1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Tôi ko giỏi hơn ông, nhưng nói cái gì mình biết. Nếu chưa biết hoặc chưa hiểu thì ko nên nói.
    theo y/c của ông tôi dẫn chứng:
    1/ Ông nói USD là đồng tiền chung của thế giới:
    Sai hoàn toàn. Người ta chỉ nói: USD là ngoại tệ mạnh, thông dụng. Trên thế giới chỉ có EURO là đồng tiền chung của châu Âu.
    2/ Nguyên tắc càng in tiền nhiều nghĩa là lạm phát càng lớn ===>> càng nhanh phá sản ( Zambabwe).
    Nếu năm 2015 in thêm 1 tỷ đồng nghĩa là đang vay của 2016 1 tỷ đồng....
    Gói kích cầu khác hoàn toàn với in thêm tiền.
    Hãy tìm đọc cuốn " chiến tranh tiền tệ" nếu ko đc đào tạo chuyên nghành kinh tế thì sẽ hiểu đc phần nào.
    beta22 thích bài này.
  2. VitBeo123

    VitBeo123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    412
    Con vịt nó đíu có cất trong kho. Nó lấy cái đó làm đồ gia bảo!

    Đã là gia bảo thì lắm thằng hám, coi như làm báu vật bảo lãnh để phát hành tiền đồng.

    Hoặc đút vào thằng nhà băng khác bảo lãnh để vay tiền.

    Vì thế Mỹ chết chìm, nguy cơ con vịt và 1 cơ số các thằng khác chết chìm theo.

    Chỉ có thằng nào khôn đi mua vàng (như Nga, Ấn, Trung) thì không sao. Hoặc có thằng nào đó to gan coi lão Benjamin là mớ giẻ rách thì không làm sao. Nghĩa là giữ đô thì nguy khốn cũng tương tự.
    Lần cập nhật cuối: 23/06/2015
    beta22 thích bài này.
  3. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Và đây:
    Trên thế giới duy nhất có nước Mỹ vận hành cơ chế phát hành tiền đặc thù.
    Chính phủ ko có quyền phát hành tiền. Việc phát hành tiền là Cục dự trữ liên bang Mỹ. Xét về quyền lực thì Cục dự trữ liên bang Mỹ có quyền hành lớn hơn cả Chính phủ Mỹ. Ko phải ngẫu nhiên các tạp chí kinh tế luôn bầu chọn chủ tịch Cục dự trữ liên bang có quyền lực cao hơn Tổng thống Mỹ. Khi cần phát hành thêm tiền, Chính phủ Mỹ phải thương lượng với Cục dự trữ liên bang mà thực chất là 1% các nhà tài phiệt mà đa số là gốc Do thái nắm quyền hành và quyết định. Việc phát hành bao nhiêu, thời điểm nào, tại sao.... phải do họ quyết sau khi Chính phủ thương lượng.
    Khi phát hành thêm 1 USD nghĩa là vàng trong kho dự trữ của Cục dự trữ liên bang sẽ giảm đi tương ứng đồng thời nền kinh tế của Mỹ bị giảm sút + tỷ lệ thất nghiệp tăng tương ứng.
    beta22 thích bài này.
  4. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Ôi giồi ơi, ngắn gọn đấy, nhưng hiểu ngay là ông chẳng biết gì.
    Ý 1 là tôi quy nạp về một kết luận chung như thế. Bây giờ các nước xuất nhập khẩu với nhau thanh toán bằng đô la, tất nhiên ông xuất thu về đô la ông giữ lại để nhập cái khác. Rồi cả một đống nước dự trữ ngoại tệ cũng bằng đô la. Một đống đô la Mỹ tồn trong nền kinh tế thế giới như một loài tài sản. Vây tôi nói đô la là một loại tiền (tất nhiên) cho toàn thế giới (có gì là sai). Có ngoa 1 tý nhưng có gì lai sai.

    Ý 2 thì đúng là ông chả hiểu cái mịa gì. Ông in tiền thêm bằng đúng kích cõ mới tăng của nền kinh tế thì làm sao có lạm phát. Kinh tế tăng trưởng liên tục mà không in thêm tiền giấy thì lấy vỏ sò ra mà mua bán với nhau à. Đây chính là ý nghĩa to lớn của tiền giấy và lợi thế to lớn của nhà nước. Trong trường hợp nước Mỹ thì lợi thế quá lớn do: (1) phục vụ tăng trưởng cho toàn thế giới; (2) rõ ràng in tiền cho thế giới tiêu nhưng giá trị thu về éo phải đầu tư ngược lại nền kinh tế thế giới mà chỉ việc bơm cho kinh tế Mỹ thôi.

