1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Tuân thủ thông báo của móc meo đi các cụ ợ, cũng vì cái chung cả thôi, nhỡ xuề xòa cho qua mà ttvnol đơ ra thì khổ cả nhà, lúc đóa có chửi cũng chả được nữa mô :)
    kysurua thích bài này.
  2. bmt86

    bmt86 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2010
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    22
    Sau 3 cái vừa xuất xưởng tháng trước, 5 cái đang được đóng lại sắp hoàn thành.

    Bọn này đóng tàu tốc độ kinh hoàng, mà toàn tầu to.


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    dragonboy1080, home124, hanhgl1 người khác thích bài này.
  3. hoangseo82

    hoangseo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    1.930
    Chả biết biến bủng gì không mà hàng đóng hết công rồi mà hỏi hãng tầu nào cũng bảo tuần nữa mới chạy được.
    Gnuhlehcimm, thanhluan710canviet68 thích bài này.
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Tối qua VTV1 08/07 có đăng chính sách hổ trợ ngư dân đóng tàu
    tàu vỏ thép >800CV vay 95%, lãi suất 7%, trả lãi 3% nhà nước hổ trợ 4%, trả 11 năm, năm đầu ko trả lãi.
    Tương tự cho các tàu nhỏ hơn...tàu gổ thì 70% thôi.
    Có nghị quyết đây : http://baodientu.chinhphu.vn/Thi-tr...-sach-ho-tro-ngu-dan-cua-Chinh-phu/203190.vgp
    Ngày xưa cụ ấy cũng đón đầu nên nhập máymóc, thiết bị phục vụ xây dựng đấy thôi, nhưng là mua đi bán lại, còn giờ thì mua về kdsx nên lời sẽ ít vì chia cho ngư dân 34%, xăng dầu lên giá, giá nl rẻ bèo thì lấy gì lời.
    hanhgl thích bài này.
  5. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Thủ tướng: Nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia=> thủ tướng phát biểu ntn là hợp lòng dân rồi. Hi vọng ông làm được
    (Dân trí) - Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2014, vừa được Thủ tướng *************** thông qua, nhấn mạnh việc tập trung nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
    [​IMG]
    Thủ tướng yêu cầu nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia

    http://dantri.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-no-luc-cao-nhat-bao-ve-chu-quyen-quoc-gia-898403.htm
    bluesaigon thích bài này.
  6. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Trung Quốc đưa 3 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đến biển Đông
    09/07/2014 09:14 (GMT + 7)
    => Bọn nó hù doạ ghê thật! Ko biết các iq cao nhà mình sẽ làm gì??? Mãi ko thấy trả lời!

    TTO - Cổng thông tin của kênh truyền hình TV5 Philippines ngày 9-7 cho biết Trung Quốc đã điều ba tàu ngầm năng lượng hạt nhân có khả năng mang tên lửa đạn đạo đến biển Đông.
    [​IMG]
    Tàu ngầm của Trung Quốc nổi lên trên biển - Ảnh: Navy.81.cn
    Cổng thông tin InterAkyon dẫn thông tin trên trang tin Quân sự Trung Quốc cho biết ba tàu ngầm Type 094 đã được đưa đến căn cứ hải quân Du Lâm nằm trên đảo Hải Nam từ tháng 5-2014.

    Sẽ tuần tra ở biển Đông

    Trang tin này cho rằng căn cứ hải quân này là một trong những căn cứ quân sự chủ yếu mà Trung Quốc sử dụng để bao quát vùng biển Đông.

    Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh đưa tàu ngầm đến căn cứ Du Lâm. Giới chuyên gia nhận định, động thái này có thể gây thêm căng thẳng ở biển Đông, vốn đã bị Trung Quốc khuấy đục trong hơn hai tháng qua.

    Tàu Type 094 (còn được gọi là tàu ngầm lớp Tấn), là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đầu tiên của Trung Quốc được lắp đặt 12 tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên đến 7.885 km.

    Ngoài ba tàu ngầm này, Bắc Kinh gần đây cũng đã điều hai tàu trang bị tên lửa dẫn đường Giang Đảo Type 056 đến Hạm đội Nam Hải.

    Báo mạng Washington Free Beacon của Mỹ nhấn mạnh rằng việc triển khai ba tàu ngầm này đến Hải Nam cho thấy Trung Quốc đang bắt đầu các cuộc tuần tra thường xuyên bằng tàu ngầm trên vùng biển Đông và cả Thái Bình Dương. Thời điểm triển khai đội tàu ngầm này diễn ra khi căng thẳng ở biển Đông đang leo thang.

    Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông có vấn đề

    Một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ đang tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Bắc Kinh hôm 8-6, một lần nữa tuyên bố: việc đòi chủ quyền toàn bộ biển Đông của Trung Quốc “có vấn đề” và những hành động của Bắc Kinh đang là căng thẳng leo thang ở khu vực này.

    Các quan chức Mỹ đi cùng Ngoại trưởng Kerry cho biết họ “vô cùng quan ngại về việc các nước liên quan đang sử dụng các lực lượng tuần duyên, bán quân sự và quân sự để củng cố tuyên bố chủ quyền của mình” trong bối cảnh Trung Quốc cũng đang có tranh chấp với Nhật Bản ở biển Hoa Đông.

    Ngoại trưởng Kerry đã đến Bắc Kinh hôm 7-7 để chuẩn bị cho Đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ - Trung lần 6. Các các vấn đề liên quan những căng thẳng trên biển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tin tặc và thương mại sẽ được đưa ra tại cuộc họp này.

