1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Nhìn mấy tàu sar bé quá...!Chắc phải tính việc đóng thêm tàu cứu hộ 1k5 hoặc 2k tấn thì mới yên tâm được :oops:
    ----------------------------
    Cứu ngư dân ở Hoàng Sa giữa gọng kềm tàu Trung Quốc
    (TNO) Khuya 11.2 tàu SAR 412 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đưa 11 ngư dân tàu cá BĐ 95569 và BĐ 95427 về Đà Nẵng an toàn từ Hoàng Sa trong gọng kềm của các tàu Trung Quốc.

    “Tàu lạ” truy đuổi
    Trước đó rạng sáng 10.2 tàu BĐ 95569 (6 ngư dân) do ông Trần Văn Quốc làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị mắc cạn, phá nước ở bãi đá ngầm Chim Én, thuộc quần đảo Hoàng Sa của VN, cách Đà Nẵng 220 hải lý.
    [​IMG]5 ngư dân trên tàu ông Chung trôi dạt trên thúng chai được SAR 412 cứu - Ảnh: Tàu SAR 412 cung cấp
    [​IMG]
    6 ngư dân tàu ông Quốc bơi thúng ra khỏi bãi đá ngầm để xuồng cao su SAR 412 đón
    Ngư dân Trương Quốc Xuân, tàu BĐ 95569 kể: “Trước đó có “tàu lạ” đến dí mình, mình cứ bị dí sau lưng nên tắt đèn chạy tránh, nên đâm vô bãi cạn, tụi tui tính chờ nước lên sẽ ra nhưng đến sáng thì mắc kẹt luôn, sóng đánh dữ nên nước tràn vào, tụi tui cầu cứu đất liền, bây chừ tàu vẫn còn nằm trên bãi và trên tàu vẫn cắm lá cờ nước ta ở đó”.
    Cùng thời gian này, tại một bãi đá ngầm khác nằm ở ngoài rìa Hoàng Sa, cách đó 60 hải lý, tàu cá BĐ 95427 do ông Trần Kim Chung làm chủ tàu cũng đâm vào đá, bị phá nước và chìm, 5 ngư dân xuống thúng chai trôi dạt.

    [​IMG]
    Tàu chiến hải quân Trung Quốc theo dõi tàu SAR 412
    Rất may gần đó có tàu cá ĐNa 90307 của ông Nguyễn Phú Hùng (ngụ Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng) đến cứu vớt.
    Sáng ngày 11.2, máy bay, tàu hải giám, tàu hải quân Trung Quốc kéo đến nhưng không vào được bãi cạn Chim Én vì đá ngầm lởm chởm. Các ngư dân thay nhau tát nước cầm cự và bám trụ ngay trên tàu.

    [​IMG]
    Tàu hải cảnh Trung Quốc kềm kẹp tàu SAR 412
    Sau hơn 13 tiếng đồng hồ chạy hết tốc lực, tàu SAR 412 đến hiện trường lúc 5 giờ sáng 11.2 tiếp nhận 5 ngư dân tàu ông Chung từ tàu ĐNa 90307, đồng thời vượt thêm 60 hải lý, vào đến tận trung tâm quần đảo Hoàng Sa để cứu 6 ngư dân tàu ông Quốc.

    Tháo bạt che súng
    Thuyền trưởng SAR 412 Phan Xuân Sơn kể lại, trên đường tiến vào trung tâm Hoàng Sa thì tàu SAR 412 bị một tàu chiến hải quân Trung Quốc không rõ số hiệu kèm theo sát.

    [​IMG]Máy bay Trung Quốc quần thảo trên tàu SAR 412
    Khi đến đá Chim Én khoảng 8 giờ sáng 11.2, tàu SAR 412 bị lực lượng Trung Quốc gồm tàu chiến hải quân này cùng 1 tàu hải cảnh số hiệu 46101 kềm sát và 1 máy bay quần thảo phía trên.
    “Hai tàu Trung Quốc chạy vòng quanh, khoảng cách với SAR 412 chỉ chừng 100 mét, tàu hải cảnh phát loa tiếng Trung Quốc và một vài câu tiếng Việt nhưng chúng tôi không nghe rõ, tôi chỉ nói ngắn gọn qua máy liên lạc bằng tiếng Anh, nội dung chúng tôi là tàu cứu nạn VN, đang làm nhiệm vụ cứu ngư dân tại đây, đề nghị không được cản trở, rồi tiếp tục nhiệm vụ” - thuyền trưởng Sơn kiên định.

