1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binh bk

    binh bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    16
    Ngay sau khi phát biểu của ông Minh được truyền thông loan tin, bà Hua Chunying, phát ngôn viên Bộ ngoại giao TQ đã có phản ứng.

    Đây là một phát biểu mạnh mẽ nhất từ Asean. Nhưng có vẻ tuyên bố này vẫn chưa đạt được đồng thuận cao nhất của Asean. Vì ít nhất theo bài tường thuật của WSJ, thì người phát ngôn Bộ ngoại giao Thái Lan vẫn cho rằng, xung đột hiện nay chỉ là của TQ và Việt Nam.
    Mời mọi người đọc hai bài báo trên để tham khảo.
  2. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Trùm bạt kín mít thế kia sao biết ngon? Tank nhà mình đa số T54 nếu đem ra so với TG thì ngon đếch gì. Âu cũng vì cái phận nghèo, anh cũng yêu em lắm nhưng anh chỉ có nhẫn cỏ (T54) cho em thôi, ko bằng thằng kia nó có nhẫn kim cương (T90) :D.
    Đùa vậy thôi chứ việc nhà mình mang tank ra TS mấy hôm vừa rồi là thật. Đây cũng ko phải là việc bí mật gì nên nói thoải mái.
    Nguyên tắc là giữ chặt các đảo mà VN đang giữ, biết đâu nó lại úp cho phát, đề phòng vẫn hơn. Không thể ngu ngơ như thằng Phi bị nó lừa tình cùng rút quân tránh bão rồi nó bí mật quay lại chặn mẹ lối vào Xờ ca bơ rô thế là hỏng.
    Ah, hôm nay đọc báo thấy thằng phó của mẽo nó bảo Mẽo sẽ ko ủng hộ bên nào. Đây liệu có phải là tín hiệu đèn xanh cho TQ không nhỉ? Cũng thấy lo lo.
  3. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
  4. capitulate

    capitulate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    44
    Một cuộc phỏng vấn khá hay ngày 16/5 với phó cục trưởng cục kiểm ngư VN cọng việc trong những ngày tới. Bài phỏng vấn được thực hiện bởi Bolsatv, cơ quan truyền thông trung lập ở hải ngoại.



    "Chính ý chí của các lực lượng trên biển, cũng như là sự đồng lòng của dân tộc Việt Nam, đó mới chính là điểm mạnh để chúng ta kiên quyết buộc Trung Quốc rút giàn khoan ấy ra."
    Lần cập nhật cuối: 17/05/2014
    canhsatbienvietnam thích bài này.
  5. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    663
    Đã họp hội nghị Diên Hồng tại Hà Nội .... tập hợp các "Bô Lảo" Lảo thành có số má .... tình hình có vẽ BCT kiên quyết chơi rắn đây
  6. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    663
    Nâng dần cấp độ rồi

    Phó tổng thống Mỹ nói về Biển Đông với tướng Trung QuốcPhó tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua bày tỏ sự "quan ngại nghiêm trọng" về những hành động đơn phương của Bắc Kinh trên Biển Đông và kêu gọi ngừng những bước đi khiêu khích, gây ảnh hưởng đến hòa bình khu vực.

    [​IMG]Phó tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

    Theo AFP, phát biểu trên được ông Biden đưa ra trong cuộc gặp tại Nhà Trắng với Thượng tướng Phòng Phong Huy, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đang ở thăm Mỹ.

    Thông cáo từ văn phòng của ông Biden cho hay, phó tổng thống đã nhấn mạnh với ông Phòng sự quan ngại nghiêm trọng của Mỹ về những hành động đơn phương của Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam.

    Ông cũng tái khẳng định Mỹ không đứng về bên nào trong căng thẳng ở Biển Đông; các quốc gia không nên có những bước đi khiêu khích nhằm tuyên bố chủ quyền theo cách thức gây tổn hại đến hòa bình và ổn định của khu vực.

    Đây là phản ứng mới nhất từ chính phủ Mỹ sau nhiều lần lên tiếng về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa của Việt Nam và điều hàng chục tàu các loại tấn công lực lượng chấp pháp của Việt Nam.

    Trong khi ông Phòng đang có cuộc hội đàm ở Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ lặp lại lời chỉ trích quyết định hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc là khiêu khích.

    "Chúng tôi rất lo ngại về kiểu hành động nguy hiểm và đe dọa này", phó phát ngôn viên Marie Harf nói. "Đây là hành động đơn phương nằm trong một chuỗi hành động quy mô lớn hơn của Trung Quốc nhằm tuyên bố chủ quyền với các vùng biển tranh chấp theo cách thức thực sự đe dọa đến hòa bình và ổn định khu vực".

    Mỹ là quốc gia đầu tiên bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng trên Biển Đông ở nhiều cấp và được lặp lại nhiều lần, thể hiện mối quan tâm của nước này trong sự việc. Gần đây nhất, Ngoại trưởng John Kerry cũng tái khẳng định lập trường của Mỹ trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 13/5
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Cái chính là Hạm đội 7 đang muốn kéo qua VN ....
    Khà khà ..... :P
    canviet68 thích bài này.
  8. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    663
    Dọn đường thành lập liên minh

    Quyền phòng thủ tập thể của Nhật Bản


    Trong mục Tiêu điểm hôm nay, phóng viên NHK, bà Iwata Akiko phân tích triển vọng cuộc thảo luận về quyền phòng thủ tập thể của Nhật Bản.

