1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    ý của lão ấy là chỉ cần thằng TQ đưa tiền cho thằng mỹ là TQ muốn làm gì thì làm , còn không đưa tiên hay lợi ít cho mỹ thì nó súi thằng này thằng kia cùng lên án cùng chửi thằng TQ , còn lấy VD về cái đền CAMPUCHIA VỚI THÁI LAN THÌ LÀ VẬY NÀY LIÊN HIỆP QUỐC PHÁN CÁI ĐỀN LÀ CỦA CAMPUCHIA ,nhưng thằng thái nó không chiệu nó đem quân sang ,thì các nước kêu lo ngài, nhưng đáng lý ra là các nước phải lên án hành động của thái lan, khi đem quân sang campuchia ,vì thế lão ấy nói là dù liên hiệp quốc có phán cái hoàng sa trường sa đi chăng nữa, thì cái hoàngsa cũng bị thằng TQ chiếm và đanh chiếm lại , kiên chi cho mệt và dù có kiện cũng y vậy ông ấy nói đồi kiện TQ ra liên hiệp quốc cũng chỉ là hù dọa qua loa phát thanh thôi . nói vậy còn không hiểu thì thôi ...
    z123zz thích bài này.
  2. Street_Version

    Street_Version Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    28
    Không biết có phải do mình bị lậm phim Mỹ không nhưng mà thấy các đồng chí kiếm ngư mình không chuyên nghiệp tí nào, nháo nhào hết cả lên, chẳng rõ ai, nhiệm vụ gì, ai nắm quyền quyết định, ai được ý kiến nữa. :confused:

    canviet68 thích bài này.
  3. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    nhà ta chỉ ra 1 mệnh lênh là hay chiệu trân không dc đáp trả bất cứ hànhđộng nào của phía TQ vậy thử hỏi mệnh lệnh nào ở đây cao hơn mệnh lệnh BCT hả bạn
    z123zzyetkieu thích bài này.
  4. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    vẫn chả liên quan gì tới cái câu Mỹ ko muốn TQ chiếm biển đông của tôi cả ở trên có người nói mỹ muốn VN vàt rung quốc đánh nhau, tôi nói Mỹ ko muốn TQ chiếm biển đông. Nó tự tưởng tg ra cái chuyện đưa tiền rồi sủa nhặng lên lái lg tg sang thái dúi blobla kiện tụng liên hợp quốc các loại chả liên quan gì tới cái ý muốn của Mỹ ở 2 bài của tôi và người kia cả
    Lần cập nhật cuối: 27/05/2014
  5. minhdcash

    minhdcash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    16
    đây là món quà gửi đến phái đoàn quốc hội HOa kỳ để họ thấy mình cải thiện nhân quyền mà ủng hộ minh trng vụ giàn khoan và có thể hủy bỏ việc cấm bán vũ khí cho mình , mình chắc đàm phán mua vk của mỹ về chơi đây mà , chắc mua mấy con f 35 với máy bay thả bom tàng hình B2 đây mà . kaka
  6. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Trên 82 ngàn chữ ký rồi > Thương viện Mỹ ra nghị quyết lên án khựa > khựa cũng mệt .
    Lần cập nhật cuối: 27/05/2014
    yetkieu thích bài này.
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Sẽ có các lệnh trừng phạt từ thấp tới cao như : cấm quan hệ làm ăn với Cty CNOOC .....
  8. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    663
    Báo Mỹ: Việt Nam không dễ bị Trung Quốc bắt nạt

    Trung Quốc bắt nạt so với các nước có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc, theo nhận định của nhà báo H.D.S. Greenway, cựu biên tập viên mục bình luận trên tờ Boston Globe (Mỹ) ngày 25.5.[/paste:font]
    Theo tác giả, Việt Nam đang đối đầu với Trung Quốc trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, nơi Trung Quốc đưa giàn khoan đến hạ đặt trái phép cùng nhiều tàu thuyền liên tục đâm húc và phun vòi rồng vào các tàu của Việt Nam. Đây không phải là lần đối đầu đầu tiên giữa hai nước.

    Tác giả cho biết, 40 năm trước, khi còn ở Việt Nam, ông đã nhìn thấy các tàu chiến của Việt Nam Cộng hoà bị thương trở về cảng Đà Nẵng. Các tàu chiến này không phải bị bộ đội miền Bắc tấn công, mà vừa trải qua cuộc hải chiến với Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc đã làm rùm beng trong cuộc chiến vào thời điểm đó, nói rằng lực lượng của họ đã bảo vệ được lãnh thổ. Nhưng Việt Nam Cộng hoà lại chiến thắng về mặt tuyên truyền khi kêu gọi tất cả người dân Việt Nam, không phân biệt quan điểm chính trị, cùng lên án Trung Quốc xâm lược lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam.

