1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Quốc hội sẽ họp riêng về tình hình biển Đông
    Quốc hội đã đồng ý với ý kiến của các đại biểu, đưa nội dung về tình hình biển Đông vào chương trình kỳ họp để Chính phủ báo cáo tại một phiên họp chính thức trong kỳ họp này.

    Cuối giờ chiều ngày 20/5, các đại biểu Quốc hội đã nhận được chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII. Một điểm mới trong chương trình này là từ 16h ngày 5/6/2015, Quốc hội sẽ họp riêng, nghe báo cáo về tình hình biển Đông.

    Trước đó, trong phiên họp trù bị trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 9, đại biểu Nguyễn Anh Sơn, phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, đã đề nghị bổ sung chương trình kỳ họp nội dung Chính phủ báo cáo về tình hình Trung Quốc mở rộng, xây dựng nhiều công trình kiên cố trên các đảo mà Trung Quốc đang chiếm giữ trái phép của Việt Nam tại Trường Sa.

    [​IMG]
    Hình ảnh Trung Quốc xây dựng trên đảo Gạc Ma
    Đại biểu Nguyễn Anh Sơn (đoàn đại biểu Nam Định) cho rằng: "Họ (Trung Quốc) cứ nói những mỹ từ vô cùng tốt đẹp về mối quan hệ hai nước, nhưng ngoài biển Đông thì cứ tiếp tục mở rộng, xây các công trình kiên cố trên các đảo chiếm giữ trái phép. Họ nói một đường làm một nẻo". Theo ông Sơn, các cử tri rất bức xúc về vấn đề này, do đó, tại kỳ họp này, Quốc hội rất cần nghe Chính phủ báo cáo về tỉnh hình biển Đông, và thể hiện thái độ về việc này.

    Báo Tuổi trẻ dẫn lời đại biểu Sơn bên hành lang Quốc hội, nói: "cử tri cả nước rất bức xúc và Quốc hội - nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của cử tri - không thể không có động thái. Phải có nghị quyết hay hình thức mạnh mẽ nào đó để phản đối”.

    Trả lời đề nghị của đại biểu Nguyễn Anh Sơn, tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết Quốc hội sẽ ghi nhận và xem xét đưa vào chương trình kỳ họp để Chính phủ báo cáo tại một phiên họp chính thức trong kỳ họp này.

    Trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng Lê Như Tiến cho rằng, Chính phủ một báo cáo đầy đặn về vấn đề này trước Quốc hội để các vị đại biểu Quốc hội thấy được tình hình thực tế, đồng thời thể hiện được ý chí của mình trên diễn đàn Quốc hội. Đồng thời, trên cơ sở đó, đại biểu Quốc hội có thể báo cáo lại cử tri khi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.

    Điều này cũng thể hiện trong báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày trước Quốc hội. Theo đó, hầu hết ý kiến cử tri cả nước lo lắng, bất bình trước việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động cải tạo, bồi đắp, xây dựng các công trình tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Cử tri và nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện các chủ trương, giải pháp hiệu quả để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
    danny96 thích bài này.
  2. ChanVitCo

    ChanVitCo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    370
    Họp làm quái gì hả @yetkieu.

    Có tàu Mỹ đến chiến đầu với Khựa giành lại đảo cho ít kiu rồi mà. Nó đâu rồi? Sao im hơi lặng tiếng thế - chả xứng với bọn cuồng Mỹ phát rồ lên cả tháng qua.

    Nó đâu rồi hay đã ghé đảo nhậu với thằng Khựa?
    beta22 thích bài này.
  3. anhvao

    anhvao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    75
    Giảm bớt tiền mua vũ khí, tầu chiến. Dùng tiền đó đầu tư xây dựng đảo thôi. Nó có đảo to, mình cũng có đao to, hai bên đứng nhìn nhau thôi. Còn hơn, nó nhiều đảo to mà mình toàn đảo bé, là nó sẽ đánh và chiếm. Lúc đó lại càng mệt hơn.
  4. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Tôi cũng phản đối bọn Tàu làm đảo.
    Còn Mẽo mà lên đảo nhậu cùng Tàu là tui dỗi liền.
    Tui mà dỗi thì hờn một hơi 3 tháng, ko dỗ đc đâu
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Rất hoan nghênh các tồng chí biên phòng Việt Nam đã ủng hộ chúng tôi trong việc thi hành lệnh cấm đánh bắt cá! Trong tương lai chúng ta sẽ cùng phối hợp tuần tra chung khắp biển Đông, à quên, biển Nam Trung Hoa, bắt giữ tất cả các tàu cá, không phân biệt của nước nào, vi phạm lệnh cấm đánh bắt. Độ chục năm nữa 2 nước chúng ta sẽ cùng chia nhau Biển Đông, à quên lần nữa, biển Nam Trung Hoa khà khà

