1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    bạn theo chủ nghĩa dân tộc quá , thầy cô thường nói hòa nhập chú không hòa tan, mình cũng sẻ cho nó vào 1 khuôn khép chật tự nào đó thôi , còn về phần bạn , người ta là người nào , người việt hay người nước ngoài nói , nếu người nước ngoài nói câu đó là họ có ý khen bạn chẳng có gì , còn người trong nước mà nói thì họ cũng khen bạn vì nhịn bạn có thể nói là da trắng hay cao giống người nước ngoài , cũng là 1 lời khen ngợi , nó không mang ảnh hưởng gì vì người việt nam ta vốn nhỏ và có màu da vàng it ai dc màu trắng và cũng ít cao trong khi người trong nước nhìn người nước ngoài thấy họ da trắng và cao thỉ họ nghĩ ngay đến bạn giống người nước ngoài chỉ vậy thôi
  2. MafiaMichelHung

    MafiaMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    93
    báo chí hay khen vậy làm cho dân ta mặc cảm không bằng tây cũng không được các bác ạ và giờ về chủ đề biển đông, nảy giờ đổi gió bấy nhiêu được rồi, đang ngồi gõ phím thì bị con mèo đen nó khều có lẽ nó muốn rủ đi chơi halowin? =))=))=))
  3. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Văn hoá học thuyết của Vjt thì chả có gì cả, phải nhập khẩu thôi.
    Còn văn hoá bình dân của Vjt nhiều cái hay nhưng đa phần là dở, và cái chính là nó thiếu tác nhân để nâng cao tính chất hàn lâm học thuyết. Chỉ mãi là văn hoá dân gian thì tuy có sức sống nhưng ko tiến lên tầm văn minh được.

    Nói chung cứ nhìn vào lịch sử thì biết.
    Tại sao Vjt ko có bộ chữ riêng tượng thanh mà lại dùng chữ tàu lại còn biến tấu chữ tàu thành chữ Nôm? Tui không nghĩ là tiếng ta khó phiên âm đến thế, thằng tây mũi lõ quẹt mấy cái cũng ra bộ chữ cho ta rồi, gì mà không tự sáng tạo được? Vậy lý do là đâu?
    Giả thuyết của tui là cũng giống như cho con em học tiếng Anh từ bé bây giờ: để đọc sách tàu cho dễ. Nghĩa là ta nhập khẩu kiến thức tàu một cách trực tiếp. Đây ko phải theo nghĩa xấu, mà theo nghĩa tốt và thực dụng, một nền học vấn khổng lồ của Tàu ta cần phải tiếp cận trực tiếp để thẩm thấu cho hết, và phải thẩm thấu nguyên bản. Chứ không đọc ba chữ tưởng thành thánh rồi nói bậy lung tung.

    Cứ như Tàu Nhật Hàn hoà bình thịnh vượng 300 năm có cơ phát triển văn hoá nghệ thuật, ta thì đánh nhau liên miên, bao nhiêu sách vở đem làm áo giáp hết, tỉ lệ thất học chắc cao hết cỡ, vậy nên nếu cần nhập khẩu văn hoá thì cứ học chữ Tàu cho nhanh.
    Mà cái học được nhiều cái rất thiết thực, giống như ta thời mới tuyên ngôn độc lập, bộ máy chưa có, tài liệu thiếu, xây dựng chính quyền lõm bõm, những tài liệu về tổ chức bộ máy và triển khai các công vụ là tối quan trọng, học từ Tàu chứ đâu. Đến thời sau này thì ta cũng học Tàu, và LX, và trước đó là từ Pháp nữa. Rồi tổ chức giáo dục, văn hoá, chính sách... cứ đọc sách của người ta đã làm, phát minh ra bánh xe làm gì. Vậy nên cứ chữ tàu mà phang, đảm bảo học thuyết văn hoá ổn định.

