1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Em tán thành ý kiến của cụ
    Nhưng em lại đặt câu hỏi ngược lại là nếu không chấp nhận tặc lưỡi cho qua thì cụ làm gì với cái tình cảnh bây giờ?
    Chuyện lớn từ trước đến nay đều đã có người khác lo rồi và cụ cũng không được phép lo nếu muốn.
    Nếu không có vụ Biển Đông để dân đen làm chút quan trọng ngắn ngủi thì có tiếng nói gì trong cuộc sống chánh em hàng ngày này?
    Hết vụ giàn khoan đâu lại vào đấy, ngư dân mơ mà vay tiền mua tàu dễ như nói. Chỉ những người có tiềm lực tài chính, hiệu quả thì mới được vay. Đi biển thì hiệu quả mà đo đếm được có mà trời sụm, còn có tiềm lực tài chính thì cần qué gì làm cái nghề đầy rủi ro này.
  2. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.056
    Đã được thích:
    629
    Ngày xưa Dân mình họ chất phát nói nghe lọt tai tí là bất chấp hậu quả nghe theo ...... Thời nay dân trí ngày càng cao .... Cứ theo cái nào có lợi ích vượt trội thì cứ phát huy ....như thế này năm ba năm nữa ngư dân miền Trung Thay da đổi thịt.....

    Đánh bắt thành công cá ngừ đại dương theo công nghệ Nhật Bản

    Sau 20 ngày đánh bắt thí điểm bằng thiết bị, công nghệ Nhật, 5 tàu cá ngư dân Bình Định đạt kết quả khá tốt, trong đó có 9 con cá ngừ được các chuyên gia đánh giá đạt chất lượng, có thể chế biến món sasimi nổi tiếng.
    Chuyến đánh bắt thí điểm của 5 tàu cá ngư dân xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cập cảng Quy Nhơn ngày 5/8 với 54 con cá ngừ đại dương sau 20 ngày ra khơi. Trung bình mỗi con nặng khoảng 40-50 kg, có con nặng đến 65 kg.
    Thuyền trưởng Nguyễn Huê (xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn) cho biết, trước đây ra khơi suốt cả tháng, cá ngừ đại dương mang về chất lượng kém, phụ thuộc nhiều "đầu nậu" nên giá bán quá thấp. Giờ đây, đánh bắt loài cá này theo thiết bị, công nghệ bảo quản của Nhật Bản, chuyến biển lại ngắn ngày vừa tiết kiệm công sức, lại giúp tiết kiệm nhiều chi phí, đạt hiệu quả kinh tế gấp ba lần so với trước. Tiêu chuẩn đánh bắt cá ngừ thông thường của Nhật Bản chỉ kéo dài 15-20 ngày, trong đó thời gian tính từ lúc cá được đánh bắt đến khi đưa vào bờ là 7 ngày.

    Chiều 6/8, các chuyên gia thủy sản Nhật Bản đến cảng Quy Nhơn để kiểm tra chuyến hàng cá ngừ đại dương đầu tiên của ngư dân Bình Định. Ông Kato Hitoshi, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt Sankai tại Osaka cho biết, các chuyên gia ra tận tàu kiểm tra chất lượng, phân loại và đóng thùng xuất khẩu sang Nhật Bản trong sáng 7/8.

    “Nguyện vọng lớn nhất của Hội là làm sao đưa cá ngừ đại dương của Bình Định trở thành một thương hiệu đặc trưng trên thị trường Nhật Bản. Hiện nay mới chỉ có 5 tàu thí điểm, nếu dự án này thành công hi vọng tất cả tàu cá ở Bình Định đều sử dụng kỹ thuật và trang thiết bị mới”, ông Kato Hitoshi chia sẻ

    Theo ông Kato Hitoshi, với người Nhật Bản, ấn tượng đầu tiên đặc biệt quan trọng, tác động đến lòng tin lâu dài của họ. Để nâng cao giá trị xuất khẩu cá ngừ đại dương, có bốn yếu tố quan trọng nhất gồm khâu đánh bắt thủy sản, đóng gói kiểm hàng, phiên chợ đấu giá bán như thế nào và tìm kiếm mở rộng thị trường.

