1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    Mấy cái lời này đúng là của lão lý đó, vào những năm đầu khi mới tách khỏi liên bang mã lai, sing chỉ là làng chài nhỏ bé, lạc hậu nghèo nàn nên sing muốn trở thành sài gòn cái dạ dày được mỹ rót tiền để phục vụ bộ máy chiến tranh là điều bình thường, mà ngoài lão lý của sing ra cũng có một lão khác là lý thừa vãn, tổng thống hàn quốc khi đến sài gòn cũng đã muốn hàn quốc giống như sài gòn thời kì bấy giờ, nói chung sài gòn trước giải phóng là một tấm màn nhung che dấu mọi thứ xấu xa bộ mặt của tư bản hey, còn mấy cái vấn đề đổi mới các thứ thì cũng có nhiều vấn đề lắm, mà sao nhiều người cứ mộng tưởng việt nam hóa rồng hóa hổ nhỉ, muốn hóa rồng hóa hổ thật sự thì giáo dục phải thật sự cao, kinh tế phải bền vững chứ không phải tăng trưởng kiểu bong bóng, đặc biệt công nghệ chế tạo, công nghệ phụ trợ và dịch vụ phải chiếm thị phần lớn thì mới cạnh tranh đc, chừng nào ta thành công những việc đó thì mới tạm ok được
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tôi rất đồng tình với quan điểm của đồng chí! Lão Hán gian LQD đã lộ rõ bản chất cơ hội, ươn hèn, ôm chân đế quốc, khát khao làm giàu cho đất nước hắn trên xương máu nhân dân VN anh hùng!

    SG trước giải phóng là 1 cái ổ điê'm, sống nhờ bơ thừa sữa cặn của bọn đế quốc chứ "Hòn ngọc Viễn Đông" cái nỗi gì? Những thứ hào nhoáng bề ngoài có được chẳng qua là nhờ quỳ lưng khom gối nhận viện trợ của bọn xâm lược, nhờ tướng tá buôn heroin, nhờ kinh doanh thân xác phụ nữ, nhờ bọn tư thương Hoa Kiều mánh mung bóc lột người Việt ta cả!

    Đồng chí thấy tôi như thế đã đủ giác ngộ chưa? :D
    karate_hn thích bài này.
  3. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    Đây là mình nói thật để các bạn trẻ tiếp thi quá nhiều với văn hóa tây, hay hàn biết được ta nên học và nên tránh bài học đi trước thế nào thôi, còn không đùa nhé, mình không nghĩ rằng các bạn hiểu hết ý mình viết nhưng nghĩ rằng các bạn trẻ nếu các bạn học tập tốt đặc biệt là giỏi ngoại ngữ, có trình độ chuyên môn đào tạo, có niềm tin vào xã hội và cuộc sống thì các bạn sẽ thành công thôi, muốn thành công thì phải học hỏi và nỗ lực thôi, từng người thành công thì đất nước sẽ phát triển vậy
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Singapore những năm 60 thế kỉ trc cũng là ổ điếm châu á đấy, và nó không ngừng phát triển tới bây giờ :D
    Chị em việt nam giờ sang đó hành nghề nhiều phết, tiếng là đi du lịch, thực ra là đi b.án dâm
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Những điều bác nói ở trên đều đúng, nhưng tại sao lại không làm được thì bác có thể trả lời được không. Đừng nói là do chiến tranh liên miên, mới khôi phục nên blah blah nhé, sắp kỷ niệm 40 năm nước nhà thống nhất rồi.
    Người ta không mộng tưởng mà là mong muốn.
    Còn đứa nào bảo VN mình hóa hổ hóa rồng rồi thì nó troll đấy, chắc có mục đích mờ ám. Trên thế giới này ai chả mong nước của mình là nước giàu kinh tế, mạnh quốc phòng, xã hội ổn định, được nước khác tôn trọng v...v...
  6. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    Muốn kinh tế xã hội phát triển thì bên cạnh sự điều hành quản lý tốt của nhà nước thì nhân dân cũng cần phải có trình độ dân trí và nhận thức cộng đồng cao mà điều này phải thông qua giáo dục, sing phát triển được như ngày nay là do trình độ dân trí và giáo dục của sing rất tốt, hay như cuba chịu nhiều cấm vận nhưng trình độ giáo dục của cuba cũng chẳng kém các nước phương tây là bao nhiêu, nói thế để cho thấy muốn đi lên vững chắc thì phải xây dựng từ gốc, lấy đào tạo làm thực chất, nhưng tiếc rằng ta chưa làm tốt điều này, bên cạnh giáo dục tốt thì phải xây dựng tinh thần cộng đồng cao, có thể lấy ví dụ như nhật bản hay isarel để thấy được các nước này thành công là do ý thức kỉ luật và tinh thần cộng đồng của từng cá nhân trong tập thể, việt nam không thiếu người tài, nhưng người tài ở ta không có đc nhiều thành tựu, chúng ta cũng không thiếu người giàu nhưng chúng ta chưa có một cộng đồng giàu có, chúng ta vẫn còn tham nhũng, bòn rút tiền của, chúng ta vẫn còn có nhiều tự ti vì chúng ta thiếu tinh thần cộng đồng, chúng ta mới chỉ có tinh thần cộng đồng trong chống giặc ngoại xâm hay thảm họa thiên tai, mà chưa trở thành một phẩm chất nổi bật thường trực trong mỗi cá nhân, hơn nữa người việt lại là dân tộc chuộng thơ ca tình cảm, nghệ thuật hơn là lý trí, khoa học kĩ thuật nên chúng ta cũng ít sáng tạo hơn, mặc dù mặt cải tiến, cải biên của ta thì không hề thua kém nước nào, nói chung nó là vấn đề vi mô nên cần phải có sự thay đổi hệ thống chứ.không phải vài chục năm là nhảy vọt ngay được
    karate_hncodosaovang thích bài này.
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Cái này thì phải nhờ bạn mở mang kiến thức cho mình, cho mình biết sách tên gì, năm nào, ai xuất bản để mình còn tìm đọc. Lịch sử, văn hóa nhật không phải là điểm mạnh nhất trong khối lượng kiến thức của mình.
  8. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Bác tiemkich làm ở bộ ngoại giao thật ah, mình cũng thỉnh thoảng có công việc phải đến chỗ bác, quay về chủ đề chính lý quang diệu dù sao cũng ra đi rồi, còn chính trị thì luôn muôn mặt, và mục đích tối cao của chính trị là đem lại lợi ích cho đảng phái và đất nước của mình, nên chính trị luôn tồn tại 2 mặt mà nói chung vấn đề nào cũng có 2 mặt cả nên chúng ta mới có thể bàn luận chính trị cả ngày được, còn việc việt nam phát triển nhanh hay chậm là phụ thuộc vào chúng ta và do chúng ta quyết định thôi, lãnh đạo có thiên tài nhưng bộ máy tham mưu giúp việc cũng phải giỏi, nhân dân cũng phải có tầm nhận thức tốt và khách quan thì xã hội mới phát triển thịnh vượng hài hòa được, đó cũng là mục tiêu của mọi quốc gia, dân tộc
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Nói Lý Quang Diệu bỏ tiền, bỏ của chống phá Việt Nam ở Campuchia là vì lão ấy giận cụ Đồng, quý họ Đặng thì khác nào sỉ nhục họ Lý, cho rằng hắn chỉ biết hành động theo cảm tính, thiếu suy nghĩ.

