1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    662
    Tới thời điểm này chưa có lỉnh vực nào nó chủ động đi đường chính ngạch ... Trừ khai khoáng
  2. shinplumber

    shinplumber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    149
    Thế những tuyên bố vừa qua và hành động của những người mang chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước ta chưa đủ để bác khẳng định hay sao mà vẫn còn cố hướng dư luận là 2 năm nữa mới có câu trả lời. Nếu nói về việc đánh tráo chủ thể bàn luận thì bác là số một.
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Đường nào các cụ nhà ta cũng đã chơi bài không ăn được là đạp đổ từ mấy năm trước rồi. Trước thì nước nào cũng nhăm nhe chiếm đảo để quản lý vùng biển 200 hải lý. Giờ ông VN tuyên đó là đảo đá, có khác gì tự thiến xuống 12 hải lý làm gương rồi không. Tiếp đồng ca cùng Mỹ đó là vùng biển quốc tế. Sang bắt tay bắt chân với Phi nghĩa là ngầm công nhận mấy cái đảo to tướng của nó. Trước đó ký với Mã về thềm lục địa, cũng coi như đảo Hoa Lau thuộc Mã rồi.

    Giờ ký nốt COC để giữ nguyên hiện trạng. TQ được chính thức công nhận có mấy cái đảo (từ mỏm đá chìm khi thủy triều lên nó đổ bê tông thành cái đảo to tướng), nhưng cũng chẳng được cái vẹo gì.

    Tường lai thì chịu, mạnh thằng nào thằng ấy chiếm thôi. Quan trọng giờ là thời bình, nhân nhượng nhau thế là hòa cả làng.
    maison2510, halosun, HaNoiOld3 người khác thích bài này.
  4. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Ủa thế chứ xuất hàng qua cửa khẩu cũng là tiểu ngạch à...:eek:

    Cái vụ này hình như các chuyên gia chúng ta ngồi bàn cách đây cũng đã 10 năm rồi thì phải...?Lúc trước cũng đề cập vấn đề này rồi :confused:
  5. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    662
    Có sự nhầm lẩn không hề nhẹ
  6. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Có hiểu biết gì thì chia sẻ đây rất hoan nghênh,đừng có ngồi múa phím như thế :oops:
  7. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người lão ạ, cứ nói HS - TS là của VN rồi gom cả vùng 200 hải lý thì có mà gần sang mẹ hết bờ biển nhà chúng nó. Đã ko có lực còn tham quá chúng nó quây vào đì cho bẹp dí.
    Nói mấy thằng Đông Nam Á thì cũng tử tế mẹ gì, máu chó cả lũ, sau 75 chúng nó thằng nào chả vác tàu ra xâu xé đảo của mình, giờ cố mà cúi mặt nhịn nhục thôi.

    Cái chính là Hoàng Sa ko đc để mất, cố mà lấy lại, để có cớ đuổi Tàu anh Tàu em về, gom cái đống của 2 thằng đó thành của mình, đó là thành công vĩ đại rồi, chứ nguyên zin chủ quyền như cũ là chuyện ko bao giờ có nữa đâu!
    102dk thích bài này.
  8. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Thứ Sáu, 08.08.2014 22:45
    'Mỹ sẵn sàng giúp Việt Nam bảo đảm chủ quyền'
    Thanh Niên

    => Chàng trai Mỹ đã tỏ tình, liệu cô gái Việt Nam có dám đồng ý??? Hay là cô vẫn sợ anh Chí gần nhà. A Chí biết quá nhiều ve cô, nếu cô đồng ý, có thể anh Chí sẽ tung ảnh chụp trộm từ vết rách nhà tắm của cô, cô sẽ mất hình ảnh trong sáng lâu nay trước mắt làng xóm. Nhưng nếu cô k đồng ý, khi anh Mỹ đã ra đi,có thể một ngày anh Chí sẽ mò sang cầm theo dao chọc tiết lợn và h ..iếp cô, lúc đấy cô sẽ chống cự một mình ntn là việc của riêng cổ!!! Cả làng và họ hàng đang chờ quyết định của cô.

    Mỹ sẵn sàng gia tăng trợ giúp về an ninh giúp Việt Nam bảo đảm chủ quyền, quyền chủ quyền của mình, thượng nghị sĩ Mỹ John McCain khẳng định.

    Vào 18 giờ 30 ngày 8.8, hai Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain và Sheldon Whitehouse có cuộc họp báo tại Hà Nội.

    Phát biểu ở đầu buổi họp báo, ông John McCain cho rằng, Việt Nam và Mỹ còn nhiều việc cần làm để trở thành đối tác của nhau, nhất là trong bối cảnh có diễn biến đáng lo ngại trên biển Đông và “cần có bước nhảy vọt mạnh mẽ trong thời gian tới”.

    “Mỹ luôn sẵn sàng hoàn tất Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) cùng Việt Nam với tư cách đối tác toàn diện. Sẵn sàng đàm phán để Việt Nam đáp ứng tiêu chí của TPP, được công nhân là nền kinh tế thị tường”, thượng nghị sĩ McCain nói.

