1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Vũ Hữu San là thằng ngụy chỉ huy HQ4 của VNCH trong trận chiến giả vờ ở Hoàng Sa chứ j, ông Lê Văn Thự hạm trưởng HQ16 đã tố cáo Hà Văn Ngạc và Vũ Hữu San trong trận chiến giả vờ này, cả HQ4 và HQ5 đều không tham chiến bỏ 2 tàu lạc hậu là HQ10 và HQ16 đánh thôi. Các bác đọc qua lời ông Lê Văn Thự để biết sự thật nó khác cái hồi kí tưởng tượng của Hà Văn Ngạc mà báo tuổi trẻ và thanh niên hít hà suốt.
    https://sites.google.com/site/ttvno...an-liet-may-ma-khong-chim-mat-xac-vi-dan-thoi
    Malogs, meo-ugaume1 thích bài này.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.747
    Đã được thích:
    10.147
    Hờ, bây giờ lại giở trò quăng 1 đống chữ ra để lấp liếm cái tuyên bố láo toét, vô căn cứ lúc trước à ?

    Đây là chủ đề về biển đông, không phải vịnh bắc bộ. Muốn tập làm "trí thức yêu nước" thì tìm mấy chỗ tụ tập của bọn "trí thức yêu nước" mà tự sướng với nhau. 14 năm rồi, ca mãi cái bài dâng, bán, nhượng không thấy mỏi mồm (mỏi tay) à ?
    HaNoiOld, H0nVjet, Malogs22 người khác thích bài này.
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Vấn đề này khá tế nhị. Không phải vì ta lợi hay thiệt, mà đây là cớ để nội bộ nước ta thay đổi...
    Sau khi kí hiệp định trên bộ và hiệp định Vịnh BB. Có rất nhiều người nói bác Phiêu nhà ta làm...thiệt đất....

    Nhưng mọi người không biết hay cố tình lờ đi rằng liệu ta cãi tay đôi với TQ thì nó có chịu không. Bản chất nó rất tham, tham từ cái nhỏ đến cái to. Tôi chẳng thấy nó thâm ở đâu, chỉ thấy nó tham thôi.

    Các cụ nhà mình đã tương kế tựu kế. Chịu thiêt một ít đất, một ít biển. Nhưng đã hoàn thành đại nghiệp là ký hiệp định trên bộ, hiệp định VBB. Sau đó là triển khai cắm mốc trên thực địa đã xong.

    Giờ đây, biên giới rõ ràng. TQ không thể lấn chiếm được nữa.

    Các bác có để ý. Trong qua trình cắm mốc mất vài năm. Ta luôn nhũn nhặn với TQ không. Ta gọi tầu nó là "tầu lạ", im lặng khi dân chúng chửi bới...

    Cái đó là sự sáng suốt của các cụ ở trên, đầu tiên là cụ Phiêu. Bác đừng chỉ nghe hội Việt kiều nói lý luận. Cần nhìn nhận vấn đề lớn hơn nữa.

    Bây giờ thì sao. Khi không còn gì có thể nói lý lẽ với TQ nữa. Giọng điệu của ta có to không. Từ cửa vịnh BB cho tới cả biển Đông giờ không có căn cứ pháp lý nào ký kết giữa 2 nước cả. Gần như là mạnh ai người ấy chiếm. Cách ta xử lý vấn đề hoàn toàn khác. Ta đang đa phương hóa để giữ nguyên hiện trạng....

    Kết luận, tôi nghe người ta nói Tầu nó thâm từ khi mới lọt lòng. Nhưng tôi chẳng thấy nó thâm chỗ nào. Năm nào nó cũng chơi xỏ ta con rau cái cá, hết mua móng trâu đến cho thuốc vào nịt ngực chị em. Ép dân ta ngoài biển....Tuy ta thiệt hại lớn về kinh tế nhưng lòng dân bài TQ tự nhiên sinh ra và củng cố ngày càng mạnh mẽ hơn. Cái đó tại sao bon Tầu nó không nghĩ ra nhỉ.
  4. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    vịnh bắc bộ không nằm trong biển đông thì nằm ở biển nào?
    cuchuoi_kt115, bluesaigonkarate_hn thích bài này.
  5. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Bọn cẩu nó đang nhe răng nè...:eek:
    Trung Quốc đang tập trận bắn đạn thật ngay sát Việt Nam
    (TNO) Trung Quốc đang tiến hành tập trận bắn đạn thật rầm rộ ngoài khơi vịnh Bắc bộ, tại khu vực giáp ranh với vùng biển Việt Nam và theo dự kiến đợt tập trận này sẽ kết thúc vào ngày 1.8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo ngày 27.7.
    [​IMG]
    Chiến hạm Trung Quốc bắn tên lửa trong một cuộc tập trận hồi năm 2013 ở cảng Thanh Đảo, thuộc tỉnh Sơn Đông - Ảnh: Reuters

    Ngoài ra, vào ngày 27.7, Bắc Kinh cũng đã thông báo sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật tại biển Hoa Đông từ ngày 29.7 đến ngày 2.8, Bloomberg đưa tin.

