1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    nghe đồn em vũ thị hương sen đại biểu quốc hội trẻ nhất ở hải dương là con gái bác vũ đức đam hả? cậu ở hải dương có biết chuyện này không?
    lionking_arc thích bài này.
  2. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    sân bay đó là một dự án được đề xuất lên chính phủ, nhưng Chắc có lẽ chúng ta có phương án mở rộng sân bay Nội Bài rồi nên rất lâu rồi ko nói lại. Nếu mà làm sân bay đó thì quy mô cũng chỉ bằng sân bay Long Thành thôi. Xét cho cùng thì có sân bay hay ko thì cũng ko giúp gì cho HD nhiều lắm nên với con mắt của một người làm QH như tôi thì tôi ko hào hứng với dự án sân bay mặc dù có người nói rằng có sân bay thì HD sẽ phát triển hơn, Phát triển đâu ko biết chỉ biết sẽ có 4 đến 5 xã sẽ phải di dời và ảnh hưởng đến bao nhiêu con người. Giờ chỉ thích có đường giao thôgn thật tốt và các khu vui chơi giải trí đáp ứng được nhu cầu của người dân là em mừng chứ cả TP HD chẳng có cái Công viên nào cho ra hồn, đến ngay như cái sân vận động có kế hoạch từ hồi em còn bé tý mà h 30 tuổi cungx chua thể làm được. Còn về phát triển kinh tế thì sẽ phải có chiến lược riêng nói ra đây ko biết bao nhiêu lâu mới hết chứ ko cần sân bay.
  3. danny96

    danny96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    208
    okngrdx, hiralykarate_hn thích bài này.
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Nói thật với bác em chẳng quan tâm nhưng ko phải đâu bác ak
  5. Garen

    Garen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tại giải bắn súng AAR M-24 đang diễn ra ở Miếu môn. Đội Myanmar sử dụng khẩu MA-1 MK II do họ tự thiết kế chế tạo.
    Thông số cơ bản:
    cỡ đạn sử dụng: 5,56 x 45mm
    Trọng lượng: 4kg
    Chiều dài tổng thể: gần 1000mm
    Chiều dài nòng: 460mm
    Hộp tiếp đạn: 30-35 viên
    Tầm bắn hiệu quả: 400m
    Tốc độ bắn: 650 viên/phút
    Sử dụng cơ cấu trích khí phản lực.
    P/s: Họ tự làm thật hay Khựa giúp nhỉ.
  6. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Google 1 cái là có liền mà bác:
    Súng trường MA-1 Mark II
    QĐND - Thứ sáu, 21/11/2014 | 19:14 GMT+7
    QĐND Online - Được coi là một điểm nhấn tại AARM-24, khi MA-1 Mk II là dòng súng trường duy nhất được sản xuất hoàn toàn nội địa tại Myanmar. Hiện có rất ít thông tin về dòng súng trường nội địa này của Myanmar, nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự, MA-1 Mk II được phát triển dựa trên nguyên gốc súng trường Galil của Israel.

    Theo lời giới thiệu của xạ thủ Myanmar tham dự AARM-24, súng trường MA-1 Mk II dùng cỡ đạn 5,56x45mm chuẩn NATO. Súng được thiết kế dùng nhiều vật liệu nhẹ như: Nhựa tổng hợp và hợp kim giúp trọng lượng tổng thể khá nhẹ (khoảng 4kg). Hộp tiếp đạn của MA-1 Mk II được làm làm dẹt và hơi cong với khả năng chứa 30-35 viên đạn. Phần báng súng được làm bằng nhựa tổng hợp với thiết kế gần giống các loại súng trường bắn tỉa chuyên nghiệp.

    [​IMG]
    Súng MA-1 Mk II sử dụng cơ cấu trích khí phản lực khí thuốc dùng thoi đẩy và lên đạn thủ công có độ tin cậy cao khi hoạt động trong môi trường khắc nhiệt.

    MA-1 Mk II hiện là trang bị tiêu chuẩn của Lục quân Myanmar.

    Thông tin kỹ thuật của súng MA-1 Mk II:

    Cỡ đạn sử dụng: 5,56x45mm

    Chiều dài tổng thể: gần 1.000mm

    Chiều dài nòng: 460mm

    Trọng lượng: 4kg

    Hộp tiếp đạn: 30-35 viên

    Tốc độ bắn: 650 viên/phút

    Tầm bắn hiệu quả: 400m

    Chưa biết tính năng thế nào, nhưng nhìn kiểu dáng ko xì tin lắm, ko thít (ko GATO đâu). ~o)
  7. hoangkim15

    hoangkim15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    90
    Làm theo khẩu G-3 của Đức đó mà, Myanma xài G-3 cho quân đội nên mua dây chuyền sản xuất trong nước thôi. Các nước đang phát triển và còn nghèo như Miến tiền của đâu mà tự R&D loại súng mới của riêng mình
  8. okngrdx

    okngrdx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    36
    bọn nó hạ lãi xuất là vấn đề kỹ thuật chứ gì đâu, BOV cũng làm vậy được, đấu qua lại và đều thiệt hại
  9. danny96

    danny96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    208
    hi , nhân dịp bác Trọng kí đối tác chiến lược Việt Nga, các bạn thử nó có ý nghĩa gì vào giai đoạn này , Việt cũng đã kí đối tác toàn diên với Trung rồi , mong muốn kí với Mỹ nhưng chưa được, kí vậy có ảnh hưởng với Mỹ không? Theo cá nhân mình
    Đối thủ 2 thế kỷ nữa vẫn là a Trung , Hoàng sa hay 5 bãi đá dù Trung có biến thì mình vẫn không thu hồi được, chỉ mong yên ổn giữ nguyên vậy để làm ăn. Mong nhà nước tập trung phát triển miền Trung và cực Nam , hình thành các khu công nghiêp tù Bình Thuận trở vao thì hay hơn, để lien kết trục Đông dương và giữ Tay nguyen tốt hơn, cũng như dần tự chủ nguồn nguyên liệu , tránh phụ thuôc vao Trung,
    đó là 2 câu hỏi nhỏ
  10. anhvao

    anhvao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    75
    Em đừng có bi quan. Không có cái gì là không thể. Thế hệ ngày nay còn nghèo nên chỉ nghĩ đến tiền. Để các thế hệ sau họ ít nghĩ đến tiền nữa họ sẽ sử lý.

Chia sẻ trang này