1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    cụ lại nói chuyện hài nửa. nếu nổi lên chống lại thì 1 nhúm nhỏ đó có chống laị liên quân Pháp Thanh hai bên cùng hợp tác không mới là vấn đề. Giai đoạn đó chỉ có quân Lưu Vĩnh Phúc là có số má mà thằng này chỉ theo Mãn Thanh. nếu nó nổi lên thì cùng lắm nó lập quốc cho riêng nó chứ không có chuyện nó chiến đấu để về lại lãnh thổ Việt. lãnh thổ của ta sẽ vĩnh viẽn mất.
    nếu lãnh thổ đó là của mãn Thanh nó sẽ cho tụi dân Trung Quốc tràn sang ngay hợp cùng quân của Lưu Vĩnh Phúc thì đám người Việt đó dám ho he? bên Quảng Tây cũng có 1 nhóm người Việt như dân tộc thiểu số, thử hỏi có dám bật lại tụi Trung Quốc.
    lãnh thổ Việt lọt vào tay Trung Quốc là coi như xong, hầu như không đòi lại được trừ thời Tống cùi mía ta cho lê Văn Thịnh sang đòi lại được 4 châu Quảng yên vì lúc đó Tống yếu ta mạnh. Còn thời nhà Nguyễn cả nước bị Pháp chiếm rồi thì đừng có mơ hảo chuyện đòi lại mấy tỉnh bắc sông Hồng
  2. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Trích bài: Việt Nam luôn lường trước tình huống xấu nhất trong công cuộc bảo vệ chủ quyền

    "Không thể lấy lịch sử để khẳng định chủ quyền"

    Liệu có mâu thuẫn không? Trong khi VN vẫn thường đưa ra các bằng chứng lịch sử về Hải đội Hoàng Sa, về bản đồ TQ biên giới biển chỉ đến Hải Nam, về các trạm khí tượng thời Pháp trên đảo Hoàng Sa ........

    Có lẽ do phóng viên không truyền đạt hết ý.
    yetkieu thích bài này.
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Mình không tin là có sự trùng hợp lạ lùng đến vậy. Liên tiếp có nổ lớn với thiệt hại khủng khiếp. Rõ ràng đây là hành vi phá hoại có chủ đích với kế hoạch, phương thức, tính toán, phối hợp rất kỹ lưỡng chứ không đơn thuần chỉ là "tai nạn" như truyền thông Tàu lấp liếm

    Trung Quốc lại rung chuyển vì vụ nổ mới
    00:07 (GMT+7) - Chủ Nhật, 23/8/2015
    Những cửa sổ nhà dân trong bán kính 2 km từ tâm vụ nổ đều bị phá hủy nặng nề...
    [​IMG]
    Ảnh của một nhân chứng vụ nổ trên mạng xã hội Weibo, Trung Quốc.

    THU AN

    Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại nhà máy sản xuất hóa chất thuộc công ty Shandong's Runxing Chemical, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào khoảng 20h50 theo giờ địa phương, tối 22/8.

    Theo thông tin ban đầu từ Tân Hoa Xã, cho đến nay, con số thương vong chưa được công bố.

    Tờ Nhân dân Nhật báo thì đưa tin vụ nổ xảy ra cách khu dân cư chưa đến 1 km, với sức ảnh hưởng mạnh đến nỗi những cửa sổ nhà dân trong bán kính 2 km từ tâm vụ nổ đều bị phá hủy nặng nề.

    Theo các hình ảnh và đoạn video được công bố mới nhất, vụ nổ có quy mô lớn, những quầng lửa dâng cao và có thể quan sát rõ từ vị trí rất xa.

    Hiện hàng chục lính cứu hỏa đang làm việc tích cực để cứu người và giải quyết hậu quả.

    Vụ nổ này diễn ra chỉ hơn một tuần sau vụ nổ ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, khiến ít nhất 121 người thiệt mạng và còn 54 người khác vẫn mất tích.

