1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Nhìn đám " giáo phận Vinh" đi biểu tình mà ức chế vkl. Lịt mợ, chúng nó hô hào Đoàn kết để bảo vệ TQ nhưng toàn thấy cờ Vatican,..xong lại có khẩu hiệu " Sự thật sẽ giải phóng các bạn" ( hình như trích kinh thánh gì đó..)
    Sắp tới không biết chính quyền mình xử lý sao nhỉ, để cái ung nhọt đó nó nguy hiểm hơn bọn Tầu khựa nhiều.
    ....
  2. aduaatong

    aduaatong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Nhìn mấy nghìn chiên gia trung cẩu mặc áo 3 lỗ (ảnh trên bbc) mà *** thể hiểu nổi các lãnh đạo nghĩ gì và làm cái gì nữa. Không hiểu sau lần này có thay đổi được chút gì không
    karate_hncanviet68 thích bài này.
  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.113
    tớ không rành mấy cái vụ kinh tế này. hôm qua bảo Lão fuk làm bải. nhưng đang chửi tùm lum bên kia. không biết đã làm chưa?
    Lâu nay phụ thuộc vào thằng khựa mà ăn rồi di chống nó tẩy chay hàng nó. nói thì éo nghe , hàng chất lượng , hàng tốt, thì éo nhập. *** tận dụng được cái tốt của nó mà bê toàn cái xấu , cái nát bét bên đó về. Lúc nào hô hào cái mồm mà không có một giải pháp, một tiến trình cụ thể. báo cáo thì toàn trên giấy đọc mà hoa mắt hết cả lên. cứ thích đọc. thích nghe. mịa tớ ghét nhất cái kiểu đấy. hôm nay nó mới nói cái miệng mà đã nát bét ra thế này thì éo biết thật thì ntn nữa? éo biệt mấy cụ lâu nay làm cái lìn gì mà để hôm nay con cháu phải gánh cái hoạ này.
    Mịa cái BGD bữa giờ tính chửi một trận mà chưa chửi nữa vỳ tớ không có năng khiếu để chửi.văn vẻ thì như cái cù nhùi.
    nó cái cách cái éo gì mà loạn xà ngầu lên toàn là cải cách ở trên trời. ăn rồi cứ cải cách sgk, phương pháp đổi mới, thay đổi tư duy.... nó bây giờ mà muốn đổi mới thì phải thay đổi toàn bộ cơ sở vật chất,(vỳ ngày xưa xây trường để dạy thoát mù chữ. bây giờ thoát mù chữ rồi thì phải chuyển qua cái thực hành) thay đổi phương pháp + sách giáo khoa,.... mà cơ sở vật chất không có, không đáp ứng thì dạy bằng mồm à.từ cái trường Tiểu học đến cấp 2, cấp 3 cơ sở có khác cái déo gì đâu. không có một trường học nào của công lập hiện nay đáp ứng đủ nhu cầu dạy thực hành cho HS. thì không biết thay đổi cái gì và con cháu sau này sẽ học như thế nào đây?
    kinh tế thì giết mình một hai năm, vài năm .. chứ con người thì nó giết cả mấy thế hệ . *** con mịa nó.
  4. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Đâu là tham vọng của TQ khi leo thang tranh chấp với VN?
    http://www.pbs.org/newshour/bb/chinas-ambitions-escalating-dispute-vietnam/

    JUDY WOODRUFF: Vậy thì, sự kiện bùng nổ mới đây có nghĩa gì đối với cả hai nước và khu vực?
    Kenneth Lieberthal đang tham gia cùng tôi. Ông là giám đốc cấp cao về châu Á trong số các nhân viên Hội đồng An ninh Quốc gia trong chính quyền Clinton. Ông bây giờ là một thành viên cao cấp tại Viện Brookings tập trung nghiên cứu Trung Quốc. Và Gordon Chang, ông phụ trách chuyên mục cho Forbes.com và tác giả của "Sự sụp đổ sắp tới của Trung Quốc."
