ đã thông báo rút giàn khoan vào ngày 15-8, việc này cho phép TQ và Việt Nam có thời gian dàn xếp và kết thúc đối đầu.

    Báo Wall Street Journal (Mỹ) ngày 13-5 đưa ra nhận định tương tự trong bài viết với nhan đề “Bắc Kinh trả giá vì hung hăng ở biển Đông”. Báo cho rằng cách hành xử hung hăng của TQ sẽ đẩy các nước Đông Nam Á xích gần lại với Mỹ và Nhật, chưa kể nhiều nước sẽ liên kết thành các nhóm mới để đối phó với TQ.

    Báo này kết luận: Hội nghị ASEAN ở Myanmar ra tuyên bố chủ tịch với nội dung hàm ý nhắc nhở TQ về cách hành xử ở biển Đông đã cho thấy TQ bắt đầu phải trả giá. Cái giá phải trả sẽ còn gia tăng nếu TQ tiếp tục trì hoãn đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông.

    Báo New York Times (Mỹ) ngày 12-5 dẫn lời chuyên gia David Zweig, Giám đốc Trung tâm Quan hệ đa quốc gia (ĐH Khoa học và công nghệ Hong Kong), nhận định lập trường cứng rắn của TQ đối với Việt Nam sẽ chỉ làm tổn hại các mục tiêu ngoại giao của TQ trong khu vực.

    Chuyên gia David Zweig kết luận hành động hung hăng của TQ sẽ phản tác dụng vì sẽ khiến các nước ASEAN ủng hộ mạnh mẽ chiến lược xoay trục của Mỹ.

    DUY KHANG - LÊ LINH
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Qua vụ này tuy rằng không nhiều - chỉ mới bộc lộ chút ít nhưng đã thấy khả năng của hải quân khựa .
    Với trình độ - khả năng đó mà muốn xơi Trường Sa .... thì chỉ làm mồi cho cá .... :rolleyes:
  9. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Trời, ông này nghĩ ủng hộ là phải vác súng sang phang nó mới là ủng hộ à. Lên tiếng đã là ủng hộ rồi, kêu gọi tuân thủ luật pháp cũng là ủng hộ. Kêu gọi đẩy nhanh ký kết COC. Gây được sự chú của dư luận. Trước kia mình kêu gào thảm thiết mà có gây được sự chú ý thế này đâu.
  10. GW007

    GW007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    14
    Tình hình hôm nay công ty PouYuen quận Bình Tân cho toàn bộ công nhân nghỉ. Tất cả 3 cổng ra vào của công ty đều có bảo vệ, công an, công an giao thông chốt chặn với số lượng nhiều. Bên phía khu CN Tân Tạo cũng có công an, công an giao thông đứng chốt vì hôm nay có thể sẽ có biểu tình nữa do công nhân được cho nghỉ, đã thấy 1 số đám đông tụ tập mặc áo đỏ sao vàng, khẩu hiệu. Mà bà con buôn bán quanh chợ Bà Hom cũng nhạy bén tranh thủ bán áo thun đỏ in hình cờ VN, cờ đỏ sao vàng :D

Chia sẻ trang này