1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...nếu nghe nói phong phanh thì không nên quả quyết, biết đếk gì chính sách, cơ cấu và mục tiêu Hoa kỳ muốn nhắm tới mà phá n như thánh...
  2. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Hay nhỉ, tìm hiểu xem mọi người giải thích sẽ đi đánh nhau vì lý do gì, thì bị coi chẳng khác gì "bán_nước", đẩy người khác ra trận rồi mình chuồn. Thế ngày xưa cán bộ đi giác ngộ cho đồng bào đi phá kho thóc bằng những lý do rất cụ thể, là phản_động chăng?

    Bọn đẩy người khác ra trận rồi lùi lại sau không nói thẳng cái băn khoăn của mình đâu. Chúng cũng nói những từ rất đẹp, rất cao cả, nhưng thực tế thì tính toán hành động khác:).

    Đùa chứ tôi cho rằng tất cả các bác "trí thức" ở đây, đau đáu vì vận mệnh đất nước như vậy, chẳng ngại gì cống hiến, bất kể lý do riêng thế nào. Chọc ghẹo nhau làm gì.

    Còn từ chuyện nghe dân biểu_tình từ hồi 2007 kể lại nhiều người qua đường nhìn họ vô cảm. "Rỗi hơi vô tích sự", "làm thế TQ kéo sang đánh cho chết mẹ". Nên băn khoăn. Kệ họ, thời nào chẳng có. Còn những người dân thường cống hiến vô tư tôi cũng muốn họ hiểu họ hy sinh để làm gì. Không nói thiệt hơn xem họ có quyết không, thấy nợ họ thế nào ấy. Mà các cuộc chiến tranh qua giới hưởng thành qua là bọn trí thức "có công việc thú vị" và đồng ra đồng vào, nợ nông dân có vẻ nhiều đó.
  3. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Thế giờ ý bác là sao? Kêu gọi bám biển là đúng hay là sai?

    Cố công giữ đảo là đúng hay là sai?

    Trả lời rõ ràng quan điểm cái ;))
  4. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Tức là cần phải có cơ chế hỗ trợ khuyến khích đúng không? Để họ làm giàu bằng chính nghề cá?
  5. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Mời các bác tham khảo bài viết mới trên báo khựa China Daily.

    Hoá ra các vụ lùm xùm trên biển gần đây đều lo lũ hàng xóm hiếu chiến và không biết điều của khựa gây ra, chứ khựa chỉ là con cừu non hiền lành yêu hoà bình thôi mà ! [:P]

    Chả hiểu sao dạo này bọn khựa sản sinh lắm thằng hoang tưởng và ngông nghênh đến vậy ! Bó tay.com ! :-w

    ++++++++++++++++++

    Những người hàng xóm “đe dọa” hòa bình của Trung Quốc

    Wang Hui (chinadaily.com.cn) 16/07/2011


    Trung Quốc đã được hiến dâng cho một môi trường hòa bình bên ngoài để có thể tập trung vào chương trình nghị sự trong nước, mang lại phúc lợi nhiều hơn cho một dân số lớn nhất thế giới và duy trì cam kết với thế giới về hòa bình và ổn định khu vực.

    Trái ngược với mong muốn của TQ, một loạt các leo thang căng thẳng tại ngưỡng cửa của TQ đã liên tục thách thức vai trò của TQ như là một cường quốc không hung hăng và có đầu óc thoáng. Các căng thẳng mới nhất xuất phát từ tranh chấp hàng hải với các nước trong khu vực bao gồm Nhật Bản, Philippines và Việt Nam và được thúc đẩy bởi lực lượng bên ngoài như Hoa Kỳ.

    Các cuộc chạn trán vừa qua giữa Trung Quốc và Nhật Bản về chủ quyền của quần đảo Điếu Ngư ở biển Đông Trung Quốc là do Tokyo gây ra. Để củng cố tuyên bố không hợp lý của nước mình trên các hòn đảo, một số tàu thuyền đánh cá Nhật Bản, được sắp xếp bởi các nhóm cánh hữu của đất nước, cố ý đi đánh cá trong vùng biển lân cận vào ngày 03 Tháng Bảy. Khi đối mặt với phản đối của Trung Quốc, những kẻ chủ mưu đã phải rút đi trong ô nhục.

    Đây không phải là đã kết thúc hành động khiêu khích của Nhật Bản. Ngày 04 tháng 7, lực lượng không quân phòng vệ của Nhật Bản đã gửi máy bay chiến đấu F-15 để đánh chặn hai máy bay quân sự của Trung Quốc, đang bay trong vùng trời của Trung Quốc cách quần đảo Điếu Ngư khoảng 60 km. Thống kê từ Bộ quốc phòng của Nhật Bản chỉ ra rằng từ tháng năm tới tháng mười hai năm ngoái, Nhật Bản đã tiến hành 48 cuộc đanh chặn tương tự chống lại Trung Quốc. Trong ba tháng đầu năm nay, các cuộc đánh chặn của Nhật Bản đã tăng lên gần 60 lần.

