1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Đòi hỏi sống còn: Tăng cường ASEAN vững mạnh
    Mọi thách thức nguy hiểm nhất đối với toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ, hòa bình và ổn định của các nước ASEAN liên quan đến Biển Đông vẫn đang ở phía trước, đơn giản vì (1) vẫn chưa có giải pháp cho các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, (2) tuyên bố của Trung Quốc khẳng định chủ quyền về Biển Đông là "lợi ích cốt lõi" của mình và sự uy hiếp ngày càng lớn của hải quân Trung Quốc trên Biển Đông đang tăng thêm căng thẳng trong khu vục, khiến nhiều nước ASEAN phải dồn sức tăng cường lực lượng vũ trang của mình, (3) nguy cơ tranh chấp trên Biển Đông giữa một bên là các nước ASEAN và một bên là Trung Quốc bị tác động bởi những tranh chấp song phương mang tính toàn cầu giữa một bên là Mỹ và một bên là Trung Quốc đang có khuynh hướng gia tăng - các nước nhỏ bao giờ cũng là nạn nhân không ít thì nhiều của loại tác động này.
    Một đòi hỏi và đồng thời cũng là một thách thức lớn khác là các nước ASEAN phải tạo ra được nhịp điệu tăng trưởng và phát triển kinh tế hài hòa với sự phát triển năng động của kinh tế Trung Quốc, từ đó tạo ra cho mình khả năng hợp tác kinh tế cùng có lợi với Trung Quốc, củng cố cho những mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác đã đạt được trong mọi lĩnh vực khác trong quan hệ với Trung Quốc.
    Xin đừng lúc nào quên, để gìn giữ, phát huy những mối quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia trong toàn bộ khu vực Đông Nam Á - cụ thể ở đây được hiểu là giữa các nước ASEAN và Trung Quốc - bên cạnh việc giải quyết hòa bình những vấn đề tranh chấp, điều quyết định là phải không ngừng tăng cường các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhau song phương và đa phương một cách bình đẳng cùng có lợi trên mọi lĩnh vực của cuộc sống.
    Tranh chấp dù sao cũng chỉ là nhất thời, chung sống hòa bình mới là vạn đại. Chính vì thế những mối quan hệ và sự hợp tác cần phải có này mới là những yếu tố cơ bản, tạo ra sự tin cậy lẫn nhau và cung cấp mọi điều kiện cho phát triển những mối quan hệ bền vững vì lợi ích của tất cả các bên.
    Châu Á đang trở thành khu vực năng động nhất trong phát triển của kinh tế thế giới, với vai trò như vậy châu Á có ý nghĩa ngày càng tăng đối với hòa bình và sự phát triển của thế giới. ASEAN là một bộ phận của châu Á và là đối tác của hầu hết mọi quốc gia và của mọi tổ chức quốc tế và khu vực trên thế giới, với ý nghĩa đó ASEAN cũng phải tạo ra sự phát triển năng động của chính mình để gánh vác vai trò của mình trong cộng đồng thế giới.
    Trong khi đó, bản thân cộng đồng ASEAN còn rất nhiều vấn đề phải vượt qua để tạo ra sự phát triển nhất thiết phải có của chính mình để bảo vệ lợi ích chính đáng của từng nước, của cộng đồng và sớm trở thành một tổ chức hợp tác kinh tế thực chất cũng như khuyến khích hợp tác trên các lĩnh vực khác trong nội bộ ASEAN.
    Trong khi đó bản thân ASEAN cũng đang lần lượt dành thêm những bước phát triển mới: Từ thể chế ARF (Diễn đàn khu vực Châu Á) phát triển thêm thể chế EAS (Họp Thượng đỉnh Đông Á).
    Tình hình này có nghĩa vai trò, ảnh hưởng và trách nhiệm của ASEAN trong cộng đồng thế giới ngày càng lớn, đòi hỏi từng nước và cả cộng đồng ASEAN phải có nhiều nỗ lực mới. Ngay trước mắt, tinh thần của ARF 17 đòi hỏi tất cả các nước thành viên ASEAN phải có những nỗ lực thỏa đáng để những ý tưởng tốt đẹp về các giải pháp ngoại giao hòa bình đa phương cho những vấn đề tranh chấp trên Biển Đông trở thành hiện thực.