    Và chúng tôi hoan nghênh cả hai trở lại NewHour.
    Gordon Chang, chính xác đã xảy ra những gì trong biển Đông làm cho người Việt Nam rất khó chịu?
    GORDON CHANG, chuyên mục, Forbes.com: Vâng, đơn giản thôi.
    Trung Quốc kéo một giàn khoan dầu 1 tỷ đô la vào cách khoảng 130 dặm ngoài khơi bờ biển của Việt Nam và họ đã bắt đầu khoan. Hiện nay, vùng này rõ ràng là trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và điều quan trọng là Trung Quốc đã phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, mà rõ ràng theo luật này thì đây là vùng biển Việt Nam.
    Những gì Trung Quốc đã làm là gây hấn. Chắc chắn là họ đã chọc giận Việt Nam. Và nếu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao muốn ngăn chặn các cuộc biểu tình ở Việt Nam, việc cần làm là khá rõ ràng: Trung Quốc rút giàn khoan đi.
    Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền với tất cả các nước trong khu vực. Tất cả đều có vấn đề với Trung Quốc, không chỉ Việt Nam.
    JUDY WOODRUFF: Vâng. Và chúng tôi muốn đi sâu vào vào đó.
    Nhưng, Ken Lieberthal, chúng tôi nghe người phát ngôn Trung Quốc nói rằng đã thấy rõ ai là kẻ xâm lược ở đây, cô ấy muốn nói đó là người Việt Nam. Ai nói thật đây?
    Kenneth Lieberthal, Viện Brookings: Tôi nghĩ rằng cả hai bên nghĩ rằng họ đang nói thật.
    Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng phía Trung Quốc đã hành động rất quả quyết ở đây, đó không phải là một tình huống tốt. Có người nói rằng, đây là vùng biển tranh chấp. Nó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Và như vậy nếu chỉ đơn giản là chỉ ngón tay và nói rằng đó là lỗi của phía bên kia thì chúng ta sẽ không đi xa hơn được.
    JUDY WOODRUFF : Nhưng , ít nhất, không biết khi Trung Quốc đưa giàn khoan này vào vùng biển tranh chấp rằng họ có biết là không chỉ làm cho chính phủ Việt Nam khó chịu ? Họ cũng nhận ra rằng họ sẽ làm cho người dân Việt Nam khó chịu ?
    Kenneth Lieberthal: Tôi không thể tưởng tượng rằng họ nghĩ rằng Việt Nam sẽ chấp nhận điều này mà không có nhiều phản đối và người dân Việt Nam sẽ không rất tức giận về việc này.
    JUDY WOODRUFF : Trong trường hợp đó , Gordon Chang, tại sao người Trung Quốc vẫn cứ làm làm điều này nếu họ biết người Việt Nam sẽ phản ứng theo cách này?
    GORDON CHANG : Vâng, tôi nghĩ rằng có một vài điều đang diễn ra ở đây .
    Trước hết, bạn có một hệ thống chính trị Trung Quốc đang lâm nguy. Họ đang rơi trở lại vào chủ nghĩa dân tộc để củng cố chế độ. Và cách tốt nhất để thể hiện chủ nghĩa dân tộc là chọn một người hàng xóm, và đặc biệt là Việt Nam .
    Và tôi cũng nghĩ rằng những gì họ đã cố làm là để kiểm tra thử Tổng thống Obama, bởi vì họ đặt giàn khoan này vào vùng biển Việt Nam khoảng một tuần sau khi Tổng thống bắt đầu chuyến đi tám ngày của ông tới khu vực, một chuyến đi để trấn an. Và những gì họ đang làm là, họ đang nói với khu vực: hãy xem này, Mỹ không thể làm bất cứ điều gì. Bạn sẽ phải đi theo phía sau chúng tôi, Trung Quốc.
    Vì vậy, tôi nghĩ rằng có hai điều này đang diễn ra. Và Trung Quốc cũng có những tranh chấp lãnh thổ với tất cả các nước, vì vậy họ cần phải cố gắng để khẳng định yêu sách của họ.
