1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danny96

    danny96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    208


    Ấu trĩ, thiển cận
    Nhìn quá khứ bằng con mắt hẹp hòi
    Sing chỉ bằng Phú quốc, người ta làm gì miễn tốt cho dân người ta là tốt, Sing ủng hộ Việt nam sau khi gặp Võ Văn Kiệt, hiểu được Việt và ủng hộ 1 đất nươc lúc đó kiệt quệ và cô lập , bạn còn muốn gì nữa, không có cố vấn của Sing làm sao Việt mở của và hội nhập asean , tiếp đên bình thương với Mỹ để giờ đây chúng ta ngồi gõ bàn phím hay ngủ sớm 7h tối như Bắc hàn
    Các vị lãnh đạo Việt sẽ vận dụng bài học từ Lý quang diêu đến hêt thế kỷ 21 vẫn không gì lạ nếu đuọc điều đó , đúng là phép lạ cho Việt nam
    hoalongtrang, dragonboy1080vuonngu thích bài này.
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ông Lý chết cả thế giới tiếc thương, lãnh đạo VN gửi lời chia buồn, truyền hình cũng như báo mạng toàn thấy hình ảnh ông Lý <=== đề nghị đồng chí tiemkich đi giác ngộ cho những kẻ còn đang u mê chưa biết phân biệt địch ta này! :))
    hoalongtrang thích bài này.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Vấn đề lễ nghi ngoại giao thôi. Lý Quang Diệu làm thủ tướng 31 năm nên quen biết rộng rãi nên nhiều chính khách quốc tế phúng viếng là chuyện thường. Khi nào các nước trên thế giới lấy tên Lý Quang diệu đặt tên đường sá, quảng trường thì lúc đó hẵng ca ngợi lão ấy có đóng góp quan trọng cho nhân loại, đáng được tôn vinh. Chứ hiện nay theo mình nghĩ lão ấy chỉ là 1 tay chính trị gia sinh đúng chỗ, gặp thời.


    Các bạn trẻ thì chắc không có ác cảm với họ Lý như thế hệ già trước đây, 1 hệ quả tất yếu của chính sách khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Những người đã từng nghe giọng điệu hằn học, chống cộng của họ Lý: bao che cho Polpot. hô hào bao vây, cấm vận VN ...như mình thì chỉ muốn nhổ vào các bản mặt kênh kênh của lão ấy khi sang thăm VN bày đặt chỉ này, dạy kia.
    maison2510, soccer, mrhungdo2 người khác thích bài này.
  4. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    Thứ nhất chưa có đầy đủ thông tin, nhận định thì đừng nên đánh giá người khác thế nào, những cái mình viết là những việc làm của lý quang diệu khi làm thủ tướng, còn những việc tiếp xúc mở cửa với việt nam là khi lý đã trao quyền lại rồi, nên cương.vị khác nhau nên việc làm cũng khác nhau nhất là một sói già kinh tế như lý thì việc thấy một thị trường tiềm năng, nhân công rẻ, tài nguyên nhiều lại dễ đàm phán như ta mà thì làm sao bỏ qua được, còn nhiều vấn đề về ngoại giao giữa ta và asean từ năm 75 đến 2005 chưa công khai đâu, thật chất quan hệ việt nam asean thật sự, hợp tác bình đẳng chỉ khoảng từ năm 2010 trở lại đây thôi, ngoài ra mục đích mỹ cấm vận triều tiên, cuba, việt nam là khác nhau nên cách mỹ tiếp cận gỡ bỏ cấm vận cũng khác, cách mỹ dùng đồng minh của mình để ve vãn các nước bị cấm vận cũng khác nhau, nhất là sau khi chiến tranh lạnh kết thúc thì mỹ đã thay đổi thái độ với nhà ta nên việc mỹ và asean khi đó đặc biệt là sing hay thái tốt lên với nhà ta là điều bình thường, nói chung nhiều bạn chưa trải qua.xung đột lớn giữa ý thức hệ tư bản và cộng sản nên các bạn vẫn chưa hiểu hết được các con bài của tư bản đâu, nói thế để thấy việc nhà ta không dựa hẳn vào nước lớn nào cả, mà liên kết các nước cùng chung lợi ích lại là hoàn toàn đúng đắn
  5. danny96

    danny96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    208
    hi Hoàng
    Bạn hay Bác thì cũng không thể sống với những hoài niêm , lạc quan với những chân trời mới cho con cháu mới hay còn tự kỷ với rêu phong cổ kính thì con cháu xa lanh thôi, Bạn hay Bác hãy đi nước ngoài như Sing khoảng 3 lần bạn sẽ thấy cái to lớn công lao Lý Quang Diệu cho đất nước ấy, còn cái ơn với Việt nam là bài học là....Nguyên thủ quốc gia còn gọi là Ngài mà suy nghi của bạn bác như thế thì....Nói ngắn lại Bác hãy đi và thấy đừng 1 chỗ với nghe và đọc.
    dragonboy1080 thích bài này.
  6. hoangkim15