    Hội hữu nghị Nhật-Việt Sankai (Osaka) cam kết với Bình Định, sau chuyến đi này sẽ báo cáo Chính phủ Nhật Bản để hỗ trợ, giúp ngư dân Việt Nam đưa dự án thí điểm đánh bắt cá ngừ đại dương theo phương pháp hiện đại tiến xa hơn nữa.

    Bà Cao Thị Kim Lan, Giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Bình Định cho hay, doanh nghiệp đã mua toàn bộ số cá nói trên của bà con ngư dân với giá cao hơn 20% so với thị trường hiện nay. Sau đó bốc dỡ, đưa về Công ty để bảo quản, đóng gói vận chuyển bằng đường hàng không sang Nhật Bản.

    Trong lô hàng cá ngừ đại dương đầu tiên xuất sang Nhật Bản, có 9 con (tương đương 450 kg) được các chuyên gia đánh giá đảm bảo chất lượng cao có thể chế biến món sasimi (tươi sống). Giá thu mua cá ngừ đạt tiêu chuẩn làm sasimi của Nhật tối thiểu là 9 USD, cao nhất tới 30 USD, trong khi giá cá ngừ tại Việt Nam hiện chỉ khoảng 2-3 USD. Năm 2013, tỉnh Bình Định đã từng chọn ra 3 con cá ngừ thuộc loại tốt nhất đánh bắt được để gửi qua Nhật Bản, nhưng tất cả đều bị trả về vì không đủ tiêu chuẩn chế biến sasimi.
    Các chuyên gia Nhật cắt ở phía dưới đuôi mỗi con cá ngừ một miếng thịt để kiểm tra màu sắc cũng như độ mềm. Tùy theo chất lượng tươi sống mà mỗi con cá ngừ được gắn thẻ có mã số khác nhau. Hiện tại, Công ty Thủy sản Bình Định (Bidifisco) và Công ty Kato Hitoshi General ở TP Osaka, Nhật Bản đã ký kết hợp đồng kinh doanh đại lý độc quyền.

    Kato sẽ là đại diện hợp pháp của Bidifisco tại Nhật để đưa cá ngừ đại dương vào bán tại các trung tâm đấu giá và chuỗi cửa hàng hải sản thuộc đối tác của Kato ở Nhật Bản.

    Đây là một trong những hoạt động nằm trong thỏa thuận xây dựng mô hình liên kết sản xuất cá ngừ theo chuỗi của các bên gồm: Nhóm ngư dân khai thác, doanh nghiệp Bình Định thu mua xuất khẩu và đại lý độc quyền của Bidifisco tại Nhật.

