1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    B-1 ví dụ cứ bay từ xa > 700-800 km và " tỉa tót " các mục tiêu của khựa thì lấy gì ra đỡ ?
    Mấy cái DF có vẻ là để bắn mục tiêu cố định , mang SU-30 ra đến nơi ... đối phó với đám đi kèm cũng toi rồi ....
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Nói đi cũng phải nói lại .
    =====================================================================
    Sáng nay VTV xác nhận hàng VN đã chiếm kha khá trong các hệ thông siêu thị .
    Chúng ta cứ nói nhập siêu khủng từ khựa - phụ thuộc vào khựa ....
    Tuy nhiên cần phải khách quan hơn 1 chút .
    Ví dụ hàng dệt may là mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất > khựa nhập đa số bông từ Ấn Độ > về dệt - nhuộm sau đó bán ra thị trường với giá rẻ .
    VN nhập vải từ đây . Tại sao VN chưa nhập thẳng bông từ Ấn ???
    Cũng do nếu nhập bông từ Ấn thì giá vải làm ra từ bông này sẽ cao hơn nhập từ khựa ? do đâu ?
    Cũng do khựa trả giá cho môi trường .... vì ít tuân thủ môi trường > còn làm tại VN phí để đảm bảo môi trường rât cao . Có nghĩa là VN hưởng lợi từ sự phá hoại môi trường từ khựa .
    Tuy nhiên sắp tới vấn đề này sẽ khác .
  3. metal98

    metal98 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2014
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    133
    tớ chưa cần bàn về TQ có gì để đỡ B-1 bác tridung ạ, mà tớ đang nghĩ Mẽo lấy cớ gì để hỏi thăm nhà chó điên phương Bắc? Mẽo chẳng dại đâu, ít nhất là tại thời điểm này.
    mà sao bác lại nghĩ TQ chỉ có su 30 để đem ra chơi thôi nhỉ? ;)
  4. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    Sorry hóa ra là tin TTXVN từ 22/06/2013 hic..
    Lần cập nhật cuối: 22/06/2014
  5. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Cái tin này từ năm ngoái. Người dùng internet bây giờ họ đâu có ngu, giả sử nếu có ngu (thành phần trẻ trâu) thì cũng có kẻ chỉ ra cái ngu cho họ. Thế nên ông trên làm như vậy là phản tác dụng.
    :cool:
    102dk, hanhglHaNoiOld thích bài này.
  6. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    Nhầm tin củ rồi
    Mình đọc bài về Biển Đông trên Viet nam net nó lien ket cái bài này tưởng tin mới nhìn thoáng qua ngày đăng 22/06 thấy các bác chửi quá mới giật mình xem lại hóa ra đăng từ 22/06/2013 .
    102dkhanhgl thích bài này.
  7. Alalala

    Alalala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    75
    chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng đi tuần chung chẳng phải j lớn cả, trước cũng đi tuần chung với pháp rồi bem nhau đấy
    HaNoiOld thích bài này.
  8. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Hơn 600 ngàn người bỏ phiếu đòi dân chủ tại Hồng Kông khiến giới lãnh đạo Trung Quốc lo lắng, theo Reuters.
    http://m.thanhnien.com.vn/story/hon-200-ngan-nguoi-bo-phieu-doi-dan-chu-cho-hong-kong-sid-428291


    Chương trình Ý kiến Dư luận thuộc Trường đại học Hồng Kông tổ chức phát động cuộc bỏ phiếu chỉ vài giờ sau khi cuộc trưng cầu dân ý trực tuyến không chính thức được phát động ngày 21.6.

    Dù trang web PopVote, địa chỉ để người dân Hồng Kông tham gia bỏ phiếu, hoạt động chập chờn do liên tục bị tấn công mạng nhưng có hơn 200 ngàn người bỏ phiếu chỉ trong 5 tiếng đầu tiên, Chương trình Ý kiến Dư thông báo.

    Trong hôm nay, 22.6, đã có hàng ngàn người đội mưa đến bỏ phiếu tại 15 phòng phiếu ở Hồng Kông. Tổng cộng có hơn 600 ngàn người tham gia bỏ phiếu trực tuyến lẫn trực tiếp.

    Phần lớn các phiếu bầu được thực hiện từ một ứng dụng chạy trên điện thoại di động, tổ chức này cho biết.

    Cuộc trưng cầu dân ý trực tuyến này đưa ra những đề xuất để cải cách cuộc bầu cử chính quyền đặc khu Hồng Kông vào năm 2017 theo đúng với tiêu chuẩn dân chủ quốc tế, theo Reuters.

    Cử tri bỏ phiếu được yêu cầu phải cung cấp số chứng minh thư để tránh tình trạng gian lận. Theo dự kiến, cuộc bỏ phiếu sẽ kéo dài đến hết ngày 29.6.

    Một phát ngôn viên của chính quyền đặc khu Hồng Kông cho biết cuộc trưng cầu dân ý nói trên “không có tác dụng gì về mặt pháp lý” và luật pháp Hồng Kông không có điều khoản nào cho những cuộc bỏ phiếu dạng này.

    Được biết, Trung Quốc đòi hỏi ứng viên cho chức vụ lãnh đạo Hồng Kông trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2017 phải do một ủy ban gồm các thành phần thân Bắc Kinh chọn ra và bác bỏ khả năng cho phép người dân Hồng Kông tự chọn ứng viên.

    Các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông đã đe dọa sẽ tổ chức biểu tình tại trung tâm đặc khu kinh tế này để phản đối cách vận hành cuộc tổng tuyển cử của chính quyền đại lục.
  9. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Mịa *** lều báo VN, hữu ý cả chứ vô tình cái dưới rún ấy:cool:
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Chuyện VNDCCH và CHMNVN có phải 2 quốc gia khác nhau hay không Nhà báo Spiegel phỏng vấn Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ tháng 6 1975 : ( Nguyễn hữu Thọ là đại diện của chính phủ CM lâm thời Cộng hòa miền Nam VN )

    SPIEGEL: Tất nhiên chúng tôi hiểu rẳng chỉ có thể tồn tại một nước Việt Nam nhưng lại có tới hai chính phủ. Mối quan hệ giữa miền nam và miền bắc như thế nào, có phải tương tự như mối quan hệ giữa hai nhà nước?

    Nguyễn Hữu Thọ: Không phải như vậy, ở đây chúng tôi phải tìm thấy sự đồng thuận chung vì chúng tôi là một dân tộc. Đó cũng chính là lý do trước giải phóng chúng tôi chưa bao giờ gọi người đại diện từ miền bắc là "đại sứ". Người của chúng tôi ra miền bắc cũng chỉ là "đặc phái viên" không phải đại sứ. Tất cả những thứ khác đều có thể từ đó mà suy diễn ra.
    Sưu tầm

Chia sẻ trang này