    Thôi, em chán rồi. Em lướt.
    catalaya, HaNoiOldAnhcuaFStars thích bài này.
  5. AnhcuaFStars

    AnhcuaFStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    302
    Đến ngày 31/3/2015
    Mỹ nắm 8133.5 tấn vàng
    Nga nắm 1238.3 tấn
    Trung Quốc 1054.1 tấn

    Nói như vậy, đem hết tiền mua vàng thì lấy gì mà kinh doanh? Đó là đối với Nga, Trung.
    Còn Mỹ thì chẳng phải như vậy. Tự các nước mang vàng đến đổi lấy $ để giao dịch. Khác hoàn toàn.
  6. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Có não ko?
    1/ đồng tiền chung khác hoàn toàn với đồng tiền thông dụng nhé. Ngu chứ ko phải ngoa.
    2/ in thêm tiền để mua bán với nhau. Mịa, đến ngay VN đang bắt đầu thực hiện hạn chế thanh toán và lưu thông tiền mặt. Người ta bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng để kiểm soát sự lưu thông cũng như sự trong sạch của đồng tiền mà thằng ngu kêu ko in thêmntieenf lấy gì mua bán.
    Tôi lạy ông và xin thua.
    beta22 thích bài này.
  7. VitBeo123

    VitBeo123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    412
    Vàng là gia bảo cổ truyền, bảo lãnh phát hành tiền, bảo hiểm nhiều thứ rất tốt. Đế chế đô la có sụp cũng không sao.

    Mỹ nắm bao nhiu vàng thì đọc ở đây:
    Bán khống vàng thỏi: Câu chuyện thao túng giá vàng bên trong
    http://lichsuvn.net/forum/showthread.php?t=34271&p=596281#post596281
    beta22 thích bài này.
  8. AnhcuaFStars

    AnhcuaFStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    302
    Thế đi buôn bán với Lào à?
    Đây dollar lại chảy sang Mỹ này.
    Thế lại làm một vòng tuần hoàn rồi còn gì?
    http://vneconomy.vn/the-gioi/trung-quoc-rot-hang-ty-usd-vao-nghien-cuu-o-my-20150622012541284.htm
  9. VitBeo123

    VitBeo123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    412
    beta22 thích bài này.
  10. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Hề hề, em thôi rồi, nhưng thấy bác lậy xin thua thì chốt cái cho nó khí thế.
    (1) Ờ thì không dùng từ "đồng tiền chung" nữa, mà dùng từ "đồng tiền dùng chung". Nó chỉ là danh từ chỉ việc được công nhận rộng rãi trong lưu thông và tích trữ như tài sản trên thế giới thôi mà, ông lôi đồng tiền chung chau Âu ra so sánh làm gì.

    (2) Ông trao đổi qua ngân hàng nhưng rõ là ông phải có tiền gửi vào ngân hàng ông mới trao đổi được chứ. Việc dùng ngân hàng rõ ràng là mục đích rất khác cái bác đang đề cập đến. Kể cả với một nền kinh tế dùng tiền điện tử 100% thì kinh tế phát triển người ta vẫn phải "in" tiền điện tử ra mới có cái mà tiêu chứ. Em nghĩ bác không hiểu những thứ trừu tượng quá, nên thôi chịu khó cụ thể hơn. Ví dụ cả nước có 10 đông tiền để tiêu, trong đó ông A có 4 đồng, ông B có 6 đồng. Bình thường A sản xuất ra 4, B sản xuất ra 6, nhưng do tăng trưởng do A tăng năng suất, B mọc thêm cái tay, thế nên A sản xuất ra 7, B sản xuất ra 10. A và B muốn trao đổi với nhau, vậy éo có tiền thì hàng đổi hàng hay học các cụ ra nhặt vỏ sò ra qui định là tiền à.
    Em đã cố cụ thể nhưng vẫn nghĩ là bác éo hiểu, vậy em cú nôm na theo ngôn ngữ bác đang cố học theo là: ngân hàng dùng trao đổi điện tử nhưng vẫn phải bảo đảm tiền mặt để quy ngay được các giao dịch này ra tiền mặt, nếu không đủ dự trữ tiền mặt này thì ngân hàng này là ngân hàng không có khả năng thanh khoản và sẽ được ngân hàng nhà nước đóng con mịa nó cửa và mua lại với giá có thể lên đến 1 đồng Việt Nam.

    Thôi chốt nhá. Bác lạy em ngại lắm.
    HaNoiOld thích bài này.

Chia sẻ trang này