    Tất cả 5 loại vấn đề vừa nêu trên do tự thân cuộc sống đặt ra và đều dồn vào một yêu cầu chung cho các nước thành viên ASEAN: Phải tăng cường toàn diện cộng đồng ASEAN. Từng nước thành viên và cả cộng đồng ASEAN chỉ có có thể đáp ứng yêu cầu chung vô cùng quan trọng này bằng cách thực hiện: Đoàn kết trong từng nước và đoàn kết trong toàn cộng đồng ASEAN để tạo ra sức sống mới cho chính mình.
    Cuộc sống đang chứng minh đoàn kết trong từng nước và trong toàn thể cộng đồng ASEAN mang lại hòa bình, ổn định và phát triển cho từng nước thành viên và cho toàn cộng đồng. Đấy cũng là con đường ASEAN tạo ra khả năng thực hiện nghĩa vụ khu vực và quốc tế của mình.
  2. zui_zi

    zui_zi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Trang tuanvietnam là một tờ báo được phép đưa tin chính trị có lẽ là duy nhất ở VN, để hiểu tình hình chính trị thế giới qua lăng kính của nhà cầm quyền, mời các bạn tham khảo trang báo tapchicongsan.org.vn được ít người biết đến nhưng lại tập hợp nhiều những bài phân tích rất sâu sắc của các giáo sư, tiến sĩ đang làm việc cho chính quyền.
    Bài viết "Cục diện an ninh Đông Á đến năm 2020" là một cách nhìn của đồng chí Lê Văn Cương về xu thế chính trị, quân sự của Đông Á trong những năm tiếp theo.
    Ônh nêu ra hầu như tất cả các quan hệ của Đông Á với tất cả các cường quốc, các nước được cho là đã tạo nên cái khung của cục diện an ninh Đông Á. Cuối bài viết dự đoán tranh chấp trên Biển Đông sẽ là điểm nóng nhất trong khu vực Đông Á.

    Sự phát triển của các nước tạo nên cục diện an ninh Đông Á đến năm 2020
    Cục diện an ninh Đông Á tùy thuộc vào sự phát triển, tương quan lực lượng giữa các nước cũng như ý đồ, tham vọng của các nước trong và ngoài khu vực có liên quan, trước hết là các cường quốc.
    - Ấn Độ từ nay đến năm 2020 sẽ không có bước phát triển mang tính nhảy vọt, vẫn là đều đặn đi lên. Muốn mở rộng ảnh hưởng sang Đông Á nhất là các nước ASEAN, nhưng do ?olực bất tòng tâm?, Ấn Độ chỉ tập trung củng cố vị trí ?oanh cả? của mình ở Nam Á. Tác động của Ấn Độ đến cục diện của an ninh Đông Á không lớn. Cần chú ý quan hệ Ấn Độ - Nhật Bản bởi đây là một nhân tố tác động đến an ninh Đông Á nhưng từ nay đến năm 2020 chưa có phát triển lớn.
    - Là một quốc gia Đông Á, Nga có vai trò quan trọng trong việc hình thành cục diện an ninh Đông Á. Nhưng xét dưới mọi góc độ về an ninh, kinh tế, đối ngoại, quốc phòng, chính trị, thì trọng tâm của Nga gắn với Tây Âu.
    Từ nay đến năm 2020, Nga tiếp tục phát triển, củng cố vững chắc vị trí cường quốc, sẽ cố gắng ổn định quan hệ với Nhật Bản, mở rộng quan hệ với EU và Mỹ. Nga có lợi ích ở Đông Á nhưng đây không phải là ?osân chơi? chính. Do đó, trong việc hình thành cục diện an ninh Đông Á, Nga chỉ là người tham gia quan trọng.
    - Các nước ngoài Đông Á như Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, EU không có vai trò đáng kể trong việc hình thành cục diện an ninh Đông Á nếu không liên minh với Mỹ. Các quốc gia này có vai trò phụ, gián tiếp tác động đến an ninh Đông Á. Tất nhiên, mặc dù ngoài khu vực nhưng Ô-xtrây-li-a có can dự nhất định đến an ninh Đông Á.
