1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    179
    6
    Nhà cháu đồ rằng nếu zậy thì nó rút về ngay nhưng qua ngày sau nó lại trút xuống Hà Lội... 6000 quả tên lửa thì có mà ăn cám..:-D
  2. locnguyenvan

    locnguyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    6000 quả chưa là cái so với B52 của Mỹ nam 1972
    --- Gộp bài viết: 25/04/2015, Bài cũ từ: 25/04/2015 ---
    Xã hội nào cũng có tham nhũng cả. Cơ bản là tham nhũng mà làm được việc thì không sao. Nhưng tham nhũng mà không làm được gì thì có mà khổ dân mà thôi
  3. Tifavn

    Tifavn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2014
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    230
    Trước đây dân khổ quen rồi thì chịu bom đạn được, chịu cực khổ được và với cái tư duy không sợ hậu quả như thế này thì công cuộc xây dựng đất nước đến bao giờ xong, nghe giống như bọn "trẩu tre" hằng ngày la lối đánh "Háng Cẩu" nhưng đến khi có chiến tranh thực sự thì có bao nhiêu đứa dám sung trận.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.268
    Đã được thích:
    13.204
    :-D:-D:-D em nghĩ bác nói không chính xác lắm :-D Theo bọn Phương Tây thì cấm vận Nga khá dễ dàng, vì Nga ngoài tài nguyên ra thì Nga không tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu ( Ngoài đống vũ khí rẻ tiền, theo các pro tìm kiếm thì Nga còn xuất khẩu máy dập gì đó sang mấy chục nước .............:-D:-D:-D:-D:-D:-D) nên cấm vận Nga bét nhè mà nền kinh tế thế giới vẫn chả có ảnh hưởng gì :-D:-D Còn Trung Quốc thì khác Trung Quốc hiện vẫn là công xưởng của thế giới : Con cá bơi dưới nước, con chim bay trên trời nếu không có Trung Quốc thì cũng đứt hết, :-D:-D Thế giới không cẩn thận lại quay về thời kỳ đồ đá :-D:-D Nên giấc mơ Phương Tây cấm vận Trung Quốc mãi vẫn chỉ là giấc mơ :-D:-D
    hiraly, OnlySilverMoonkarate_hn thích bài này.
  5. beta222

    beta222 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2014
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    177
    Đúng òi, nếu theo cái lập luận này thì Nga đâu có tham gia gì với tụi Tây nên tụi Tây cũng chẳng có cái gì để nắm được Nga xấc phải hông :-D:-D:-D:-D:-D:-D, thế là anh La đang tự lấy lập luận của mình để cắn lưỡi mình à, sao phải khổ thế ;-), về vũ khí "rẻ tiền" thì hổng biết 3 chiếc t90 "rẻ tiền" có đè nát bét được 1 chiếc A Ra Hâm mắc tiền không ta nếu quy ngang số tiền bỏ ra :-D:-D.
    Trung Quốc thì mối liên kết với các nước khác quá cao rồi, nên những kẻ mơ tưởng đánh Tàu thì Mỹ giúp Việt, phương Tây cấm vận tôi nghĩ đầu óc nóng quá nên cháy CPU rồi :-D
  6. danny96

    danny96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    208
    Hi
    Bạn luận chưa chính xác đâu
    1) Trung có ngày nay là do sai lầm của Mỹ, Nhật
    Mỹ ảnh hương lối sách Kissinger và lầm mưu Mao trạch đông , Mỹ định lợi dụng Trung chống Liên xô , nên mở cửa đón nhận Trung vào chuỗi kinh tế của nó
    Nhật theo Mỹ và muốn chuộc lỗi thế chiến nên đầu tư ghê gớm vào Trung dù sự kiên thiên an môn xảy ra
    Châu âu cũng chỉ là môn đệ và thị trương kinh tế tu bản nên mở của cho Trung
    Hàn , Nhật sợ hạt nhân Triều nên Trung càng lợi dụng
    2) kể từ khi Obama lên thấm đòn 2 cuộc chiến , rút và suy nghĩ về cơ hội thằng em thủ đoạn Trung nên mới ra quyết sách triệt Trung
    bằng
    Bao vây kinh tế, TTP
    Ủng hộ địa chính trị : Viet, Myanmar, Nhật
    Rút đầu tư về , made in Usa
    Đè đồng euro để giảm xuất khẩu Trung

