1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.506
    Nếu đã mua thì phải biết rút kinh nghiệm vụ BPS-500 mà có điều khoản bảo hành, chỉ cần giải quyết xong được cái đó là ok ngay.
    Còn cái đoạn sau thì tớ mệt quá rồi, đề nghị mọi người vào chấm điểm phần bảo vệ của mợ eva trước những câu hỏi phản biện của tớ với.
  2. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    mợ evờn em thấy nói thế chuẩn rồi...
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    các bác phải quán triệt 1 điều là: đây không phải là chủ đề hải quân nhé[r23)]
  4. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    ASEAN và tranh chấp Biển Đông

    Bài viết của GS. Baldas Ghoshal, Thành viên danh dự của Viện Nghiên cứu Hòa bình và Xung đột (Ấn Độ), nhìn vào cách tiếp cận của ASEAN đối với tranh chấp Biển Đông, kiểm định tính hiệu quả của ASEAN trong việc đối phó với các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc, bên tranh chấp chính, và đánh giá triển vọng xoa dịu căng thẳng trong khu vực bằng những khuôn khổ pháp lý hiện hành.

    [​IMG]

    Chi tiết: http://nghiencuubiendong.vn/nghien-cuu-nuoc-ngoai/2025-asean-va-tranh-chp-bin-ong
  5. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
  6. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7

    Trong bài này cũng viết về các mâu thuẫn và bất đồng của các nước Asean trong việc đối phó với TQ về vấn đề biển Đông:

    "...Thực ra, mặc dù nói là đồng thuận và đoàn kết ASEAN, mỗi quốc gia thành viên đều theo đuổi chính sách riêng của mình, đặc biệt liên quan đến vấn đề Trung Quốc yêu sách gần như toàn bộ Biển Đông. Người ta thậm chí có thể lập luận rằng trên thực tế, các quốc gia ASEAN đã chia rẽ về cách tiếp cận của họ đối với Trung Quốc, cũng như về phương thức nhằm giảm bớt căng thẳng trong khu vực. Mỗi quốc gia thành viên nhìn nhận Trung Quốc từ góc độ lợi ích quốc gia của chính mình – do vậy Trung Quốc được đánh giá như một nguồn lợi ích kinh tế hoặc giả như một mối đe dọa..."

    "...Trung Quốc hiểu sự chia rẽ của các quốc gia ASEAN trong cách tiếp cận đối với mình và tận dụng triệt để cơ hội này để khoét sâu thêm mâu thuẫn trong hàng ngũ ASEAN. Điều này thể hiện khá rõ từ sự chia rẽ sâu sắc trong quá khứ giữa Philíppin và Ma-lai-xi-a về đề xuất Bộ quy tắc ứng xử dành cho các thành viên của ASEAN..."


    "...Trung Quốc muốn chia cắt ASEAN thành một bên là các quốc gia có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc tại những đảo nhỏ trên Biển Đông là Philíppin, Việt Nam, Bru-nei và Ma-lai-xi-a, và bên kia là các quốc gia không có bất kỳ tranh chấp lãnh thổ nào như In-đô-nê-xi-a Thái lan, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma và Xinh-ga-po.
    .."

    "...Thứ ba, vì các nước ASEAN không thống nhất trong lập trường của mình đối với Trung Quốc, tất cả các nước này dù là một cách riêng rẽ hay tập hợp đã đi trệch hướng vào các thời điểm khác nhau nhằm cố gắng theo đuổi một chính sách nhân nhượng lợi ích của Trung Quốc..."

    Đấy lại chưa kể ngay nội bộ các nước Asean cũng đấu đá nhau ví dụ như tranh chấp biên giới trên bộ giữa Thái và CPC, tranh chấp trên biển giữa VN và PLP ... thậm chí có những nước lại rất thân TQ như TL, Miến điện, Sing... đang làm thân với TQ như Malay, PLP, CPC ... nên Asean sẽ không có hiệu lực gì trong tranh chấp biển Đông với TQ và tốt nhất là VN cứ phải lo cho mình trước chứ đừng có trông cậy vào đám ASEAN bèo nhèo làm gì
  7. memo4148

    memo4148 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc tăng cường phòng không trên biên giới với Việt Nam



    VietnamDefence - Trung Quốc tăng cường tên lửa phòng không ở Côn Minh, Thành Đô, Thâm Quyến và đàm phán mua giấy phép sản xuất S-300, còn Việt Nam đàm phán mua S-300PMU-2 Favorit.

    Mặc dù quan hệ chính trị Việt-Trung có sự cải thiện, sự đối kháng trong lĩnh vực quân sự giữa hai nước vẫn ngấm ngầm tiếp tục.

    Từ phía Việt Nam, bằng chứng là những đơn đặt hàng lớn mua các hệ thống vũ khí tối tân nhất từ Nga, từ phía Trung Quốc vì những lý do dễ hiểu, thông tin ít hơn nhiều.

    Liên quan đến vấn đề này, đáng chú ý là tin ngắn mới đây đăng trên tạp chí Kanwa Asian Defence ở Hongkong, trong đó phân tích việc Trung Quốc tăng cường phòng không tại các quân khu giáp Việt Nam.