    [​IMG]Tàu SAR 412 (bên trái) hạ xuồng cao su đón các ngư dân, bên phải là tàu hải cảnh Trung Quốc
    Lúc này, thuyền trưởng Sơn thấy tàu chiến hải quân Trung Quốc tuy ở khoảng cách xa hơn hải cảnh nhưng đã tháo bạt che súng, lính ngồi hẳn trong mâm súng theo dõi mọi di biến động của tàu SAR 412.
    Thuyền trưởng Sơn lệnh hạ xuồng cao su vào đón 6 ngư dân mắc kẹt trong bãi cạn.
    Cứu ngư dân xong, tàu SAR 412 chạy vào cũng bị tàu Trung Quốc theo dõi cách khoảng 2 hải lý suốt 3 tiếng đồng hồ, khi SAR 412 đi được 60 hải lý rời khỏi Hoàng Sa thì phía Trung Quốc mới ngừng theo sau.
    Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm phối hợp và tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Việt Nam MRCC), khẳng định: “Hai tàu cá ngư dân Bình Định đều va vào bãi đá ngầm ở khu vực đảo chìm ở Hoàng Sa, đều bị phá nước và chìm, phải rời tàu trên thúng chai hoặc các phương tiện thô sơ trong điều kiện sóng gió, gió mùa tăng cường cường độ mạnh, tính mạng thuyền viên bị đe dọa tính từng giờ phút một, khi nhận tin thì chúng tôi triển khai ngay lập tức, quan trọng nhất là chúng ta đã cứu được an toàn, đảm bảo mạng sống 11 thuyền viên bị nạn, quan trọng thứ hai là chúng ta khẳng định được chủ quyền biển đảo, khẳng định sự quan tâm của Nhà nước với ngư dân nước ta hoạt động ở ngư trường Hoàng Sa, khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của nước ta”.
    Cờ Việt Nam giữa Hoàng Sa
    Ngư dân Phan Văn Toại, tàu BĐ 95569, kể rằng các ngư dân đã lấy cờ Tổ quốc lên cắm trên nóc tàu trước khi nhảy xuống thúng bơi ra để xuồng cao su của SAR 412 chạy vào đón.
    “Đó là hình ảnh chúng tôi rất cảm phục trước ý chí bám biển, giữ ngư trường, khẳng định chủ quyền Hoàng Sa của nước ta vô cùng kiên cường của ngư dân, họ chấp nhận bỏ tàu nhưng không bỏ Hoàng Sa”, thuyền trưởng Phan Xuân Sơn xúc động thuật lại.
    Trước sự quả cảm của SAR 412 và các ngư dân, UBND tỉnh Bình Định thưởng nóng lực lượng cứu nạn 15 triệu đồng, hỗ trợ 2 triệu đồng/ngư dân, Việt Nam MRCC cũng tặng quà động viên ngư dân tiếp tục yên tâm bám biển.

    Nguyễn Tú
    Lần cập nhật cuối: 14/02/2015
  2. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    hai tàu cá bị mắc cạn cùng một lúc tại trung tâm vùng tranh chấp taù công vụ ra cứu hộ ... Là một kịch bản hay nhất mà nhà ta chủ động thực hiện ... Đông thái đáp trả đầy đủ cho hành động đưa khách ra HS du hí .... Nơi đây là khu Vực có tranh chấp nhé bà con
    Lần cập nhật cuối: 14/02/2015
    home124_bem_vomacay3 thích bài này.
  3. cattrang08

    cattrang08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    56
    Kịch bản gì bác, đó là ngư trương trường truyền thống của quê e đó bác, đó chẳng qua là tai nạn nghề nghiệp thôi, có rất nhiều bà con đi biển ngoài đó, trong đó có người thân của e nữa đấy, hôm trước nói chuyện với thằng bạn nó con nói là tàu cua nó làm cách đảo hải nam chi 12 lý thôi đấy, chứ chổ đó mà nhằm nhò gì hi
    dragonboy1080OnlySilverMoon thích bài này.
  4. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Tàu chấp pháp có mặt mới quan trọng chứ mình không nói ngư dân Bác ơi
  5. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Giữ đất, trước ngày 17.2.1979 - Kỳ 1: Đánh giập đầu điệp báo(15/02/2015)
    OnlySilverMoon thích bài này.
  6. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Tháng 2 giữ đất cha ông - Kỳ 2: Chặn đứng âm mưu xâm lấn(16/02/2015) :-<
  7. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    giá như lúc ấy mình điều máy bay ra quần thảo xem nó làm như thế nào?
  8. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Làm quá má em la anh ơi
  9. matcua3