    Bộ đội Việt Nam xử nóng tại trận 4 tàu cá Trung Quốc
    Thứ hai, 25/05/2015, 07:51 (GMT+7)


    (Xã hội) - Ngày 24.5, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản và phóng thích 4 tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam

    Sự việc trên diễn ra khi các tàu cá của Trung Quốc đánh bắt trái phép (bởi 3 trong 4 tàu không có giấy phép đánh cá chung trong vịnh Bắc bộ). Các tàu cá này vi phạm ở tọa độ 18 độ 03 phút Bắc, 107 độ 07 phút Đông thuộc chủ quyền biển Việt Nam.

    Thiếu tá Hoàng Xuân Long, Hải đội trưởng chỉ huy Biên đội gồm 2 tàu ST-112 (BP 07-12-01 và BP 07-12-02) cùng 18 cán bộ, chiến sĩ của Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tuần tra giám sát hoạt động nghề cá trên khu vực 4 thuộc vùng đánh cá chung vịnh Bắc bộ.

    [​IMG]
    Bộ đội Việt Nam xử nóng tại trận 4 tàu cá Trung Quốc

    Trong khi tuần tra đã phát hiện 4 tàu đánh cá Trung Quốc có công suất trên 100 tấn đang đánh bắt bằng nghề lưới rê đơn trên vùng thuộc vùng biển Việt Nam trong khu vực vịnh Bắc bộ. Qua kiểm tra, 4 tàu có 50 thuyền viên mang quốc tịch Trung Quốc. Trong đó có 1 tàu có giấy phép đánh bắt trong vùng đánh cá chung vịnh Bắc bộ với giấỵ tờ, hồ sơ theo quy định của ủy ban Liên hợp hợp tác nghề cá Việt Nam – Trung Quốc; 3 tàu còn lại không có giấy phép đánh bắt, không có các loại giấy tờ theo quy định.

    Hải đội 2, BĐBP Quảng Bình xác định tàu cá Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam để đánh bắt hải sản trái phép. Lực lượng tuần tra của Hải đội 2, BĐBP Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản kiểm tra đánh dấu các lỗi vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, sau đó tổ chức phóng thích, đẩy đuổi ra khỏi vùng biển Việt Nam.

    [​IMG]
    Trên tàu có 50 thuyền viên đều mang Quốc tịch Trung Quốc

    Được biết từ 12 giờ ngày 16.5, phía Trung Quốc đã đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá từ 12 độ vĩ Bắc đến giao giới tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến, Trung Quốc, bao gồm cả vịnh Bắc bộ, chồng lấn cả vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, tàu cá của ngư dân Trung Quốc vẫn ngang nhiên đánh bắt hải sản trên vùng vịnh Bắc hộ thuộc vùng biển Việt Nam và bị bắt quả tang.
    karate_hn thích bài này.
  6. bmt86

    bmt86 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2010
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    22
    Quá muộn rồi bạn ạ,

    Khi Tầu Khựa nó làm xong đảo sẽ cho vài chục chiếc Kiểm Ngư các kiểu án ngữ ở đó, máy bay + tầu chiến....

    Lúc đó VN muốn đưa vật liệu lên cũng khó... không đơn giản tí nào.
  7. danny96

    danny96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    208
    HI
    Click mấy dòng còn hơn dạy khôn 3 làng , hi hi , đùa tí cho vui
    Một đơn kiến nghị đề nghị chính phủ Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng ngay tức thì hoạt động cải tạo và xây dựng tại quần đảo Trường Sa đã được gửi tới lên chính quyền Mỹ thông qua trang WhiteHouse.gov.
    http://dantri.com.vn/the-gioi/kien-...ng-ngay-viec-xay-dung-o-truong-sa-1076474.htm

    http://1.usa.gov/1DWLxGu.

    Ngoại giao là 1 nghệ thuật mà người thắng và thua đều cảm thấy hài lòng
  8. tiensum123

    tiensum123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
  9. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    1 sự khởi đầu... [-(
    Trung Quốc động thổ trái phép hải đăng ở Trường Sa

    TTO - Hôm nay 26-5, Trung Quốc đã tổ chức lễ động thổ xây dựng phi pháp 2 ngọn hải đăng ở đá Châu Viên và đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

    Quân nhân Mỹ trên máy bay trinh sát P-8A Poseidon chỉ trên màn hình hoạt động bồi đắp đảo phi pháp của Trung Quốc ở đá Chữ Thập - Ảnh: Reuters

    Thông tin được các báo và hãng tin Trung Quốc đăng tải hôm nay 26-5. Giới quan sát lo ngại động thái này sẽ làm leo thang căng thẳng tại biển Đông, khu vực vốn đã không yên bình vì tham vọng của Bắc Kinh.