    Tạp chí đưa tin rằng, hạ tầng phòng không được tăng cường đột biến ở khu vực Côn Minh, Thành Đô và Thâm Quyến. Côn Minh đang được các hệ thống tên lửa phòng không HQ-12 bảo vệ, còn tại khu vực Thành Đô đã triển khai không dưới 2 tiểu đoàn tên lửa phòng không HQ-64 (LY-60D).

    Ngoài ra, hiện tại đang tiến hành triển khai ở khu vực Thâm Quyến các hệ thống tên lửa phòng không mới mà nhiều khả năng nhất là các hệ thống HQ-12.

    Việc triển khai các hệ thống tên lửa phòng không mới chắc chắn là nhằm đối phó với mối đe dọa từ các máy bay tiêm kích đa năng Su-30MKV của Việt Nam.

    Hơn nữa, Thâm Quyến có tầm quan trọng chiến lược đối với Trung Quốc bởi vì bộ tư lệnh hạm đội Nam Hải được đặt tại đây và cách đó không xa là căn cứ tàu ngầm nguyên tử thứ hai trên đảo Hải Nam. Trú đóng cách Thâm Quyến 20 km là sư đoàn không quân số 2 của quân đội Trung Quốc, được trang bị các tiêm kích J-11A.

    Tin cho hay, 1 tiểu đoàn HQ-12 gồm có 6 bệ phóng, tầm bắn tối đa của biến thể cải tiến HQ-12A là 50 km, độ cao tác chiến 0,5-25 km. Biến thể xuất khẩu của hệ thống có tên gọi KS-1A. Radar anten mạng pha SJ-212 cho phép bám 12 tên lửa và tấn công 6 mục tiêu bay. Radar có tầm phát hiện 120 km. Hệ thống này còn có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình.

    Trả lời câu hỏi vì sao Trung Quốc không triển khai các hệ thống tên lửa phòng không S-300 ở đồng bằng sông Châu Giang và xung quanh Thâm Quyến, các tác giả cho rằng, lý do rất rõ. Đó là vì Quân chủng Phòng không-Không quân Việt Nam đã được trang bị các hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU-1 và hiện đang đàm phán mua các hệ thống S-300PMU-2. Nghĩa là, Việt Nam nắm rất rõ tính năng của các hệ thống tên lửa phòng không này.

    Nếu phỏng đoán này là đúng thì sắp tới sẽ có thêm các hệ thống tên lửa phòng không cơ động HQ-9 và HQ-12 được trang bị cho đại quân khu Quảng Châu.

    Mới đây, Nga đã tuyên bố đình chỉ sản xuất S-300 trong năm nay để chuyển sang trang bị hệ thống S-400 và tới đây là S-500.

    Theo Stratfor, trong mấy tuần nay, Nga đang đàm phán bán cho Trung Quốc giấy phép sản xuất S-300 dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
  8. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
    Đúng là mạnh vì gạo bạo vì tiền! Nó mua được dây truyền cộng khả năng sản xuất kinh hoàng của nó thì chắc nó triển khai S-300 đến cấp huyện mất![r37)]
  9. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Bọn TQ vun đắp tình hữu nghị với chính phủ và nhân dân Việt Nam như thế này nè các bác

    (NLĐO)- Ngày 26-9, Trạm Biên phòng cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi), cho biết lúc 13 giờ ngày 24-9, Trạm ICom thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đã nhận được thông tin 2 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài tấn công.
    Hai tàu cá đó là QNg 95337TS do ông Trương Văn Đức làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu và QNg 95850 TS do ông Trương Tài làm chủ.

    Được biết, hai tàu cá trên chạy vào trú bão tại đảo Trụ Cẩu (khu vực quần đảo Hoàng Sa Việt Nam) đã bị một tàu chiến nước ngoài xua đuổi, buộc 2 thuyền trưởng phải cho tàu chạy ra khỏi khu vực đảo Trụ Cẩu.

    Khi chạy được 30 hải lý thì tàu chiến này tiếp tục đuổi theo, đâm vào thân tàu cá, bơm nước vào tàu, bắn đạn qua tàu cá làm cháy cabin, cháy bộ đàm…

    Hiện nay, 2 tàu cá trên đang chạy vào đất liền tránh bão số 4.
    V.Mịnh

    http://nld.com.vn/20110926085748876...oang-sa-2-tau-ca-bi-tau-chien-la-tan-cong.htm
  10. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Ôi mất mặt Đới Bỉnh Quốc quá ! phí chuyến đi của của Bác tổng cục trưởng tổng cục chính trị quá .

    Trung Quốc phản đối quốc tế hóa vấn đề Biển Đông

    Truyền thông Trung Quốc vừa lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc một số nước có liên quan tới tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông gần đây muốn quốc tế hóa vấn đề này.

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/09/trung-quoc-phan-doi-quoc-te-hoa-van-de-bien-dong/
    không đưa được một chứng cứ nào thuyết phục ,sử dụng " tiêu chuẩn kép ".

Chia sẻ trang này