1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Khựa lại bày trò mèo

    Trung Quốc ngang ngược đăng ký di sản văn hóa ở Hoàng Sa

    Trung Quốc đang tìm cách đăng ký Con đường tơ lụa hàng hải với Ủy ban Di sản Thế giới thuộc UNESCO với cái cớ là bảo vệ các địa điểm khảo cổ ở Biển Đông.

    Theo Vương Nhất Bình - quan chức đứng đầu về di tích văn hóa tỉnh Hải Nam, xác các tàu đắm xung quanh đảo Shanhu và Jinyin ở quần đảo Xisha (theo cách Trung Quốc gọi đảo Hoàng Sa và đảo Quang Ảnh của quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam) sẽ được khai quật khảo cổ trong 2 năm tới.

    Theo ông Vương, các vật liệu xây dựng bằng đá và chạm khắc niên đại nhà Thanh được phát hiện ở nơi này. Tam Sa, cái gọi là “thành phố” do Trung Quốc đơn phương thiết lập trái phép năm 2012, đã có chương trình bảo tồn trên đảo Ganquan và Beijiao (đảo Hữu Nhật và đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa) từ đầu năm 2014.

    [​IMG]

    Một nhà khảo cố được cho là đang thăm dò một chiếc tàu bị chìm ở Biển Đông. Ảnh: TÂN HOA XÃ

    Trung Quốc đã ngang nhiên tiến hành các cuộc khảo cổ trái phép ở quần đảo Hoàng Sa và hiện mở rộng việc này xuống phía Nam tới quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Một “cơ sở khảo cổ học dưới nước, một trạm làm việc và bảo tàng liên quan tới biển Đông đều được lên kế hoạch nhằm bảo vệ Con đường tơ lụa hàng hải và giành được vị trí trong danh sách Di sản thế giới của UNESCO” – ông Vương nói.

    Trước đó, giáo sư Carl Thayer thuộc trường ĐH New South Wales – Úc cảnh báo về bộ phim tài liệu Hành trình trên biển Đổng, phát sóng trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cuối năm ngoái. Theo ông Thayer, phim tài liệu không chỉ nhắm đến khán giả Trung Quốc mà còn có tác dụng như lời cảnh cáo đối với các nước có tranh chấp ở biển Đông. Ông nói thêm phim tài liệu gửi một thông điệp hung hăng đến các bên tranh chấp rằng Trung Quốc sẽ dùng sức mạnh cơ bắp chẳng hạn như cho đâm tàu để củng cố “quyền chủ quyền” của họ.

    Theo H.Bình (Người lao động/ GMA News, Want China Times)

    Đen: Đặt lại thành: con đường máu và lửa nhấn chìm giấc mơ trung hoa háng khựa :D
    Sẽ có lúc háng khựa đăng ký cả di sản văn hóa phi vật thể nhân loại cho các khu tàu khắp Việt Nam chăng? :cool:
  2. shinplumber

    shinplumber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    149
    Bình tĩnh, không nên nóng vội các bác ơh. Kịch hay, dài tập còn nhiều cái để xem lắm, trái tim nóng nhưng phải có lý trí dẫn đường mới đi đúng hướng được.
    Tranh chấp hàng xóm, láng giềng thường nhật còn phải võ mồm tranh luận đúng sai chán chê, khi mà mâu thuẫn lên đến cực đỉnh rồi mới xxx nhau.
  3. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Thông tin ngâm cíu vui tí các cụ, nếu có phản biện càng vui :)

    Trung tâm nghiên cứu Hoa Kỳ PEW thăm dò


    Ngay cả tại Trung Quốc thống kê cho biết 62% dư luận đã lo ngại rằng tranh chấp lãnh hải giữa Trung quốc và các quốc gia láng giềng có thể dẫn đến chiến tranh, theo một thăm dò của Trung tâm nghiên cứu Pew với 44 nước.

