1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 26-27.8.

    Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết mục đích chuyến thăm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết:

    “Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ sang thăm Trung Quốc với danh nghĩa là Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mục đích chuyến đi là nhằm trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc về các biện pháp làm dịu tình hình, không để tái diễn các vụ việc căng thẳng như vừa qua, đồng thời thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc”.

    Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc xử lý ảnh hưởng của vụ gây rối, mất trật tự tại một số địa phương trung tuần tháng 5 vừa qua đối với doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:

    “Phía Việt Nam lấy làm tiếc về vụ việc xảy ra đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp và công nhân Trung Quốc trong tháng 5 vừa qua, đồng thời lấy làm buồn về việc một số công nhân Trung Quốc bị thiệt mạng, bị thương trong vụ việc này.

    Phía Việt Nam sẽ có hình thức hỗ trợ nhân đạo đối với công nhân Trung Quốc bị nạn. Hội hữu nghị Việt-Trung sẽ cử đoàn sang Trung Quốc thăm hỏi một số gia đình đại diện cho những người bị nạn.

    Phía Việt Nam đã và sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách, biện pháp hỗ trợ mà Chính phủ đã công bố đối với các doanh nghiệp để doanh nghiệp khắc phục khó khăn, giảm bớt thiệt hại và triển khai hoạt động bình thường.

    Việt Nam đã và đang tiếp tục điều tra vụ việc một cách nghiêm túc và xử lý nghiêm những người gây rối vi phạm pháp luật; đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân, doanh nghiệp Trung Quốc và các nước tại Việt Nam”.
  2. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Lạ thường *******

    Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp ******* Hà Tĩnh lại một lần nữa đưa ra đề nghị gây xôn xao. Đó là việc tuyển 8.426 lao động nước ngoài, trong đó có tới 90% người Trung Quốc, vào làm việc ở các dự án của ******* tại Khu Kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

    Sở dĩ quyết định tuyển hơn 8.400 lao động nước ngoài vào làm việc, theo *******, là do chậm tiến độ, thiếu lao động, chuẩn bị thi công gấp nhiều hàng mục... Đề nghị này đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh “gật đầu”, đang chờ triển khai vào tháng 9 tới. Như vậy, cộng với 1.913 người đang làm việc ở Vũng Áng thì tại khu kinh tế này sẽ có khoảng 10.000 lao động Trung Quốc.

    Việc dự án có 100% vốn đầu tư Đài Loan tuyển ồ ạt lao động nước ngoài trong thời gian ngắn như vậy đặt ra không ít bối rối đối với công tác quản lý ở địa phương. Bên cạnh đó, sự hiện diện của hơn 8.000 lao động nước ngoài cũng lấy đi cơ hội việc làm của các lao động ở tỉnh Hà Tĩnh và những địa phương lân cận.

    Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên ******* đưa ra các đề xuất “khác thường”. Trước đó, doanh nghiệp đầu tư tổ hợp sản xuất gang thép có tổng vốn cam kết 10 tỉ USD này từng đề nghị thành lập “khu kinh tế đặc thù” của mình nằm trong Khu Kinh tế Vũng Áng. Đòi hỏi quá mức đó ngay lập tức bị bác bỏ bởi “chưa có tiền lệ và không cần thiết”. Chưa dừng lại, ******* tiếp tục xin phép xây miếu thờ trong dự án ******* vào tháng 6 vừa qua.

    Sau các vụ lợi dụng tuần hành gây rối, mất trật tự tại một số địa phương xảy ra vào giữa tháng 5-2014, Chính phủ Việt Nam đang thực hiện các chính sách, biện pháp hỗ trợ để doanh nghiệp khắc phục khó khăn, giảm bớt thiệt hại và triển khai hoạt động bình thường.Trong bối cảnh bất động sản đình trệ, kinh tế suy giảm và sản phẩm thép tồn kho trong nước lớn, sự ưu đãi mà nhà nước ta dành cho ******* còn thể hiện thiện chí của Chính phủ nhằm khẳng định Việt Nam luôn là một điểm đến hấp dẫn, ổn định và an toàn đối với các nhà đầu tư.

    Tuy vậy, những đề xuất quá đáng liên tiếp từ phía Tập đoàn ******* sau khi đã nhận được rất nhiều ưu đãi, có thứ tới mức “kịch trần”, khiến dư luận băn khoăn.

    PHAN ĐĂNG
    http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/la-thuong-*******-20140825230527023.htm

