1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    đấy là nhận xét về bác Trân, cháu cụ Châu
    bluesaigon thích bài này.
  2. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Chê bai thì đúng là rất dễ, nhất là mấy người bắt đầu đi làm hay thôi không được làm nữa. Mới học xong ra "tinh thần đầy nhiệt huyết" nhìn vào xã hội cái gì cũng xấu, cái gì cũng cần phải đổi,... Còn mấy ông về hưu thì ngược lại, các mánh khoé của "hội đàn em" đều đã thuộc hết, không được ăn nữa thì bắt đầu đạp...!
    Còn đây chắc làm một trong các nguyên nhân làm công tác NC ở VN không làm được cái gì:
    Tôi cũng mất 1 thời gian phải theo dõi cái công việc của mấy ông nghiên cứu (quanh năm suốt tháng tập hợp xác định hướng ưu tiên, rồi kế hoạch dài, cho năm tới, tổ chức họp tuyển chọn, họp xét duyệt đề cương, duyệt toán,... rồi nghiệm thu). Các quy đình đủ loại được đặt ra làm cho cả người quản lý đến người muốn tham gia nghiên cứu có thể làm đuợc cái gi. Dù ngày xưa tiền chi cho NC ít, chia đều để tồn tại không nói làm gì, nhưng bây giờ thì kinh phí giành cho NC cũng lên tới 2% GDP không còn là nhỏ thì lại càng khó hơn. Theo được đủ thủ tục đến 30 tháng 10 khoá mọi đăng ký cho năm tới, qua tất cả các cửa thì cuối tháng 7 hay tháng 8 năm sau tiền mới về đến tài khoản. Còn lại 4 tháng để tiêu hết, đến 31 tháng 12 (thực ra là chỉ đến 20) không tiêu được trả lại. Mà đã trả lại thì sang năm không nên mong chờ gì. Mà không được mong chờ thề cả bộ môn hết lương!
    Như vậy ông chủ trì (đề tài NC) cùng mấy nhân viên trong bộ môn chỉ có từng ấy thời gian để hợp thức hoá chứng từ. Thực tế thì có làm được thật thì chứng từ cũng vẫn phải đểu vì các định mức được đặt ra thì dưới đáy bể. Hội đồng họp mời 7 thầy thì phải kèm độ gần 2 chục khách mới đủ tiền cho vào phong bì trả công các thầy (phong bì này là hợp pháp-có trong quy định tài chính chứ không phải loại "phong bì" đưa cho các Sếp). Mà tiền đã đượct tiêu xong "hợp pháp" thì thực tế tiếp theo sẽ rất ít được tiêu thật!
    hk111333, Boeing01, usadok3 người khác thích bài này.
  3. lilama