    - Từ nay đến năm 2020, các nước ASEAN tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ nội khối về an ninh, kinh tế, chính trị, văn hóa. Về đối ngoại, ASEAN tiếp tục thực hiện cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản.
    - Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục củng cố quan hệ với Trung Quốc, đồng thời thắt chặt liên minh với Mỹ và Ô-xtrây-li-a, mở rộng quan hệ với ASEAN. Trước Trung Quốc hùng mạnh và nhiều tham vọng, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất thiết phải liên minh với Mỹ. Ngược lại, nếu không liên minh với Nhật Bản và Hàn Quốc, chắc chắn Mỹ sẽ vĩnh viễn đánh mất vai trò là người đỡ đầu an ninh cho các nước Đông Á, thậm chí Mỹ phải rút lui khỏi Tây Thái Bình Dương.
    - Từ nay đến năm 2020, về kinh tế, có thể Trung Quốc sẽ đuổi kịp Nhật Bản về về quy mô, tổng GDP và về số lượng. Còn chất lượng phát triển của nền kinh tế thì ít nhất cũng 50 năm, thậm chí 100 năm nữa, Trung Quốc mới có thể so sánh được với Nhật Bản, Mỹ.
    Về quân sự, mặc dù có sự đầu tư, nhưng Trung Quốc (đến năm 2020) chưa đủ sức đương đầu với Mỹ. Do đó, từ nay đến 2020, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục chiến lược cầu hòa với Mỹ, lợi dụng Mỹ để tiếp tục tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, tranh thủ khi Mỹ sa lầy trong cuộc chiến chống khủng bố ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan để nhanh chóng vươn lên, từng bước củng cố vị trí của Trung Quốc ở châu Phi, Mỹ La-tinh, Trung Đông, đặc biệt ở ASEAN.
    - Mỹ sẽ dần thoát ra khỏi các vũng lầy ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan. Mỹ không bận tâm ở châu Âu. Mặc dù sự nổi lên của cánh tả và Trung Quốc, Nga củng cố ảnh hưởng ở ?osân sau? của Mỹ, nhưng Mỹ La-tinh cũng sẽ chưa phải là địa bàn quan trọng đối với Oa-sinh-tơn. Trọng tâm chiến lược của Mỹ là ở Trung Đông và Trung Á. Tại các khu vực này, Mỹ có lợi ích lớn về kinh tế và an ninh. Tại Đông Á, Mỹ tìm cách đối phó với tham vọng của Trung Quốc. Theo giới hoạch định chiến lược Mỹ, về lâu dài đối thủ của Mỹ là Trung Quốc chứ không phải là Nga. Trong 10 năm tới, Mỹ tiếp tục can dự sâu vào Trung Quốc, tác động, lôi kéo Trung Quốc vào ?osân chơi? quốc tế, làm sao để Trung Quốc trở thành một thành viên có trách nhiệm trong cuộc chơi toàn cầu về kinh tế, an ninh, đối ngoại.

    Xem tiếp:
    http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=6&news_ID=1637920
  3. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ... Chung chung quá...
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Vâng! Cái mới bắt đầu từ ''nhận thức chung chung này đấy''. Chẳng qua nó là bước chuẩn bị nguyên liệu để bắt đầu ''xào nấu'' những món thơm tho ngon miệng.
  5. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ... Ai nói chuẩn bị nguyên liệu là chung chung, muốn nấu phở đi mua mắm tôm à...
    Cái bệnh chung chung thế giới cũng đã có nhiều sách vở nói rồi, bỏ cái quan niệm làm việc kiểu ấy đi. Đại khái là: "...vâng! chúng ta đã làm được những điều như thế, cụ thể là thế, và buổi họp hôm nay của chúng ta rất thành công và đạt được nhiều...thắng lợi..."
    Học cách làm việc hiệu quả một chút đi...
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Cũng chưa biết là sẽ được ăn gì đâu.
