1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    hồi xưa có mấy cụ học cao hiểu rộng có viết loạt bài người Việt xấu xí để thức tỉnh. Báo chí có đăng một hai bài nhưng không hiểu vì sao lại dừng. Có lẽ là bôi nhọ danh dự con rồng cháu tiên chăng.
    nếu thằng mod tào lao bí đao ở đây cho phép thì tôi cũng có thể góp chút kiến thức viết được một bài người việt xấu xí đúng với bản chất xã hội hiện nay. Nhưng sợ viết xong nó xóa thì cũng uổng công bỏ chất xám ra viết
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Viết đi.
  3. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Thế đã đọc Người Việt Cao Đẹp chưa?
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Người Việt xấu xí - Vương Trí Nhàn
    -----
    Tính ỷ lại
    --- Gộp bài viết: 20/08/2014, Bài cũ từ: 20/08/2014 ---
    Theo Viện nghiên cứu xã hội học Hoa Kỳ thì người Việt có 10 tố chất cơ bản sau[39][40]:

    1. Cần cù lao động song dễ thỏa mãn.
    2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.
    3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).
    4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.
    5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học "đến đầu đến đuôi" nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, người Việt học tập không phải chỉ vì kiến thức (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê).
    6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền.
    7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích hơn đời).
    8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn, còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện.
    9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, để tiểu cục làm mất đại cục.
    10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng).
    kuyomukohanhgl thích bài này.
  5. DANTVAG

    DANTVAG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    13
    Sao 10 tố chất này rơi vào hết con người của mình thế nhỉ? Dù chưa biết đó là xấu hay tốt nhưng có đầy đủ tố chất của người Việt là mình mãn nguyện lắm rồi.
    dragonboy1080 thích bài này.
  6. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Chời thảo luận gì lắm, có nói hoài về vjt xấu xí cũng chẳng giải quyết đc vấn đề gì, vì có ai biết Vjt đẹp đẽ là cái giống gì đâu?

    Gợi ý thế này đây, trc bọn tây cũng là bọn xấu xí, nhưng sau đó đc phản tỉnh triệt để để trở nên văn minh hơn. Vậy cái học thuyết để phản tỉnh con người đó là gì mà tác động sâu rộng đến vậy?

    Lý do h trở nên khá đơn giản, ắt hẳn là có một học thuyết cốt lõi về con người, nhân sinh của tây mà Vjt ta giấu kín nhất quyết ko giáo dục phổ biến cho người dân để làm sao cho dân ta mãi ngu mãi xấu, ko thức tỉnh nổi. Sau đó mê muội về những thứ tốt xấu lẫn lộn khác, phê phán bọn tây kiểu chuột phán xét mèo mà thực chất ko hiểu nổi cái cốt lõi dẫn tới sự ưu thắng đó là gì.

    Câu đố là thế này, đố các bạn biết thuyết phản tỉnh đó là gì mà dân ta ít biết thế?
    Gợi ý, nó sờ sờ ra đấy nhưng ta ko đọc.
    Giải đáp trong post sau ;)
    karate_hn, dragonboy1080bluesaigon thích bài này.
  7. shinplumber

    shinplumber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    149
    Đọc người Trung Quốc xấu xí tôi thấy giống VN mình quá, bác @atlas02 không cần phải viết làm gì, bác cứ nhìn họ mà sửa mình là tốt rồi (gồm cả bác và tôi nữa nhé).
    nhodoan, yetkieudespair thích bài này.
  8. shinplumber

    shinplumber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    149
    Giải đáp đi bác, em ngẫm mãi chẳng ra.
  9. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Đơn giản thôi.

    Thế này, Vjt ta thua kém về nền tảng, nhưng cái nền tảng thua kém nhất là con người.
    Vậy là công nghệ chế tạo và sử dụng con người của Vjt ta kém, tức là văn hóa và XH, nói chung là thượng tầng kiến trúc, kém hơn người ta.

    Cái cốt lõi nhất của của yếu tố con người làm nên thượng tầng XH là triết học. CHính là cái thứ khoa học của mọi khoa học và tào lao xịt pụp linh tinh dứ dẩn mà mọi người đều học đâu đó dăm học kỳ phí hoài ở ĐH và ngoài ra dek ai biết cái gì về nó hết... đấy.