    Vậy thành thật mà nói, trong lịch sử, có cái gì thuộc về thượng tầng kiến truc Vjt ta mà ko phải nhập khẩu? Những thứ học thuyết sáng tạo riêng của Vjt thời XHCN thì chúng ta đều biết nó siêu việt thế nào rồi. Hiện tuyên ngôn là tích cực đi học, và phải học cho đến nới, chứ đừng học dở chừng.

    Còn về chuyện chiếu phim 18+ thì kiến giải của tui thế này.
    Dân ta thời nay đói *** trầm trọng, cộng với văn hoá cổ truyền giàu truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc của đồng bào phía bắc giàu văn hoá nước ta là trọng nam khinh nữ, với sự trợ giúp của y học hiện đại nên toàn đẻ con trai, dẫn tới chênh lệch giới tính ước tính khoảng 5 triệu trai so với gái và con tăng nữa. Với bản sắc dân tộc giàu truyền thống đó, trong vòng vài thập kỷ tới sẽ có 5-10 triệu nam thanh niên thiếu vợ để mà lấy, cuộc đời phải quay tay mà sống, tất cả là nhờ ơn ông bà tổ tiên.
    Vậy nếu không có văn hoá phẩm 18+ để quay tay cho chất lượng, thì xã hội sẽ bất ổn trầm trọng, nạn hấp diêm, tự tử... sẽ tăng cao, tinh thần xã hội sẽ rệu rã chán chường.

    Một khía cạnh khác phải bàn, đó là quan niệm truyền thống dân tộc ta là lễ nghĩa, sờ chim là sung sướng, xờ **** là xấu xa... nhưng thực ra thời xưa ông bà chúng ta đ** nhau từ thuở 13, đến năm 18 đã đà 5 con, nên dù có lễ nghĩa nhưng thực ra nhu cầu sxx là rất thoả mãn, không hề thiếu thốn như ngày nay. Cái đó cũng không nên coi rằng ông bà chúng ta đạo đức giả hay giả nhân giả nghĩa, mở mồm thì lễ nghĩa cấm đoán mà thực đ** nhau từ thuở thiếu thời rồi. Chẳng qua là thiếu đầu óc phân tích mâu thuẫn, là coi trọng gái trinh, nhưng gái trinh cũng mất trinh năm 13 tuổi, nên thực chất chỉ là sự máy móc giáo điều. Thời nay gái cũng hùng hục phấn đấu như giai, mà cứ phải còn trinh mới lấy đc chồng, nên các cô giữ cho đến tận 30 tuổi, để biết bao nam thanh niên phải quay tay trong nức nở nghẹn ngào. Văn hoá 18+ là một hình thức khuyến khích chị em thả cửa đi, thời nay an toàn tránh thai tránh bệnh tật tốt, chị em cần quái phải giữ, cứ xả láng cho sướng đời mà vẫn không có bầu để ảnh hưởng đến con đường công danh sự nghiệp. Như vậy thì vừa tốt cho chị em vừa tốt cho anh em đỡ phải quay tay, phải ko nào? Nghiên cứu ******** học cho thấy chị em thực ra có nhu cầu cao gấp 2-3 lần so với anh em, nên cái này thực ra là giúp cho chị em nhiều hơn mà anh em hưởng xái mà sướng theo vậy.