    Đợt tập trận gần vùng biển Việt Nam lần này của Trung Quốc có quy mô lớn hơn những cuộc tập trận trước đây và trùng với thời điểm Bắc Kinh chuẩn bị lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội 1.8.

    Giới quan sát nhận định những động thái nói trên của Trung Quốc càng làm gia tăng căng thẳng với các quốc gia trong khu vực.

    Bắc Kinh đã tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ biển Đông, được cho là dồi dào tài nguyên khoáng sản, dựa theo cái gọi là "đường lưỡi bò” mà nước này tự vẽ ra trên biển Đông.

    Còn tại biển Hoa Đông, Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Nhật Bản.

    Ông Suh Jin-young, một giáo sư chuyên nghiên cứu về chính trị Trung Quốc tại Trường Đại học Hàn Quốc, nhận xét các đợt tập trận lần này “khác với các đợt tập trận trước ở chỗ Trung Quốc đang tiến hành theo một cách đình đám hơn, cho thấy nước này có vẻ như đang muốn làm cho căng thẳng quân sự leo thang”.

    “Nhưng trong mắt người Trung Quốc, các căng thẳng này do Mỹ, Nhật khởi xướng và Trung Quốc cho rằng họ chỉ tiến hành những gì họ vẫn đang làm hằng năm”, ông Suh nói.

    Bloomberg cho biết các hoạt động của quân đội Trung Quốc trong thời gian gần đây làm ảnh hưởng đến ngành hàng không trong nội bộ nước này.

    Hãng China Southern Airlines ngày 27.7 cho biết các chuyến bay của hãng hàng không này đến miền đông Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bị hoãn trên quy mô lớn do các “hoạt động đặc biệt”.

    Các hãng hàng không Trung Quốc hồi tuần rồi đã cắt giảm 1/4 số chuyến bay của mình tại hơn một chục sân bay, trong đó có 2 sân bay ở Thượng Hải, do “các cuộc tập trận liên tục”, truyền thông Trung Quốc cho hay.

    Động thái này diễn ra một tuần sau khi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) bắt đầu các cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài ba tháng tại 6 quân khu, bao hàm cả quân khu ở Thượng Hải, theo Tân Hoa xã.

    Quân đội Trung Quốc được cho là kiểm soát khoảng 52% không phận miền đông nước này, nơi tọa lạc của các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải, theo một báo cáo công bố hồi năm 2011 của China News Service, một trong những hãng tin hàng đầu Trung Quốc.

    Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc sử dụng khoảng 1/5 trong tổng số các đường bay trên không phận cả nước, ông Shi Boli, một quan chức tại Tổng cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, nói với Bloomberg hồi năm 2013.

    Hoàng Uy
    su_30 thích bài này.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    các vị đang ở tình trạng, chỉ cần giơ súng lên, thì đã có người bị chết, và cả làng sẽ vu cho quý vị tội sát nhân.
    nên đừng có phí tiền tập với cả trận.
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Nguy hiểm vậy à ? Năm 1972 Mỹ với hàng đàn B-52 và mấy tàu sân bay hạt nhân muốn đưa VN về thời kỳ đồ đá > đúng là lúc đó chênh lệch thật .....
    Khựa mạnh vậy à ? :rolleyes::P
  8. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    EU ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc
    Chủ Nhật, ngày 27/7/2014 - 04:50

    Ông Bill Clinton phản đối giải pháp song phương của Trung Quốc.

    Theo báo Inquirer (Philippines) ngày 26-7, Bộ Ngoại giao Philippines thông báo trong hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU tại Bỉ (ngày 22 và 23-7), Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã kêu gọi EU và ASEAN ủng hộ nỗ lực của Philippines để tranh chấp biển Đông được giải quyết trên cơ sở luật pháp.

