1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Nằm ngủ mơ sao bác? Cái tư tưởng Đại hán ăn sâu trong đầu của dân tốc nó ngay cả khi chết kìa! Nghe nó có mà bao nhiêu thóc giống bán ăn hết rồi chết đói!^:)^
  2. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Dễ thấy rằng người Mỹ muốn "cả thế giới là đồng minh của họ". Nhiều khả năng trong năm nay Mỹ giải quyết dứt điểm Iran và Xiri rồi giao cho các nước đồng minh "làm việc", điểm nóng tiếp theo mà Mỹ cần chinh phục là bắc Korea và China. Nếu giải quyết Xira thì có đồng minh Turkey, Quatar, Ả rập; Iran thì có Ixraen, Nato...còn với bắc Korea thì có Korea, giả thuyết phải đối đầu với china thì đồng minh là ai, có thể là Nhật, Đài Loan, Ấn Độ, Hàn Quốc, và cả...Philippin[:D]
  4. hamhien

    hamhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nếu giải quyết được Xyry thì Iran sẽ lo chóng mặt đó. Mà làm gỏi Iran xong thì đến lượt Bắc Hàn. Khi đó hệ thống đồng minh - đối tác chiến lược của Trung Của và Nga ngố sẽ bị cắt đứt gần như hoàn toàn. Do đó, để dây chuyền trên không bị đứt thì chắc chắn Trung của và Nga ngố sẽ tìm mọi cách (thông qua LHQ) để phản đối việc can thiệp vào Xyry.

    Điểm lại khoảng 20 năm trở lại đây thì thấy tay chân của Trung của và Nga ngố đã bị Mỹ và đồng minh chặt đi nhiều: Nam Tư (cũ) - Iraq - Lybia - Myanmar. Nay chỉ có ngu thì 2 nước trên mới tiếp tục để bị thiến dần dần.

    Kịch hay còn đang ở phía trước ;))
  5. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    - Thằng Nga vs TQ ắt là có cở sở để phản đối phương Tây rồi, Nga thì cố bán vũ khí cho Xyry được đồng nào hay đồng đấy vs lại một khi đã trả tiền rồi thì Nga là kẻ cầm chuôi mà " tiền trao thì cháo mới múc " :))

    - Người Nga là kẻ chơi nhiều mặt , ở Xyry một mặt họ ủng hộ chính
    quyền đương nhiệm vì mua các VK như Yakhont, Pantsir, Mig-29M2... nhưng mặt khác họ vẫn chơi với mấy thằng đảng cánh tả khác...:))
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    [:D]
    Nga và Hoa đều biết vậy nhưng muốn ngăn cản Mỹ không phải dễ, xơi xong mấy con cá nhỏ thì Nga, hoa cũng bị lên thớt. Mỹ 1 tay thay máu phần còn lại của thế giới, một tay trói Nga bằng "lá chắn tên lửa". Xu hướng này đã rõ. nato chẳng khác nào 1 cty cổ phần, được lập ra để "khai thác" thế giới. UN chẳng khác nào 1 tổ chức bù nhìn và người Mỹ có thể khai tử nó vào giai đoạn cuối của công cuộc thâu tóm toàn cầu, lúc đó thế giới phân thành 2 cực hoặc 1 cực.b-([r23)][r2)]=D>:-ss[r37)]:-??

    :))
  7. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Quốc phòng TQ 'tăng gấp đôi vào 2015'

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/02/120214_china_defence_report.shtml[/SIZE]

    Nó tương đương mức tăng 18.75% mỗi năm trong giai đoạn này.

    Tăng mạnh

    Con số của năm 2015 sẽ cao hơn ngân sách cộng lại của cả 12 nước khác tại Châu Á Thái Bình Dương (khoảng 232.5 tỉ đôla) và sẽ cao hơn bốn lần so với chi phí quân sự của Nhật Bản, xếp thứ hai, trong năm ngoái.

    Số liệu dự báo cho 2015 cũng có nghĩa là ngân sách quốc phòng của Trung Quốc khi đó sẽ cao hơn tổng ngân sách của tám thành viên hàng đầu của Nato (không tính Hoa Kỳ).

    Rajiv Biswas, kinh tế gia trưởng Châu Á - Thái Bình Dương của IHS Global Insight, nhận định việc tăng ngân sách quân sự của Trung Quốc ‘sẽ tiếp tục trừ phi xảy ra thảm họa kinh tế’.

    Báo cáo của IHS nói Trung Quốc sẽ dùng tiền để hiện đại hóa thiết bị, giảm bớt nhân sự để tiền đầu tư tính theo đầu người sẽ cao hơn.

    Bà Saraha McDowall, trưởng vùng Châu Á Thái Bình Dương của IHS Global Insight, được AFP dẫn lời: ‘Ngân sách quốc phòng mở rộng của Trung Quốc làm tăng lo ngại cho nhiều chính phủ.’

    ‘Có lẽ quan trọng nhất, nó đã khiến Washington mở chiến dịch ngoại giao để tái khẳng định vị trí ở Thái Bình Dương.’

    Bà nói thêm: ‘Washington cũng muốn bảo đảm tự do đi lại qua các đường biển quan trọng trong khu vực.’

    Mặc dù Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói sẽ giảm bớt chi tiêu quân sự vì khó khăn ngân sách, nhưng ông cam kết mở rộng sức mạnh Mỹ tại châu Á, nơi nhiều nước bày tỏ lo ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc.

    Nhưng Paul Burton, phân tích gia của IHS, nói thêm: ‘Sự trỗi dậy của Trung Quốc không phải là tác nhân duy nhất.’

    ‘Có nhiều vấn đề an ninh tồn đọng, lại được thúc đẩy từ sự cạnh tranh tài nguyên, khiến nhiều nước tăng quốc phòng.’




    Báo cáo mới nhất này cũng đề cập chi tiêu quân sự của Việt Nam, Ấn Độ, Úc, Nam Hàn, Đài Loan, Singapore, Indonesia, Pakistan, Thái Lan, Malaysia, và New Zealand.

    Theo IHS, ngân sách quốc phòng Việt Nam, trong những năm tới, sẽ tăng gần 9%, để chiếm 2.5% GDP vào năm 2015.

    Ấn Độ dự kiến sẽ tăng 6.14%, và mới tháng này Ấn Độ đã chọn máy bay Rafale của Pháp cho hợp đồng mua 126 máy bay chiến đấu trị giá 20 tỉ đôla.

    Báo cáo của IHS dự báo ngân sách quốc phòng của Mỹ sẽ giảm, nhưng vẫn cao hơn ba lần so với Trung Quốc vào năm 2015.
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    gấp 5 cũng nỏ xợ[:D]. Càng tăng nó càng chết, phương tây gọi đó là "không minh bạch quốc phòng":))
  9. hamhien

    hamhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thằng Trung của cứ cho vay đi rồi nhìn những đồng tiền đó lần cuối luôn. =))
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Năm '79, một lãnh đạo tên Bình đi thăm Mỹ, khi về ông ấy đánh VN, giờ đây cũng 1 người tên Bình đang đi thăm Mỹ. Mục đích của chuyến thăm này là gì? Vấn đề giao lưu thương mại có phải bàn lúc này giữa lãnh đạo cấp cao không? Mỹ đang đặt trọng tâm của mình ở Xiri và Iran, đang cần ủng họ của China về vấn đề Xiri. Liệu họ có bàn về Biển Đông ở chuyến đi này? Câu trả lời đang đặt trên vai của các đồng chí chém gió TTVNOL.
    :))[:D]

Chia sẻ trang này