    Một khía cạnh nữa là nếu chị em lang chạ lung tung thì có lấy đc chồng ko? Cái đó thì phải chửi cha giai Vjt toàn thằng cờ hó thích ngủ với gái mà còn đòi lấy gái trinh.
    Sâu thẳm là vấn đề phân biệt giới tính. Thời xưa cần sức khoẻ dek cần đầu óc, thì nam ưu việt hơn nữ rõ ràng về sức lao động, còn thời nay lao động đầu óc thì nữ có gì thua kém nam mà lại coi nữ thấp hơn?
    Về truyền thống, nữ giới Vjt khá độc lập, ngày xưa nam giới hay đi xa làm ăn, nữ ở nhà cai quản toàn bộ. Truyền thống đó đươc thể hiện bằng 2 cây cau trồng trước cổng mỗi gia đình, ám chỉ vợ chồng vững mạnh và độc lập như 2 cây cau vươn thẳng. Truyền thống đó dẫn tới thời chiến tranh của ta nữ đảm đương hậu phương mạnh như vậy.
    Cũng vào thời XHCN, chế độ Bác Hồ đề ra chính sách bình đẳng nam nữ, buộc trong số cán bộ lãnh đạo lúc nào cũng phải cơ cấu nữ vào, lập ra các hội đoàn phụ nữ để khuyến khích tham gia chính trị, nâng tầm phụ nữ lên cao ngang nam giới, đến mức nhiều khi thực hiện cực đoan theo kiểu toàn các bà dốt mà vẫn phải buộc cơ cấu vào lãnh đạo... nhưng hệ quả chính sách đó là ngày nay nữ làm quản lý và chủ doanh nghiệp ở Vjt ta tỉ lệ khá cao, vẫn thấp hơn nam nhưng cao hơn hẳn các nước đc coi là tiên tiến hơn.
    Vậy trên con đường bình đẳng nam nữ, hiện ko chỉ bình đẳng về cơ hội phát triển, về KT, chính trị, địa vị XH, mà một quan niệm bình đẳng nhất là được bình đẳng và tự do đ** nhau như nam giới thì vẫn chưa có, mà tất cả vẫn do quan niệm chung của XH nam giới tìm cách trấn áp nữ giới về mặt tư tưởng và tinh thần, rằng nữ mà đ** nhau lung tung là loại bỏ đi, trong khi đáng lẽ nữ có quyền làm ông nọ bà kia tiến sỹ kỹ sư lãnh đạo, kiếm tiền nhiều được thì được phép đ** tự do mà ko thằng nào dám nói này nói nọ mới phải.

    Vậy giải pháp là gì? Cổ xuý cho văn hoá tự do ******** (kèm với an toàn và giáo dục). Loại bỏ mọi phương tiện trên tư tưởng và tinh thần để trấn áp và trói buộc phụ nữ, tự do ******** là cách thức hay nhất. Nhưng trước mắt thì cái này có thể gây loạn. Đa phần loạn không phải vì *** lung tung, mà loạn vì dân ta cả giai lẫn gái đều ngu như bò từ thời giáo dục XHCN đến nay, cộng với bản tính xấu xa của dân Vjt thì cái gì nó cũng thành xấu và loạn thôi.

    18+ ko xấu, chỉ có người là xấu thôi.
    engkhoi, lopbopphoalongtrang thích bài này.
  4. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    tóm lại vỳ muốn thoát Trung nên phải tây hóa ??
  5. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Ko phải vì muốn thoát Tàu, mà muốn giải phóng lực lượng XH.
    Nghiên cứu lao động nhiều nước cho thấy là nữ có trình độ học vấn trung bình cao hơn nam, kỹ năng quản lý và năng suất lao động đều cao. Giải phóng họ về nhiều mặt là tạo động lực cho một giai đoạn nhảy vọt về sức lao động của XH.

    Giải phóng phụ nữ là giải phóng một lực lượng lớn trong XH, không chỉ liên quan đến lao động, mà còn gắn liền với văn hoá, khi phụ nữ là người đóng vai trò chủ chốt nuôi dạy con cái, nâng trình độ học vấn, thu nhập, vị thế XH đều ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ con cái. Chăm lo cho người mẹ tài giỏi và khoẻ mạnh là tăng xác suất con cái cũng tài giỏi khoẻ mạnh lên rất cao, mà không cần phải bỏ biết bao nhiêu chi phí giáo dục và chi phí an ninh XH (khi XH đầy bọn dốt nát và lưu manh sinh ra từ những gia đình văn hoá thấp tràn lan thì là quốc nạn, chi phí XH bỏ ra tốn kém vô kể). Nghiên cứu thống kê chỉ ra không phải cứ đập tiền vào cho giáo dục trẻ con là nó sẽ học giỏi, trong khi có cha mẹ tài giỏi thành đạt lại là yếu tố quan trọng bậc nhất quyết định con có tài giỏi thành đạt hay không, mà ta trước nay hay gọi nôm na là làm gương. Mẹ quan trọng hơn cha, lý do đó nên ông bà ta hay nói "con hư tại mẹ" là mô tả tình huống đó.