    lilama Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    68
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    TQ được cái là nó dám nghĩ dám làm, tự nó làm.
    VN mình bỏ đống tiền ra thì ko dám, có bỏ ra thì nghĩ ngay đến mua của nước ngoài, có ít mua của TQ, có nhiều lại thích xịn của Nhật ... ko mấy khi nghĩ tự đầu tư, tự làm trong nước .. người khác làm được thì lại đố kị.
    Hãy học bác Hồ, ra nước ngoài mở mang đầu óc trước khi nghĩ đến chuyện tìm đường giải phóng dân tộc. Và học thì học, kết bạn thì kết bạn, nhưng chỉ có tự mình mới giải phóng được cho mình, chỉ có tự mình làm mới mang lại lợi ích cho nước mình.
    Sớm muộn gì phải vậy mới được ...
    yetkieu thích bài này.
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    Bạch Long Vĩ lúc trước không có người dân ở đâu. Nghe nói thỉnh thoảng có ngư dân ghé qua thôi. Chị bạn của chị mình khoảng năm 1992- 1993 vào thanh niên xung phong rồi ra ngoài đó định cư để xây dựng đảo thanh niên. Ra đợt đầu nghe nói có vài chục đồng chí.[/QUOTE]
    bạch Long Vĩ trước đây chỉ có rất ít người ở và là đảo không có nước ngọt. sau mới phát hiện ra. Thời nhà Nguyễn ta đã quản lý đảo này và theo hiệp ước Pháp Thanh thì đảo này thuộc về ta. Quốc dân Đảng ra chiếm đảo năm 47 và năm 1955 quân của ông Mao giải phóng đảo và trao trả cho ta năm 1957 đồng thời tặng luôn cho ta hai chiếc tàu ra quản lý đảo. Trung Quốc luôn hối hận về điều này và sau này trong cuộc họp phân vịnh bắc bộ nó bảo : "chúng tôi chỉ ngu một lần thôi".
    tại sao hồi những năm 1957 Mao lại trả Bạch Long Vĩ cho Việt nam? vì lúc này mối quan hệ của hai bên rất tốt đẹp, ta luôn xem Trung Quốc là hình mẫu lý tưởng để noi theo. ta cũng giải phóng cho Trung quốc một phần lãnh thổ trong chiến dịch Thập vạn đại sơn truy quét quân quốc dân Đảng và trả cho Trung Quốc, vì thế Trung quốc trả Bạch Long Vĩ cho ta là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng Hoàng sa và Trường sa lại là chuyện khác. Trung Quốc đã muốn chiếm hai quần đảo này từ hội nghị 1951 sanfransisco và Liên Xô cũng ủng hộ. Năm 1957 Chu Ân Lai ra tuyên bố gộp cả Hoàng và Trường sa vào Trung Quốc. Như vậy không có chuyện Trung Quốc nếu giải phóng xong hai quần đảo này sẽ trả cho ta. mà có thể nó sẽ dùng quyền lực giật trắng hai quần đảo này trước mắt ta mà ta không có cớ làm được gì.
    cụ_Hồ đã nhìn ra điều này từ năm 1951. Trong hội nghị sanfransisco phái đoàn Việt nam Dân chủ Cộng Hòa không được mời tham dự mà phái đoàn Quốc Gia Việt Nam của ông Hữu được mời và khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo bất chấp sự phản đối của Liên Xô và Trung Quốc. Việt Nam dân Chủ Cộng hòa của cụ_Hồ chọn giải pháp tuyệt vời nhất là im lặng: cụ không phản đối chuyện Liên xô ủng hộ Trung quốc giành đảo vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh chống Pháp giải phóng dân tộc, nhưng cụ cũng không phản đối hay bình luận gì về tư cách của chính phủ quốc gia của ông Hữu khi chính phủ này tuyên bố đại diện cho Việt nam tiếp nhận chủ quyền hai quần đảo này vì như vậy đồng nghĩa với việc phủ nhận quyền sở hữu của Việt nam trên hai quần đảo này, mặc dù chính phủ này là kẻ thù của cụ và làm như vậy Trung Quốc và Liên Xô có thể không hài lòng. Việt nam dân chủ Cộng Hòa chọn giải pháp im lặng không bình luận gì về sự kiện 1951 là hoàn toàn hợp lý.
    sau 1954 thì cụ_Hồ đã nhìn ra bản chất vấn đề và cụ xác định không thể lệ thuộc vào Trung quốc và Liên xô. chúng ta phải tự quyết và độc lập chủ động thì mới thống nhất đất nước. vì thế sau cuộc cải cách ruộng đất mặc dù Liên Xô và Trung Quốc bảo rằng thành công tốt đẹp cụ vẫn bảo rằng đó là sai lầm của ta, năm 1957 cụ ngay lập tức gọi một nhân vật bí ẩn lúc đó là bác Lê Duẩn từ miền nam ra. cụ cách chức đồng chí Trường Chinh tự mình nhận sai trước Đảng và toàn dân và trái với nhận định của nhiều người cụ đã đưa đồng chí Lê Duẩn lên chức bí thư thứ nhất của Đảng và từng bước chuyển giao toàn bộ quyền lực cho bác lê Duẩn. Việc cụ nhận sai trước Đảng và toàn dân là điều chưa từng có tiền lệ trước đó và sau đó. lãnh thụ Cộng Sản luôn có quyền lục tuyệt đối và không bao giờ nhận sai: stalin, Khơrutsov, Mao Trạch Đông, Fidel hay bất cứ ai khác cả trước và sau này nửa đều chưa từng nhận sai trước toàn dân bất kể lỗi lầm họ gây ra to lớn như thế nào. cụ_Hồ nhận sai có khác gì bảo Liên Xô và Trung quốc cải cách ruộng đất là sai lầm
    tại sao lại chọn Lê Duẩn chứ không phải những người cộng sự lâu năm thân tín như cánh tay mặt của cụ như bác Giáp, bác Đồng? vì bác Lê Duẩn là người miền nam, là người có quyết tâm cao nhất, có ý chí sắt đá nhất và thủ đoạn lợi hại nhất bất chấp tất cả để giải phóng miền nam, điều này thì thậm chí cụ_Hồ cũng chưa chắc làm được. và điều quan trọng hơn nửa bác Duẩn chưa từng được đào tạo ở Liên Xô hay Trung Quốc, không có liên hệ gì về tình nghĩa hay những mối quan hệ gì với hai quốc gia này vì thế không thể bị hai quốc gia này khống chế. Giai đoạn 1960-1975 là giai đoạn vô cùng khủng khiếp Trung quốc và Liên Xô đối nghịch với nhau và cả hai đều muốn không chế Việt Nam, Trung quốc luôn muốn Việt nam ngã theo mình luôn muốn chúng ta làm cánh mạng_văn hóa, học theo đại nhảy vọt, chống lại liên xô và tăng cường tuyên truyền tư tưởng Mao Trạch Đông và văn hóa Trung quốc vào ta. Chúng ta không thể tiếp thu nhưng cũng không thể từ chối vì ta cần viện trợ và ủng hộ của Trung quốc trong cuộc chống Mỹ. Đó là chưa kể Trung Quốc hợp tác với Mỹ khống chế cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của ta, Cụ_Hồ và bác Duẩn phải luôn tỉnh táo và thông minh tránh mọi bẫy của kẻ thù, khéo léo lợi dụng mang lại điều tốt đẹp nhất cho ta
    Sự thật cuối cùng đã chứng minh, bác Duẩn là người luôn tỉnh táo với âm mưu của Trung Quốc hoàn thành xuất sắc sự kỳ vọng của cụ _Hồ, của Đảng và toàn dân. Nếu người lãnh đạo lúc đó không phải là bác Duẩn mà là một ai khác chúng ta không thể thống nhất được đất nước và chưa chắc giử được Trường Sa và có thể đã bị Trung Quốc và Cam hợp lực đánh cho tơi bời những năm 1979.
    Lần cập nhật cuối: 25/07/2014
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Bạch Long Vĩ lúc trước không có người dân ở đâu. Nghe nói thỉnh thoảng có ngư dân ghé qua thôi. Chị bạn của chị mình khoảng năm 1992- 1993 vào thanh niên xung phong rồi ra ngoài đó định cư để xây dựng đảo thanh niên. Ra đợt đầu nghe nói có vài chục đồng chí.[/QUOTE]
    Nói đến Bạch Long Vĩ, đặc sản nổi tiếng của nó là bào ngư. Cụ nào muốn ăn cứ liên hệ tận nơi mà mua số lượng lớn, giá rẻ nhé. Mua ở Hải Phòng đắt lắm.

