1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Đầu năm nay, có người cho rằng ông Putin will thăm VN vào July nhưng July đã qua rồi mà Hùng vẫn chưa thấy. Không biết có phải vì Hùng đi nước ngoài nhiều nên không biết chuyến đi này hay là ông Putin chưa đi VN. Nhưng hôm nay nghe nói ổng đi China và có hợp tác QP ở chuyến đi này.:-w
    Bác Hùng![:D]
  2. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Cái quái gì thế này. ************* đi Ấn độ thì một Phó TTg, một BTg, còn toàn thứ trưởng. Còn TBT đi Khựa thì làm bốn UVBCT, cả BTg Quốc phòng, một đoàn BT đi theo.. Không biết có đàm phán thỏa thuận được cái khỉ gì không mà làm hình ảnh chênh lệch quá thể..
    http://baodientu.chinhphu.vn/Home/C...ap-Nha-nuoc-An-Do-Sri-Lanka/201110/100360.vgp
    http://baodientu.chinhphu.vn/Home/T...-tham-chinh-thuc-Trung-Quoc/201110/100358.vgp
  3. 450nm

    450nm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cái chênh lệch đó thể hiện tầm vóc của mối quan hệ Việt - Ấn vs Việt - Trung đồng chí ạ, mặc dù thiết lập quan hệ ngoại giao từ 1954, có mối quan hệ nồng ấm, đều bị TQ xâm lấn chủ quyền nhưng rõ ràng bạn Cà ri chưa thực sự nhiệt tình trong mối quan hệ với VN. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt - Ấn chỉ chưa đầy 3 tỷ USD năm 2010, so với các bạn ở gần như Thái (7,5 tỷ), Mã (4 tỷ) hay các bạn xa xa như Nhật (16 tỷ), Đài (8 tỷ), Hàn (11 tỷ) thì đều thua xa.

    Trong khi đó, dù yêu hay ghét thì thằng Tàu nó vẫn đứng đó như là định mệnh của nhà Vịt rồi, không chơi với nó để nó cùn lên quấy phá thì mình cũng mệt.

    Còn bạn Cà ri, có vài quả Bramos mà dấm dớ mãi, nhìn thằng Tàu với Pakistan mà ngán ngẩm. Thế đấy, bạn có nhiệt tình đếch đâu mà bộ trưởng phải sang, đi nhiều tốn tiền, bộ chi ngân sách phỏng ạ.
  4. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà vác gì lắm bộ sậu sang thằng Khựa thế. Lần trước Chủ nhiệm TCCT cũng mang hết chính uỷ tất tật quân khu quân chủng đi, lần này TBT đi mang gần hết UV Bê Xê Tê, cả BTQP, một loạt BTg. Chuyến này sang xã giao và nói chuyện phải quấy tí thôi cho nó hạ hỏa, làm thế mất chí khí quá. Cứ như là nhà có được từng này cháu, mang hết sang cho anh dạy bảo.. Còm lưng quá thể.
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    >:nội dung làm việc đã chuẩn bị gồm những gì rồi, và cần những ai đi rồi. Chả nhẽ qua bển nói chuyện với bác Lương Liệt mà không có bác Phùng nhà miềng đi[:D]b-(:-":-w[r23)]
  6. withmefile3

    withmefile3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    66
    Cách bác ơi cho em hỏi tại sao Campuchia lại loại S125 ra khỏi biên chế ah?
    Chẳng nhẽ nó có hàng khủng hơn với số lượng lớn tới mức có thể thay thế hoàn toàn!
  7. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Khả năng khai thác thấp, không linh kiện thay thế
  8. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Một đằng là đi thúc đẩy hợp tác. Một đằng thì đi để giảm căng thẳng có thể dẫn đến xung đột. 2 cái khác nhau như vậy mà các bác cũng đem đi so sánh được :-"
  9. memo4148

    memo4148 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Sang để đàm phán lần cuối...cú chốt nên phải đi đông
  10. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    ngày xưa ông cha ta đánh nó xong còn phải cấp xe, lương cho nó về nước, sau lại phải sang cầu hoà, cống nộp dù khi xâm lăng giặc gây bao tội ấc, ấy là vì lẽ gì ??? Ông về đọc sách sử lại đi

    có bao nhiêu đấy mà thấy mất chí khí, ông là trẻ con à ?? Rõ ràng là mối quan hệ Việt -Trung hiện thời quan trọng hơn Việt - Ấn, cho nên đi thế thì đúng rồi.

Chia sẻ trang này