    JUDY WOODRUFF : Ken Lieberthal, ông có đồng ý là ở đây, họ đã cố gắng gửi một thông điệp cụ thể tới Mỹ ?
    Kenneth Lieberthal : Tôi không chắc chắn.
    Loại hình hoạt động như vậy phải được lên kế hoạch trước chuyến đi của Obama đến châu Á. Vì vậy, tôi không - Tôi không nghĩ đó là phản ứng đối với những gì ông Obama đã làm ở châu Á. Tôi nghĩ rằng họ đang có một vị thế rất mạnh mẽ để tạo ra sự kiện trên mặt đất và chứng minh rằng họ sẽ không thể dễ dàng bị đẩy ra khỏi vị trí của họ.
    JUDY WOODRUFF : Người Trung Quốc và người Việt Nam từng là đồng minh tại một thời điểm. Ít nhất là họ đã ...
    Kenneth Lieberthal : Vâng ...
    JUDY WOODRUFF : Chúng tôi trở lại những năm 60 và những năm 70 và cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
    Có lẽ họ không phải là đồng minh thân cận nhất, nhưng họ đã làm việc cùng nhau . Nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ này ?
    Kenneth Lieberthal : Có một lịch sử rất dài về căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam khi đi trở lại trước khi những người cộng sản ở Trung Quốc và những người cộng sản ở Việt Nam.
    Vì vậy, hoàn cảnh đẩy họ lại với nhau trong những năm cuối thập niên 60 . Nhưng việc chính quyền Nixon mở cửa cho Trung Quốc là một phần không nhỏ tạo nỗ lực để Trung Quốc chứng minh cho Việt Nam rằng Trung Quốc sẽ đặt ưu tiên quan hệ với Hoa Kỳ. Việt Nam không thể trông cậy gì ở họ.
    Và cuối thập niên 70 , Trung Quốc và Việt Nam có một cuộc chiến tranh biên giới. Vì vậy, theo thời gian thì không hề thiếu vắng tình trạng thù địch giữa hai quốc gia này.
    JUDY WOODRUFF : Gordon Chang , ông tin rằng Trung Quốc cuối cùng muốn gì trong việc này?
    GORDON CHANG : Vâng, họ muốn vùng biển của tất cả các nước khác.
    Và rõ ràng họ muốn lãnh thổ của các quốc gia khác, bao gồm Ấn Độ . Và như thế ông nhìn thấy Trung Quốc đẩy ra ngoài biên giới của mình một vòng cung từ Ấn Độ ở phía nam cho đến Hàn Quốc ở phía bắc. Tất nhiên là họ muốn các tài nguyên khoáng sản trong biển Đông, nhưng họ cũng muốn tiến vào Tây Thái Bình Dương để có được xa hơn những gì mà họ gọi là chuỗi đảo đầu tiên.
    Vì vậy, đây cũng là vấn đề rất chiến lược của họ. Vậy thì, có rất nhiều điều ở đây, nhưng tôi cũng nghĩ rằng họ muốn cho người dân của họ thấy rằng họ là một quốc gia hùng mạnh và họ có thể có được những gì họ muốn. Và đó là rất quan trọng cho các câu hỏi về tính hợp pháp đối với Đảng Cộng sản.
    JUDY WOODRUFF :, Ken Lieberthal, cuối cùng thì ông mô tả những gì người Trung Quốc - những gì ông tin rằng người Trung Quốc sẽ như thế nào đây?
    Kenneth Lieberthal : Ông muốn nói là trong các lĩnh vực hàng hải nói riêng?
    JUDY WOODRUFF : Vâng. Cũng ...
    Kenneth Lieberthal : Tôi nghĩ họ muốn có thể có rất nhiều ảnh hưởng đối với những luật lệ của trò chơi ở xa ngoài khơi bờ biển Trung Quốc, ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.
    JUDY WOODRUFF : Vì lý do kinh tế?