    Tân Hoa xã cho hay lễ động thổ được chủ trì bởi Bộ Giao thông Trung Quốc. Hai ngọn hải đăng đa chức năng được xây trên đá Châu Viên và đá Gạc Ma bất chấp lời kêu gọi của các nước trong khu vực và quốc tế ngưng các hoạt động xây dựng như vậy ở biển Đông.

    Năm ngoái, Philippines đã cáo buộc Trung Quốc bồi đắp ở đá Gạc Ma để xây đường băng sân bay.

    Reuters cho hay Bộ Giao thông Trung Quốc đã không trả lời các cuộc gọi của họ.

    Tân Hoa xã cho biết các ngọn hải đăng cao 50m với ngọn đèn có đường kính 4,5m này được xây dựng để “cải thiện an toàn hàng hải trên biển Đông” nhưng không nói rõ chi tiết. Hai ngọn hải đăng có tầm chiếu ánh sáng 22 hải lý.

    Cũng hôm nay 26-5, Bắc Kinh lần đầu tiên công bố sách trắng về chiến lược quân sự, nhấn mạnh “phòng vệ chủ động” và cam kết hợp tác an ninh quốc tế chặt chẽ hơn.

    Sách trắng có lên “Chiến lược quân sự Trung Quốc” với 9.000 từ nói Trung Quốc “sẽ không tấn công trừ khi bị tấn công, nhưng chắc chắn sẽ phản công trong trường hợp bị tấn công”.

    Sách trắng này cũng nhấn mạnh 4 lĩnh vực an ninh trọng yếu bao gồm biển, không gian, mạng và lực lượng hạt nhân.

    Hải quân Trung Quốc sẽ dần chuyển trọng tâm từ chiến lược duy nhất là “phòng vệ các vùng biển ngoài khơi” sang chiến lược kết hợp “phòng vệ các vùng biển ngoài khơi và bảo vệ các vùng biển ngoài đại dương”.

    Trong báo cáo, Trung Quốc nhấn mạnh sẽ không bao giờ tham gia vào chạy đua vũ trang với bất cứ nước nào và cam kết tiếp tục… đóng góp vào hòa bình thế giới.

    VIỆT PHƯƠNG
  10. danny96

    danny96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    208
    HI
    Ấn tượng với câu: Trung Hoa 2 mặt.
    Mỹ còn ở Biển Đông, Trung Quốc sẽ không dám nổ súng"

    (GDVN) - "Chừng nào quân đội Mỹ còn duy trì sự hiện diện của họ trong khu vực, chừng đó phạm vi triển khai sức mạnh của Trung Quốc sẽ rất hạn chế".

    "
    [​IMG]
    Giáo sư Kim Tae-ho, ảnh: The Korea Herald.
    The Korea Herald ngày 25/5 đăng bài phỏng vấn Giáo sư Kim Tae-ho từ Khoa Nghiên cứu quốc tế Đại học Hallym về chính sách ngoại giao hai mặt của Trung Quốc và cách ứng xử của Hàn Quốc, trong đó có đề cập tới những căng thẳng trên Biển Đông. The Korea Herald đặt câu hỏi, Trung Quốc đã xây dựng một hòn đảo nhân tạo (thực tế là 7 đảo nhân tạo, xây dựng bất hợp pháp) trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) và theo đuổi chính sách hàng hải ngày càng hung hăng, ông Kim Tae-ho có bình luận gì về ý đồ thực sự của Trung Nam Hải.

    Giáo sư Kim Tae-ho cho rằng: "Trung Quốc được cho là đã xây dựng 1 hòn đảo nhân tạo trên đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa đang tranh chấp ở Biển Đông (thực tế Trung Quốc bồi lấp, xây đảo nhân tạo trái phép trên cả 7 bãi đá: Chữ Thập, Gạc Ma, Tư Nghĩa, Xu Bi, Ga Ven, Châu Viên và Vành Khăn xâm lược của Việt Nam từ 1988, 1995, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, vốn hoàn toàn không có tranh chấp - PV). Bắc Kinh đang dần mở rộng ảnh hưởng của mình trong khu vực. Nhưng tôi tin rằng khả năng Trung Quốc sử dụng vũ lực để chiếm quần đảo tranh chấp (Trường Sa) là không cao"

    "Trong thực tế chỉ có 2 trường hợp xảy ra và đều chống lại Việt Nam, một là năm 1974 (Trung Quốc cất quân xâm lược nốt nửa phía Tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam), một vào năm 1988 (Trung Quốc xâm lược và chiếm đóng 6 bãi đá trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam - PV)", Giáo sư Kim Tae-ho lưu ý. Ông cho rằng tất nhiên Trung Quốc có thể triển khai và tập trung "tài sản quân sự" của họ cho một khu phòng thủ, có nghĩa là vẫn tồn tại khả năng Bắc Kinh dùng sức mạnh quân sự để đánh chiếm một mục tiêu cụ thể trong quần đảo Trường Sa.

