1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Đây, soán ngôi Mẽo đây, 1 tàu sân bay đồng nát và căn cứ tàu sân bay lớn nhất thế giới:rolleyes:
    Cụ nào vào thông em phát, em chả hiểu mấy ông nhà báo có chém đúng không nữa. Em nhớ có xem cái ảnh Mẽo nó đậu 4 chiếc tàu sân bay và tầm 5 chiếc tàu đổ bộ tấn công nằm san sát nhau thì phải. Không lẽ theo các ông nhà báo căn cứ ấy nhỏ hơn anh ba tàu?

    TTO - Trung Quốc vừa hoàn tất việc xây dựng căn cứ neo đậu tàu sân bay lớn nhất thế giới tại căn cứ hải quân trên đảo Hải Nam.

    [​IMG]
    Trung Quốc tuyên bố hoàn thành căn cứ tàu sân bay lớn nhất thế giới tại Biển Đông - Ảnh: Reuters
    Theo National Interest, tuần này tạp chí Kanwa Asian Defence (có trụ sở tại Canada) cho biết Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng căn cứ neo đậu tàu sân bay dài 700m tại khu tổ hợp căn cứ hải quân Sanya thuộc tỉnh Hải Nam ở Biển Đông.

    Tờ Kanwa Asian Defence cho biết căn cứ neo đậu mới có khả năng tiếp nhận các tàu ra vào ở cả hai phía, cùng lúc có thể chứa được 2 tàu sân bay hoặc nhiều tàu lớn khác.

    Như vậy nó trở thành căn cứ neo đậu tàu sân bay lớn nhất thế giới hiện nay. Vì thực tế các khu neo đậu tàu sân bay của Mỹ tại Norfolk, bang Virginia cũng như tại căn cứ tàu sân bay khác ở Nhật cũng chỉ dài từ 400-430m.

    Trong khi đó, nước này cũng đang hoàn thành 2 tàu sân bay tự đóng trong nước cùng nhiều tàu chiến cỡ lớn khác.

    D. KIM THOA
  2. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    ==! không biết ý các bác thế nào nhưng liệu tiết lộ cho đối thủ tiềm năng nơi đặt các đơn vị quân sự giá trị cao như tàu sân bay thì chả khác nào đi giấu vàng trong khi cướp nó đang đứng xem.Đảo Hải Nam lại chẳng phải bất khả xâm phạm,quét sạch 1 hòn đảo khi chiến tranh không phải là điều bất khả thi trong khi TQ đặt căn cứ tàu ngầm lẫn căn cứ tàu sân bay tương lai ở đây
  3. sinbadvking

    sinbadvking Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    660
    Ơ nó có chiến cào bảo vệ cả đấy cụ ạ, khi cần hải quân nó có thể rút về cảng Chùa Vẽ cho cận đất liền và không quân thì lấy Nội Bài làm căn cứ chính nằm sâu trong nội địa! =))
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Tuổi Trẻ là trang cổ xuý bài tàu mạnh nhất, điên cuồng và đồng thời cũng ngu xuẩn nhất hiện nay. Mấy vụ "cầu không móng" ở K cũng do nó bào chế ra.
  5. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Vụ cầu không móng xuất phát từ báo Campuchia Post đưa mà, chứ báo Tuổi Trẻ có chế mới đâu. Mà vụ này do kỹ thuật của trung quốc nó ăn bớt như thế, như vụ gió thổi đổ cột trụ của sân vận động Mỹ Đình ngày xưa. Kỹ thuật xây dựng các nước khác, bao gồm Việt Nam thì bao giờ cũng có móng trụ, kể cả trụ cầu hay trụ nhà.
    hk111333, dulichbenvung82danny96 thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Báo K đưa tin vụ cầu sạt kè của chân móng do xói lở. Tuổi Trẻ bịa thành "cầu không móng" do căn cứ vô cái bức ảnh. Nó ăn bớt ăn xén gì cái cầu ấy. Cụ cũng xung phong làm nạn nhân của TT à? Nước xói làm sạt cái phần bờ kè quanh mố trụ thôi. Mà cái bờ kè ấy thì lại do bên địa phương campuchia làm. TQ nó chỉ làm cái cầu. Tớ đi qua đi lại cái cầu ấy mòn hết bánh xe. Nói sai sao được.
    hk111333, OnlySilverMoonLenam098 thích bài này.
  7. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Nguyên văn của báo phnompenhpost đây bác. So với nguyên gốc thì bài báo của TT ngắn hơn, cũng khá đủ ý, chỉ thêm vào câu mô tả cái móng cầu trong ảnh thôi :-D
    http://www.phnompenhpost.com/national/bridge-nothing-fear-govt

    Em nói thật với bác chứ em chưa nghe vụ gió thổi đổ cột trụ bao giờ, trừ các công trường liên quan tq bác ợ.
    dulichbenvung82 thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    e nghĩ với cái góc chụp này rất khó phán là cầu này không móng :D
    [​IMG]
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Thôi chú nào muốn chôn đầu vào bùn thì cứ việc. Còn chú nào có tí kiến thức nền móng công trình sẽ thấy cái khối BTCT của cái mố thôi đủ lún mất xác.
    hungnd79Yesterday_For_You thích bài này.
  10. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Cảnh báo Trung Quốc xây thêm đường băng quân sự trên Biển Đông
    TTO - Ngày 3-8, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington (Mỹ) cảnh báo Trung Quốc đang chuẩn bị xây trái phép đường băng quân sự dài 3.000m thứ hai trên Biển Đông.