    Kenneth Lieberthal : Cả lý do kinh tế và an ninh,
    Vùng này đã từng là một khu vực mà Hải quân Hoa Kỳ đã hầu như có thể di chuyển – không vi phạm vùng lãnh hải của Trung Quốc, mà nằm ngoài giới hạn lãnh thổ, và đã được tự do di chuyển, và người Trung Quốc đang cố gắng ngăn chận việc này.
    Tôi đồng ý với Gordon rằng họ muốn các nguồn lực mà họ nghĩ rằng sẽ là nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú trong biển Đông.
    JUDY WOODRUFF : Gordon Chang, và người Việt Nam muốn gì qua việc này ? Và ông có cho rằng, mặt khác - họ muốn sống trong hòa bình với Trung Quốc hay họ có tham vọng lãnh thổ của riêng mình?
    GORDON CHANG : Không ai muốn bắt đầu một cuộc chiến tranh với Trung Quốc, người Việt Nam lại càng ít mong muốn hơn nhiều.
    Bây giờ, tất nhiên là Việt Nam và Trung Quốc đã được hòa trộn trong khoảng 1.000 năm. Nhưng chính phủ hiện nay ở Việt Nam không muốn một cuộc xung đột. Những gì họ muốn là Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của họ, đó là vùng biển từ 12 đến 200 hải lý .
    Tất nhiên, người Trung Quốc muốn chiếm quần đảo Hoàng Sa. Người Việt Nam cũng muốn vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ sẵn sàng có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Họ đã cố gắng gửi một phái đoàn đến Bắc Kinh trong vài ngày qua, và Trung Quốc không chịu nói chuyện với họ. Và tôi nghĩ rằng điều này cho thấy có vấn đề thực sự ở thủ đô Trung Quốc hiện nay.
    JUDY WOODRUFF : Và cuối cùng, Ken Lieberthal, ông thấy điều này sẽ dẫn tới đâu trong ngắn hạn, và nó có liên quan đến Hoa Kỳ?
    Kenneth Lieberthal : Trong ngắn hạn , tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ cố gắng để kiềm chế các cuộc biểu tình , nhưng tôi không chắc chắn về chuyện gì sẽ xảy ra trên biển.
    Gordon nói đúng ở chỗ Việt Nam đã tìm cách đàm phán với Trung Quốc về việc này. Họ thực sự đã có một quá trình đàm phán đang diễn ra trong những năm qua hay đại loại như vậy với Trung Quốc, và sau đó Trung Quốc đã có động thái lớn này. Vì vậy, tôi không chắc chắn việc đó sẽ dẫn tới đâu.
    Nói rộng ra, Mỹ có liên quan, theo cách chúng ta đã cố gắng thúc đẩy tất cả các bên trong khu vực hành động theo Luật của Liên Hợp Quốc về Công ước Biển và những quy định về tranh chấp lãnh thổ, đã cố gắng để tất cả các nước ký một bộ quy tắc ứng xử.
    Trung Quốc nhìn thấy chúng ta đang kích động vấn đề đối với họ, và chúng ta nhìn thấy họ như ngày càng tạo ra những vấn đề mà tất cả chúng ta phải đối phó.
    JUDY WOODRUFF : Vâng, rõ ràng rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi việc này.
    Ken Lieberthal, Gordon Chang, chúng tôi cảm ơn các ông .
  5. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.113
    ngày xưa cấm vận thì phải dựa vào thằng này dựa vào thằng kia để phát triển bây giờ hết cấm vận rồi thì đi học hỏi cái hay cái tốt về mà xây dựng đất nước. Mỹ có cái tốt của mỹ, Đức có cái tốt của đức, Nga cps cái tốt của nga. thằng khựa nó cũng có cái tốt thằng khựa . hoà bình sao không tận dụng những cái đó .... ăn rồi tham quyền cố vỵ , đi cạp đất ăn. giờ thì cạp đất mà ăn thật . tôi thì về cày ruộng ăn không sao. mấy đứa trẻ không biết làm cái éo gì giờ mới tội kìa
    cattrang08, capitulate, dudu55 người khác thích bài này.
