1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Cùng một sự việc nhưng mỗi báo đăng bài khác nhau, đôi khi thông tin báo chí cũng nhiễu loạn lắm. Thực sự mà nói thì hiện nay trong đội ngũ báo chí chính thống cũng có những thằng kiến thức về biển đảo thì dốt, tình hình thì mập mờ nên viết bài cũng bá láp tào lao, chưa nói đến nhiều thằng báo cũng chơi trò bơm đểu như nhiều thằng trên này. Không phủ nhận nhiều cha quan chức ăn nói cẩu thả nhưng cũng có nhiều thằng nhà báo người ta nói một đằng thì nó viết một nẻo. Ai thì không biết chứ cá nhân tôi thấy ông Nguyễn Bá Thanh không phải là người ăn nói hàm hồ.

    Ông Bá Thanh: 'Chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất'
    "Nhất định chúng ta sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra", ông Nguyễn Bá Thanh khẳng định với cử tri Đà Nẵng.

    ĐBQH Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính TƯ có buổi tiếp xúc cử tri ở TP.Đà Nẵng.

    Hầu hết các ý kiến của cử tri đều thể hiện sự bất bình và quan ngại sâu sắc trước việc TQ dùng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa và nay họ lại bất chấp tình nghĩa, luật pháp quốc tế đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa của VN.

    [​IMG]

    Cử tri Phạm Xuân Mái (phường Phước Ninh, Hải Châu) đặt câu hỏi: “Từ khi TQ hạ đặt giàn khoan trái phép vào thềm lục địa của nước ta đến nay, Đảng và Nhà nước đã nhiều lần điện đàm đối thoại, nhưng phía TQ không thể hiện thiện chí mà ngày càng hung hăng hơn. Vậy, nếu họ không rút giàn khoan và không chịu ngồi lại để giải quyết trên tinh thần hòa bình, thì chúng ta phải làm gì để lấy lại phần lãnh thổ bị TQ xâm chiếm?”.

    Ông Nguyễn Bá Thanh trả lời cử tri: "Đúng là TQ đã và đang dùng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của chúng ta. Không những vậy, họ còn thể hiện rõ mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Tuy nhiên, quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là không để một tấc đất nào của cha ông vào tay nước khác. Chúng ta dùng các biện pháp hòa bình để tuyên truyền, đấu tranh yêu cầu TQ rút khỏi lãnh thổ VN. Nhất định, chúng ta sẽ lấy lại hết những phần lãnh thổ đã bị mất và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra”.

    Ông Thanh cũng yêu cầu người dân Đà Nẵng phải thể hiện tinh thần yêu nước một cách có trí tuệ.

    "Chúng ta không được manh động, nghe lời kẻ xấu xúi giục rồi đập phá, gây gổ với người TQ. Đa số người dân TQ muốn hòa bình, ghét chiến tranh. Hành động gây hấn ở Biển Đông chỉ là chủ trương của nhà cầm quyền chứ không phải nguyện vọng của người dân TQ. Do đó, khi người dân TQ đến đây du lịch, làm ăn, chúng ta phải đối xử niềm nở, mến khách chứ không được kích động như vụ việc ở Bình Dương và Hà Tĩnh vừa qua. Đây chỉ là hành động của một số kẻ quá khích”, ông Thanh nói và căn dặn người dân Đà Nẵng không được có bất cứ hành động tương tự nào như 2 địa phương trên.
    maison2510, gaume1, Malogs5 người khác thích bài này.
  2. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Ông Bá Thanh: 'Chúng ta sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất'
    "Nhất định chúng ta sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra", ông Nguyễn Bá Thanh khẳng định với cử tri Đà Nẵng.

    Xuất bản ra thì gặp ngay bài cụ Trung, ý tưởng lớn gặp nhau chăng
    Đến mệt với báo chí nước ta, thảo nào bạn đọc không biết mô mà lần nữa. Thôi chịu khó tìm nhà báo thật vậy gặp lều báo thì tập thói hươu vượn, xỏ lá cả hè hè :)
    gaume1 thích bài này.
  3. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Hic,báo NLD online là báo chính thống ấy chứ,mấy báo kia pate lại.Thế mới biết ko đường nào mà lần,lúc thì bảo bác Thanh nói thế này,lúc bảo bác Thanh nói thế kia,không biết đường mà lần
  4. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Ông Tập Cận Bình đề nghị Myanmar ủng hộ Trung Quốc ở Biển Đông nhưng Tổng thống Myanmar đã lắc đầu từ chối để bảo vệ lợi ích của khối ASEAN.

    Trong một bài báo mới đây của New York Times bình luận về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Myanmar vừa qua, tờ báo này nhận định Trung Quốc đã thất bại trong việc lôi kéo Myanmar ủng hộ mình trong vấn đề Biển Đông.

