1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Còn khựa đang ảo tưởng xây dựng đường tơ lụa trên biển + trên đất liền .... :-p:-p:-p:-p:-p
  2. truonghuyenquan

    truonghuyenquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    288
    Sáng sớm mở mắt thấy từ đêm qua đến giờ mà mấy trang mới, tưởng oánh nhau rồi nên các bác viết nhiều. Hóa ra toàn đô với dầu :( Em kiến thức nông cạn chỉ hỏi và nói mấy cái này, tùy các bác nghĩ và chém:
    1: Các bác qua Châu Phi du lịch thì trước khi đi các bác sẽ mang tiền vnđ, ơ rô, bảng, nhân dân tệ hay đô la đi ạ?
    2: Công ty với các bác làm ăn với đối tác nước ngoài(nước nào cũng được) thì đa phần 2 bên thanh toán cho nhau bằng tiền của quốc gia đó hay tiền gì ạ?
    3: Phát hành tiền và thanh toán ko dùng tiền mặt về cơ bản chả liên quan gì tới nhau cả. Thanh toán qua thẻ chỉ đơn giản là để dòng tiền nó không chết 1 chỗ. Thay vì mỗi tháng bác tiết kiệm 10 triệu về vứt vào két( đúng nghĩa tiền chết) thì giờ bác để ở trong thẻ( thực chất là ngân hàng) lúc nào cần thì tiêu. Tiền đó cần thì ngân hàng có thể "mượn tạm" để chi tiêu, để quay vòng vốn. Nhưng nhà nước vẫn phải in tiền và tung tiền ra. Vì thứ nhất tiền có thời hạn trước khi nó hỏng, rách. Thứ 2 là sản xuất tăng lên, nhu cầu trao đổi tiền tăng so với trước thì tất nhiên phải in tiền.
    4: Về USD, chắc đây là cái mà người dân thích nhất ở Mỹ =)).
    • Hỏi các bác trên thế giới này tiền nào được dự trữ nhiều nhất ( quy mô quốc gia)? Chắc không phải nhân dân tệ hay ơ rô hay bảng anh rồi.
    • In tiền ( khi mà lượng tiền nhiều hơn lượng hàng) thì đồng tiền mất giá là đúng. Nhưng Trung Quốc phát hành thêm tiền khác với Mỹ phát hành. Em ví dụ trên thế giới hiện đang có 10.000 Tỷ USD lưu hành. Giờ ở Mỹ nó khủng hoảng ( năm 2007) nó tung khoảng 1000 Tỷ ra để cứu thị trường của nó. Vậy là tờ giấy bạc mất giá 10%. Nhưng trong 1000 Tỷ đang lưu hành trước đó, Mỹ chỉ cầm có 5000 thôi, còn lại là những thằng khác trên thế giới. Nghiễm nhiên những nước còn lại mất oan 10% vì đô mất giá. Mỹ cũng mất 10% nhưng với gói 1000 nó tung ra, rõ ràng nó có lợi hơn nhiều quốc gia khác.
    • Nói đến đây 1 số bác bảo thế sao nó không in ra nhiều vào, nhiều nữa vào, cho bọn kia chết hết đi =)) Vì nếu nó làm liều thế, cả thế giới ở thế không còn gì để mất sẽ quay lại phản nó ngay :)) Rồi cả thế giới chết thì ai đi làm thuê, ai mà để nó bóc lột nữa. Không còn cách nào thì Mỹ nó mới phải tung tiền (2007) thôi. Còn về
    5: Tóm lại ý em là USD là đồng tiền quan trọng nhất trên thế giới này, thứ mà quốc gia nào cũng thích cả =)) Muốn lật đổ sự thống trị ( về kinh tế ) của Mỹ, phải lật đổ được đồng USD trước đã >:)
    Tifavn, engkhoihoanghoa00 thích bài này.
  3. AnhcuaFStars

    AnhcuaFStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    302
    Cuồng ai không quan trọng, nhưng không được nói sai sự thật, mị dân.
    Sản lượng Opec 30 triệu thùng dầu/ ngày.
    Của Iran sau khi bị trừng phạt là 1 triệu thùng dầu/ ngày.
    Iran đang đàm phán với nhóm P5+1 - Hội đồng bảo kê và Đức xin nâng lên mức thêm 500.000 thùng/ngày trong vòng 2 tháng và nâng lên 1 triệu thùng nữa/ngày trong vòng 6-7 tháng.
    Iran đang trữ 40 triệu thùng dầu chờ xuất khẩu.
    http://www.vietnamplus.vn/iran-dang-du-tru-toi-40-trieu-thung-dau-de-cho-xuat-khau/328439.vnp
    Tới đây hỏi Vịt Béo.
    1. Sản xuất hàng bị lưu kho, chi phí sản xuất có rẻ hơn sản xuất hàng sản xuất ra bán hết veo không,
    2. Hoặc giả, dây chuyền chỉ hoạt động 40% so với công suất thiết kế, đầu tư thì chi phí khấu hao có tăng không?
    3. Các chi phí khác có tăng do đồng $ trở nên khan hiếm?
    hoanghoa00 thích bài này.
  4. VitBeo123

    VitBeo123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    412
    Thế hóa ra bị cấm vận vẫn bán dầu chứ không cạp đất nhể!
    Fỏm trơn như lươn thế này thì để vô nồi lẩu nhậu!