    Ở Vjt ta triết học đích thực là cái thứ tào lao xịt pụp ngọng ngíu trên trời dek ma nào quan tâm, nhưng ở tây thì nó đích thị là một thứ mà người ta thấm nhuần và triển ra thành những triết lý trong VH và XH thường nhật: dạy cho trẻ con, môi trường làm việc, cách người ta suy nghĩ hành xử, xây dựng văn hóa, xây dựng pháp lý, môi trường chính trị... vân vân và vân vân

    Anw, ở tây triết học chính thống đang là triết học hiện sinh.
    Ở ta thì sách vở bảo là Mác Lê, nhưng XH người ta cóc quan tâm, triết học thực thì ko có mà có triết lý thôi, Nho Phật Lão cổ truyền đến h, ko có chi thay đổi hết. Cái lởm của Nho Phật Lão mắc phải thì mọi người chắc cũng rõ rồi, Nho thì Trung dung, Phật thì mê tín dị đoan, Lão thi Vô vi, toàn là thứ cản trở XH.

    Triết học hiện sinh là cái chi? Tinh thần chính của nó là triết học chỉ về con người, và con người hướng tới "Cái tôi vĩ đại, cái tôi siêu việt", chống lại mọi quy tắc tầm thường hóa và trói buộc cá nhân con người, thúc đẩy cá nhân phấn đấu vì tự do và siêu việt, tiêu diệt cái tôi tầm thường nô lệ. (Muốn biết thi đi đọc sách, đầy trên mạng lẫn bán ngoài hàng, giá rẻ, đọc dễ hiểu, ngắn gọn súc tích).

    Và thực thi triết học này một cách triệt để trong XH. Cực đoan đến mức PX Đức ngày xưa ai cũng mang trong túi sách của Niezsche và tự huyễn hoặc mình là chủng tộc thượng đẳng, sứ mệnh là làm chủng tộc Đức siêu việt thống trị. Tất nhiên đó là thực hành sai trái. Nhưng thực hành đúng đắn thì sao?
    Đó giống cái tinh thần của nguyên thủy của Phật giáo khi tu thân "thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn", khi hành thiền "phùng tổ sát tổ phùng phật sát phật", là cái tinh thần của Khổng giáo nguyên thủy về "tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ", tinh thần Võ sĩ tất thắng "cái tôi hôm nay phải chiến thắng cái tôi hôm qua, cái tôi ngày mai phải chiến thắng cái tôi hôm nay"... Tóm lại chính là tinh thần đạt đến tự do từ nỗ lực và phẩm chất cá nhân, tạo ra XH dành cho cá nhân phấn đấu. Người ở Vjt mà sang bên đó cũng phát triển đúng đắn. Người trưởng thành ở Vjt mà sang đó cũng trở nên đúng hướng và phát triển tiếp đúng đắn. Là do cả cái XH của nó thực hành nhất quán theo triết lý và đường lối.

    Những điều trên thực ra không lạ về lý thuyết, nhưng nó hoàn toàn xa lạ về thực hành đối với dân Vjt. Vjt thì cơ bản cái tôi nhỏ bé, cái chúng ta là mục đích. Cái tôi được coi là xấu xí, mà xấu thật vì đa phần toàn là cái tôi nhỏ mọn chứ dek phải cái tôi vĩ đại. Còn cái chúng ta thì chẳng hề trở nên vĩ đại, mà chỉ là sự hòa hoãn giả vớ của một loạt những cái tôi bé mọn.
    Về mặt sách vở thì triết học Mác xít version Vjt đánh phá tan tác và coi triết học hiện sinh là phản ca.ve, từ đó hầu như không dạy và triển nó ra trên quy mô XH Vjt. Chắc là vì ý đồ ngu dân chứ chỉ do sai lầm thì nghe quê quá.

    Viết thêm phân tích về hiện trạng thì cũng sẽ giống hệt thư của Phan Chu Trinh gửi toàn quyền ngày xưa chửi bới dân Annam tồi mạt thế nào thôi, không nói thêm nữa.

    Tóm lại, triết lý đúng đắn, thực hành sai rồi cũng sửa được thành đúng. Triết lý sai, làm đúng hay sai ko đời nào biết đc, loay hoay cho đời mỏi mệt là chính. Vjt ta h chẳng có triết lý hay triết học gì làm tư tưởng chủ đạo cho người dân hết.

    Lằng nhằng làm rác tai mọi người, nhưng thật muốn nói vì Vjt ta h cũng mắc phải tình huống giống thời thuộc địa ngày xưa.
    Lần cập nhật cuối: 20/08/2014
    Boeing01, 102dk, karate_hn2 người khác thích bài này.
  10. hoangthuywalla

    hoangthuywalla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    3
    Những năm 80, thằng nào bán cho Tung Của 24 chiếc S-70 Black Hawk ???

Chia sẻ trang này