    Theo một nghiên cứu của Mỹ vừa loan báo hôm thứ Hai 14/7/2014 cho thấy các nước láng giềng của Trung Quốc gia tăng sự lo lắng về sự xáo trộn biển Đông của Trung Quốc với các quốc gia như Việt Nam và Phi Luật Tân sẽ dẫn đến một cuộc chiến về quân sự.

    Ngay cả tại Trung Quốc thống kê cho biết 62% dư luận đã lo ngại rằng tranh chấp lãnh hải giữa Trung quốc và các quốc gia láng giềng có thể dẫn đến chiến tranh, theo một thăm dò của Trung tâm nghiên cứu Pew với 44 nước.

    “Năm nay theo thăm dò của 11 quốc gia Á châu, hơn nửa nói rằng họ quan ngại sự tranh chấp lãnh hải giữa Trung quốc và các quốc gia láng giềng sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh quân sự,” nghiên cứu cho biết.

    Phi Luật Tân là quốc gia tin điều đó sẽ xảy ra với thăm dò 93%, kế tiếp là Nhật Bản 85%, Việt Nam 84% và Nam Hàn 83%, theo báo cáo của PEW.

    Đặc biệt là sự kiện Trung quốc và Hà Nội đã làm sôi sục trong việc gia tăng nhiệt độ trong vùng tranh chấp, câu chuyện mới nhất đã được khởi đầu với việc đặt giàn khoan dầu trong vùng lãnh hải mà Việt Nam xem là chủ quyền.

    Nhưng nước Á châu khổng lồ này cũng gia tăng căng thẳng với cả Nhật Bản và Phi Luật Tân, cả 2 quốc gia này đều lên án Trung quốc đã đi thêm những bước vô lý ở Biển Đông và biển Nam Trung Hoa, nơi mà nhiều hòn đảo đang nằm trong sự tranh chấp.

    Theo báo cáo, Nhật Bản, Phi Luật Tân và Việt Nam đã xem Trung quốc như là một đe dọa lớn nhất, trong khi ngược lại Trung Hoa cũng như Mã Lai (!?) và Pakistan lại xem Hoa Kỳ như là mối đe dọa lớn nhất.

    Trong sự thăm dò các quốc gia khác, gồm Bangladesh, Ấn Độ, Nam Dương và Thái Lan thì lại xem Hoa Kỳ như một đồng minh vĩ đại của họ --- mặc dù Nam Dương vẫn xem Hoa Kỳ là mối đe dọa lớn nhất cho họ.

    Dân chúng trong số 44 quốc gia được thăm dò, 40% nói họ tin rằng Hoa Kỳ là quốc gia mạnh trên thế giới ngày hôm nay, xuống thấp hơn 49% năm 2008.
    Theo KBCHN.net :D:D:D
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Bác Trùm có lý ..... :D
  5. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Việt Nam bắt đầu bị chúng nó trói vào truyền thông rồi nhé. Đây chỉ là bước đệm đầu tiên thăm dò động thái chính chủ lon ton cún con rồi đó. Và chắc chắn phải lệ thuộc rồi.

    Với một nền báo chí ngu đần như hiện nay, điều đó sẽ trợ giúp vô điều kiện bọn này làm loạn.
  6. lilama

    lilama Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    68
    Sau bão nó có quay lại không các bác nhỉ?
    Bão Rammasun mạnh thêm lên cấp 11, 12, giật cấp 13, 14 và tiếp tục tiến về biển Đông. Hơn 33.000 tàu thuyền với gần 130 ngàn lao động trên biển đã được thông báo về tình hình bão để chủ động phòng tránh.
    [​IMG]
  7. luvcb125t