    Những năm sau đó, khi bộ đội miền Bắc tiến vào Sài Gòn giải phóng miền Nam, một lực lượng khác được cử ra thay thế các đơn vị của VNCH đang đồn trú trên các đảo ở quần đảo Trường Sa.

    Điều này cho thấy rằng dù đang có chiến tranh, nhưng Hà Nội đã quyết định một khi kết thúc cuộc chiến sẽ tiếp tục quản lý các hòn đảo mà Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền.

    [​IMG]
    Tuần hành tại Sài Gòn đầu năm 1974 phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa - Ảnh: Tư liệu

    Năm 1979, Trung Quốc mở cuộc tấn công Việt Nam trên biên giới phía bắc, nhằm trừng phạt Việt Nam đưa quân vào Campuchia để lật đổ chế độ Khmer đỏ. Kết quả là quân đội Trung Quốc nhận lấy những đòn giáng trả đẫm máu từ lực lượng Việt Nam thiện chiến hơn.

    Nhiều anh hùng dân tộc Việt Nam, như Hai Bà Trưng từ thế kỷ thứ 1 sau công nguyên đến Lê Lợi ở thế kỷ 15, đã đi vào lịch sử với các cuộc kháng chiến đấu tranh chống sự xâm lược của các triều đại Trung Hoa. Trung Quốc đã đô hộ Việt Nam gần 1.000 năm từ thế kỷ 1 trước công nguyên đến thế kỷ 10 sau công nguyên. Đến thời nhà Minh còn tấn công chiếm đóng Việt Nam một thời gian. Sau chiến tranh thế giới thứ II, quân Tưởng Giới Thạch còn từ Trung Quốc kéo vào Việt Nam với danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật.

    Những tài liệu của Lầu Năm Góc đã được giải mật tiết lộ rằng sở dĩ Mỹ tiến hành cuộc chiến tại Việt Nam là nhằm ngăn không cho Trung Quốc tràn xuống Đông Nam Á. Nhưng Washington không nhận thức được rằng dù Trung Quốc viện trợ vũ khí cho miền Bắc Việt Nam thì mối liên kết này sẽ không tồn tại khi Pháp và Mỹ rút khỏi Việt Nam. Và quân đội Bắc Việt Nam chính là thành trì tốt nhất ngăn Trung Quốc tràn xuống Đông Nam Á.

    [​IMG]
    Sửa chữa tàu kiểm ngư KN-766 của Việt Nam ngày 22.5 tại Đà Nẵng. Tàu này bị tàu Trung Quốc đâm móp cabin trên vùng biển Việt Nam, nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan cùng hàng loạt tàu bảo vệ hung hăng tấn công tàu chấp pháp Việt Nam - Ảnh: Nguyễn Tú

    Ngày nay Việt Nam khó sánh được với Trung Quốc khi nước này trở thành một siêu cường quân sự. Nhưng điều này không ngăn cản Việt Nam xây dựng lực lượng quân sự và hải quân của mình, đặc biệt là trang bị tàu ngầm mua từ Nga. Việt Nam cũng xây dựng và củng cố lực lượng tên lửa và không quân, cũng như mua tàu hộ vệ hiện đại từ Hà Lan.

    Không ai tin rằng Việt Nam có thể chống lại được Trung Quốc trong một cuộc chiến tranh toàn diện, nhưng Việt Nam sẽ khiến các nỗ lực của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông sẽ phải trả giá đắt và nguy hiểm.

    Một số người cho rằng hiện nay trước sự đe doạ ngày càng gia tăng của Trung Quốc, Việt Nam đang kết thân với Mỹ là kẻ thù họ từng chiến đấu gian khổ để đánh đuổi hơn 40 năm trước. Tuy nhiên với người Việt Nam, các mối đe doạ của Trung Quốc thì dày đặc trong khi người Mỹ chỉ là một khó chịu đã qua.