    Hỏi:
    Thủ tướng Abe giải thích sự cần thiết phải thực thi quyền phòng thủ tập thể, lấy ví dụ một tàu hải quân Mỹ chở công dân Nhật Bản sơ tán khỏi một cuộc xung đột ở nước ngoài và bị tấn công ở vùng biển gần Nhật Bản, thì tàu của Lực lượng Phòng vệ sẽ bảo vệ tàu Mỹ. Mục đích của ông Abe khi giải thích như vậy tại cuộc họp báo là gì?

    Đáp:
    Tôi cho rằng ông muốn gửi đi thông điệp của mình bằng cách khiến vấn đề này trở nên dễ hiểu với người dân. Ông Abe nói rõ, có người hiểu lầm là thay đổi cách diễn giải Hiến pháp sẽ biến Nhật Bản trở thành nước tham chiến. Ông mạnh mẽ bác bỏ và khẳng định điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Dư luận đang chia rẽ về việc cho phép chính phủ Nhật Bản thực thi quyền phòng thủ tập thể. Đảng Komei, đối tác của đảng Dân chủ Tự do trong liên minh cầm quyền, cũng tỏ thái độ thận trọng. Ông Abe dường như muốn xóa tan mối băn khoăn, lo lắng của người dân, khi nói rằng thực thi quyền phòng thủ tập thể sẽ được giới hạn trong mọi trường hợp; cùng lúc giải thích về sự cần thiết và tầm quan trọng của việc thảo luận về pháp chế bảo vệ hòa bình và an toàn của Nhật Bản.

    Hỏi:
    Thủ tướng Abe cũng nói chính phủ sẽ làm việc về pháp chế để tăng cường các biện pháp đối phó với những vụ việc bất ngờ, gọi là "vùng xám" - ám chỉ những vụ không phải là tấn công vũ trang mà có thể là hành động xâm phạm chủ quyền. Ông Abe lấy ví dụ về vụ một nhóm vũ trang cải trang là ngư dân đổ bộ xuống một hòn đảo xa của Nhật Bản. Các đảng cầm quyền cũng sẽ cân nhắc vấn đề này trong các cuộc thảo luận sắp tới. Theo bà, cuộc thảo luận có thể theo hướng nào?

    Đáp:
    Hai đảng cầm quyền là Dân chủ Tự do và Komei có kế hoạch bắt đầu thảo luận có thể vào thứ Ba tuần tới. Tuy nhiên, nhiều thành viên đảng Komei nói rằng "có thể đối phó với đa số vụ việc theo quyền đã được tán thành theo cách diễn giải hiện thời - có tên là quyền tự phòng vệ, hay còn gọi là quyền cảnh sát - chứ không phải thay đổi cách diễn giải để có thể thực thi quyền phòng thủ tập thể". Do vậy, rất có thể cuộc thảo luận sẽ bắt đầu với các biện pháp cho "vùng xám" mà không liên quan trực tiếp đến việc công nhận thực thi quyền phòng thủ tập thể. Lập trường của đảng Komei là hoãn thảo luận về quyền phòng thủ tập thể càng lâu càng tốt, bằng cách bắt đầu thảo luận về "vùng xám".

    Để có được sự ủng hộ của đảng Komei, chính phủ và đảng Dân chủ Tự do dự kiến xúc tiến thảo luận kỹ mà không đặt ra hạn chót. Chính phủ và đảng Dân chủ Tự do có thể tăng cường nỗ lực để giành được sự ủng hộ của đảng Komei càng sớm càng tốt.
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp tháo cái vòng kim cô :" không được liên minh với nước khác " do khựa áp lên đầu VN ...
  10. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Hạm đội 7 Hải quân Mỹ muốn tăng hợp tác với Việt Nam
    (LĐO) NGỌC VÂN - 2:8 PM, 16/05/2014
    [​IMG]Bãi đáp trực thăng của tàu khu trục USS Blue Ridge - thuộc Hạm đội 7.
    Trong một thông cáo gửi tới Hãng tin Reuters, phía Mỹ tái khẳng định mong muốn thiết lập quan hệ hải quân chặt chẽ hơn với Việt Nam.

    Phát ngôn viên và chỉ huy Hạm đội 7 - ông William Marks - viết trong thư trao đổi với Reuters: "Chúng tôi quan tâm tới việc kết nối các đối tác trên biển Đông và hoan nghênh việc tăng cường các chuyến thăm cảng với Việt Nam".
    Theo BBC, ông William Marks nói rằng, hải quân Mỹ không thay đổi việc điều động do căng thẳng Việt - Trung, nhưng hằng ngày vẫn điều máy bay do thám bay trên vùng biển Đông.
    Tàu chỉ huy của Hạm đội 7 là tàu khu trục USS Blue Ridge, hiện cũng đang ở trong vùng biển Đông.

    Reuters dẫn nhận định của ông Carl Thayer - một chuyên gia về quân sự Việt Nam từ Học viện Quốc phòng Austrlia, nói ông tin rằng Việt Nam nên nắm bắt cơ hội để mở rộng hợp tác với Mỹ, trong đó có cả việc chia sẻ thông tin tình báo. Ông Carl Thayer cũng cho rằng, lựa chọn này sẽ có ''lợi ích lâu dài cho Việt Nam".
    fromdesert thích bài này.

Chia sẻ trang này