    Hiện nay bào ngư đang bị đánh bắt vô tội vạ, lớn không nổi.
    Dân đảo có một dự án xin lập hợp tác xã nuôi trồng bào ngư. Tiến tới tự chủ kinh tế, nhà nước không phải bao cấp nữa.

    Dự án đó khả thi về kỹ thuật. Vì đơn giản có phải nuôi gì đâu. Chỉ là không đánh bắt bào ngư con nữa, để nó lớn là nó tự chạy vào bờ.

    Nhưng dự án đó bị hủy một phần lớn. Vì đụng đến miếng cơm của nhiều người (không phải dân trên đảo nhé)
    . Quan trọng nhất là bi giờ biển đảo đang được ưu tiên, nhà nước hỗ trợ tối đa cho biển đảo. Lẽ đương nhiên ... ở đó phải khóc thật nhiều mới có nhiều vốn trợ cấp.
    Nay mà dân tự sống được, dân giầu lên. Nhà nước không hỗ trợ nữa. Thế .... có cái gì.

    Giải pháp trung dung được đưa ra. Chia cho dân đảo một ít bờ biển để "nuôi trồng". Chỗ ngon nhất vẫn để dân HP khai thác vô tội vạ. Nói chung các nhà mỗi năm cũng được vài chục triệu cải thiện.

    Còn dự án nuôi bào ngư con nữa. Dân đảo lập dự án lên. Xong, nhà nước cho Đoàn thanh niên làm. Lý do là thanh niên xung phong làm việc khó nơi biển đảo xa xôi. Đốt tiền tỉ chẳng được tích sự gì.
    hk111333Malogs thích bài này.
  7. Alalala

    Alalala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    75
    Tung quốc chọn vi trí mới cho 981 không thuộc vùng VN. gia cát nào dự được kế hoạch mới các anh ý không ạ
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đó mới là đích đến của 981, nó cũng ko thừa tiền mang giàn khoan ra chỉ để khiêu khích ..
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Thực ra cái vụ giàn khoan vừa rồi chỉ có ý nghĩa như 1 câu tuyên bố, vừa thăm dò vừa thể hiện ý định. Nhưng đó là 1 lời tuyên bố quá sớm cho 1 con đại bàng còn rất lâu nữa mới đủ lông, đủ cánh để bay khỏi tổ:
    - Nó đã cởi cái đai kim cô trên đầu người Nhật hay tương đương thả 1 con hổ ra khỏi cũi đã bị nhốt ngay sau thế chiến thứ II.
    - Cảnh báo không chỉ cho các nước láng giềng mà cả thế giới biết về âm mưu bành trướng.
    Các bước đi tiếp theo bây giờ là họ ngồi lại đánh giá hậu quả và cố xoa dịu nếu vẫn còn tỉnh táo. Còn không vẫn theo lao đã ném thì thảm hoạ còn nặng hơn nữa.
    VN mình chỉ là 1 điểm bị chọn thôi. Nhưng cũng là 1 may mắm để ai ai cũng thấy rất rõ đâu là thù để có những biện pháp và hành động cần thiết, không còn nhập nhèm như cả thời gian vừa rồi nữa!
    karate_hn, usadok, uman11 người khác thích bài này.
  10. Alalala

    Alalala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    75
    ya bác là tạm thời , trong thời gian tới chúng sẽ nằm im

Chia sẻ trang này