    matcua3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    496
    Ra nó bắn cho chạy re kèn thôi chứ được gì mà làm cho căng thẳng. Muốn nhanh thì điều su_30, tưởng nó thiếu máy bay à?
  10. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Giờ sao các cụ :-? Ngồi trong bờ "cực lực phản đối" tập 2 à :-@
    Ảnh vệ tinh mới nhất về đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa
    (Tin Nóng) Trang tin quốc phòng IHS Jane's ngày 15.2.2015 đăng ảnh vệ tinh của Airbus Defence & Space chụp cuối tháng 1.2015 cho thấy Trung Quốc đã xây gần như hoàn tất các đảo nhân tạo tại đá Tư Nghĩa, đá Gaven, đá Gạc Ma chiếm của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.
    [​IMG]
    Từ trái sang: Ảnh vệ tinh của Airbus Defense chụp đá Gaven ngày 30.3.2014, 7.8.2014, và 30.1.2015 cho thấy việc xây đảo nhân tạo ở bãi đá này đã mở rộng nhanh chóng. Đến ngày 30.1.2015 một công trình tồn tại trước đó đã được nối vào đảo nhân tạo mới và ít nhất một bãi đáp trực thăng đã được xây dựng

    Ảnh vệ tinh của Airbus Defence cho thấy Trung Quốc đã xây đảo nhân tạo và công trình trên đá Tư Nghĩa tại quần đảo Trường Sa. Đảo nhân tạo này đã biến đá Tư Nghĩa trước đó chỉ có diện tích 380 m2 thành đảo nhân tạo 75.000 m2.

    Các ảnh của Airbus Defense cũng cho thấy tiến độ xây các đảo nhân tạo ở đá Gạc Ma, đá Gaven.

    IHS Jane's so sánh ảnh vệ tinh DigitalGlobe chụp đá Tư Nghĩa ngày 1.2.2014 trước khi việc đổ đất xây đảo diễn ra, đá này chỉ có công trình bê tông 380 m2. Đến ngày 14.8.2014, việc cải tạo đất xây đảo nhân tạo đã diễn ra ồ ạt. Và đến ngày 24.1.2015 đảo nhân tạo đã rộng đến 75.000 m2, và các công trình kiên cố lớn đang được xây, theo ảnh vệ tinh của Airbus Defense.

    Đá Gạc Ma cách đá Tư Nghĩa 30 km về phía tây nam cũng được xây cất rầm rộ, tương tự là ở đá Gaven.

    Ảnh vệ tinh chụp đá Gạc Ma ngày 24.1.2015 cho thấy một công trình lớn đang gần hoàn tất.

    [​IMG]
    Không ảnh chụp cảnh Trung Quốc xây cất đảo nhân tạo ở đá Gaven ngày 4.10.2014 – Nguồn: Asahi Shimbun

    Còn việc xây đảo nhân tạo ở đá Gaven bắt đầu từ sau ngày 30.3.2014, đến ngày 7.8.2014 ảnh vệ tinh cho thấy đảo nhân tạo đang sắp hoàn tất. Ảnh vệ tinh của Airbus Defense chụp đá Gaven ngày 30.1.2015 cho thấy đảo nhân tạo đã hoàn chỉnh, có cả 1 bãi đáp trực thăng.

    Các tòa nhà trên đảo nhân tạo ở đá Tư Nghĩa và Gaven đều có cấu trúc giống hệt nhau, đó là một tòa nhà hình vuông với kiến trúc ở mỗi góc dường như là một tháp để bố trí hoả lực chống máy bay hoặc mái che radar. Điều này cho thấy Trung Quốc đã chuẩn hóa thiết kế của các kiến trúc trọng điểm và bố trí ra các đảo nhân tạo mới xây, theo IHS Jane's.

    [​IMG]
    Một tàu trông như là tàu container ở tại khu vực Trung Quốc đổ đất xây đảo nhân tạo tại đá Châu Viên ngày 4.10.2014 - Nguồn: Asahi Shimbun

    Anh Sơn

    karate_hn thích bài này.

Chia sẻ trang này