    Mặt khác, cái bẫy lớn nhất của phụ nữ là văn hoá gia đình và quan niệm truyền thống về hôn nhân luôn đẩy nữ giới vào thế yếu, phụ thuộc KT gia đình, gánh toàn bộ gánh nặng con cái, không có cơ hội phát triển sự nghiệp như nam giới, bị phân biệt đối xử, và hiện trạng là chính phụ nữ nói chung vừa là nạn nhân lại vừa thành tác nhân đảm bảo cho cái bẫy này sập vào đầu tất cả con em mình cũng là nữ giới.

    Nhiều nước phương tây đã thấy vấn đề này và thúc đẩy các biện pháp là trợ cấp nuôi con và trợ cấp nghề nghiệp cho phụ nữ có con, ràng buộc nghĩa vụ chia sẻ của cha, mà không cần phải kết hôn, tạo vị thế cho phụ nữ không cần chồng mà vẫn được đảm bảo cuộc sống, tự chủ được về KT, cung cấp dịch vụ giáo dục và chăm sóc tốt nhất, từ đó phụ nữ tự chủ được mọi mặt. Tính toán của họ là họ có 10 năm phát triển sự nghiệp của phụ nữ và thời gian gián đoạn nuôi con chỉ có 3 năm, so với những nước ví dụ như Vjt, thời gian gián đoạn vì sinh con và chăm con kéo dài đến 6 năm, và thời gian phát triển sự nghiệp ban đầu chỉ độ 4 năm (cưới và sinh con sớm). Như vậy là nữ của họ phát triển mạnh hơn nhiều so với Vjt.
    Cái đó phá tan mô hình truyền thống vì chả cần cưới xin gì cũng sinh con nuôi con được, cũng có mặt lợi và mặt hại không nhỏ.

    Cái này thì có liên quan gì đến sxx không? Giải phòng phụ nữ căn bản nhất ở cơ hội phát triển và tiềm lực kinh tế, nhưng điểm khởi đầu bao giờ cũng là tư tưởng, tự giải phóng tư tưởng cho chính họ và đập tan những tư tưởng thâm căn cố đế đì phụ nữ là ví dụ thành công nhất của phương tây trong vấn đề này. Tự do TD là một trong những yếu tố mạnh nhất nâng cao phẩm giá, giải phóng tư tưởng và thay đổi cuộc sống của nữ giới, tất nhiên phải đi kèm với nhiều thứ khác. Cái này bọn Tây đã có kinh nghiệm gần 60 năm rồi.

