1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã mời người đồng cấp Việt Nam Phạm Bình Minh đến Washington để ‘tham vấn toàn diện về các vấn đề song phương và khu vực trong khuôn khổ mối quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước’, hãng tin Pháp AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói.
    hoalongtrang thích bài này.
  2. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Bác lại quên anh Indo tác cho vỡ mồm vì cái biện luận xảo trá nửa ah
    The_Mummyhanhgl thích bài này.
  3. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Đời là thế, có câu IQ cao phương tây nào đó nói: không có bạn bè vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
    Nhà vịt kinh qua nhiều bước chuyển mới được như hôm nay, tại sao lại không dấn bước thêm nhiều nữa...có phải là suy nghỉ thâu đêm của các IQ cao nhà vịt không các bác?
  4. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    quá dễ hiểu:
    a) khựa muốn đánh Vietnam lâu rồi vì nhiều lí do trong đó có việc chiếm biển Đông
    b) quốc phòng khựa ngày càng mạnh lên và họ muốn đánh bại kẻ Pháp và Mỹ và cha ông họ đều không thắng nổi.
    c) vấn đề chính trị quốc tế có nhiều biển đổi thuận lợi cho họ ví du như Nga xáp lại gần khựa, Mỹ đang căng mình ở Ukr, Xiri, Afg...
    d) về mặt nắm đắm mình giờ chủ yếu dựa vào nội lực vì không có ai hậu thuẩn như Nga năm 1979
    e) Xijipin là người có tính cách giống họ Đặng xưa
    hanhgl thích bài này.
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    Thủ tướng Nhật Bản và Malaysia nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, đồng thời nhấn mạnh việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng trên Biển Đông.
    "Tôi muốn làm sâu sắc hơn sự hợp tác rộng rãi giữa chúng ta, trong đó có việc giải quyết các vấn đề khu vực", Thủ tướng Abe nói trong cuộc họp báo. Ông cũng tuyên bố Nhật Bản sẽ hỗ trợ cho Malaysia xây dựng và phát triển nguồn nhân lực thông qua việc tăng cường các cuộc trao đổi giữa cảnh sát biển và giới chức quốc phòng hai bên.
  6. toanhntm

    toanhntm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Không ý mình là hiện nay mình còn mấy cái đảo chìm chưa có công trình quân sự ở trên đó. Liệu có khả năng không nhỉ:)). Vào một ngày đẹp trời Trung Quốc cho một cái tầu cá nào đó phí lên 1 cái đảo chìm nào đó, rồi trên 100 chiếc hải giám bảo vệ xung quanh, rồi Trung quốc xây dựng vài cái lô cốt trên đố, rồi...Và nó đã chiếm thêm đc 1 đảo..
    The_Mummy thích bài này.
  7. kingtuan8

    kingtuan8 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    89
    "chỉ có lợi ích vĩnh viễn" =>rất sợ câu này
    vịt nhà ta có cái lợi ích nào đủ lớn để giành được sự ủng hộ của phương tây ko :D
    nếu như cẩu đưa ra một miếng bánh ngon hơn liệu họ có phản bội vịt :)
    suy cho cùng vịt hiện tại đang đứng giữa ngã ba đường, ko biết đi hướng nào để có thể về nhà an toàn mà ko bị cướp :D

    muốn đánh đuổi giặc ngoại xâm thì trước nhất đất nước phải vững mạnh, nhân dân phải có niềm tin vào giới lãnh đạo mà có vẻ như điều này đang cạn kiệt dần, ko thể ngày thường thì hưởng thụ một mình, tới khi có khó khăn thì kêu gọi mọi người cùng chiến đấu :) điều khó chấp nhận :D
    Malogs, nq9630, longmuonhieu2 người khác thích bài này.
  8. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Tình hình là mình ngày càng bị đẩy xa cái giàn khoan của nó...giờ là tận 10 hải lý rồi,.....thế thì mần ăn gì nhỉ?
    canviet68 thích bài này.
  9. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Mình thích nhất câu này của Tập chủ tịch " ...người Trung Quốc không có gen xâm lược" vì đó sẽ là tiền đề để Tập chủ tịch trao trả lại độc lập tự do cho nhân dân Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, Choang..v.v..Thiên tử chả bao giờ nói xuông cả, Tập chủ tịch muôn năm, muôn năm, muôn năm......:D
    lqmmanh thích bài này.
  10. ThanhIFC

    ThanhIFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    2
    Hôm trước mình có nói về vấn đề kiện TQ ra tòa án quốc tế, thì thằng Mr. Hoàng nhẩy vào chửi mình.
    Giờ thì đọc cho rõ nhé. Vào đây mà chửi TT

    Tin độc quyền Reuters: Thủ tướng *************** “xem xét kiện Trung Quốc”
    Thứ Năm, 22/05/2014 12:43

    (NLĐO) - Hãng tin Reuters ngày 22-5 đưa tin độc quyền, dẫn lời Thủ tướng *************** cho hay chính phủ Việt Nam đang cân nhắc “nhiều biện pháp phòng vệ” đối với Trung Quốc, bao gồm các hành động pháp lý.
    Theo Reuters, đây là phản hồi bằng thư điện tử của Thủ tướng *************** dành cho các câu hỏi gửi đi từ hãng tin này.

    Đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng tuyên bố Việt Nam xem xét các biện pháp pháp lý sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) trong vùng biển của Việt Nam.



    [​IMG]
    Thủ tướng *************** hội đàm Tổng thống Philippines Bengino Aquino ngày 21-5. Ảnh: Reuters


    “Việt Nam đang xem xét nhiều biện pháp phòng vệ khác nhau, bao gồm các hành động pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam sẽ bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp đến cùng bởi lẽ chủ quyền lãnh thổ, bao gồm các vùng biển và đất liền, là thiêng liêng” - Thủ tướng nêu rõ trong thư điện tử gửi đi vào cuối ngày 21-5 khi đang ở thủ đô Manila của Philippines để dự Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á 2014.

    Sau cuộc hội đàm tại Manila, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Philippines cùng lên tiếng kiên quyết phải đối Trung Quốc xâm phạm vùng biển của 2 nước và kêu gọi quốc tế lên án hành động của Bắc Kinh.

    Thủ tướng *************** khẳng định trong khi Việt Nam cố gắng dùng cách đối thoại để giải quyết căng thẳng thì Trung Quốc đáp trả bằng cách tăng cường lực lượng và dọa dẫm. “Những gì Trung Quốc nói khác xa với những gì Trung Quốc làm” - Thủ tướng tuyên bố.

    Hồi cuối tháng 3, Philippines chính thức nộp đơn kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài ở The Hague, cáo buộc Bắc Kinh xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của nước này trên biển Đông được quy định theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

    Đây là lần đầu tiên Trung Quốc bị khởi kiện về vấn đề này. Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện và cảnh báo quan hệ với Manila sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Theo các nguồn tin ngoại giao khu vực, Việt Nam theo dõi rất sát vụ kiện của Philippines, kể cả tham vấn các chuyên gia pháp lý nước ngoài và nhận thông tin từ Philippines bất chấp việc bị Bắc Kinh gây áp lực.

    Theo các chuyên gia, phán quyết của tòa án trọng tài không có cơ chế ràng buộc song nếu Philippines thắng kiện, nhiều nước khác có thể theo bước đưa Trung Quốc ra tòa. Dự kiến phán quyết được đưa ra vào cuối năm 2015.

    Hải Ngọc (Theo Reuters)
    hanhgl thích bài này.

Chia sẻ trang này