1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Mình có nhiều thằng láng giềng khốn nạn nhể!
    Xem lại mình chút :D
  2. tosodomatna

    tosodomatna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Có lẻ câu trả lời là mình phải mạnh thực sự thôi bác ah.
  3. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ Việt Nam chứ còn ủng hộ ai

    Mẹ chúng nó (Khựa), chúng nó coi nhan tình thế thái là gì đâu, chúng nó từng chém đầu vợ để được trọng dụng

    Việt Nam thì chuyên môm là chỗ chúng nó xả giận, loạt bớt dân Choang, Tây Tạng, Miền núi để gây chiến tranh VN
    Làm ổn định tình hình nội bộ chúng nó.

    Bạc nó lên thì nó đập Trường Sa luôn! Tập Cận Bình có sang nhờ VN đừng gây hấn với mấy thằng Diều hâu PLA (Bạc)
    Để nó yên ổn qua ĐHĐ Khựa 18.

    Sau đó thì mình không mạnh nó cũng thịt mình.

    Nếu thằng nào gốc Hải Nam, nhà Hoàng Sa, dân sự hóa Căn cứ Tam Á, thì còn xét :D
  4. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    không phải vô lý mà gần đây nhà ta có bao nhiêu là tin lên báo

    từ SU 22, MI bắn đạn thật

    tới Su30 MV tốt hơn Su30MKI

    tới chuyện nổ cấu hình của Su30

    tới chuyện xe tăng cũ tự dưng lại lòi hình ra (hợp tác với Ixrael và nhiều nước khác)

    tới chuyện hệ tên lửa Uran EV cho VN

    tới chuyện hệ thống chỉ thị mục tiêu cho tên lửa đối hải

    tới chuyện làm chủ công nghệ chế tạo mục tiêu bay

    tới chuyện Sư đoàn bộ binh 312 diễn tập chiến đấu

    tới chuyện TAR-21

    tới chuyện Việt Nam dùng UAV để giám sát từ xa hợp tác với Nga

    gần đây nhất là phái đoàn Séc quá giang VN chỉ để ĐÁP LỄ trong khi bay từ Châu Âu qua Việt Nam rồi mới tới nơi cầ đến nhất là Ấn
  5. Han_Toc_Uu_Tu

    Han_Toc_Uu_Tu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí đừng có nói VN chuẩn bị chiến tranh toàn diện với TQ đấy nhá đồng chí

    Đọc bài này đi, để thấy báo đài Giáo Dục các đồng chí như thế nào
    [​IMG]
    Không quân Mỹ không đủ khả năng tấn công Trung Quốc? Thứ bảy 24/03/2012 10:42

    (GDVN) - Không quân Mỹ hiện có 134 máy bay ném bom gồm B-1S, B-2S và B-52S… nhưng vẫn chưa đủ để tấn công các mục tiêu của Trung Quốc.

    [​IMG]
    Máy bay ném bom B-1 của Mỹ Chuyên gia Mỹ cho rằng, vấn đề then chốt mà Mỹ coi khu vực châu Á-Thái Bình Dương là đầu mối chiến lược quan trọng là ở sức chiến đấu của Không quân Mỹ, nhưng cùng với việc xuất hiện những vấn đề như số lượng máy bay ném bom của Quân đội Mỹ giảm xuống, phạm vi tấn công và khả năng tải đạn của máy bay chiến đấu không đầy đủ, thì chiến lược này sẽ đối mặt với khó khăn. Chuyên gia Mỹ đề nghị, Mỹ cần tăng cường đầu tư cho máy bay chiến đấu thế hệ mới.
    Ngày 23/3, Thông tấn xã Trung ương Đài Loan (Central News Agency) dẫn bài viết của chuyên gia an ninh quốc gia Mỹ Mackenzie Exzellen tại “Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp” Mỹ cho rằng,

    Chính phủ Barack Obama đã tuyên bố khu vực châu Á-Thái Bình Dương là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mới trong công tác quốc phòng của Mỹ, nhưng chuyên gia này cho biết, sự chuyển hướng chính sách của Chính phủ Obama không thể chỉ là lời nói, mà cần phải gia tăng đầu tư cho khả năng quân sự, mới có thể bảo đảm lợi ích của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
    Exzellen cho biết, khi quân Mỹ phát động các chiến dịch quân sự ở Tây Thái Bình Dương, quy mô sức chiến đấu của không quân tương đối quan trọng.
    Exzellen đã lấy các vấn đề như tiến hành tấn công đường dài, chọc thủng hệ thống phòng không của đối phương và máy bay ném bom B-52 thực hiện nhiệm vụ ở sâu trong lãnh thổ đối phương… để làm ví dụ, cho rằng, trong Chiến tranh Việt Nam,

    Mỹ sở hữu tới hơn 50 máy bay ném bom B-52S, nhưng hiện nay Không quân Mỹ chỉ có lực lượng máy bay ném bom với 134 chiếc gồm B-1S, B-2S và B-52S, tuổi đời của những máy bay này đã 20 năm, thậm chí lâu hơn, sẽ không có gì thay thế khi bị tổn thất trong chiến đấu.