    Tại hội nghị, Cao ủy EU Catherine Ashton khẳng định EU ủng hộ quyền tìm kiếm giải pháp giải quyết tranh chấp biển Đông phù hợp luật pháp quốc tế. Trong đó có giải quyết tranh chấp qua cơ chế pháp lý. Bà đề nghị các bên không có hành động đơn phương đe dọa, cưỡng ép hay dùng vũ lực để khẳng định chủ quyền.

    Hội nghị đã yêu cầu các bên liên quan đến tranh chấp biển Đông thực hiện nghiêm túc Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông và nhanh chóng hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông. Dự kiến trong chuyến thăm Philippines vào tuần tới, bà Catherine Ashton sẽ bàn đến tình hình căng thẳng ở biển Đông.

    Trong khi đó, tạp chí Diplomat (Nhật) ngày 26-7 đưa tin trong khuôn khổ tám ngày đến châu Á-Thái Bình Dương giám sát các dự án do Quỹ Clinton hỗ trợ, ngày 25-7, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã đến Trung Quốc (TQ) dự hội nghị do Công ty Xây dựng tư nhân Pacific Construction Group (TQ) tổ chức ở Quảng Châu.

    Tại hội nghị, Chủ tịch Pacific Construction Group Yên Kiệt Hòa đã hỏi quan điểm của ông Bill Clinton về tranh chấp của TQ ở biển Hoa Đông và biển Đông. Ông Bill Clinton nhận định trong tranh chấp biển Đông, TQ là nước lớn tranh chấp với các nước nhỏ và yếu hơn, vì thế quan điểm giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng song phương của TQ là không công bằng.

    Theo ông, quan điểm của Mỹ là bất kể giải pháp giải quyết tranh chấp là gì thì cũng phải là giải pháp công bằng, không để Việt Nam, Philippines và các nước nhỏ bị TQ lấn át. Trả lời hãng tinCNN (Mỹ) hôm 21-7, ông cho rằng điểm khác biệt giữa Mỹ và TQ là Mỹ nhận thấy cần phải có các diễn đàn đa phương thì TQ lại muốn giải pháp song phương để các nước nhỏ không có cơ hội đấu lại.

    ĐĂNG KHOA -PLO.VN

    EU có lợi ích ở ĐNA, CA-TBD là điều không bàn cãi, tự do hàng hải thông thương mậu dịch ở khu vực là chìa khóa mở cánh cửa cho các bên tham dự vào TT phát triển năng động và quy mô tiềm năng lớn bạc nhất thế giới. Dễ hiểu vì sao TQ, Mỹ, EU, Nga, Nhật, Ấn, Úc, Hàn...được xem là những tay chơi sẵn sàng va chạm lợi ích ở đây. Mong rằng sự va chạm cạnh tranh này luôn đảm bảo hòa bình ổn định, an ninh thì chiếc bánh sẽ thơm ngon cho tất cả. Đạo lý tưởng sơ đảng, cơ bản như vậy lẽ ra là người lớn láng giềng TQ phải nêu gương trước thế mà chiếc bánh bánh chưa chín đã tay dao, tay nĩa phùng mang trợn mắt hầm hè chực gạt phăng các thực khách khác. Khốn nạn phường tham lam vô độ, và độ là nguồn cơn có thể gây cháy nổ cả lò nướng bánh. :D:D:D
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Không phải năm 1972 bác àh!
    Mà câu tuyên bố đó bắt đầu từ năm 1965, sau cái ngày 5-8-1964 khi Mỹ bắt đầu dùng máy bay bắn phá miền Bắc Việt Nam, song song với các quảng bá về "Uy thế không lực Huê kỳ" là lời khẳng định bất hủ ấy. Thời kỳ ấy phòng không VN ngoài mấy khẩu cao xạ thì chưa có tên lửa, chưa có máy bay tiêm kích Mig,... Phi công Mỹ nghĩ là sẽ dạo chơi trên vùng trời Bắc VN với máy bay siêu âm àm chẳng cần phải quan tâm đến đám súng cao xạ!
    Chưa cần đến năm 1972, mà cuối giai đoạn chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (1967-1968) thì vùng trời HN đã được phi công Mỹ biệt danh cho là "thung lũng lửa" rồi!
    dragonboy1080, hk111333, THN6 người khác thích bài này.
  10. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Không biết năm nay là năm gì mà máy bay gặp tai nạn liên tục, từ châu Á đến châu Âu, Châu phi.... Nga lại vừa rơi Mig-29. Phi công thiệt mạng.
    bluesaigon thích bài này.

Chia sẻ trang này