    Nếu Tokyo không kiềm chế trong việc dàn dựng các kịch bản nguy hiểm như vậy, một cuộc đụng độ giữa trên không giữa quân đội hai nước ở Biển Đông Trung Quốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu trường hợp này xảy ra, nó sẽ thay đổi bản chất của tranh chấp quần đảo Điếu Ngư và leo thang thành một cuộc xung đột lớn giữa Bắc Kinh và Tokyo. Bắc Kinh sẽ bắt buộc phải phản ứng mạnh mẽ. Quan hệ Trung-Nhật sẽ bị trật bánh nghiêm trọng. Kết cuộc này sẽ không phục vụ lợi ích của nước nào, đặc biệt là cho người Nhật là quốc gia đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc để tái xây dựng sau thảm họa.

    Trong khi một cơn bão đang âm ỉ trong Biển Đông Trung Quốc, một cơn bão khác đã tập trung tại vùng biển Nam Trung Hoa. Trước khi ngoại trưởng của họ bay tới Bắc Kinh để tham vấn nhằm xoa dịu những căng thẳng, cả Việt Nam và Philippines đã viện đến các động thái mạnh mẽ với hình thức khác nhau để khiêu khích Trung Quốc trong vấn đề này.

    Sau khi chính phủ của họ cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa bình với Bắc Kinh, người b.iểu t.ình Việt Nam tiếp tục b.iểu t.ình bên ngoài SQ Trung Quốc tại Hà Nội. Tình cảm chống Trung Quốc lên cao nhất trong năm tại Việt Nam vào lúc này. Nước này dự kiến ​​tổ chức một cuộc diễn tập quân sự chung với Hoa Kỳ vào hôm nay. Hai bên đã tổ chức diễn tập vào tháng trước giữa lúc đang căng thẳng trong vùng biển Nam Trung Hoa.

    Còn đối với Philippines, có vẻ như họ đã sẵn sàng cho cả đàm phán và đối đầu quân sự. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario đã có chuyến viếng thăm ba ngày tới Bắc Kinh vào ngày thứ Bảy. Một tuyên bố chung được phát ra bởi hai chính phủ hôm thứ Sáu cho biết Trung Quốc và Philippines không cho phép căng thẳng gia tăng vì các mâu thuẫn trong vùng biển Nam Trung Quốc làm cản trở mối quan hệ song phương.

    Thỏa thuận này đánh dấu một dấu hiệu chào đón việc giảm căng thẳng. Tuy nhiên, Manila cần phù hợp lời nói của mình bằng những việc làm cụ thể. Có nhiều bằng chứng để Bắc Kinh đánh giá rằng Manila có ý định cùng một lúc chơi các con bài ngoại giao và đối đầu.

    Trong khi cử nhà ngoại giao hàng đầu của mình đến Bắc Kinh vào thứ năm, Manila lại tham gia vào một cuộc tập trận 11 ngày với Mỹ bắt đầu từ ngày 28 tháng sáu. Việc hăm dọa chiến tranh này không chỉ là một chương trình của liên minh Mỹ-Philippines mà còn nhắm vào mục tiêu Trung Quốc. Trước chuyến đi Bắc Kinh, Rosario đã tới Washington hồi tháng trước để tìm kiếm thêm hỗ trợ quân sự của Mỹ. Theo yêu cầu của ông ta, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã nhắc lại cam kết rằng Mỹ sẽ cung cấp " vật liệu và thiết bị để hỗ trợ quân sự cho Philippines với giá cả phải chăng, nhằm giúp Philippines thực hiện các bước cần thiết để tự bảo vệ mình."