    hoangkim15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    90
    Bản thân Lý Quang Diệu là chính trị gia gạo cội, ông ta nhận thấy Việt Nam có nhiều khả năng gây ra sự thay đổi trong khu vực, mà Sing thì cần một sự ổn định để phát triển nhất là dịch vụ và thu hút đầu tư, tích cực phản đối, cô lập Việt Nam sẽ tạo cho họ không gian không bị xáo trộn quá nhiều. Sau khi Việt Nam đổi mới thì xét thấy những biện pháp chính trị xưa không cần thiết, nếu là người đi đầu xúc tiến hợp tác thì được lợi hơn. Rốt cuộc tôi cũng chỉ thấy một chính trị gia tài giỏi, đầy mưu mô và mánh khóe, các nhà lãnh đạo Việt Nam cần trước hết phải hiểu người Việt Nam rồi mới tìm đường cho lâu dài được.
    soccerdragonboy1080 thích bài này.
  7. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    lão ấy có quyền kênh kênh khi qua Việt Nam chỉ này dạy kia vì đích thân cụ Kiệt qua mời và năn nỉ lão ấy qua dạy Việt nam cách làm kinh tế. Việt nam có mời thì lão mới qua như vậy lão ấy kênh là đúng rồi.
    nói về kênh cũng chưa bằng cụ Phạm Văn Đồng trong chuyến tham quan đông nam á năm 1977 qua Thái Sing đâu. Cụ Đồng qua với tư cách là người chiến thắng đế quốc Mỹ chấn động địa cầu. Qua Sing cụ còn chất vất và lên mặt với ông Lý Quang Diệu là: Sing có được sự giàu có như ngày nay là nhờ làm sân sau cho Mỹ đánh Việt nam. Kết quả là càng làm tăng sự ác cảm của Lý Quang Diệu với Việt Nam và ta bị lảnh đủ
    OnlySilverMoondragonboy1080 thích bài này.
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Anh lính vừa buông súng + ra khỏi rừng + vụng về làm kinh tế ==> bị kinh tế gia nó chửi là đúng chứ có gì sai mà một số cụ ngồi chửi "lão Lý" này nọ?

    Nghe chửi thì mới sáng dạ ra được chứ hồi đó các cụ nhà ta mà cứ ngồi ngồi bịt tai thu? da^m ta đây anh hùng đánh Mỹ diệt Pốt đuổi Tàu, vô địch thiên hạ, đỉnh cao trí tuệ nhân loại, bla bla thì giờ này cụ Trai Ầm và cụ Tiêm Kích có In tẹc nét mà đăng đàn viết hịch không? :))

    Cái ông Lý dạy VN chính là cách suy nghĩ, quan lý... dân sự, tức là tôn trọng các quy luật kinh tế, các định chế, thể chế, các quy chuẩn, quy tắc, luật lệ của kinh tế toàn cầu họ nghĩ rằng ta...chiếm trọn ĐNA dễ như Nazi chiếm Châu Âu thủa nào :)) ==> họ phải kêu ầm lên để đánh động các cường quốc để mắt dè chừng chúng ta thôi!
    --- Gộp bài viết: 24/03/2015, Bài cũ từ: 24/03/2015 ---
    Các bác đừng nghĩ con đường của "lão Lý" trải toàn hoa hồng nhé

    Sing lúc "lão Lý" lên nắm quyền cũng lạc hậu, tham nhũng như mọi quốc gia ĐNA khác.

    Thời gian đầu "lão Lý" thuê nguyên đội quan chức hải quan của...Thụy Sỹ để triệt nạn tham nhũng của ngành kinh tế xương sống này

    Các lĩnh vực khác lão mạnh tay khủng khiếp, dân Sing nhiều khi thấy ngạt thở vì kỷ luật sắt thép ==> thành công nào cũng có giá của nó.

    Nói thật là giờ cho 100 cụ ở đây sang Sing làm việc chắc chỉ khoảng 1 cụ trụ nổi với cường độ lao động khủng khiếp của chúng nó (em là té đầu tiên :)) )
    Lần cập nhật cuối: 24/03/2015
    danny96son_ici thích bài này.
  9. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    cái dân Việt nam mình lúc nào ở nhà cũng nghĩ bọn Nhật Hàn Sing Hồng Kong hay dưới 1 chút là Mã Thái... bọn nó giàu có chẳng qua là vì may mắn có lãnh đạo giỏi hoặc theo tư bản được Mỹ rót tiền cho. Việt nam mà được như vậy còn giàu gấp mấy lần tụi nó mà không biết rằng để có sự giàu có ngày nay tụi nó phải trả cái giá khủng khiếp thế nào. Công nhân, nhân viên làm việc 16 tiếng về đến nhà chỉ còn đủ sức đặt lưng xuống ngủ sáng mai thức dậy đi làm, áp lực công việc vô vùng khủng khiếp chỉ một sai lầm nhỏ là mất việc. Còn chúng ta thì sao? có công chức nào rảnh việc sáng uống cà phê, chiều đi họp, ăn chơi lễ hội nhậu nhẹt nhiều như nước ta? còn công nhân thì sao? năng suất lao động kém nhất khu vực đã vậy còn đẻ ra vô vàn ngày nghỉ. Như vậy mà suốt ngày chửi tư bản và nằm mơ hóa phượng hóa rồng
    danny96dragonboy1080 thích bài này.
  10. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Mod tôn trọng quyền bày tỏ chính kiến của các thành viên, tuy nhiên Ông Lý vừa nằm xuống, đề nghị các bác không nên xới lại quá khứ, hãy hướng đến tương lai.
    baobom thích bài này.

Chia sẻ trang này