1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. linhsnow13

    linhsnow13 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/02/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    147
    Malogs thích bài này.
  2. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Hỏi thật chú cẩu vịt sáu tám là cờ của chú là cờ gì? màu sắc thế nào chú tả anh xem.
    hay là đồng bọn với bé mập lai hử? :)
    gaume1, hanhglMalogs thích bài này.
  3. hethong1

    hethong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    110
    Bạn nói mà chẳng suy nghĩ kĩ gì cả. Đàn ông 80, 90 tuổi vẫn còn có thể có con đấy thôi.
    Hoạt động cách mạng trước năm 1945 có nghĩa là hoạt động CM trước tháng 8/1945. Giả sử lúc đó người ta đi hoạt động cách mạng lúc 15 tuổi. Tức là người này sinh năm 1930. Năm 2014 người này có con đủ 18 tuổi thì họ sinh con lúc 66 tuổi. Theo bạn có khả năng xảy ra không ?
    13, 14t tuổi sinh con được thì chả có lý do gì 80t không thể sinh con được hết !
    :D
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
  5. aduaatong

    aduaatong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Muốn học Nhật với Hàn thì phải chăm chỉ làm việc chứ cứ múa bàn phím cả ngày thế này thì N với H phải qua Việt Nam học mất
    hanhgl thích bài này.
  6. trungth1b

    trungth1b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2014
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    78
    Bác bảo sao chứ dự là múa phím cũng kiếm.được mớ tiền bảo trợ đó.bác.
  7. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Bác nên xài côn nhị khúc là được rồi, có gì 141 hỏi thì nói mình là người tập võ. Nếu thích thì tui oder cho một cây. Mấy cái này chỉ để ở nhà chơi cho vui, hoặc phòng khi có biến thôi :D
    Lần cập nhật cuối: 04/06/2014
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    DCM mấy thằng khựa bẩn . Chúng định làm ô nhiễm cả thế giới à ?:oops::oops:
    ================================================
    Tuần duyên Mỹ bắt giữ tàu cá Trung Quốc vơ vét thủy sản
    Lực lượng tuần duyên Mỹ đã bắt giữ một tàu cá Trung Quốc sử dụng lưới vét dài hơn 3 km để đánh bắt trái phép nửa tấn cá hồi ở vùng biển phía bắc Thái Bình Dương.
    Báo Washington Post ngày 4/6 đưa tin, vụ bắt giữ diễn ra vào cuối tuần trước. Máy bay tuần tra CP-140 của Canada phát hiện tàu cá Yin Yuan hoạt động ở vùng bắc Thái Bình Dương đầu tiên. Sau đó, tàu Morgenthau của Mỹ bắt giữ tàu cá Trung Quốc.
    [​IMG]
    Một tàu cá Trung Quốc đang bị kiểm tra ở vùng nam Thái Bình Dương. Ảnh: AFP
    Tàu Morgenthau đã chặn đường tàu Yin Yuan ở khoảng cách hơn 1.000 km cách Tokyo về hướng đông, gần nơi tàu này lần đầu bị máy bay Canada phát hiện.
    Khi bị chặn để kiểm tra, thuyền trưởng tàu cá trình báo với đội kiểm soát rằng tàu đăng ký tại Trung Quốc. Ông này cũng thừa nhận việc mang theo lưới vét dài 3,3 km, đồng thời khai rằng các thủy thủ đã ném lưới và các thiết bị khác xuống biển trước khi tàu Mỹ đến gần.
    Tuần duyên Mỹ cáo buộc tàu cá Trung Quốc sử dụng thiết bị cấm trong đánh bắt, không tuân thủ những tiêu chuẩn đánh bắt, hoạt động trong vùng cấm và gây ra các tác hại môi trường khác.
    Theo lực lượng tuần duyên Mỹ, việc tàu Trung Quốc sử dụng lưới vét để bắt cá là một hành vi bị lên án trên toàn thế giới do gây tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái. Nguyên nhân là do lưới vét có thể khiến rất nhiều loài cá, chim và các động vật có vú sống trên biển chết nếu mắc kẹt trong phạm vi giăng lưới lên đến vài cây số.
    Sau khi tạm giữ tàu cá Trung Quốc, tuần duyên Mỹ đã bàn giao tàu Yin Yuan cho chính quyền Trung Quốc quản lý vào ngày 3/6.

    ‘Trung Quốc đủ liều lĩnh để tấn công nước khác’
    Một chuyên gia nhận định những động thái gần đây của Bắc Kinh trên Biển Đông và Hoa Đông cho thấy Trung Quốc muốn cảnh báo nước này sẵn sàng sử dụng vũ lực để đạt mục đích.

    Trước đó, ngày 6/5, cảnh sát Philippines đã bắt giữ một tàu cá của Trung Quốc gần khu vực bãi Trăng Khuyết của Việt Nam trên Biển Đông. Cảnh sát biển Philippines phát hiện khoảng 500 con rùa biển trên con tàu này, một số con đã chết. Nhiều loài rùa biển được luật pháp Philippines quy định bảo vệ.
    Số ngư dân trên tàu Trung Quốc đã bị cảnh sát Philippines truy tố hình sự và đã ra tòa ở tỉnh Palawan, bất chấp Bắc Kinh nhiều lần yêu cầu thả người. Hai trong số các ngư dân này đã được trả tự do vì vẫn trong độ tuổi vị thành niên.
    Tháng 8/2012, tàu tuần dương Rush của lực lượng tuần duyên Mỹ cũng đã truy đuổi một tàu đánh bắt cá trái phép của Trung Quốc. Tàu cá này không có giấy phép đăng ký đánh bắt, đồng thời sử dụng một phương pháp đánh bắt đã bị cấm.
  9. aduaatong

    aduaatong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Thế thì mới bảo N với H phải sang học mà
  10. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    209

Chia sẻ trang này