    Tất cả những điều đó cho thấy Manila đang tập hợp các mảnh nhỏ cho một cuộc đối đầu quân sự với Trung Quốc về vấn đề Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông). Tuy nhiên, liệu Manila có khả năng để làm như vậy không? Thách thức Bắc Kinh thì có phục vụ lợi ích riêng của mình hay không?
  6. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Tham nhũng chung chung thì còn nói được chứ tham nhũng liên quan đến nghề cá thì nhà em chịu (em không phải ngư dân). Bác biết thì chỉ giáo?
    Còn theo bác nghề cá sao lại nghèo? (bỏ việc TQ sang một bên).
    Còn các hành động hỗ trợ thì đã có nhiều rồi đấy, nhưng tại sao vẫn chưa hiệu quả? Và tác động cụ thể của tham nhũng ở đây là gì? Còn cứ đổ tại tham nhũng nó chung chung lắm bác ạ. Phải biết chúng nó ăn ở khâu nào, ăn kiểu gì trên lưng nghề cá thì mới đánh giá được hậu quả và đưa ra kết luận xem nó có phải là yếu tố chính hay không?
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    các bác có biết điều mà khựa đang nghĩ bây giờ là gì không?:-??, là lấy luôn cái cục nổi giữa biển còn lại. Đó là kế họch của chúng nhằm hợp thức hoá đường lưỡi bò. Quả đất giờ đây không còn luật lệ gì nữa đâu. Muốn giữ những gì mình có chỉ có cách là phải đấu tranh, phải có chiến luợc đúng[-(
  8. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Kiểu chèn ép thì không phải mỗi nghề cá là bị. Mà cũng chịu chẳng biết phải áp dụng luật gì trong trường hợp này. Làm ăn chung thì xung đột lợi ích ganh tị nhau có, mà xé lẻ làm ăn riêng thì bị tư thương ép giá. Chảng có cách nào chữa được trừ là thay đổi tư tưởng đố kỵ của nguơi Việt.

    Còn đánh cá thì vô tội vạ, bác nhìn cái lưới đánh cá nhà mình hỏi sao không cạn kiệt tài nguyên. Giáo dục mãi rồi mà có ai nghe đâu.

    Các bác cứ đòi các cơ quan chức năng phải quản lý, mà rút cuộc phải quán lý bằng cái gì? bằng luật pháp chứ còn băng cái gì? Mà luật pháp thì nói thật công tác làm luật của mình chậm thế nào ai cũng biết rồi? Mà tại sao chậm? Nêu ra rồi còn phải tính xem có phù hợp không hay là dân lại tìm đường lạch luật ^:)^ Trong đầu lúc nào cũng có cái tư tưởng như vậy bác có mới đám học luật harvard về giúp xây dựng luật pháp chúng nó cũng bó tay ^:)^ Có luật thì phải có người chấp hành luật chứ không phải đẻ ra luật để tìm cách phá luật rồi tự sướng là giúp hoàn thiện luật pháp ^:)^

    Chốt lại là suy nghĩ thoáng ra thì mọi người ai cũng vui vẻ, cống hiến cho tổ quốc thì cảm thấy mình là người có ích. Ai cũng có trong mình lòng yêu nước, vấn đề là suy nghĩ theo hướng nào để phát huy được nó. Còn với lối suy nghĩ như của bác, chảng giải quyêt được gì mà lại càng làm cho tình hình thêm trầm trọng: từ đèn nhà ai nấy rạng đến tột cùng của chú nghĩa cá nhân. Số người sống và sẵn sàng cống hiến ngày càng giảm do nản chí thì Việt Nam trở thành cái quái gì?

    Bác chê tụi em sống trong mầu hồng với suy nghĩ đơn giản cũng chẳng sao? Nhưng được cái là thanh thản nhẹ nhõm, không phải mệt óc như bác ngồi tính thiệt hơn. Rồi lúc chiến tranh có mà trốn tập thể hoặc xung phòng thì toàn xúi người khác lên trước hử ;)) Chưa đánh đã biết là thua rồi. Mà thua bởi cái gì? bởi con người (chứ không phải vũ khí). Nghề nào cũng có cái hay của nó. Bác thử đặt câu hỏi xem làm vì tiền hay làm vì mình yêu thích nó xem cái nào có hiệu quả hơn?
  9. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Bác Hùng có gửi bài mà sao không thấy nhỉ. TTVNOL bị ốm rồi :((
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Là người Vn, giặc đến nhà, khoan nghĩ ngợi gì cả, đánh nó ra khỏi rồi tính, xưa đến giờ nghệ thuật lãnh đạo là lấy dân làm gốc, bởi sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc là bất khả tư nghì. however, vấn đề lợi ích của nhân dân, dận chủ là vô cùng phức tạp, các phần tử xấu vẫn thường lợi dụng vấn đề này bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi. Nhưng vì sao họ lại lợi dụng những mặt đó? phải chăng đó là điểm yếu của chúng ta?, cũng không hẳn như vậy? nó rất phức tạp[:D]. Dễ quá dân chủ quan, khó quá dân chưởi[:D]. Nói chung không có giải pháp nào toàn vẹn, trong tình hình thế và lực nước ta như hiện nay, Hùng cho rằng như vậy cũng ổn rồi các bác nhễ. Và cũng nên giảm bớt những tiêu cực không đáng có của 1 số người, đừng để con sâu làn rầu nồi canh chua khóm:))>:)

Chia sẻ trang này