  6. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
  7. trungth1b

    trungth1b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2014
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    78
    Theo báo cáo từ bộ y tế toàn quốc, do ảnh hưởng của nắng nóng tác động đồng đều và gay gắt trên toàn lãnh thổ Vn, đã xuất hiện 2 ca bệnh dại trong khi 2 năm qua chưa hề có ca nào.
    Đề nghị bác nào có nuôi chó vui lòng xích và rọ mõm chúng lại cẩn thận.
    Đề nghị bác A3 bắt nhốt đám dâm chủ đang sủa điên cuồng trong topic. Ai là dâm chủ xin đừng gạch đá mình tội nghiệp, tính mình hay chửi thẳng.
    longmuonhieu, cu-boHaNoiOld thích bài này.
  8. trungth1b

    trungth1b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2014
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    78
    Lại mạn đàm về kinh tế, mình eó biết gì vê nó.
    Tẩy chay hàng tq như tự vả vào mặt mình, các bác ơ tp thì chọn hàng nhật, mỹ , hàn, eu mà sài.
    Chứ quê em bà con cứ hàng tq mà quất. Vì sao ghét chúng, hàng độc hại mà vẫn dùng, vì nghèo các bác ah, ko sài thì lấy gì sống. Mà nghĩ coi bao nhiêu % dân Vn cứ ngày ngày cấp xe lũ lượt vào siêu thị chọn hàng tốt mà mua.
    Dẫn chứng đơn giản ko có xe máy tq nó thức tỉnh ông trùm Japan thì kiếp công nhân như mình đây éo dám mơ cưỡi con xe honda, mà trước kia nó tính bằng vàng cây.
    Tới đây có bác gạch đá đây, xin cho mình nói tiếp, chút nữa thoải mái mà ném.
    Hàng tq có khối cái tốt, chắc ko cần dẫn chứng . Thế mà vì cái lơị ich bản thân, mờ con mắt bọn thương gia khôn kiếp mà cái tốt nó không mang về, hốt rác tq đem về đầu độc dân mình.
    Nghĩ cái khẩu hiệu tiếp thu có chọn loc nó thủng thê thảm rồi.
    longmuonhieu, halosunha_noi thích bài này.
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Khẩu hiệu mà.
    Cái gì nó cũng có giá của nó.
    Sao cứ kêu nhà khoa học VN toàn tiến sỹ giấy?
    Vì sao à? Vì cái tâm lý muốn đi tắt đón đầu. Con nhà lính, tính nhà quan nó mới sinh ra thế.
    Nghèo thì chịu khó cày cuốc, đi xe đạp cũng được, nhưng đi loại tốt ấy. Hàng hóa có đắt thì mới bõ công cho nhà khoa học nghiên cứu, chế tạo cho ra trò. Được cái nào, tốt cái ấy. Rồi thì công nghiệp hóa cho nó trở thành phổ thông.
    Ham rẻ, đua đòi thì lấy đâu ra cái tốt, cái ngon, cái sạch.
    Mục tiêu xóa bỏ cấm vận đã hoàn thành, giờ trả lại sự trong sạch cho thị trường, đừng bóp méo mó để các ngành sx, chế tạo trong nước phát triển.
    Ham chạy theo thị trường tiêu dùng, chạy theo mốt là cách hủy hoại tài nguyên nhanh nhất, hủy hoại môi trường mạnh nhất.
    karate_hn, longmuonhieu, hanhgl1 người khác thích bài này.
  10. minhdcash

    minhdcash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    16
    việt nam ra tối hậu thư cho TQ nếu đến hết ngày 27 tháng 5 ko rút giàn khoan 981 đi thì sẽ bắn hạ giàn khoan này.


    giả sử nếu việt nam ra tối hậu thư này và quyết thực hiện nó đến cùng thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu nhỉ ????
    longmuonhieu, Hectorvietcanviet68 thích bài này.

Chia sẻ trang này