    1 sự kiện 1 con số và nhiều suy nghĩ
    yetkieuOnlySilverMoon thích bài này.
  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    hôm nay lại ngủ không được suy nghĩ linh tinh. suy nghĩ và tự trả lời vài câu hỏi? Tại sao Vũng áng TQ lại đòi yêu sách như vậy mà VN lại đáp ứng? Tại sao Vũng áng không phải là Lào đầu tư? v.v.v...
    Lại nói về nước Lào: Là một nước không có biển tại sao lại không tận dụng thuê lại cảng Vũng Áng để đầu tư phát triển đất nuớc của mình? vả lại tại sao VN không kêu gọi lào đầu tư vào đây. lấy đây làm cữa ngõ để phát triển đất nước lào? Khi lào lấy cảng vũng áng làm cữa ngõ của mình thì biển đông chính là cữa ngõ của Lào .. chính là an ninh hàng hải ? có phải là trăm đường lợi về cho Việt Nam lẫn an ninh quốc phòng không?tại sao TQ Lại đầu tư rất lớn vào đây có phải chận đường ra biển của Lào không?v..v ... các nhà hoặch định chính sách về kinh tế và an ninh quốc phòng trả lời giùm các câu hỏi giùm tôi với.....
    kosmyn, OnlySilverMoon, 102dk1 người khác thích bài này.
  4. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    630
    Lào từ thời Pháp rồi tới Thời Mỹ Nguỵ tới nay vẫn chọn cảng biển Quy Nhơn đi sang Lào theo QL 19 là con đương thuận tiện nhất hiện nay, làm cửa Ngỏ giao thương..... theo ý bác khựa dùng Fo-mu-sa để kiềm hảm Lào mở rông con đường khác em e rằng không hợp lý lắm ....

    Em sợ cái việc nó muốn cắm rể Vh của nó vào nơi đây qua việc xin xây 6 đền thờ .... Chứng tỏ chúng muốn an cư cho một bộ phận lớn trong số 10 ngàn lao động chúng nó đang tràn sang sẽ ở lại sinh sôi nảy nở ung nhọt trên mảnh đất này....

    Hảy có những hành động nhằm kiềm hảm một cách khôn ngoan nhất nhằm khống chế sự hình thành cộng đồng khựa trên đất nhà vịt

    Hy vọng Hà Tĩnh vẫn còn người "Tỉnh"
    karate_hn102dk thích bài này.
  5. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    cái cần kiềm đầu tiên không phải là Khựa mà là kiềm chế những con người "tỉnh mà không tỉnh" ở phía chúng ta
    10.000 "lao động" TQ khi có biến sẽ là "lao động" hiền như sự cố vừa qua hay là những con ngựa....
    karate_hn thích bài này.
  6. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    cái bản đồ hôm qua quên ụp bác @yết kiêu so sánh cảng biển ở Vũng áng với cảng biển ở Quy nhơn cái nào lợi ích kinh tế hơn. thứ hai nữa cảng biển Vũng áng mở ra nhằm mục đích gì? một cái eo nhỏ xíu nếu không để vận chuyển hàng hóa qua Lào và tiểu vùng mê công thì chỉ cho TQ qua thầu và mua đất ở vũng áng cái nút thòng lọng đó sao ? .... đó chính là quy hoạch kinh tế và an ninh quốc phòng của nhà ta ...:mad::mad::mad::mad:
  7. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Còn nhớ sau vụ bạo động ở *******, thằng công ty ******* nó trả lời báo chí nói không có hay rất ít lđ TQ, chỉ lđ Vn và Đài Loan.
    giờ nó tuyển gần 10.000ld TQ mà dám nói lđ Chuyên gia. vậy thử hỏi cái ông Sở LĐ TBXH tỉnh có biết làm phép tính kg? xây dựng mà chỉ cần chuyên gia? thường 1 chuyên gia thì có 5-10lđ phổ thông. vậy lđ phổ thông có được 50.000 đến 100.000 chưa? trong đó tỷ lệ bao nhiêu là lđ Việt Nam?
    karate_hn thích bài này.
  8. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    nếu nó sang lao động có thời hạn xây dựng cống trình mà đòi xây 6 cái đền chùa như lão @yết kiêu nói thì mịa cha nó nó đưa âm binh sang đây thờ hay sao mà nhiều thế . chuyển âm hồn ở gò đống đa về đây thờ à
    kosmyn, karate_hnyetkieu thích bài này.
  9. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Trên báo Tuổi trẻ hôm nay viết chi tiết là chỉ có 10 - 15% là chuyên gia thôi còn lại là lao động phổ thông
    Pv hỏi: tại sao tuyển lđ phổ thông -
    trả lời: xin giải thích như sau: các trang thiết bị là của Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc nên họ phải sử dụng một lượng lao động là người nước ngoài để giảm bớt phiên dịch cho lao động VN trong hướng dẫn sử dụng. Mặt khác, lao động trong nước thường hay nghỉ lễ, tết, cưới, giỗ nên giảm năng suất lao động khá nhiều.
    Bạn xem thêm ở đây:
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/625028/hon-10-000-lao-dong-nuoc-ngoai-se-den-*******-ha-tinh.html
    su_30 thích bài này.
  10. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Chúng ta được mệnh danh là nói một đằng làm một nẻo nên đất nước nó mới thế này
    Cụ kỳ vọng quá lớn vào sự thay đổi nên mới mất ngủ thôi
    Nói thẳng ra chỉ là sự xoa bóp chút đỉnh ngoài da sau phát chém đến tận xương
    Giờ yên tâm vững ghế rồi ta lại lấy đầu đen làm thớt
    Cách đây không lâu đang gào lên như cha chết vì bị thằng TQ nó hiếp
    Giờ mới lặng sóng được chút thì quay sang chửi mấy thằng to đầu đã ủng hộ mình vì cái thằng lái súng
    Sao nhưng thằng ngu như thằng To tá M ở V.C.L mà cũng diễn thuyết được nhỉ
    Chối vãi đái ra

Chia sẻ trang này