1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Này thì đánh cá... b-(
    Tàu Trung Quốc lại đập phá tàu ngư dân Quảng Ngãi

    TT - Ngày 9-1, Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam đã ra tuyên bố phản đối việc làm của phía Trung Quốc gây thiệt hại đến tài sản, đe dọa tính mạng của ngư dân và đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam.

    [​IMG]
    Dây hơi trên tàu cá QNg 96372 bị chặt nát - Ảnh: Văn Mịnh
    Đồng thời, yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt những hành động sai trái nêu trên, tránh ảnh hưởng đến việc làm ăn bình thường, an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân Việt Nam.

    Sự việc xảy ra lúc 11g ngày 7-1, tàu cá QNg 96372 do ông Lê Tân làm thuyền trưởng cùng 15 thuyền viên đang khai thác thủy hải sản trên khu vực biển thuộc quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) đã bị tàu ngư chính Trung Quốc số hiệu 306 cùng một tàu (không rõ số hiệu) uy hiếp, đe dọa, cướp phá toàn bộ ngư cụ, trang thiết bị thông tin liên lạc.

    Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 350 triệu đồng.

    Theo tường trình của ông Tân tại đồn biên phòng Lý Sơn sáng 9-1: tàu của ông xuất bến ra ngư trường Hoàng Sa vào ngày 5-1, đến chiều 6-1, khi tàu đang neo đậu để khai thác hải sản gần đảo Tây thì tàu kiểm ngư Trung Quốc 306 màu trắng bất ngờ xuất hiện.

    Lập tức, tàu cá nhổ neo để vòng tránh và nhằm hướng đất liền chạy về.

    Sau hơn hai giờ rượt đuổi, tàu ngư chính Trung Quốc thả xuồng cao tốc cùng lực lượng có trang bị vũ khí áp sát được tàu cá, nhảy lên và uy hiếp thuyền trưởng, dồn thuyền viên ra mũi tàu rồi đập phá, chặt nát dây hơi, đâm thủng phuy dầu, lấy một số thiết bị nghề cá và hải sản vừa khai thác được.

    Xác nhận vụ việc trên, chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Trần Ngọc Nguyên cho biết cũng đã nghe lực lượng biên phòng báo cáo.

    Theo ông Nguyên, trong ngày 7-1 không chỉ tàu cá của ông Tân, còn một tàu cá nữa của Lý Sơn cũng gặp tình trạng tương tự.

    TRÀ GIANG - VĂN MỊNH
    karate_hn thích bài này.
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Philippines triển khai tàu đổ bộ “khủng” vào năm 2016
    Friday, 26/12/2014, 11:00 (GMT+7)


    (An Ninh Quốc Phòng) - Hải quân Philippines sẽ đưa vào trang bị tàu đổ bộ đa năng lớp Makassar đầu tiên trong năm 2016 và tàu tiếp theo vào đầu năm 2017.

    Hãng thông tấn Philippines (PNA) cho biết, Hải quân Philippines sẽ đưa vào trang bị tàu đổ bộ đa năng lớp Makassar đầu tiên vào quý II năm 2016. Thông tin trên được Chuẩn Đô đốc Caesar Taccad – Phó tư lệnh Hải quân Philippines tiết lộ trong một cuộc họp báo gần đây với giới truyền thông của nước này.


    Theo đó, Hải quân Philippines sẽ tiến hành tiếp nhận tàu đổ bộ Makassar đầu tiên vào quý II năm 2016 và tàu thứ hai là vào quý II năm 2017. Dựa trên một hợp đồng trị giá khoảng 87 triệu USD được ký kết giữa Bộ quốc phòng Philippines và công ty đóng tàu PT PAL của Indonesia vào cuối tháng 7.

    [​IMG]
    Trong ảnh là tàu đổ bộ lớp Makassar của Hải quân Indonesia.

    Chuẩn Đô đốc Taccad cho hay, những tàu đổ bộ lớp Makassar được thiết kế để có thể sử dụng cho cả các hoạt động quân sự và dân sự như hỗ trợ nhân đạo hay cứu trợ thiên tai thảm họa. Nó còn có khả năng hoạt động như một tàu vận tải hậu cần hoặc trung tâm chỉ huy tác chiến trên biển.

