1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
    Mức độ chạy tít giật gân câu khách của báo chí bây giờ đã lên tầm có thể nói là lừa đảo, nhiều khi nội dung hoàn toàn không như tiêu đề. Kiếm tiền kiểu vậy là thất đức.
    beta22, dulichbenvung82su_30 thích bài này.
  2. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Ngày hôm qua, 16/06.2015, cảnh sát Hồng Kong vừa bắt giữ một số đảng viên đảng "Độc Lập Quốc Gia" (đảng đã tiến hành cuộc biểu tình chiếm đóng tại HK vào tháng1 năm nay) và thu giữ nhiều vũ khí:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Theo cáo buộc thì đảng này định đánh bom cuộc bầu cử hội đồng lập pháp của Hồng Kong trong ngày 17/06/2015
    beta22hiraly thích bài này.
  3. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    cũng nên biết rằng đi vào siêu thị Mỹ thấy vui rằng các giày thể thao , quần áo thương hiệu Mỹ nổi tiếng cũng ghi Made In Vietnam
    mong các cty VN tiếp tục giành được tín nhiệm và đơn hàng từ các KH Mỹ và châu Âu làm nhà cung cấp tin cậy cho họ sau TQ
    beta22, karate_hn, TRANGBAOLINH1 người khác thích bài này.
  4. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    được CIA gài vài để phá hồng kong, xong lại cho FBI phối hợp với cảnh sát hồng kong để bắt, việc kí kết thỏa thuận quân sự mỹ trung đã có kết quả đầu tiên
    engkhoi, beta22TRANGBAOLINH thích bài này.
  5. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Nhìn giống Châu Tinh Trì
  6. TechNip05

    TechNip05 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    65
    Một số phọt của anh nhằm cổ vũ và định hướng phong trào chém gió trên ttvn cũng đã có một số tác động cụ thể, mặc dù cũng nhiều ý kiến khác nhau, có bợn thì bảo anh là cốp phết ở một ngõ ngách xó xỉnh nào đó trên mạng, người thì bảo anh là cu Lãng hay tệ hơn nữa là thím Mượt…thực ra anh không quan tâm lắm đến dư luận vì quan điểm của anh thì cứ thích thì phọt miễn sao đừng vi phạm nội quy của diễn đàn, chỉ trừ trường hợp mấy thằng cha DLV hay Hồng vệ binh dỗi hơi nhảy vào bỉ bôi. Tuy nhiên nếu các bạn có đọc thì cũng đừng có lôi bài của anh đi linh tinh, những bài này chỉ nên tồn tại trong ttvnol mà thôi. Nơi đầu tiên anh đã từng chơi cùng thời với những cao thủ như huyphuc, chiangsan, napster, chimcanhcut…nhẽ là như vậy.

    Hiện giờ anh đang có hứng viết trong topic này, hôm nay nhân tiện có chuyến công tác ra Hà nội ngồi trong xe lướt ra hồ Gươm cổ kính. Nhìn các cụ ông đang đấu trí trên mấy bàn cờ dưới bóng liễu thướt tha, anh lại liên tưởng đến bàn cờ ở biển Đông.

    Các loại cờ phổ biến trên thế giới có thể kể đến cờ vây, cờ tướng và cờ vua. Chúng có chung một cái gốc là cờ nhưng tiền tố đứng sau lại phản ánh bản chất mà trò chơi này đại diện. Nếu cờ vây được biết đến như là một trò chơi bao vây của các viên đá giống nhau để cố gắng giành quyền kiểm soát các vị trí chiến lược mà từ đó, sức mạnh dựa trên vị trí này sẽ lan tỏa, thì cờ tướng hay cờ vua là một trận chiến của các đội quân để tiêu diệt sức mạnh vất chất và sinh lực của đối phương.

    Trở lại với bàn cờ biển Đông, Hơn 1/3 lượng hàng hóa vận chuyển trên biển đi qua Biển Đông. Gấp 3 kênh đào Suez và gấp 5 lần kênh Panama. Các bạn để ý tần suất tàu thuyền của ngư dân Việt va chạm với tàu hàng khi đang tác nghiệp trên ngư trường thì rõ, trung bình cứ 3km có một tàu hàng trên các lộ trình hàng hải trên biển Đông. Về mặt địa chính trị - kinh tế Biển Đông và eo Malaca đóng vai trò khá giống Vịnh Aden và kênh đào Suez.

    Bàn cờ đã phức tạp như vậy thì đương nhiên giải thưởng phải rất hấp dẫn thì các tay chơi mới mới lao vào như con thiêu thân như thế.

    Theo cái nhìn từ Trung Nam Hải, Việt nam không phải là bên chơi cờ với họ, không phải là không biết cách đánh cờ hay thiểu năng trí tuệ mà chỉ vì với quy mô kinh tế hiện tại, lợi ích biển Đông mang lại vẫn ở mức khiêm tốn. Tham vọng đại dương vẫn chỉ dừng lại ở câu chữ trên văn bản. Đến giờ kinh tế biển vẫn đang dừng lại ở việc khai thác ở các mỏ dầu đều nằm rất gần bờ, lượng hàng hóa lưu thông trên biển Đông chưa phải quá lớn. Mối quan tâm duy nhất là được đánh cá tự do và thông qua đó là để giữ chủ quyền.

