1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Trung Quốc đóng tàu riêng cho “dân quân biển” trên Biển Đông
    TTO - Các chuyên gia quốc tế lên tiếng cảnh báo nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang trên Biển Đông do việc Trung Quốc đóng một đội tàu riêng cho lực lượng “dân quân biển”.

    [​IMG]
    Các tàu cá Trung Quốc, bao gồm tàu của dân quân biển, hoạt động trên biển Hoa Đông - Ảnh: AFP
    Theo tạp chí The Diplomat, tại hội thảo ở Trung tâm Nghiên cứu hải quân (CNA) ở Mỹ, học giả Zhang Hongzhou thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế Rajaratnam (Singapore) cảnh báo Bắc Kinh đang đóng một đội tàu riêng cho lực lượng “dân quân biển” ở Biển Đông.

    Trung Quốc là một trong số ít quốc gia có “dân quân biển”. Lực lượng này bao gồm các tàu đánh cá dân sự, đóng nhiều vai trò khác nhau, từ cứu hộ cứu nạn cho tới thực hiện các chiến dịch “khẳng định chủ quyền” như đổ bộ lên đảo nước khác.

    Được đào tạo để gây chiến

    Phần lớn thành viên lực lượng “dân quân biển” làm việc cho các công ty lớn hoặc các hợp tác xã ngư nghiệp, được các tổ chức quân sự tuyển dụng và đào tạo chính trị - quân sự. Một số đội “dân quân biển” thậm chí được đào tạo kỹ năng đối phó với tàu nước khác và tổ chức “chiến tranh nhân dân trên biển”.

    Các chuyên gia quân sự quốc tế cho biết hiện “dân quân biển” là lực lượng do thám và gây hấn đầu tiên của Trung Quốc trong chiến dịch đòi chủ quyền vô lý trên Biển Đông. Các tàu “dân quân biển” còn có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu, đạn dược và hàng hóa tiếp tế khác cho tàu hải quân Trung Quốc.

    “Dân quân biển” còn giúp Trung Quốc duy trì sự hiện diện bất hợp pháp tại các vùng tranh chấp trên Biển Đông, đổ bộ lên các đảo của nhiều quốc gia khu vực. Các tàu “dân quân biển” được trang bị hệ thống định vị Bắc Đẩu của Trung Quốc.

    Hồi năm 2013 khi đi thăm một thị trấn ở tỉnh Hải Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi lực lượng “dân quân biển” “không chỉ đi đầu trong các hoạt động đánh bắt hải sản mà còn phải thu thập thông tin hàng hải, hỗ trợ hoạt động xây dựng đảo và bãi đá”.

    Tăng cường hoạt động xâm lấn

    Chuyên gia Zhang cho biết việc Trung Quốc đóng một đội tàu nhà nước cho lực lượng “dân quân biển” là diễn biến rất đáng lo ngại, có thể khiến căng thẳng ở Biển Đông leo thang. Bởi khi có một hạm đội riêng, lực lượng “dân quân biển” Trung Quốc sẽ không phải thuê tàu cá của ngư dân và các công ty ngư nghiệp nữa.

    Với hạm đội riêng, “dân quân biển” Trung Quốc sẽ tăng cường các hoạt động bất hợp pháp trên Biển Đông. Chuyên gia Zhang cho rằng Trung Quốc sẽ sử dụng lực lượng này để tiếp tục quá trình xâm lấn quần đảo Trường Sa của Việt Nam sau khi mở rộng trái phép bảy bãi đá thuộc Trường Sa.

    Ngoài ra, lực lượng này sẽ tập trung vơ vét hải sản ở vùng biển quanh Trường Sa. Mới đây Chính phủ Trung Quốc công bố nghiên cứu cho biết các vùng nước quanh Trường Sa có khoảng 1,8 triệu tấn hải sản. “Chắc chắn các tàu mới này sẽ được triển khai đến quần đảo Trường Sa” - chuyên gia Zhang nhấn mạnh.

    Ông cảnh báo với đội tàu mới, “dân quân biển” Trung Quốc có thể sẽ thực hiện nhiều hoạt động bất hợp pháp trên Biển Đông như phá các rặng san hô, đánh bắt tận diệt hải sản quý hiếm, thậm chí xâm lấn vào lãnh hải các nước trên Biển Đông khiến nguy cơ xung đột gia tăng.
    NGUYỆT PHƯƠNG
  2. truonghuyenquan

    truonghuyenquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    288
    Ngày mai là nó sẽ bắt đần lùa dân nó xuống biển đông rồi. Năm nay không biết dân nó có đông không nhỉ? Lễ hội té nước chính thức bắt đầu từ mai =))=))=))
  3. mothman

    mothman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
  4. uman

    uman Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    826
    Có vẻ như một cuộc chiến toàn diện chống Việt Nam đã công khai bắt đầu. Pha đầu tiên là làm VN chảy máu, chiếm "điểm cao" - hệt như bài mà tàu khựa đã áp dụng với ta những năm trước, nhưng với mức độ thâm hiểm và trang bị mạnh hơn nhiều.
  5. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Chắc gì đã là hàng của tàu.

    Hôm nay Việt, khựa tập trận chống khủng bố. khựa bẩn tổ chức nhưng in chũ Việt Nam nhỏ xíu.

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    TRANGBAOLINH thích bài này.
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Kéo dài đảo
    [​IMG]


    [​IMG]
    kuyomuko thích bài này.
  7. truonghuyenquan

    truonghuyenquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    288
    Theo tỷ lệ này thì hiện giờ chiều dài nhất của đảo khoảng 750m rồi. Không biết trong thời gian ngắn tới ta có tiếp tục kéo dài ra thêm nữa không nhỉ các bác?
  8. ccchz

    ccchz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  9. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Hai người lính bắt thằng tội phạm kia là lính mình hay lính khựa vậy, nhìn giống nhau vãi.
  10. shinplumber

    shinplumber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    149
    Lính mình bác nhé. Mình mặc Woodland Camo còn Khựa là Digital Camo.

Chia sẻ trang này