1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    662
    Khổ cho cái dự án phủ xanh rừng cao su vùng Tây Bắc của Anh ... Mới chớm triển khai Đa chết yểu rồi .... Thế mới phục Anh bầu Đức ... Lấy mía đường trước mắt nuôi caay cao su lâu dài
  2. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Mía đường của bầu Đức ở Lào giá thành sx rẻ hon nhiều ở VN , năng suất gấp 2-3 lần...thế mới có chuyện lấy mía nuôi cao su cụ Yết à...tôi chả hiểu làm ăn ở Lào lại hiệu suất cao hơn hẳn ở VN như thế, có nhiều thứ để nói nhưng rõ ràng nhà ta có gì đó chưa ổn...
    102dkyetkieu thích bài này.
  3. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    cái anh bầu đức này suy tinh cũng kĩ lắm rồi , hình như dc nhà nước đứng sau thì phải , thay vì đầu tư cam tại sao chọn lào , vì ta muốn kiểm soát lào nên doanh nghiệp ta đầu tư bên lào khá là mạnh , còn thằng campuchia sài không vô và khó kiểm soát được nó nên ta không dám đầu tư vào , mục dích đầu tư vào lào là kiểm soát cho nó phụ thuộc ta , như ta phu thuộc TQ , và ta cũng được chính phủ lào đón tiếp các doanh nghiệp rất hậu hỉnh nên chi phí và mội thứ đều khá rẻ , như họ mở của sẳn để ta qua đó thôi ,kế tiếp chính phủ ta sẽ đầu tư vào myanma , 1 chiến lược lâu dài để kiểm soát nhiều thứ sau này chắc cú sẻ dùng đến đòn kinh tế đối với may nước trong khu vực ,trong vấn đề tranh chấp biển đông với các nước đông nam á , khi ta loại trừ được TQ , thì sẻ đến máy anh đông nam á và chiều bài sẻ được mở thế thôi, còn hiện tại thì ta đùng chiêu ăn không được sẻ đạp đổ , còn về vấn đề tranh chấp giửa ta và các nước khác thì phải cẩn trọng , sau khi diệt TQ , thì anh đài loan phải cuốn áo ra đi , vì trên cơ sở đài loan tới trường sa là để thực thi áp giải quân nhật về nước , nhưng cơ hội chiếm đống xem bất hợp pháp , còn anh phi và anh mã với brunay thì ta dùng chứng cứ lịch sử , nghĩa là từ thời vua minh mạng thì ta xác nhập chủ quyền bằng 1 thư quỷ quyền cho pháp quản lý , và ta là nước tuyên bố chủ quyền sớm nhất và có mọi chứng cứ vể lịch sử , và được thế giới công nhân là trường sa thuộc đế quốc việt nam quản lý , và được nhật bảo hộ chỉ máy tháng , nhưng nó lại là bằng chứ mang tính lịch sử , năm 1978 thì phải không nhớ rỏ năm , philippin trình lên liên hiệp quốc xác nhập 1 số đảo ở trường sa nhưng bị liên hiệp quốc từ chối , xem nó như là 1 bằng chứng cho việc phili không thể khẳng định được chủ quyền , bây giờ còn lại là anh malay và anh brunay , là 2 anh khó sơi nhất
  4. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    "cái anh bầu đức này suy tinh cũng kĩ lắm rồi , hình như dc nhà nước đứng sau thì phải , thay vì đầu tư cam tại sao chọn lào , vì ta muốn kiểm soát lào nên doanh nghiệp ta đầu tư bên lào khá là mạnh"
    Có lý, ta với Lào có quan hệ tốt hơn Cam nhiều, tuy nhiên việc đầu tư ở Lào hiện giờ cũng khó dần bởi bọn du côn địa chính trị rình rập dữ lắm. Cách đây 2-3 năm bầu Đức bị bọn chúng chơi cho vố phá rừng và sinh kế của dân Lào cũng đình đám. Nhưng mà bản lĩnh ông bầu VN cũng khá cao nên vụ việc chìm ngay sau loạt bài viết, đăng đàn của báo chí NN và LĐ Lào ca ngợi công ơn, hợp tác chí tình của bầu Đ và CP VN. Việt nam sẽ không bao giờ thói gian dâm tàu khựa với Cam hay Lào, đồng ý phải có sự hỗ trợ từ NNVN, NN Lao nhưng rõ ràng các anh tài qua đó thành công cũng nhờ sự bươn chải và lăn lộn nhiều lắm. Có điều chắc chắn giữ hình ảnh và tình cảm vô tư VN với bạn luôn được đề cao. Làm ngược lại là nguy cơ chiến lược luôn đấy. TQ hiện cũng hiện diện hùng hậu bên đó...Mong tình đoàn kết V-L vững như bàn thạch. :D
    102dk thích bài này.
  5. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Nghe hơn nồi chõ thì má dường của ta do mạng lưới phân phối tổng đại lý cầm chịch, các nhà máy sx mà xớ rớ bọn nó tẩy chay. Ngoài ra các nhà máy từ quốc doanh mà ra, trình độ thấp kém, vốn thì ít, không làm chủ được khâu phân phối, không làm chủ được vùng nguyên liệu, toàn thỏa thuận bán với nông dân theo kiểu chợ. Tóm lại bản thân nhà máy là một thằng nông dân làm đường không hơn ko kém, đầu vào thì người ta tính thế nào biết thế, đầu ra người ta tính thế nào biết thế, những thứ mình làm ra là do người ta tính cả.
    Từ điều kiện đó có thể nói để đầu tư làm chủ ngành là phải bao sân từ khâu nguyên liệu cho đến thị trường đầu ra, thì các nhà máy quốc doanh làm không nổi, và năng suất thấp là chuyện dễ thấy, làm gì có tiền mà đầu tư công nghệ mới.