    Các nước Đông Nam Á khác thì bo bo giữ phận mình và an phận tự sướng với nhau trong một tổ chức lỏng lẻo, mất đoàn kết và thiếu lòng tin. Duy nhất chỉ có Philiphin là dám quyết định chơi rắn qua việc kiện Trung quốc do kinh tế phụ thuộc vào TQ rất ít chưa đến 1% GDP, biên giới ở xa và đã từng là đồng minh của Mỹ.

    Nhật bản không có biên giới trực tiếp với Trung quốc, là một quốc gia hải đảo, không bị ngoại xâm nên dân Nhật sống biệt lập và thuần chủng. Ảnh hưởng của các thể loại đạo Khổng hay sinh lão tử bệnh phát xuất từ Trung quốc không thể ảnh hưởng đến văn hóa và chi phối đường lối chính sách của dân tộc Nhật. Vùng biển Đông này tối quan trọng với họ về mặt vận chuyển hàng hóa. Với một đất nước mà phần nhiều là biển và núi đá vôi, Nhật buộc phải phát triển dựa trên mối liên kết ràng buộc với các nền kinh tế khác, sự phát triển mau chóng từ thời Minh trị đến hiện tại đều dựa trên đường lối đúng đắn này. Sau trận Trân Châu Cảng đã có lúc Nhật kiểm soát hầu như toàn bộ hải lộ Thái Bình Dương.

    Vậy hai tay chơi lớn trên võ đài chỉ là Nhật và Trung quốc mà thôi, Trung quốc sẽ đấu cờ với Nhật và gửi một thông điệp mạnh mẽ đến người đứng sau là Mỹ: sẽ đến lúc họ sẽ chơi với Mỹ một ván cờ khác mang tính toàn cầu hơn. Ngoài ra cũng phải kể đến sự hằn thù dân tộc, Trung quốc giống như một đứa trẻ đang bị bắt nạt, trấn lột hàng ngày sau thời gian dài nhịn nhục đã trở thành một gã trai cơ bắp đang quyết tâm trả mối thù bị Nhật làm nhục trước cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, thời điểm hàng vạn mỹ nhân quốc bảo Hoa ngữ bị dồn vào hết các nhà thổ để mua vui cho binh lính Nhật hoàng.

    Rõ ràng khi nhìn vào ván bài này từ góc độ cờ vua, thì như một tướng Mỹ nào đó mà anh không nhớ tên đã nói: “các cường quốc không đánh nhau vì những hòn đá”. Nhưng trong mắt của người chơi cờ vây, điều mà Trung Quốc đã làm ở Biển Đông là một ví dụ kinh điển về cách thức làm chủ lối chơi này với mục tiêu tối thượng là giành được quyền kiểm soát khu vực. Tất nhiên đánh cờ vây không thể tốc chiến tốc thắng mà cứ từ từ dành quyền kiểm soát trong im lặng, quá trình kéo dài trong nhiều thập kỷ cho đến khi đối thủ đang buồn ngủ chợt giật mình nhìn lại thì nhiều vị trí chiến lược đã bị lấn chiếm, không gian sinh tồn co hẹp đến nỗi không đủ địa lợi để triển khai phản kích và đành chấp nhận nhường quyền kiểm soát cho đối thủ.

    Vì vậy sự bành trướng dần dần sẽ được triển khai, chứ không phải là các trận chiến lớn. Nhận thức được tiềm lực quân sự còn yếu, TQ sẽ kiểm soát không để xảy ra chiến tranh, tạo cớ để Mỹ có thể can thiệp vì yêu cầu đầu tiên của chiến lược này là tránh các cuộc tấn công vũ trang công khai càng nhiều càng tốt. Tranh thủ xây dựng các điểm lấn chiếm này thành các điểm kiểm soát mạnh mẽ, các trung tâm hậu cần và các căn cứ triển khai sức mạnh hiệu quả.

    Viết đến đây, anh mới giật mình nhìn lại 6 bãi đá mà TQ chiếm giữ trong chiến dịch CQ 88 có vị trí chiến lược thế nào, lượng tuy nhỏ nhưng hoàn toàn có thể khống chế 11 đảo của Việt Nam khi cần thiết. Anh chỉ ví dụ địa lợi của đá chữ Thập trong bản đồ mà bạn nào đó đã post lên diễn đàn tháng trước, đảo đá này giữ một vị trí lý tưởng vì nằm ở chỗ giao cắt của phần lớn các tuyến đường vận chuyển đi qua Biển Đông. Vị trí không quá gần với các nhóm đảo khác khiến cho Đá Chữ Thập giữ được mức độ an toàn nhất định. Ngoài ra về cấu trục địa chất, đá Chữ Thập tính cả phần móng đế rộng lớn nhất quần đảo Trường Sa.