    [​IMG]
    beta22 thích bài này.
  5. AnhcuaFStars

    AnhcuaFStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    302
    Bán đắt thì bán cho ai? Cho Triều Tiên à?
  6. engkhoi

    engkhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    95
    Có lẽ các bác nên mở 1 tóp píc tựa đề "Đô la dầu lửa - Quá khứ, hiện tại và tương lai" để chém thì rộng chỗ và thích hợp hơn nhỉ???
    Đây là về Tàu khựa và ASEAN mà em thấy đủ cả, từ OPEC, Iran, hội đồng bảo kê tới kinh tế chính trị, kinh tế vĩ mô, chống buôn lậu, chém gió, viết hịch, anh, em, chú, bác... loạn cào cào. Nhức não quá!!!
    beta22 thích bài này.
  7. AnhcuaFStars

    AnhcuaFStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    302
    Bạn à. Cái Topic này thực ra nó như là một cái bẫy. Nếu chỉ nói mỗi các câu chuyện giữa ASEAN - TQ, lâu dần sẽ dẫn tới sự ngộ nhận về sự to lớn, lấn át của TQ đối với Asean về các mặt chính trị, kinh tế, quân sự. Đó là một kiểu nguỵ biện, ru ngủ rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải đặt mối quan hệ ASEAN - TQ trong một bối cảnh rộng lớn mà suy xét, mới có cái nhìn tổng quát và chân thực, tỉnh táo.
    hoalongtranghoanghoa00 thích bài này.
  8. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Bác này nói chí lí ! khựa vẫn chỉ là khựa thôi ...:-D:-D:-D:-D:-D
    dulichbenvung82 thích bài này.
  9. dulichbenvung82

    dulichbenvung82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    40
    thế Dohuuhang có lý lẽ gì chứng minh điều hoanghoa nói là sai?hay là mong muốn DNVN nhất là dệt may lệ thuộc vào China.tôi đang tìm bài viết về chuyến thăm Ấn của Bác Tư vừa rồi,có nói về dệt may,đợi sáng mai tôi đưa lên xem tham khảo.
    hoanghoa00 thích bài này.
  10. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Nhập khẩu nguyên liệu dệt may tăng đột biến
    Thứ ba, 16/06/2015, 09:17 (GMT+7)


    (Kinh tế) - Những mặt hàng nhập khẩu phục vụ ngành dệt may như bông, xơ sợi, vải đều tăng so với cùng kỳ năm trước, tăng mạnh nhất là mặt hàng bông với mức tăng 35,2% về lượng.





    Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), nhập khẩu bông trong năm 5 tháng đầu 2015 ước đạt 447.000 tấn, trị giá 712 triệu USD, tăng 35,2% về lượng và tăng 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014. Tính riêng trong tháng 5, nhập khẩu mặt hàng này ước đạt 105.000 tấn, trị giá 166 triệu USD, tăng 39,1% về lượng và tăng 8,9% về trị giá so với cùng kỳ 2014.

    [​IMG]
    Xuất khẩu dệt may trong 5 tháng ước đạt 8,11 tỷ USD.

    Tuy nhiên, giá bông nhập khẩu lại giảm 19,6% so với cùng kỳ 2014, xuống còn 1,593 USD/tấn.

    Thị trường nhập khẩu bông chủ yếu trong 5 tháng qua, đứng đầu là Hoa Kỳ, với tổng kim ngạch nhập khẩu lên tới 170.000 tấn, với trị giá 285 triệu USD, tiếp đến là Brazil, Bờ Biển Ngà, Pakistan, Indonesia, Australia, Hàn Quốc…

    Nhập khẩu mặt hàng xơ, sợi nguyên liệu có mức tăng chậm hơn so với mặt hàng bông, tăng 11,2% về lượng và 3,5% về trị giá, đạt 326.000 tấn, trị giá 638 triệu USD. Giá sợi nhập khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2015 giảm nhẹ 6,8% so với cùng kỳ 2014, xuống 1,954 USD/tấn.

    Mặt hàng có kim ngạch thấp nhất và cũng có mức tăng thấp nhất là vải, trong 5 tháng, ước đạt 3,965 triệu USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ 2014.

    Việc nhập khẩu những nguyên liệu này cũng phù hợp với tình hình xuất khẩu chung của ngành dệt may. Theo Vitas, đơn hàng sản xuất quý II-2015 của doanh nghiệp ngành dệt may rất khả quan. Có gần 62% doanh nghiệp sản xuất trang phục có đơn hàng tăng so với quý đầu năm.

    Theo số liệu của Bộ Công Thương, xuất khẩu dệt may tháng 5 ước đạt 1,65 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2015 lên 8,11 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ.

    (Theo Tri Thức)

Chia sẻ trang này