    Hằng năm, Nhật Bản tiêu thụ khoảng 600.000 tấn cá ngừ đại dương, trong đó có 300.000 tấn phải nhập từ nước ngoài, nhưng chỉ có 100.000 tấn là cá tươi, 200.000 tấn đông lạnh. Các nước xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Nhật đã có tới 80% ngư dân sử dụng thiết bị và công nghệ của Nhật Bản.
  3. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Noí đi thì cũng nói lại. Trước đây đã có bạn sợ TQ oánh DL thì ĐL sẽ dừng dự án thép 20 tỷ đo ở miền trung. Các bạn phải công nhận là ĐL nó làm ăn giỏi. Có cho mấy bố nhà nước không đất thì cũng lại làm thêm vụ Vinashin nữa chứ làm gì có chuyện thu lãi từ cái đất Fomusa này.
    Tuy nhiên chúng ta cần bảo vệ lợi ích của người dân địa phương và kiểm soát tốt lao động trái phép nước ngoài thôi.
  4. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Bạn tui làm bên K nói dạo này tình hình có vẻ bất lợi cho nhà ta. Rợ đầu tư vào cực mạnh, rõ nhất là ở đô thành Phnom Penh, các công trình khủng của rợ mọc lên ào ạt, biểu tình chống Duôn diễn ra hầu như hằng ngày... Nếu tình hình này có thiệt, cộng với cái chiêu thống kê dân số người Việt (con bạn tui cũng phải photo CMND Việt Nam nộp police), thì phía Tây Nam sắp tới ko biết sẽ có gì lạ? 8->
    CAITHUOCKHONGDUOC thích bài này.
  5. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Bọn Cam này sặc mùi Maidan 1.0. Thực ra bản chất của chúng là bọn phản phúc thấy tiền thì bán nước cho tàu cộng. Việt Nam tuy không có công đưa Cam phát triển nhưng có công cứu mạng người Cam khỏi chết do Ponpot. Tình hình hiện nay người Việt cũng không áp bức gì người Cam cả. Ôm mộng xây lại đế quốc Khơ Me hùng mạnh cổ súy chủ nghĩa dân tộc cự đoan là con đường đưa Cam đến bờ vực chiến tranh.
    Tôi nghĩ VN lên làm giống Putin để cho người Cam tự oánh nhau. Cam nhận giặc làm cha gây chiến với Việt Nam thì Cam không thể không khủng hoảng. Thêm anh Mẽo dúng tay vào thì loạn là cái chắc. Cái khó là chúng ta muốn tạo cho Cam kẻ thù tự nhiên hoặc liên bang hóa Cam để không mất sức mà kẻ thù tự diệt. Chứ về quân sự thì 1 quân khư của VN cũng đủ sức đánh Cam rồi.
    CAITHUOCKHONGDUOChoalongtrang thích bài này.
  6. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Ôi các cụ, thằng Cam còn món nợ VN ngàn đời chúng nó khó trả được...nếu chúng tiếp tục vay nữa thì bán vợ đợ con thôi, thật đấy. Bọn cực đoan dân tộc CNRP Sam Rainsy múa may diễn tuồng cho khựa nhằm quậy phá mối liên kết Việt Cam, nhen nhóm ngọn lửa xung đột tiếp tục làm khô máu VN. Múa rìu qua mắt thợ, gây thù chuốc oán ắt là điềm gỡ của dân tộc Cam.:cool:
  7. anhvao

    anhvao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    75
    Lại một thằng nữa sắp nhập trại tâm thần.
  8. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.056
    Đã được thích:
    629
    Liều thuốc hạ nhiệt cho các cái đầu nóng đây ..... Đây là thước đo của cái gọi là "hiệu quả của bộ máy nhà nước" .... Vì không ai ngu gì đổ tiền vào cái nơi không biết sinh lợi nhuận .... Mà cái nơi biết cách tạo ra Thặng dư cho XH phát truyển thì không thể gọi nó NGU hay những con người cầm trịch no NGU được .... Người Vịt ta cái gì cũng OK hết Chỉ có mổi tật xấu là thích CHỈ TRÍCH người khác mà nhiều lúc không hiệu mình vừa nói gì....


    Đầu tư nước ngoài vào VN chính thức vượt 10 tỉ USD

    TTO - Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn FDI đăng ký vào VN tám tháng qua đã chính thức đạt 10,2 tỉ USD.
  9. shinplumber

    shinplumber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    149
  10. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    http://m.tienphong.vn/Kinh-Te/qua-nuong-chieu-doanh-nghiep-fdi-677914.tpo
    Không thằng nào điên đến mức mà không tận dụng cơ hội này
    Ưu đãi cả Những Thằng ngốn tài nguyên, năng llượng, ô nhiễm lại còn đòi xây miếu thờ tổ tiên nhà nó trên đẩt người khác. Vãi cả đái với FDI
    Vài ba năm nữa DN trong nước tuyệt chủng, tha hồ điệp khúc cày thuê trên rruộng nhà mình

Chia sẻ trang này