    Bãi cạn Scarborough, mà Trung Quốc chiếm năm 2012 nằm ở góc đông bắc Biển Đông và là một tiền đồn lý tưởng để giám sát các tuyến đường vận tải chính đi qua khu vực này.

    Với quyền kiểm soát quần đảo Hoàng Sa, bãi cạn Scarborough và một số vị trí chiến lược khác tại quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đã nắm được yết hầu của các tuyến đường biển toàn cầu đi qua biển Đông. Từ đảo Phú Lâm lớn nhất ở Hoàng Sa, đá Chữ Thập, bãi Vành Khăn và bãi cạn Scarborough hình thành nên một hình chữ nhật hơi méo mà từ đó, thể giúp kiểm soát gần như toàn bộ Biển Đông.

    Điểm nhấn ở đây vẫn là đá Chữ Thập. Từ một bãi đá chìm tự nhiên, đá Chữ Thập sẽ sớm trở thành đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa. Sau khi cải tạo, với diện tích khoảng 2km2, diện tích này sẽ lớn gấp 4 lần đảo Ba Đình, đảo tự nhiên lớn nhất do Đài Loan nắm giữ. Diện tích được mở rộng này sẽ cho phép xây dựng trên đá Chữ Thập một sân bay, một cảng biển, các trạm radar, cũng như chứa một số tên lửa tầm trung đến tầm xa, nhà kho và cơ sở hạ tầng dịch vụ khác có khả năng hỗ trợ hàng trăm tàu đánh cá, tàu tuần tra, tàu chiến và máy bay chiến đấu. Nghĩa là tất tần tật các hạ tầng của một hòn đảo chiến lược cần phải có.

    Không khó để tưởng tượng ra rằng chỉ trong vòng một thập kỷ nữa thôi Bắc Kinh sẽ rải đầy các căn cứ hùng mạnh trên Biển Đông, Trung Quốc sẽ có tiềm năng hơn bất kỳ một cường quốc nào trong việc giành ưu thế không quân và hải quân tại Biển Đông.

    Như vậy, Trung quốc, Nhật và Mỹ đang bày một ván cờ chiến lược ngày trước cửa nhà của Việt nam. Thế cờ vây nhau này có phá được không và phá như thế nào trong khi chúng ta vẫn chưa chính thức được ngồi điều quân khiển tướng, anh đang nghĩ móp đít mà chưa ra và đang chờ các bạn cho ý kiến.
    binh bk, engkhoi, conag2 người khác thích bài này.
  7. dulichbenvung82

    dulichbenvung82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    40
    Bọn Tàu vừa làm clip hoạt hình chửi Việt Nam,đang hóng mấy bạn HVB,DLV ý kiến,nhất là tay Huyphuc và pro Tàu
  8. sinbadvking

    sinbadvking Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    660
    Nếu sốt ruột đánh cờ đến vậy sao cụ không theo hẳn anh Mỹ theo lời cụ mr hoàng như nhật Bổn đi, chả có gì khẳng định Việt Nam và Mỳ mãi là kẻ thù tiềm ẩn cả, làm tiền đồn quấy phá Tung của của Mỹ, lợi ích của Mỹ khi ủng hộ hẳn Việt Nam gồm có:
    - thêm 1 thằng em đồng minh khá rắn ở khu vực chứ không phải chu cấp bỉm như Phi.
    - không để Tung của kiểm soát tuyển đường biển nhộn nhịp nhất thế giới ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của mỹ, cũng như vị trí làm bố thế giới của Mỹ.
    - Đóng quân, sửa chữa, abc ở Cam ranh.
    - Thay cả Tung Của và asean nắm quyền kiểm soát biển Đông ( hơi ảo), hợp tác khai thác tài nguyên thiên nhiên, bảo kê thu tiền mãi lộ, kìm chế tung của từ phía biển đông. Có đồng minh thân thế cơ mà.
    - cần bổ sung thêm....
    Cách giúp:
    Bơm tiền,
    Bơm tàu ( chủ yếu là tàu húc, ủi, tuần tra... kìm chế thôi chứ có đánh đâu mà cần tàu to.
    Bơm cố vứn.
    Bơm f16v, f15v, pratriot... để dọa ma thôi. Khi cần chiến thì cũng có mà dùng haizz.
    - Cho hạm đội 7 đóng ở Cam ranh :3
    .... chưa nghĩ ra hết!
    Đấy là khi lãnh đạo Đ. Ảng, nhà nước cúng nhất trí theo ý thích chơi cờ đua đòi giống cụ nhé. Còn bây giờ thì em chả hiểu sao các cụ ý lại im thế. Hay lại theo cái thuyết của cha khổng tử bên tung của: Biết điều khi yếu thế haizz!
  9. Alualua

    Alualua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2015
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    268
    Chửi khỉ là conđiếm người Việt rồ Tàu tên là Phong Vân làm ở công ty thép Thượng Hải Baosteel chứ Tàu nào?
    beta22 thích bài này.
  10. theki22

    theki22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    127
    khiếp mấy thằng trẻ trâu bên tàu nói gì cũng tha về đây thì cũng đến chịu.
    beta22hiraly thích bài này.

Chia sẻ trang này