    Thực tế có gì thì ăn nấy.
    Nhà nghèo mà cứ muốn sơn hào hải vị thì hơi khó đấy.
    Định làm món ''cá gỗ'' ư?
    Đấy, thông tin của bài báo mới nêu lên rằng ta chỉ có rau muống và cà thôi, ''liệu cơm mà gắp mắm''.
  7. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    @all
    TIN NÓNG: Tàu ngư chính TQ chĩa thẳng súng vào tàu HQ Indo
    mời bà con coi
  8. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông gia tăng
    khi Trung Quốc phô trương sức mạnh
    Căng thẳng trên Biển Đông dâng cao vào ngày 23 tháng 6, trên đảo Laut, cách đảo Natura của Indonesia khoảng 105 km về phía Tây Bắc. Một tàu ngư chính lớn, màu trắng của Trung Quốc ?" tàu này đã bị tàu Hải quân Indonesia ra lệnh phải di tản khỏi khu vực ?" đe dọa sẽ tấn nếu không thả chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc đã bị Indonesia bắt giữ. Một súng trường có nòng cỡ lớn đã chĩa vào tàu Hải quân Indonesia, chuẩn bị phản công.
    Các cuộc thách trên biển đã nổ ra do một nhóm hơn 10 tàu đánh cá Trung Quốc hoạt động trong khu vực này một ngày trước đó, khi một tàu tuần tra Indonesia bắt giữ một trong những tàu này. Đó là vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia (EEZ) và các nước khác không thể hoạt động ở đó mà không được phép, theo các nguồn chính thức. Tuy nhiên, hai tàu ngư chính màu trắng của Trung Quốc xuất hiện khoảng 30 phút sau đó, khẳng định qua radio rằng họ không xem khu vực này là vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia và rồi chiếc tàu đã bị bắt giữ của Trung Quốc đã được thả.
    Theo như video ghi lại hình ảnh ở hiện trường, do báo Mainichi Shimbun có được, cho thấy một trong những tàu ngư chính Trung Quốc có tên: ?oYuzheng 311,? ghi bằng chữ Trung Quốc. Tàu ngư chính này là một tàu quân sự cũ, được chuyển đổi hồi tháng 3 năm ngoái, thành tàu ngư chính lớn nhất của Trung Quốc, hoạt động tại Biển Đông, trọng tải 4.450 tấn. Mặc dù con tàu trắng thuộc về Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, giám sát ngành công nghiệp đánh bắt cá của nước này, nhưng nó vẫn mang không khí của một tàu quân sự.
    Tuân theo yêu cầu của Trung Quốc, tàu tuần tra Indonesia đã thả chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc, nhưng Indonesia đã bắt chiếc tàu này lại vào sáng hôm sau, khi tàu Hải quân Indonesia đến khu vực. Không nản lòng, tàu ngư chính Trung Quốc vẫn ở thế tấn công. Tàu tuần tra Indonesia, làm bằng chất liệu carbon fiber, dễ bị hư hỏng do súng tấn công, đã chấm dứt bằng cách thả chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc.
    Đây không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra trong khu vực. Tàu ngư chính này của Trung Quốc trước đó đã buộc Indonesia thả một chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc mà họ đã bắt giữ hôm 15 tháng 5, và theo một viên chức chính phủ Indonesia, đó là trường hợp đầu tiên tàu đánh cá Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp trong khu vực, đi kèm với một tàu hộ tống có vũ trang.
    Biển Đông là nơi tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước khác, gồm Việt Nam và Philippines, về chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Một viên chức thuộc Hải quân Đài Loan đã xác nhận rằng, có trữ lượng dầu mỏ phong phú dưới nước ở phía Bắc quần đảo Natuna, cho thấy Trung Quốc có thể theo đuổi các nguồn tài nguyên dưới đáy biển hơn là nguồn cá trong khu vực.