    Và tác giả bài báo kết luận: Trung Quốc không thể trông mong rằng họ sẽ dễ dàng có tất cả trên Biển Đông.
    karate_hn, tombuystridunghtvc thích bài này.
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Còn hơn 17 ngàn > chắc qua hôm nay sẽ đạt 100 ngàn .... cố lên :D
    =======================================
    17,438
    TOTAL SIGNATURES ON THIS PETITION
    82,562
    Hectorviet thích bài này.
  10. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    663
    'Chúng tôi không bao giờ để mất một hạt cát nhỏ nào'

    Đối với bất kỳ dân tộc nào, bất kỳ đất nước nào, lời phát ngôn “hợp lòng dân” của người đứng đầu, người lãnh đạo bao giờ cũng là một liều thuốc trấn an, tạo động lực vững tâm, vững tin của cộng đồng, tạo được sự đồng thuận cao của mọi thành phần trong xã hội trước những khó khăn, thách thức của vận nước, trước những biến cố của thời khắc lịch sử.

    Người dân trong nước đang sục sôi, căm giận trước hành động phi pháp của nước láng giềng Trung Quốc trên biển Đông. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam là một điều không thể chấp nhận được, dư luận trong và ngoài nước đang cực lực lên án, phê phán hành vi sai trái đó.

    Cảm ơn Thủ tướng, lời khẳng định rõ ràng của ông trước các câu hỏi của phóng viên quốc tế vào ngày 21.5 tại Manila, Philippines đã tạo nên sự phấn chấn, nhất trí cao trong nhân dân cả nước, muôn người quyết một chí hướng ra biển Đông, chung sức, chung lòng đẩy lùi giàn khoan trái phép kia ra khỏi bờ cõi giang sơn.

    Thủ tướng nói: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở đảm bảo độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó. Có lẽ như tất cả các nước, Việt Nam chúng tôi đang cân nhắc các phương án để bảo vệ mình, kể cả phương án đấu tranh pháp lý, theo luật pháp quốc tế”.

    Trong cuộc sống, tính vị tha, lòng nhẫn nhịn, bao dung luôn giúp cho mọi người, mọi xã hội, mọi dân tộc sống tốt với nhau hơn, thương yêu, tôn trọng nhau hơn. Nhưng có những nguyên tắc bất di bất dịch không thể đem sự nhẫn nhịn ra làm phương kế, đối sách được. Đó chính là độc lập, tự do của một đất nước, đó chính là chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của một quốc gia.

    Trên thế giới, có đất nước nào nhiều nghĩa trang liệt sĩ hơn Việt Nam, có đất nước nào thấm thía nỗi đau chiến tranh hơn Việt Nam, có đất nước nào hiểu được giá trị chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc hơn Việt Nam…?

    Phát ngôn của Thủ tướng khiến người viết nhớ lại một câu chuyện dân gian đã được đọc từ thời thơ ấu, nội dung khái quát là:

    “Có một đoàn du khách cập bến đến thăm một vương quốc xinh đẹp. Vị vua của xứ sở đó đích thân ra tiếp đón đoàn du khách một cách trọng thị. Ngài cho người dẫn đoàn du khách đi thăm danh lam thắng cảnh khắp mọi nơi trong vương quốc, thết đãi những món ngon vật lạ, đối nhân xử thế vẹn toàn, chân tình, tử tế. Ai ai trong đoàn khách cũng thầm khen ngợi, mến phục.

    Đoàn khách khi về nước còn được nhà vùa biếu tặng biết bao nhiêu là vật phẩm để làm quà. Thế nhưng, trước khi mọi người lên tàu rời bến, nhà vua nghiêm khắc đề nghị họ tháo giày, chùi giày, rửa chân thật sạch. Những vị khách vô cùng ngạc nhiên, thắc mắc.

    Nhà vua nở nụ cười nhân hậu, từ tồn đáp lời:

    - Chúng tôi không bao giờ để mất một hạt cát nhỏ nào, đó là những hạt cát thiêng liêng, mỗi hạt cát này tạo nên hình hài của đất nước chúng tôi, các bạn ạ.

    Mọi người trong đoàn ồ lên, hiểu ra vấn đề và vô cùng xúc động”.

    Vâng, trong mọi phương án chọn lựa thì cái nguyên tắc bất di bất dịch “tổ quốc là trên hết” phải lấy làm đầu, không có cái gì quý hơn sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

    Vâng, thông điệp của Thủ tướng có khác nào thông điệp của vị vua trong câu chuyện dân gian ở trên “chúng tôi không bao giờ để mất một hạt cát nhỏ nào, đó là những hạt cát thiêng liêng”.

    Và đó cũng chính là tâm nguyện của nhân dân cả nước.

    Minh Phước (*)

    (

Chia sẻ trang này