    Việt tuổi gì chỉ là 1 quân nhỏ thôi, mình chỉ nên nương theo sóng để phát triên tự cường, được như thằng Hàn thì Trung mới nể, đang mon men bước ra khỏi vòng tay của anh Trung và Nga, thì Trung hăm doạ và cố vuốt ve kìm giữ để giữ vòng đệm như Triều tiên thôi
    Chúng ta chỉ nên là cái phao đong đưa giũa các lượt sóng Trung - Mỹ - Nga để an toàn chứ không là chiến trương cho chúng nó nũa,nay thế lực Nga sẽ xuống , Nga sẽ càng bám víu vào Trung dữ hơn nữa, mình không thể nhờ Nga được nũa phải quay qua khối Nhật, Pháp, Úc
    Trung thì nó mưu mô hơn mình nhiều , nên tương lai chúng ta còn khổ dài dài bạn ạ
    teothinyetkieu thích bài này.
  7. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    179
    Thì em mới nói nói nó bất chấp hết:-D. H nó còn muốn có đường làm ăn với Âu, còn Âu cũng vậy:-D. Còn già néo đứt dây thì em nghĩ nó sẽ đớp Ukr, lập chính phủ. Tây lại cấm vận. Sau đó thì lại làm lành thôi!. Chắc nó cũng k vì mấy thằng điên Ukr mà bỏ cơ hội kiếm tiền đâu:-D. Còn Trung thì khỏi nói, h nó có chiếm cả cái Đông Dương này thì chưa chắc có thằng nào làm gì hơn quang ngại đâu:-D!!
    Chiến tranh thì :D. Trên chiến thắng ta xây lại gấp 100 lần=))
  8. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Hồi đấy 1972 - đi ra từ máu lửa giành độc lập dân tộc.
    Bây chừ 2015 - sung sướng phồn hoa, chả ai muốn đánh nhau đâu, khó lắm ...

    TQ quá mạnh, còn ÁSEAN quá yếu, đũa bẻ từng chiếc cả rồi, thằng Phi giờ mới thấm, hồi 2006-2007 bắt tay với TQ định khai thác dầu ở Biển Đông ...

    Đá Subi:

    [​IMG]

    Nguyên mấy bãi san hô đẹp thế bị bọn TQ phá tan tành ...

    [​IMG]
    maison2510, karate_hnMafiaMichelHung thích bài này.
  9. MafiaMichelHung

    MafiaMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    93
    em lo gì, anh mạnh không có nghĩa là anh muốn làm gì nàm, anh phải biết láng giếng và quốc tế mới bền vững, ỷ lớn hiếp nhỏ thì cũng bị thằng khác nó hấp thôi, khựa đã chến thắng ai bao giờ chưa, rứa các bác lo gì, răng không học tập, công tác giỏi để góp phần đưa nước mình phát triển, khi mô quốc gia cần thì mình đáp lời thui:>:>:>
  10. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.055
    Đã được thích:
    629
    Trung là một thế lực của khu vực nhưng muốn làm cha thiên hạ thì còn lâu.... Cuộc chiến quyền lực chỉ còn gấu và đại bàn
    Gấu quá tự tin đã niếm mùi hội đồng của Anh đại ... Nhưng thiệt hại kinh tế 1 nhưng gấu được rất nhiều, đặc biệt là vị thế và sức manh mềm của gấu đứng vào hàng ngũ kẻ lảnh đạo phần còn lại của thế giới

    Gấu đã thấu hiểu điều đó bắt đầu khai thác những móc xích yếu nhất trong vòng vây to lớn mà đại bàn ngày càng kham không nổi (Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ...)
    Gấu khác khựa khi đã bắt tay với đàn em luôn tạo dưng lòng tin và chơi lâu dài tạo chổ đứng trong lòng đàn em khá vững chắc, nên thằng em nào đã ngã mũ thì ko có thằng thứ 3 nào có thể sỏ mũi được.... Đây là điều mà Anh đại lo sợ nhất, ngày xưa có cờ chống cộng mà thắng gấu giờ dựa vào cái gì để quật được con gấu mưu mô giông mình

    Đại bàng xoay trục sang châu á dương cao ngọn cờ chống khựa nhưng thật ra chống sự phát huy sức mạnh mềm, mở rộng đồng Minh của gấu .... Còn con gấu khựa mãi mãi là con gấu trúc link vật của nó mà thôi

    Chúng ta cương có chừng mực với gấu trúc vừa để tránh trả thù vặt như đóng cửa biên giới ngắn hạn, tiểu thương chơi trò bẩn..., vừa để tranh thủ làm bãi đáp của anh đại cho chính sách xoay trục ... Vì vịt là thằng đứng mũi trong trò chơi chống khựa của anh Đại

    Mặc khác truớc sau như một vịt luôn thể hiện cho gấu thấy vịt là đồng minh tin cây của gấu .... Tạo thế tranh chấp miêng mồi ngon nhà vịt .... Giống như Anh cari làm ở thập niên 80 khi đó us và cccp đổ vào không ít tiền của để lôi kéo cari về mình

    Hy vọng sau 2025 chính sách xoay trục đem lại môt con rồng nữa giống anh Hàn bây giờ (p/s:không giống vụ chia cắt nhé)
    Lần cập nhật cuối: 26/04/2015
    MafiaMichelHung, hoangthohoadanny96 thích bài này.

Chia sẻ trang này