    Thật ra, Bắc Kinh giải thích cho các viên chức Hoa Kỳ đang viếng thăm ?" ông Jeffrey A. Bader, Giám đốc cấp cao, phụ trách về châu Á, thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia, và Thứ trưởng Ngoại giao James B. Steinberg ?" hồi tháng 3 năm nay rằng, Biển Đông là ?olợi ích cốt lõi? của Trung Quốc, theo tin từ báo New York Times hồi tháng 4. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng thuật ngữ ?olợi ích cốt lõi? cho một khu vực khác, ngoài Đài Loan và các khu tự trị Tây Tạng và Tân Cương. Biển Đông thực sự là ?ođường sống? của Trung Quốc, với an ninh quốc gia và bảo đảm các nguồn tài nguyên bị đe dọa.
    Báo Tân Hoa xã, cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc, đã loan tin rằng một chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc và chín thuyền viên bị bắt gần quần đảo Trường Sa vào ngày 22 tháng 6, và cuối cùng họ đã được thả sau các cuộc đàm phán, mà chưa bao giờ đề cập đến sự đối đầu giữa Trung Quốc với tàu Hải quân Indonesia hôm 23 tháng 6.
    Trả lời câu hỏi của báo Mainichi dành cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát ngôn viên Tần Cương đã trả lời bằng văn bản, cho biết rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi trên quần đảo Trường Sa và vùng biển xung quanh, và rằng Trung Quốc đã giải quyết xung đột một cách thoả đáng thông qua các cuộc thảo luận và đàm phán thân tình với các nước có liên quan, hy vọng cho hòa bình và ổn định trên Biển Đông.
    Trong khi đó, Indonesia đã không công khai công bố sự việc, rõ ràng là cân nhắc mối quan hệ kinh tế và các mối quan hệ khác với Trung Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Indonesia, ông Susilo Bambang Yudhoyono đã thừa nhận trong một cuộc họp nội các vào ngày 22 tháng 7 rằng, căng thẳng mới phát sinh trên biển Đông, gần quần đảo Natuna. Việc đột ngột nhắc đến các hòn đảo của tổng thống cho thấy rõ ràng mối quan ngại của ông về sự xung đột với Trung Quốc.
    Từ lâu Hoa Kỳ đã được nhắc đến qua việc kiểm soát Seven Seas (*) từ cuối Đệ nhị Thế chiến. Bây giờ, Trung Quốc đang nổi lên như một quốc gia mới, chuyên đi biển.
    ?"?"
    (*) Seven Seas: đại dương trên thế giới bao gồm: Nam và Bắc Thái Bình Dương, Nam và Bắc Đại Tây Dương, Bắc cực, Nam cực và Ấn Độ Dương.
    Ngọc Thu dịch
    Nguồn: http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/international/news/20100802p2a00m0na021000c.html
  9. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Mang tiếng là tàu kiểm ngư nhưng thật tế ai cũng hiểu. Trung Quốc muốn giảm nhẹ những chỉ trích từ phía các quốc gia có chủ quyền tại biển Đông mà thôi!
  10. embenho

    embenho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    15
    Cảm ơn những thông tin mà bác đã chia sẻ. Tôi cũng có quan điểm hơi trùng với bác về quan hệ Mỹ Trung, nhưng nguyên nhân thi tôi nghĩ hơi khác, tôi cho rằng vấn đề mâu thuẫn lợi ích nội tại của nước Mỹ sau khi Obama làm TT đã bộc lộ rất rõ ràng làm ảnh hưởng nặng nề đến khả năng tổng thể trong việc duy trì (chưa nói đến mở rộng) lọi ích ở bên ngoài nước Mỹ. Sự kiện gần nhất bộc lộ rõ sự thay đổi trong phản ứng đó là phát biểu của H.Clinton tại HN cuối tháng 7 vừa rồi mà nhiều nhà phân tích đã nói rằng có sự thay đổi 180 độ trong ứng xử với TQ. Có mặt tích cực n nó bộc lộ rõ sự hở hang của chiến lược đối ngoại mà TT tuyên bố khi nhậm chức, quan điểm cá nhân của tôi còn nghi ngờ về tính nhất trí trong chiến lược đối ngoại giữa ngoại trưởng va TT (còn thêm 1 vài chi tiết nữa nếu bác xem kỹ tuyên bố của bà CLT).

Chia sẻ trang này