    [​IMG]
    Máy bay ném bom B-2S Mỹ Ngoài ra, Exzellen cho rằng, những năm gần đây Mỹ mất đi 15 máy bay ném bom B-52S, phòng không ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trở nên nguy hiểm và phức tạp hơn,

    tuy rằng máy bay chiến đấu của Mỹ có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng những máy bay chiến đấu này vẫn thiếu phạm vi tác chiến hiệu quả và khả năng tải đạn đủ để thâm nhập tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Trung Quốc.
    Về tương lai quân Mỹ triển khai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Exzellen đề nghị, Chính phủ Obama và Quốc hội Mỹ cần đầu tư ổn định cho máy bay ném bom thế hệ tiếp theo, chương trình máy bay chiến đấu tấn công liên hợp F-35, hiện đại hóa máy bay chiến đấu F-22, máy bay tiếp dầu trên không KC-46, coi điều chỉnh khả năng của Không quân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
    [​IMG]
    Máy bay ném bom B-52 Mỹ
  6. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Tướng TQ đề nghị hợp nhất cơ quan chấp pháp trên biển

    <A class=imageattach href=[/IMG]http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Tuong-TQ-de-nghi-hop-nhat-co-quan-chap-phap-tren-bien/20123/200483.datviet


    Trong bối cảnh căng thẳng về tranh chấp lãnh hải ngày càng tăng, Trung Quốc xem xét khả năng tăng cường sức mạnh trên biển bằng việc thành lập lực lượng phòng vệ biển quốc gia.


    Mới đây, trong hai phiên họp thường kỳ Chính phủ Trung Quốc vào đầu tháng 3/2012, một số đại biểu Trung Quôc đã đưa ra đề nghị nâng cấp Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc thành Bộ chuyên trách về biển và đại dương, ngang với các bộ như: Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ thương mại và các bộ khác.

    Bên cạnh đó, tại cuộc họp các đại biểu cũng đưa ra kiến nghị về việc thành lập một lực lượng chuyên trách về bảo vệ biển quốc gia trên cơ sở hợp nhất các lực lượng chấp pháp trên biển hiện nay. Điều này cũng là một nỗ lực nhằm ‘khẳng định quyền chủ quyền về lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc’.
    Theo các đại biểu Trung Quốc, Bắc Kinh cần quan tâm hơn nữa và có những biện pháp chỉ đạo ‘đáp trả cứng rắn’ đối với một loạt các động thái quyết liệt kể từ đầu năm tới nay của các nước láng giềng có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc.
  7. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Sao đồng chí, không bình luận thêm thông tin từ các dòng trên để anh em dễ hiểu! Khó hiểu quá ạ
  8. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    à không

    thông tin đó ý là nếu TQ cương được thì VN cũng cương được

    khả năng quân sự của VN hiện tại vừa đủ đáp ứng việc gìn giữ biển đảo và đất liền của dân tộc.

    lực lượng nào muốn gây hấn thì cũng phải suy nghĩ kỹ càng

    trong khi đường lối của VN trong chuyện biển đảo là cực kỳ mềm mỏng, đặc biệt là đối với Hoàng Sa

    cho nên nếu khoe ra một chút tức là tạo thêm cơ hội cho lực lượng hòa hiếu mà lấn át đi lực lượng diều hâu là lẽ vậy.

    nhưng phải đứng trên cơ sở là sự mềm mỏng được thể hiện rõ ràng trong chuyện không đòi Hoàng Sa và các đảo của Trường Sa (sẵn sàng đòi nhưng chưa đòi) cũng như chưa kiện um sùm lên. Nếu um sùm lên thì càng kích động phái diều hâu.

    theo mình cái lý nó là như vậy
  9. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Đối thủ trực tiếp tranh chấp đã rõ là ai nhưng còn 1 nghiệm cần phải tìm ra đó là Philippin, nước này cũng có liên quan và quan trọng là có Mỹ chống lưng. Giả thuyết rằng chúng ta chiến thằng nước lạ thì cũng không loại trừ "nước quen nhảy vào". Dù gì đó cũng là giả thuyết.
  10. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Ai là lãnh đạo nhà nó thì bản chất bẩn thỉu vẫn chảy trong máu chúng nó thôi có khác gì đâu

Chia sẻ trang này