    Kinh nghiệm thành công về nông nghiệp thì có thể thấy như TH, sữa Mộc châu, cao su của HAGL, không nhiều nhưng đúng theo kiểu là một thằng trường vốn, có khả năng đầu tư dài hạn đảm bảo nguồn cung khép kín theo kỹ thuật tiên tiến năng suất cao, có đủ khả năng thiết lập mạng lưới phân phối riêng mà không phụ thuộc vào vài thằng tổng đại lý, thiết lập một hệ thống trọn vẹn thì sẽ được ăn lợi nhuận trọn gói.

    Vấn đề là tại sao không làm đc ở Vjt? Có thể tưởng tượng, quy hoạch vùng nguyên liệu và nông dân thì đã xong rồi, chen chân vào đàm phán với dân trồng mía hay hệ thống hiện có thì thây lây và cũng chẳng có lợi nhuận tốt, muốn tự tay thiết lập khu mới thì ắt hản là không thuận lợi về mặt chủ quan lẫn khách quan. Vậy nên mới sang Lào làm cho dễ. Sau đó lại tìm kênh phân phối ngược lại trong nước...

    Nói chung mang màu sắc KT bị bọn con buôn lũng đoạn, phải trông chờ vào những con cá mập to mới cắn chết bọn này, và hy vọng rằng cá mập sẽ không cắn chết hết cả nền KT cạnh tranh.
    Nghe hơi nồi chõ thế, chứ không khẳng định 100%.

    Mịa cái ông này sao nói năng lộn xộn quá. Giờ lại còn nói văng mạng nữa.
  6. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Cụ tungsteng1 cmt quá chuẩn nghe hơi nồi chõ mà chém ngọt ngào hơn đường bầu Đức, đăng báo in được đấy :)
    tungsteng1 thích bài này.
  7. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Trung Quốc cứng rắn trong tranh chấp Biển Đông
    Bắc Kinh hôm nay khăng khăng cho rằng họ không hành động hung hăng, mà sẽ "có các phản ứng vững chắc và rõ ràng" vì lợi ích ở Biển Đông, trong khi Mỹ yêu cầu các bên tranh chấp hết sức kiềm chế.



    [​IMG]
    Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thể hiện thái độ cứng rắn về Biển Đông trong trao đổi với các nước ASEAN, điều mà giới quan sát đã dự đoán trước. Ảnh: Reuters

    "Quan điểm của Trung Quốc là bảo vệ chủ quyền, quyền và các lợi ích trên biển là vững chắc và không thể thay đổi được", AFP dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với các phóng viên sau cuộc họp với các đối tác ASEAN tại thủ đô của Myanmar.

    Ông Vương cho rằng Trung Quốc luôn hành động với sự tự kiềm chế và cảnh báo sẽ "có phản hồi rõ ràng và cứng rắn" với hành động của các nước liên quan mà Bắc Kinh cho là khiêu khích.

    Trao đổi với đại diện Philippines, Ngoại trưởng Vương khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng lắng nghe những đề xuất thiện chí, nhưng thúc giục Manila từ bỏ vụ kiện lên tòa án Liên Hợp Quốc về những yêu sách của Bắc Kinh.

    Những hành động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông như hạ đặt giàn khoan trái phép gần Hoàng Sa, thay đổi hiện trạng ở Trường Sa đang khiến các nước láng giềng và thế giới lo ngại.

    Cùng tham dự hội nghị với các nước ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi các bên liên quan ở Biển Đông kiềm chế, không tiến hành những hành động có thể làm gia tăng thù địch trên biển. Ông Kerry nói Mỹ chia sẻ trách nhiệm chung với khối ASEAN để đảm bảo an ninh hàng hải của đường biển và cảng có tầm quan trọng toàn cầu này.