    [​IMG]
    Hoạt động xây dựng bất hợp pháp Trung Quốc đang thực hiện trên Đá Xu Bi - Ảnh: Rappler
    Theo AFP, CSIS cho biết hiện Trung Quốc sắp hoàn tất một đường băng dài 3.000m ở Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là đường băng dài nhất trên Biển Đông. Các chuyên gia CSIS cảnh báo Trung Quốc có thể sẽ sử dụng đường băng này để thực hiện các chiến dịch quân sự.

    Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang ồ ạt bồi đắp, xây hạ tầng trên Đá Xu Bi cũng thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đến nay Trung Quốc đã bồi đắp gần 4 triệu m2 đất tại đây. CSIS cho biết Bắc Kinh sẽ sớm xây thêm một đường băng dài 3.000m ở Đá Xu Bi.

    Báo Straits Times dẫn lời nhà phân tích địa chính trị Victor Robert Lee nhận định các bức ảnh vệ tinh cho thấy đường băng trên Đá Xu Bi có thể dài 3.000m và rộng 250m. Một đường băng lớn như vậy có kích thước tương đương đường băng của Mỹ trên đảo Guam, có thể tiếp nhận máy bay ném bom B-52.

    Quan chức an ninh nhiều nước khu vực bày tỏ lo ngại một khi hoàn thành đường băng và căn cứ không quân trên Đá Xu Bi, Trung Quốc sẽ sử dụng nó làm cơ sở để triển khai máy bay chiến đấu, truy đuổi máy bay các nước trong khu vực.

    CSIS cũng đánh giá với một căn cứ không quân ở Đá Chữ Thập, Trung Quốc sẽ có khả năng triển khai máy bay tuần tra hàng hải và máy bay chiến đấu ở khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

    “Trung Quốc sẽ dùng căn cứ không quân này để tuần tra trên Biển Đông, tấn công các nước đòi chủ quyền khác, thậm chí tấn công các cơ sở của Mỹ” - CSIS nhấn mạnh.

    Bất chấp việc liên tục thực hiện các hành vi gây hấn trên Biển Đông, Trung Quốc vẫn tiếp tục chiêu “gắp lửa bỏ tay người”. Hôm nay, trong cuộc họp báo tháng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích Mỹ “bóp méo sự thật”, “thổi phồng mối đe dọa Trung Quốc” và “gieo rắc bất đồng giữa Trung Quốc với các nước láng giềng”.

    NGUYỆT PHƯƠNG

    Trung Quốc ngại nói về biển Đông ở hội nghị ASEAN

    TTO - Ngày 3-8, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân tuyên bố Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 48 (AMM48) “không nên” thảo luận vấn đề biển Đông.

    [​IMG]
    Trung Quốc muốn tránh né việc nói về các đảo nhân tạo bất hợp pháp ở Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN Ảnh: CSIS
    Theo Reuters, phát biểu tại Kuala Lumpur ông Lưu đưa ra quan điểm kỳ quặc rằng AMM48 “nên tránh các vấn đề nhạy cảm”. “Không nên thảo luận vấn đề đó. Đây không phải là diễn đàn phù hợp. Đây là diễn đàn thúc đẩy hợp tác. Nếu Mỹ nêu ra vấn đề này chúng tôi sẽ phản đối. Chúng tôi hi vọng họ sẽ không làm như thế”.

    Trước đó, các quan chức Mỹ khẳng định biển Đông sẽ là “vấn đề trọng tâm” ở AMM48 tại Kuala Lumpur. “ASEAN, cũng giống như chúng tôi, rất lo ngại về quy mô, tốc độ và ý đồ của hoạt động bồi đắp mà Trung Quốc đang thực hiện” - một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

    Quan chức này khẳng định AMM48 là cơ hội để ASEAN và các nước “bày tỏ trực tiếp mối lo ngại với Trung Quốc”. Các nguồn tin ở Kuala Lumpur cho biết tại AMM48, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ kêu gọi Trung Quốc lập tức dừng hoạt động bồi đắp, xây đảo nhân tạo trái phép trên biển Đông.

    Lại đổ lỗi

    Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman tuyên bố đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) đã có những bước tiến quan trọng. Thứ trưởng Lưu cũng cho rằng đàm phán về COC “đã bước sang giai đoạn mới”.

    Tuy nhiên Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario cho rằng Trung Quốc luôn tìm cách cản trở COC. Các nhà phân tích quốc tế cũng nhận định Trung Quốc hoàn toàn không có ý định lập COC với ASEAN để thực hiện ý đồ độc chiếm biển Đông.

    “Trung Quốc sẽ không ký COC, mà nếu có ký thì cũng sẽ không tôn trọng COC. Bởi việc thực thi COC sẽ ngăn chặn Trung Quốc làm những điều họ muốn” - chuyên gia Donald Emmerson thuộc ĐH Stanford dự báo.

    Trong khi cố tình gây căng thẳng trên biển Đông, Trung Quốc lại liên tục đổ lỗi cho Mỹ và các nước khu vực. Tuần trước Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc Mỹ “quân sự hóa” biển Đông. Tại Kuala Lumpur Thứ trưởng Lưu nhắc lại cáo buộc này. “Một số nước bên ngoài đang quân sự hóa khu vực” - ông Lưu lớn tiếng.

    Một bước tiến cụ thể trong quá trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc là hai bên đồng ý lập đường dây nóng để xử lý các tình huống khẩn cấp trên biển Đông. Ông Lưu mô tả đây là “cơ chế hữu hiệu”, nhưng hiện tại đôi bên chưa có hướng dẫn cụ thể về việc lập đường dây nóng.


    SƠN HÀ

Chia sẻ trang này