    AFP dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ đi cùng với ông Kerry khẳng định những căng thẳng leo thang ở biển Đông có liên quan rất nhiều đến Mỹ vì Mỹ là một cường quốc ở Thái Bình Dương, một quốc gia giao thương chính ở khu vực này và là một “nhà tiêu dùng” chính của các tuyến đường biển ở đây, đồng thời là một “người bảo đảm dài lâu” cho sự ổn định của khu vực châu Á -Thái Bình Dương.

    "Tình trạng nhập nhằng có liên quan đến đường 9 đoạn đang có vấn đề” – AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ đi cùng với ông Kerry khẳng định.

    Washington nhấn mạnh rằng nước này không đứng về bên nào trong tuyên bố chủ quyền ở biển Đông nhưng cáo buộc Bắc Kinh đã có những hành động gây bất ổn trong khu vực. Mỹ yêu cầu Trung Quốc duy trì tự do hàng hải trong các tuyến đường chính trên biển.

    “Chúng tôi muốn Trung Quốc tôn trọng điều đó và giữ lời hứa của mình” – quan chức trên nói tiếp.

    MỸ LOAN
    http://tuoitre.vn/The-gioi/616883/trung-quoc-dua 3-tau-ngam-mang-ten-lua-dan-dao-den-bien-dong.html
    A03
  7. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Không có anh em bạn bè với kẻ phạm tội
    09/07/2014 07:53 (GMT + 7)
    = > bác có dám nói: ko ae, bạn bè với bọn cướp nước không????

    TT - Chiều 8-7, ************* Trương Tấn Sang đã làm việc với tập thể lãnh đạo Viện KSND tối cao về kết quả công tác sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm của ngành.
    [​IMG]
    ************* Trương Tấn Sang trong lần phát biểu và nói chuyện với các cử tri sáng 26-6 - Ảnh: T.T.D.
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    nhìn tình hình đất nước trong những năm qua và những năm sắp tới đúng là không thể nén được tiếng thở dài.
    Haiz!
    usadok, thanhluan710, 102dk6 người khác thích bài này.
  9. bmt86

    bmt86 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2010
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    22
    Nhìn cái này chán nhỉ :(

    [​IMG]
    bluesaigon, usadokkarate_hn thích bài này.
  10. hoadaols

    hoadaols Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    203
    Tuyển hơn 2.100 lao động Trung Quốc: Vô lý ầm ầm!

    Ngỡ ngàng là điều ai cũng bày tỏ khi hay tin UBND tỉnh Trà Vinh có công văn chấp nhận cho Công ty China Chengda Engineering (TQ) được tuyển trên 2.100 lao động nước ngoài (quốc tịch TQ) làm việc tại công trình Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 (tỉnh Trà Vinh).
    Lý do phải tuyển lao động người Trung Quốc: vì không tuyển được lao động Việt Nam.

    Thật khó hình dung khi UBND tỉnh này lấy lý do “không tuyển được lao động Việt Nam”, để cho Công ty China Chengda Engineering tuyển lao động Trung Quốc. Một quốc gia như Việt Nam có trên 90 triệu dân, hiện có tới trên 72.000 cử nhân và trình độ trên cử nhân đang lao đao tìm việc, khó có lý nào không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của China Chengda Engineering.
    [​IMG]
    “Phố Tàu” - khu mua bán, ăn uống của người Trung Quốc - đã lan đến những nơi hẻo lánh có công nhân Trung Quốc trú ngụ ở thôn Nhân Thắng, Kỳ Phương (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - Ảnh: V.Định

    Một dự án kinh tế được đặt ra luôn đi kèm theo đó hạng mục giải quyết công ăn việc làm cho lao động trong nước, một mục tiêu rất quan trọng. Ở đây, trong trường hợp này lại là giải quyết công ăn việc làm cho... lao động nước ngoài (!). Thật là vừa vô lý vừa mâu thuẫn và khó giải thích!

    Dĩ nhiên, nếu những công việc lao động Việt Nam không đáp ứng được thì có thể thuê lao động nước ngoài. Nhưng những gì thời gian qua chúng ta chứng kiến ở các nhà máy nhiệt điện do Trung Quốc trúng thầu như ở Hiệp Phước (TP.HCM), các nhà máy nhiệt điện ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Nhà máy khí - điện - đạm Cà Mau, các dự án khai thác bôxit ở Tân Rai (Lâm Đồng), Nhân Cơ (Đắk Nông)... cho thấy có hàng ngàn lao động phổ thông Trung Quốc tràn ngập công trường. Số không ít trong họ còn chưa được cấp phép lao động hợp pháp. Tiêu chí “lao động Việt Nam không đáp ứng được” ở đâu mà để lao động phổ thông nước ngoài tràn vào như vậy?

    Rõ ràng lãnh đạo tỉnh Trà Vinh và cơ quan lao động tỉnh này đã không quan tâm đầy đủ đến trách nhiệm phải lo việc làm cho dân mình và rất dễ dãi khi thay công ty Trung Quốc phát ngôn kiểu “2.100 lao động cần tuyển là chuyên môn kỹ thuật cao”, hợp thức cho việc công ty này sẽ đưa lao động Trung Quốc vào.

    Có trách nhiệm với dân, có tâm với nước không ai làm qua loa thế! Tuyển 2.100 lao động Trung Quốc làm việc cho một nhà máy, chuyện vô lý ầm ầm!
    Theo Đặng Phương (Tuổi Trẻ)
    http://docbao.vn/tin-tuc/09-07-2014/Tuyen-hon-2100-lao-dong-Trung-Quoc-Vo-ly-am-am/29/246946/
    bao209CAITHUOCKHONGDUOC thích bài này.

Chia sẻ trang này