    luvcb125t Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    43
    Các IQ cao đã có PA nào cho đấu tranh trong mùa bão chưa nhỉ? Tàu KN và CSB đa số đều nhỏ, chỉ vài chú chịu được sóng gió cấp 12, trong khi tàu bọn cướp thì ...bao bão!
    Trước đây có bác nào mong đến mùa bão để giải tán đám tàu cướp biển, nay bão rồi...tớ đâm lo!
    Cầu trời mưa bão nhắm tàu cướp của bọn Trung Quốc mà phang, thấy tàu VN "dễ thương" thì né né đi chút!
    Tks God!
    bluesaigon thích bài này.
  8. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Hưởng ứng kêu gọi đi bất cứ đâu...o_O
    "Khi nào ************* ra lệnh, chúng tôi sẵn sàng lên đường"
    TT - Nhạc sĩ Trương Quý Hải, từng là một người lính sư đoàn 356, đã bày tỏ như vậy tại buổi tiếp thân mật 80 cựu chiến binh sư đoàn 356 của ************* Trương Tấn Sang.
    [​IMG]
    Nhạc sĩ Trương Quý Hải (bìa trái) và những người lính 356 cùng hát Về đây đồng đội ơi - Ảnh: V.V.Thành
    Ngày 14-7, ************* Trương Tấn Sang tiếp thân mật 80 cựu chiến binh sư đoàn 356 - đơn vị lập nhiều thành tích bảo vệ biên giới phía Bắc tại các cao điểm thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 30 năm trước.

    Từ Vị Xuyên về đến Hà Nội, những người lính tuyên văn của sư đoàn 356 lại hát khúc Về đây đồng đội ơi tại cuộc gặp mặt *************.

    Vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc như lần đầu hát trên đài hương cao điểm 468, vẫn những đôi mắt đỏ hoe và giọt nước mắt tràn mi. Nhưng khúc hát gọi đồng đội của sư đoàn 356 ngày 14-7 ở Hà Nội có cả niềm rưng rưng hạnh phúc.

    “Cách đây 30 năm chúng tôi nghĩ gì khi bước vào cuộc chiến đó. Lúc mười tám, đôi mươi chúng tôi nghĩ đơn giản có ba điều: đó là Tổ quốc, gia đình và đồng đội, ba điều đó không thể tách rời. Sau 30 năm, chúng tôi đang sống cuộc sống của những đồng đội đã hi sinh tặng lại" - nhạc sĩ Trương Quý Hải, cũng là một người lính sư đoàn 356, bày tỏ.

    Nhạc sĩ Trương Quý Hải nói: "Chúng tôi sống cuộc sống bình thường để con cháu lớn lên có trách nhiệm với gia đình, Tổ quốc, đồng đội. Chúng tôi biết ************* là người có quyền hạn thống lĩnh lực lượng vũ trang, ra lệnh tổng động viên. Chúng ta mong muốn cháy bỏng hòa bình nhưng vì Tổ quốc thiêng liêng, bất cứ khi nào ************* ra lệnh, chúng tôi lại sẵn sàng lên đường”.

    HÀ HƯƠNG - VÕ VĂN THÀNH

    +++++++++++++++++
    Mấy bác cũng nên theo dõi PS-KS 60 năm ký kết Hiệp định Genève của bác Vũ Khoan cũng hay lắm...Thấy rõ vai trò của Trung Quốc :P
  9. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    630
    Quân ăn cướp tụi nó dự kiến về trong tháng tám vì lo sợ mùa mưa bảo nhưng không ngơ mùa mưa bảo năm nay đến sớm hơn .... Hay là có Thằng cố ý đem bão về sớm tăng g cho khu vực này
    metal98hanhgl thích bài này.
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    "Thằng đáng ngờ" này cũng có biệt tài rái cá, danh là cụ Yết phối với chiên da CT khí tương danh là Sam:)
    Kết hợp bão bùng, sấm chớp với cả thủy quái bẻ chân...HD981 xem ra khó qua mùa bão tố này hê hê.
    yetkieuhoalongtrang thích bài này.

Chia sẻ trang này