    Bài báo viết: Ban đầu hải quân Myanmar không thực sự mạnh, đồng thời tiếng nói ngoại giao cũng không lớn nên Trung Quốc chưa nhìn đến họ trong căng thẳng trên Biển Đông. Tuy nhiên, Myanmar lại giữ chức chủ tịch của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm nay. Chính vì vậy Bắc Kinh đã thay đổi thái độ. Chủ tịch Tập Cận Bình khi tiếp Tổng thống Myanmar Thein Sein tại Bắc Kinh cuối tuần qua đã đề nghị Myanmar ủng hộ Bắc Kinh.

    Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông U Zaw Htay, Chánh văn phòng Tổng thống Thein Sein phụ trách vấn đề Trung Quốc và Biển Đông cho biết: "Tập Cận Bình đã nhấn mạnh vấn đề này". Dù vậy, lãnh đạo của Myanmar vẫn giữ lập trường, từ chối đứng về phía Trung Quốc và thúc đẩy một cách tiếp cận tốt để giải quyết căng thẳng.

    [​IMG]
    Tổng thống Myanmar Thein Sein đến thăm một triển lãm ảnh tại Bắc Kinh đánh dấu kỷ niệm 60 năm thiết lập 5 Nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình. Ảnh của Wang Zhao.

    Trung Quốc muốn giải quyết vấn đề Biển Đông với từng quốc gia, trong đó có Việt Nam và Philippines, hai nước thành viên ASEAN. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ, ASEAN muốn đi đến các quy tắc ứng xử trên Biển Đông để ngăn chặn các hành động quân sự trong vùng biển đang căng thẳng và khuyến khích xử lý thông qua cơ quan tài phán quốc tế.

    Ông Zaw Htay cũng khẳng định: "Myanmar đứng về phía các nước ASEAN trong vấn đề này".

    Có lẽ ông Tập đã không gặp may vì Myanmar đã quyết định sẽ tổ chức một cuộc họp trong tháng này giữa các nhà ngoại giao ASEAN và Trung Quốc về việc việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

    Myanmar đã và đang đóng vai trò như là một nhà lãnh đạo nghiêm túc của ASEAN và họ sẽ không phải là đại diện lợi ích cho Trung Quốc. Myanmar đảm bảo đất nước họ khác với Campuchia và Lào, 2 nước Đông Nam Á nhỏ hơn mà Trung Quốc có thể dựa vào để hỗ trợ ngoại giao.

    Mặc dù bị từ chối, nhưng ông Tập vẫn đón tiếp lãnh đạo Thein Sein, và Phó Tổng thống Ấn Độ, Hamid Ansari một cách nồng nhiệt và phô trương trong buổi tiệc kỉ niệm 60 năm 3 nước kí kết 5 nguyên tắc chung sống hòa bình. Ông Tập Cận Bình nói: "Chúng ta nên xây dựng một kết cấu mới của hợp tác an ninh châu Á-Thái Bình Dương minh bạch và bình đẳng", ông cũng nói. "Khái niệm về vấn đề thống trị quốc tế thuộc về một thời đại khác và đã lỗi thời". Những lời chỉ trích về một quyền lực thống trị, không nghi ngờ gì là một tham chiếu đến Hoa Kỳ và ảnh hưởng của nó ở khu vực này.

    Nhưng đáng ngạc nhiên là Trung Quốc cũng mở rộng vòng tay với không chỉ giới cầm quyền Myanmar - những người đã cho Bắc Kinh được hưởng nhiều lợi ích, mà còn chào đón cả những người đã tổ chức các chiến dịch phản đối thành công đối với các dự án khai thác khoáng sản và thủy điện lớn của Trung Quốc tại Myanmar. Họ cũng đã được mời đến Bắc Kinh vào tháng 8.

    Theo U Thein Oo - một thành viên của mạng Myanmar Lawyers Network nói rằng một nhóm đại diện của mạng này sẽ đáp ứng lời mời của Hiệp hội luật sưTrung Quốc để thăm Bắc Kinh. Nhưng ông này cũng bình luận rằng "Đó là một chiến thuật mới của Trung Quốc".

    Dù vậy, Trung Quốc vẫn là nhà đầu tư lớn nhất tại Myanmar với số tiền đầu tư lên đến 14 tỉ USD - không phải là lớn so với các khoản đầu tư của nước này ra nước ngoài. Nhưng ngay cả như vậy thì các doanh nhân Mỹ vẫn đang ghen tị với sự tiếp cận sâu của Trung Quốc ở nước này.

    Mỹ vẫn duy trì lệnh trừng phạt đối với khoảng 200 công ty tại Myanmar được điều hành bởi các doanh nhân được coi là tay chân của chính quyền quân sự cũ, một số người hiện có chân trong Quốc hội hiện hành. Những biện pháp trừng phạt, được hỗ trợ bởi các thành viên của Quốc hội đã gây ấn tượng bởi sự tự do hóa của Myanmar, điều này ngăn chặn các nhà đầu tư Mỹ giao dịch với một số công ty lớn nhất của Myanmar.

    Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về nhân quyền, Tom Malinowski, đã đến thăm Myanmar vào cuối tuần qua, đó cũng là thời điểm ông Thein Sein đã đến Bắc Kinh.

    Sự việc này là một dấu gạch ngang bất thường: Ông Malinowski, người ủng hộ nhân quyền sẽ họp với nhân viên bảo vệ cũ của Myanmar. Các quan chức Mỹ kêu gọi các doanh nhân địa phương cải thiện hoạt động để Bộ Tài chính Hoa Kỳ có thể đưa họ ra khỏi danh sách trừng phạt và mở đường cho đầu tư Mỹ có thể chống lại vai trò chi phối của Trung Quốc trong nền kinh tế của Myanmar.

    Quế Nguyễn-nguoiduatin.vn

    Thôi rồi lượm ơi, đại cường cô đơn lạc lõng vì đại tham, đại thâm, đại thối ...:cool:
    yetkieucanviet68 thích bài này.
  5. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Chuyện này "mới" à nghen,hy vọng mọi chuyện sẽ có lợi cho VN

    Hoa Kỳ đã chính thức yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan

    Chiều 1/7, tại Hà Nội, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Thiếu tướng Gari Her, Phó Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nhân dịp Thiếu tướng sang Việt Nam dự tham vấn Lục quân song phương Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 3.
    [​IMG]
    Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Hồng Pha
    Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Gari Her bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được sang thăm và làm việc tại Việt Nam, chúc mừng Việt Nam vừa thành lập Trung tâm Gìn giữ hòa bình và cử sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc. Thiếu tướng Gari Her thông báo với Trung tướng Võ Văn Tuấn kết quả tham vấn Lục quân song phương Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 3 và mong muốn những đề xuất hợp tác trong tham vấn sẽ được Bộ Quốc phòng Việt Nam chấp thuận.

    Thiếu tướng Gari Her bày tỏ quan ngại trước hành động Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trên vùng biển Việt Nam và thông báo, vừa qua Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chính thức tuyên bố yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương - 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi, ủng hộ Việt Nam đấu tranh với hành động sai trái của Trung Quốc bằng con đường hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

    Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Văn Tuấn cảm ơn sự chia sẻ, ủng hộ của Hoa Kỳ trong việc phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trên vùng biển Việt Nam, đặc biệt là sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong các diễn đàn quốc tế, nhất là Diễn đàn Shangri-La vừa qua. Việt Nam rất cần cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối Trung Quốc, trong đó tiếng nói của Hoa Kỳ đóng vai trò rất quan trọng.

    Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Văn Tuấn đề nghị, trong thời gian tới, Lục quân hai bên cần đưa ra kế hoạch hợp tác lâu dài, tập trung vào những nội dung thiết thực khả thi; Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng đơn vị lục quân đủ sức mạnh tác chiến liên quan đến thảm họa thiên tai, dịch bệnh.
    Hồng Pha
    Malogs, MinhTuan6, su_302 người khác thích bài này.
  6. HaNoiOld

    HaNoiOld Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    199
    Theo tôi biết thì vụ tặng trường ở Giồng riềng KG là có 1 lý do : Phu nhân anh X đã từng học ở đó .... Như vậy đủ biết tại sao Mr. Lâm cũng là tay có số má trong quan hệ.
    Vụ nhập tàu thì hy vọng anh í đi đúng mục đisch ban đầu ko là lại nhập rác về nữa là mệt ah !
  7. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    1 tín hiệu đáng mừng, khi mà thế giới có vẻ đang chú ý tới iraq và ukraine thì Mỹ vẫn chứng tỏ họ ko quên vấn đề biển đông, bằng chứng là việc máy bay Mỹ gần đây 2 lần bay ra khu vực giàn khoan HD 981
  8. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Em thì có một suy nghĩ khác
    Máy bay Mỹ bay trên khu vực giàn khoan HD-981 mà bọn chó Khựa nó không có động thái gì thì rất nghi
    Có thể chúng nó bắt tay nhau để do thám ta thì sao?
    Nói chung là không tin được bọn đã từng bán đứng người anh em lạc lối để TQ độc chiếm Hoàng Sa năm xưa
    Malogs thích bài này.
  9. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    :D =)) ta thì có cái gì để Mỹ do thám nhỉ, TQ nó bay do thám chưa đủ hay sao mà phải bắt tay nhờ Mỹ do thám, TQ nó đang bắt tay với Nga chống Mỹ thì có
    102dk, yetkieuSongtumon thích bài này.
  10. Alalala

    Alalala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    75

Chia sẻ trang này