    "Những gì xảy ra ở đây không chỉ là vấn đề của khu vực và Mỹ, mà còn là vấn đề với tất cả mọi người trên thế giới, thấy một Đông Nam Á tiếp tục phát triển dựa trên quy tắc, dựa trên luật pháp quốc tế", ông Kerry nhấn mạnh.

    Dẫn lại Tuyên bố ứng xử DOC mà Trung Quốc và ASEAN ký năm 2002, ông Kerry đề nghị các bên tự nguyện không thực hiện những hành động có thể làm phức tạp hoặc làm tranh chấp căng thẳng thêm.

    Trong dự thảo tuyên bố chung hôm qua, các ngoại trưởng ASEAN cho biết hiệp hội này quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây trên Biển Đông. Tuy nhiên chiều nay các ngoại trưởng vẫn chưa công bố bản tuyên bố cuối cùng.

    Ngày mai ngoại trưởng ASEAN cùng các nước đối tác như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Nga, Hàn Quốc, Australia và Liên minh châu Âu EU sẽ họp bàn trong diễn đàn An ninh khu vực ARF.

    Khánh Lynh
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/trung-quoc-cung-ran-trong-tranh-chap-bien-dong-3029067.html
  8. 872850

    872850 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2014
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    12
    http://dantri.com.vn/su-kien/quan-doi-trung-quoc-lai-dien-tap-ban-dan-that-tren-bien-dong-928544.
    Quân đội Trung Quốc lại diễn tập bắn đạn thật trên biển Đông
    Dân trí) - Trên trang mạng của Cục hải sự Trung Quốc tại địa chỉ msa.gov.cn ngày 8/8 xuất hiện thông báo về nội dung quân đội Trung Quốc sẽ diễn tập bắn đạn thật trong hai ngày 12 và 13/8 tại một địa điểm trên Biển Đông.
    [​IMG]
    Theo thông báo này của Cục hải sự Trung Quốc, từ 7h30 đến 21h (giờ địa phương), quân đội Trung Quốc sẽ tổ chức diễn tập tại địa điểm có tọa độ 18-49.55N110-33.80E. Bán kính của cuộc diễn tập bắn đạn thật là 2,7 hải lý xung quanh tọa độ này.

    Trước đó, ngày 7/8 Cục hải sự cũng thông báo, từ ngày 8/8 - 14/8/2014, Trung Quốc tổ chức đợt huấn luyện quân sự mới tại khu vực Vịnh Bắc Bộ. Theo thông tin từ nguồn này, khu vực diễn tập có bán kính 8 km, lấy tọa độ 21.14.00N/109.28.42E làm trung tâm.

    Không rõ hành động liên tục huấn luyện bắn đạn thật trên khu vực biển Đông là hoạt động huấn luyện quân sự thường niên hay là hoạt động nhằm phô trương sức mạnh quân sự với các quốc gia có cùng tranh chấp trên biển Đông.

    Trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tiếp biên chế tàu hộ vệ cho Hạm đội Nam Hải, tăng cường tuần tra ở khu vực biển tranh chấp không ngoài mục đích từng bước mưu đồ "độc chiếm" Biển Đông.

    Hương Giang
    Theo Msa.gov.cn
    Last edited by a moderator: 10/08/2014
  9. HaNoiOld

    HaNoiOld Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    199
    hanhgl thích bài này.
  10. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Đíu thay đổi được gì đâu cụ ợ
    Ngay cả ông gia em đầu 1 thư tóc rồi mà còn bị chúng nó lừa
    Chúng nó Tuyên truyền là Mỹ đang trên đường diệt vong
    Trung Quốc sẽ thay thế Mỹ dẫn dắt thế giới
    Nước Mỹ chẳng tốt đẹp gì
    Sự cấm vận của Mỹ lên Nga sẽ thất bại và EU & Mỹ se chìm trong giá rét khi mùa Đông tới vì sự trả đũa của Nga.
    Cho nên mình xích lại gần Trung quốc hơn. Ủng hộ Nga trong việc kiềm chế Ucraina.....
    ........
    Đúng là dân mình bọn Trung quốc và thế giới nó ghét cũng đúng. Mới cách đây không lâu khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan thì từ to đến bé đều coi Mỹ Nhật như là một cứu cánh thì giờ sóng giàn khoan chưa vào đến bờ Đã thay đổi ngược lại. Một quốc gia luôn mồm đòi Thằng khác Tôn trọng Chủ quyền của Mình lại ủng hộ một thằng phá Hoại sự toàn vẹn lãnh thổ của thằng khác.
    Vãi đái với bộ máy Tuyên truyền . Đến các cụ mà Chúng còn chẳng tha
    karate_hn, usadok, canviet684 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này