    Ông John McCain khẳng định Mỹ sẽ tăng cường hợp tác và có các chuyến thăm Việt Nam theo mức độ khác nhau nếu Việt Nam chấp nhận được.

    Ngoài ra, Mỹ không tìm kiếm hay đặt ra việc thuê mướn căn cứ quân sự Việt Nam mà mong muốn hợp tác quân sự thông qua tiếp cận của cơ sở này như đang hợp tác với các quốc gia khác, theo ông McCain.

    Ông John McCain cho biết Mỹ sẵn sàng gia tăng trợ giúp về an ninh giúp Việt Nam bảo đảm chủ quyền, quyền chủ quyền của mình.

    Với những gì đã phát biểu, ông John McCain cho rằng đã đến lúc Mỹ cần nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.

    Tuy nhiên, ông McCain nhận định những việc này không nên xảy ra cùng lúc mà diễn ra với những bước đi có tính hạn chế. Ban đầu là mặt hàng trợ giúp phòng ngự như trang thiết bị cho cảnh sát biển, kiểm ngư mang tính chất đối phó với nguy cơ an ninh từ bên ngoài.

    Theo ông John McCain, những gì Mỹ có thể làm được tùy thuộc vào tiến bộ của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền.

    Mỹ đánh giá cao sự tiến bộ của Việt Nam, trong đó có tham gia ký kết công ước quốc tế chống tra tấn cũng như lĩnh vực tôn giáo.

    Trong các kỷ nguyên đầy cạnh tranh, mỗi quốc gia tự đặt câu hỏi cần làm gì mang lại lợi ích cho người khác. “Về phía Việt Nam tôi tin rằng, có thể mang lại câu trả lời cho thế giới bằng hành động ngày càng tăng về quyền lợi của nhân dân, xã hội dân chủ, các quyền cơ bản và môi trường lành mạnh, đủ sức bảo vệ độc lập, chủ quyền của mình”, ông McCain nói.

    Nếu như Việt Nam làm như vậy thì hãy đưa ra hình mẫu, ví dụ để truyền cảm hứng cho các nước trong khu vực và cho chính quốc gia phương Bắc để họ biết làm thế nào, ông McCain nói thêm.

    Nói về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển của Việt Nam, ông John McCain cho rằng Trung Quốc đã phủ nhận họ làm bất cứ điều gì họ vi phạm luật pháp cũng như các chuẩn mực quốc tế đã đặt ra.

    “Tôi không biết hành động di dời giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc có ý nghĩa gì nhưng tôi hy vọng đó là vì phản ứng của cả thế giới chứ không phải vì riêng bên nào”, ông nói.

    Vị thượng nghị sĩ Mỹ này chia sẻ ông tin tưởng về tình đoàn đoàn kết của các nước bị ảnh hưởng như Việt Nam, Philippines… tạo sức mạnh lớn có thể biến những hành động phi pháp của Trung Quốc trên biển Đông trở nên vô nghĩa.

    Trước đó, 14 giờ chiều 8.8, vừa đặt chân đến Hà Nội, thượng nghị sĩ Mỹ John McCain và đoàn tháp tùng đến thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội).

    http://m.thanhnien.com.vn/story/thuong-nghi-si-my-dang-hop-bao-tai-ha-noi-sid-474414
    canviet86bluesaigon thích bài này.
  9. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    những tuyên bố và những hành động đó chưa nói lên rằng chúng ta có cương quyết trong việc thoát khỏi ảnh hưởng của trung Quốc hay không. Việc chúng ta không thông qua được nghị quyết về Biển Đông là minh chứng rõ nhất.
    vì thế phải chờ xem đại hội Đảng tới có chuyển biến gì hay không. Khi mà người mới được bầu sẽ có quyết sách mới
    102dkbluesaigon thích bài này.
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Lợi thì có lợi nhưng răng không còn :)
    Đã thế VN chịu đau lần này mà đại phẫu luôn cái ngành ngoại thương, í quên Công thương đi cho dân nhờ. Từ lúa gạo, cao su, mía đường, bắp, mì, đậu, ớt, tỏi, dưa, hành....đều chui ba ri e tiểu ngạch bán đổ bán tháo cho đại háng mắt hí, thậm chí íu bán hết, ăn không được đổ không xong!!!???
    Không hiểu nổi các ngành đại chủ lực của nền kinh tế như 3 thằng bôi đen lại làm ăn thiếu căn đến thế. Ngành cao su đang thê thảm thấy rõ, lúa gạo, mía đường cũng ngấp nghé bờ vực nếu cứ giữ nguyên cách tiếp cận với thị trường thế giới bằng kiểu mua rẻ, bán rẻ và coi rẻ nội lực quốc gia.
    Nhân cơ hội làm tới luôn sẽ có nhiều tác dụng mà người dân mong đợi đó là:
    Dần thoát ra sự lũng đoạn từ TT TQ, đó là nâng cao năng lực và tư thế sản xuất nội địa bằng cách làm ăn chính ngạch đầy đủ pháp lý, ràng buộc kỹ thuật, chất lượng hàng hóa và các điều kiện của thị trường quốc tế.
    102dk, halosunyetkieu thích bài này.

Chia sẻ trang này