    Nhưng lý do tại sao Trung Quốc không thể sử dụng vũ lực để đánh chiếm bất kỳ thực thể nào ở Trường Sa hiện nay là bởi vì, Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với hậu quả ngoại giao nghiêm trọng quá lớn. Thứ hai, quân đội Mỹ vẫn đang hiện diện để duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải trên biển. "Chừng nào quân đội Mỹ còn duy trì sự hiện diện của họ trong khu vực, chừng đó phạm vi triển khai sức mạnh của Trung Quốc sẽ rất hạn chế", Giáo sư Kim Tae-ho bình luận.

    Một vấn đề nữa là liệu Trung Quốc có đủ sức duy trì sự hiện diện quân sự (tốn kém) của nó ở một nơi quá xa hay không. Quần đảo Trường Sa cách Trung Quốc quá xa, khoảng 1800 km tính từ phía Nam đảo Hải Nam đến bãi James mà Bắc Kinh gọi là Tăng Mẫu ở cực Nam Trường Sa. Như vậy do khoảng cách địa lý, Trung Quốc khó có thể duy trì sức mạnh trên khu vực này trong một thời gian dài.

    [​IMG]
    Hải quân Hoa Kỳ đang tính tiến vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp ở Trường Sa để tuần tra, giám sát vì đó là không phận, vùng biển quốc tế.
    Cẩn thận với chính sách "hai mặt" của Trung Quốc

    Tuy nhiên Giáo sư Kim Tae-ho lưu ý tính hai mặt trong chính sách của Trung Quốc cần phải được xem xét cẩn thận. Mặc dù Bắc Kinh luôn tuyên bố về (cái gọi là) ý định hòa bình, nhưng thực tế nó đã chứng minh một khía cạnh thực dụng trong chính sách đối ngoại. Tháng 10/2013 khi Trung Quốc tuyên bố nguyên tắc ngoại giao "chân thành cùng có lợi" thì chỉ 1 tháng sau họ đơn phương tuyên bố áp đặt vùng nhận diện phòng không ở Hoa Đông chồng lên không phận, vùng nhận diện phòng không các nước láng giềng.

    Trong một động thái có liên quan, tạp chí Time hôm nay bình luận Biển Đông đang trở thành một quả bom hẹn giờ của Trung Quốc khi Bắc Kinh liên tục "ủi cát vào con mắt của thế giới" bằng cách liên tục bồi lấp, tạo ra các đảo nhân tạo (bất hợp pháp) ở Biển Đông.

    Nếu Trung Quốc tiếp tục hoạt động bồi lấp xây dựng và cộng đồng quốc tế hiện nay không có cách nào ngăn chặn, đối đầu quân sự ở Biển Đông hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng hiện tại Trung Quốc vẫn cần phải củng cố thêm sức mạnh quân sự trong việc theo đuổi yêu sách chủ quyền trước khi một thách thức như vậy nổ ra.

    Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ, Đô đốc Harry Harris nói với Time: "Họ đã bồi lấp xây dựng ở đó với một tốc độ đáng kinh ngạc chỉ trong một vài tháng. Chúng vẫn đang tiếp diễn. Họ cũng đã thực hiện các dự án xây dựng lớn trên các đảo nhân tạo. Theo quan điểm của tôi, mục đích của hoạt động này là quân sự, bao gồm xây dựng đường băng và hải cảng lớn".

    Hiện tại Trung Quốc đã lắp đặt hệ thống radar cảnh báo sớm ở khu vực này, các quan chức Mỹ tin rằng cuối cùng nó sẽ được gắn vào một mạng lưới tên lửa phòng không và có thể bắn hạ bất kỳ máy bay nào đi qua khu vực. Khi đã có hệ thống hỏa lực phòng không (bất hợp pháp) ở Trường Sa, Trung Quốc sẽ củng cố yêu sách của mình. Bắc Kinh đang xây dựng một "tàu sân bay cố định" cách họ khoảng 1000 dặm, và không ai biết rõ hơn Hải quân Mỹ giá trị của một sân bay giữa biển khơi. Chắc chắn nó không thể di chuyển, và cũng không thể chìm được

    Vậy mà còn có 1 bộ phận trông đợi vào lòng tốt của Trung Hoa

Chia sẻ trang này