    Tàu đổ bộ đa năng lớp Makassar có lượng giãn nước 7.300 tấn với thủy đoàn gồm 126 người, chở theo tối đa 500 lính thủy đánh bộ cùng đầy đủ trang bị. Ngoài ra, tàu Makassar có diện tích mặt boong khá lớn đủ chỗ cho 5 máy bay trực thăng vận tải hoạt động cùng lúc. Bên cạnh đó, trong khoang tàu có thể chở theo 40 xe thiết giáp, 2 xuồng đổ bộ bộ binh và các trang thiết bị quân sự khác.

    [​IMG]
    Các tàu đổ bộ lớp Makassar sẽ giúp tăng cường đáng kể sức mạnh hải quân của Philippines.

    Hệ thống vũ khí trên tàu đổ bộ Makassar gồm 1 hải pháo Bofors 40mm, 2 pháo phòng không Oerlikon 20mm cùng 2 hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Mistral. Nó có tốc độ di chuyển tối đa là 16 hải lý/giờ với tầm hoạt động khoảng 18.500km.

    Trong tương lai các tàu đổ bộ Makassar sẽ là một phần không thể thiếu trong các hoạt động quân sự trên biển của Hải quân Philippines, cũng như tăng cường khả năng bảo vệ các vùng biển phía tây của nước này.

    (Theo Kiến Thức)
    karate_hn thích bài này.
  3. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    "Đầu năm đầu tháng đầu mùa
    Biển động gió lùa ngư phủ khó khăn"
    Thớt này im ắng nhỉ. Lâu không thấy tin gì mới nhỉ ?
    Lần cập nhật cuối: 22/01/2015
  4. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Gạc Ma .... mối thù không thể quên
    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 25/01/2015, Bài cũ từ: 25/01/2015 ---
    04/1/2015
    [​IMG]
    yetkieu thích bài này.
  5. matcua3

    matcua3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    496
    Nhìn không ảnh rõ thế này thì mấy quả đối đất trên Su-30 nó thiến phát một, kể cả chỉ cần Su-22 là giải quyết xong nếu có xung đột. Điều e lo lắng là mấy giàn Rada với hệ thống trinh sát điện tử của nó kiểu gì cũng xuất hiện ở Gạc ma. Nếu nó đặt rada thì mình sẽ rất mệt với nó vì nó sẽ kiểm soát vùng trời trên biển của mình, máy bay của mình ra được đến trường sa cũng không dễ dàng.
  6. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    nghe nói có loại trinh sát điện tử thế hệ mới do Séc sản xuất không phải VeraNG cũng đc ta bố trí ở các đảo ngoài đó rồi, cùng với việc lắp thêm ra đa dẫn đường ở đảo cho không quân ta cung đang tiến hành
    ak47kalanikovkarate_hn thích bài này.
  7. matcua3

    matcua3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    496
    Vậy cả 2 bên đều nắm được tình hình xuất kích của nhau, trong khi máy bay có tính năng kĩ chiến thuật gần giống nhau, vậy quyết định là yếu tó con người. Nhưng vẫn thấy lạnh sống lưng thế nào ấy bác ạ. Có gây nhiều giàn rada của nó được không bác?
  8. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Trò chơi điện tử là trò cân não, nhưng ta cũng đã có kinh nghiệm tác chiến điện tử từ thời chống Mỹ nên cũng yên tâm hơn, nên hoàn toàn có thể bịt mắt được nó, tuy ta ít tiền hơn nhưng hàng bố trí ở tuyến đảo đều là hàng xịn hơn nhiều
    ak47kalanikov, karate_hnyetkieu thích bài này.
  9. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    Đưa tạm vào đây vậy, China mới kí chính thức việc mua S400, trước đây thì khựa đã trang bị 2 hệ thống tên lửa S300 tại khu vực đảo Trung Kiến và đảo Cam Tuyền thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ( 2 đảo này ở vị trí cách cảng Hải Phòng của Việt Nam 400km đường chim bay). như vậy nếu có S400 thì nó có thể đặt ở Hải Nam, thậm chí cả Phú Lâm nữa, đối sách của ta là thế nào nhỉ, các bác chém thử xem
    karate_hn thích bài này.
  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    nhà ta sắp có có siu máy bay tàng hình,cơ động cao tự chế rồi thì sợ gì S400 :)) đến S500 cũng không ngán ấy chứ :))

Chia sẻ trang này