    Những thứ 18+ hiện nay của Vjt may ra chỉ phục vụ cho nam chứ chưa định hướng đến nữ.
    Bàn ngoài lề chuyện sxx tí thôi. Chứ tây có nhiều thứ hay vô cùng mà Vjt chả chịu học cho đến nơi đến chốn, toàn học ẻ bếp. Vjt nhiều thứ hay thì ko giữ, toàn những thứ dở òm thì mãi không chịu bỏ.
    lopbopp thích bài này.
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Thời 2 bà Trưng chắc là nữ giới Việt đã đứng đầu thế giới rồi chứ nhỉ?
    Một mớ lý luận hồ đồ! Năng suất lao động liên quan tới sxx? Tức là có sxx sẽ lao động hăng say? Lao động hăng say để rồi sxx? Dâm quá! Xã hội đa dâm mà năng suất lại cao được sao? *** thoải mái là nâng cao phẩm giá? Ôi trời, phải xem lại tư duy đi!
    Lại còn huỷ hoại gia đình nữa chứ! Không nhớ câu 'gia đình là tế bào của xã hội'? Gia đình phải là cấu trúc cơ bản nhất, như tinh thể trong kim loại thì nó mới vững bền.
    Lần cập nhật cuối: 01/11/2014
    halosun, nguhayuo, lopbopp1 người khác thích bài này.
  7. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    giải phóng phụnữa... thế lâu nay bị kìm kẹp . cấm XXX nên phải chiếu phim xxx, nên phải s ex sẽ làm tăng năng suất lao động và bình đẳng giới...? hay là tăng tình trạng chưa mở mắt đã XXX. lên dại học đã nạo phá thai ... nên phải chiếu để tăng năng suất. :D
    .....
    "Nghiên cứu thống kê chỉ ra không phải cứ đập tiền vào cho giáo dục trẻ con là nó sẽ học giỏi, trong khi có cha mẹ tài giỏi thành đạt lại là yếu tố quan trọng bậc nhất quyết định con có tài giỏi thành đạt hay không, mà ta trước nay hay gọi nôm na là làm gương. Mẹ quan trọng hơn cha, lý do đó nên ông bà ta hay nói "con hư tại mẹ" là mô tả tình huống đó."
    cái đỏ này là ntn? không hiểu lắm? đưa tiền cho trẻ con hay là đầu tư vào giáo dục....?( đưa tiền cho nó để nó dẫn bạn gái , choi game, chích hút ... XXX chắc ý này hả?) và ba mẹ thành công tài giỏi quyết đinh thì tới thành công của con . vậy những đứa trẻ mồ côi, cha mẹ mất sớm chắc con những nhà nông dân chắc đi cày hết vỳ ba mẹ chúng đâu có tài giỏi. nhưng bạn hãy thống kê lại số liệu đậu đại học này coi...
    Theo tôi nếu nói tới góc độ giáo dục thì "cấm" điều không tốt mà là định hướng, giáo dục nhận thức để tránh những tác động tiêu cực đấy mới là tốt. nhưng để thực hiện được điều đó thì đi kèm với điều kiện để khắc phục những hậu quả mà tác động của nó mang lại cho XH . chứ không phải kiểm soát không đc cấm VD, tôi không cấm anh chạy xe quá tải. nhưng nếu anh chạy xe quá tải thì tùy theo mức độ quá tải và ảnh hưởng đối với đường bộ tôi phải kèm điều kiện là anh phải đóng bao nhiêu tiền để khắc phục lại những hậu quả mà anh gây ra.về đường sá và thiệt hại cho người khác.. . tôi không cấm anh chiếu phim 18 + .biện pháp nào để anh cấm trẻ em dưới 18 nếu anh chiếu mà để trẻ em dưới 18 tuổi xem thì xử lý anh thế nào?anh khắc phục ra làm sao? đừng chứ không phải anh làm rồi để bắt tôi đi canh con em ....nói tóm lại anh đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh và đảm bảo an toàn đúng các nội dung anh cam kết không ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội. khách hàng của anh tự chủ được về tài chính, tinh thần....và anh phải đống thuế đặc biệt với những mặt hàng đặc biệt ..v.v.. thì tôi sẽ cho anh kinh doanh. nếu trong địa bàn của anh để xảy ra hiện tượng không mong muốn anh về việc kinh doanh của anh mang lại phải khắc phục hậu quả, kể cả những hệ quả mà việc kinh doanh của anh mang lại.... và tiền thuế còn lại để đào tạo, phát triển các dịch vụ công ích cho XH .. .nếu làm đc việc này buôn bán ma túy tôi cũng cho kinh doanh.....
    P/s: đấy là những Ngu ý của tôi... lúc nào làm được như vậy thì thiên đường nó không còn cách xa quá các bác nhỷ :D
    lopbopp thích bài này.
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    bây giờ smart phone với laptop đầy. Nhà nhà nối mạng. Bọn trẻ tụi nó lên Google một lúc nó sẽ tìm ra cả đống trang Full HD uncensored chứ giờ mà mấy cậu còn tranh cãi là có chiếu phim 18 + hay không
  9. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Trên mạng nó khác đài truyền hình quốc gia nó khác lão atlas à.
  10. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    đài truyền hình nó chiếu dạng *** and city là chuyện bình thường. Bây giờ xã hội nó thay đổi chóng mặt rồi. Ngồi đó mà ôm cái củ kỹ ngày xưa nào là đạo đức suy đồi

Chia sẻ trang này