    Mình công nhận Lý Quang Diệu là anh hùng của Singapore, làm được nhiều việc cho Singapore. Mình cũng chỉ muốn chỉ ra trong quá trình làm được những việc ấy cho Singapore lão ấy có nợ máu với Việt Nam. Chúng ta khép lại quá khứ, hướng đến tương lai, vì sự nghiệp đổi mới nên cần có những hành động ngoại giao cần thiết để mở cửa, bình thường hóa quan hệ với thế giới. Nhưng đừng vì vậy mà quên những hành vi năm xưa của lão ấy, tạo điều kiện tôn vinh, ca ngợi lão ấy trên báo chí dẫn đến tình trạng những người dân (trẻ) không nắm vững LS lại đội lão ấy lên đầu mà thờ, mà ca ngợi.

    Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai không có nghĩa là vứt bỏ lịch sử, quên đi cội nguồn. Ca ngợi kẻ đã từng công khai chống phá cách mạng, dung dưỡng phỉ bắn giết thanh niên Việt Nam.

    Cũng đừng đánh đồng Singapore = Lý Quang Diệu, Mỹ = Nixon, Kenedy. Mình không khuyến khích thù hằn dân tộc. Mình chỉ muốn nhắc nhở trong lịch sử luôn có những cá nhân có công với đất nước này bằng cách dẫm đạp lên lợi ích của đất nước khác. Lý Quang Diệu là anh hùng của Singapore, nhưng đừng biến lão ấy thành vĩ nhân kiệt suất của loài người. Có công "khai sáng", "chỉ dạy" VN đổi mới.
    Lần cập nhật cuối: 24/03/2015
    shenlong1102, soccer, engkhoi4 người khác thích bài này.
  10. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    nói đơn giản là người lãnh đạo phải có đức và tài như bác Hồ đã từng dạy và những cán bộ cấp địa phương cũng vậy, ở mỗi cái tỉnh cứ xem nó giống như một xingapo và trung ương cố gắng chọn ra hiền tài rồi trao họ nhiều quyền hạn ở địa phương đó và cái cơ chế phù hợp với địa phương rồi các nơi thi đua nhau lập thành tích trình lên cấp trên để biểu dương trước nhân dân, bửa nào qua bộ ngoại giao nhớ hú mình cafe nhé[​IMG][​IMG][​IMG]
    cuchuoi_kt115 thích bài này.

Chia sẻ trang này