    Cho đến nay, nguyên nhân của vụ nổ ở Thiên Tân vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên theo một số cơ quan truyền thông Trung Quốc, có thể từ trước đó, nhà máy đã không tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn.
    teothin, TRANGBAOLINHyetkieu thích bài này.
  4. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    câu đó là hoàn toàn chính xác
    còn chuyện đem bản đồ thời Nguyễn chỉ là đưa ra tuyên truyền cho vui với dân ta thôi! bây giờ mà nghĩ đến chuyện dùng bản đồ thời thế kỷ 19 để khẳng định chủ quyền thì tụi Trung Quốc nó có thể đòi chủ quyền cả nước Mông Cổ và toàn bộ vùng viễn đông của Nga chỉ với những tấm bản đồ thời nhà Thanh và thế giới sẽ loạn to vì đi đâu cũng thấy có nước đòi chủ quyền
  5. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
    Tập Cận Lọ đang vấp phải sức cản lớn khi thẳng tay chống tham nhũng. Trước vụ nổ Thiên Tân cũng đã có nhiều vụ nổ nhà máy hóa chất, xăng dầu nhưng quy mô nhỏ. Có thể 'cháy nổ' là cách lấp liếm tài sản tham nhũng (kiểu đổ lỗi cho thiên tai, lũ lụt, bị cướp). Cũng có thể là cách làm khuấy động lòng dân, tăng cường sự bất mãn, chống đối Tập.

    Có một lỗ hổng trong chiến dịch đả hổ đập ruồi đã được chỉ ra là khâu tổ chức, rất nhiều ghế của quan tham ngã ngựa bị bỏ trống, lấy ai ngồi vào đó ?? Lãnh đạo cần được đào tạo, vun đắp, có tính kế thừa. Nhưng trong một cơ chế mua quan bán chức, sẽ khó có cán bộ được vun đắp bài bản vì chỉ chạy theo tiền. Rút cuộc lại những kẻ thất đức, chấp nhận luồn cúi chạy chọt ngồi vào. Vậy thì chỉ thay đám hổ-ruồi cũ bằng đám hổ-ruồi mới thôi !
  6. huyenthoaimuathu8888

    huyenthoaimuathu8888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2013
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    350
    Đó là suy nghĩ cá nhân bạn, không phải của Nhà nước ta
    --- Gộp bài viết: 23/08/2015, Bài cũ từ: 23/08/2015 ---
    Chắc là có phá hoại ( không phải em theo thuyết âm mưu ). Báo đã dẫn tờ Nhân dân Nhật báo viết công cuộc Đả Hổ, diệt Ruồi của Tập tính đến thời điểm hiện tại vẫn gặp sự chống đối quyết liệt của 1 bộ phận quan chức kể cả đã nghỉ hưu trong và ngoài quân đội . báo còn nói Tập thoát nhiều âm mưu ám sát
    dragonboy1080 thích bài này.
  7. vq123

    vq123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    32
    Cái kụ nói là sự thực , SGK & sử chính thống nhà vịt lờ tịt cái cuộc chiến Pháp - Thanh 1883/1885 đi và cái kết là hiệp ước Pháp Thanh 1885 phân định biên giới Việt Trung gần vs hiện trạng bây giờ . Cuộc chiến đó là của 2 tên đế quốc trên đất VN mà hệ quả của nó còn ảnh hưởng rất dài về sau trong khi đó người Việt gần như là kẻ đưng ngoài :cool:
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    :-D:-D:-D:-DThuyết âm mưu vãi :-D Nhà máy của Trung Quốc nhiều như nấm như thế, vài vụ tai nạn có là cái gì :-D Chẳng qua là có vụ Thiên Tân nên anh Em lại Suy diễn thôi :-D:-D:-D
  9. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Nghĩ cũng đúng, ngày xưa em hay nghe RFI trung bình cứ ba ngày nó đưa tin Trung Quốc có một vun sập hầm lò, nước nó lớn thế bảo sao chả lắm sự!
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Lão Tập độ này cũng đau đầu phết. Cám ơn anh Kim Ủn và chị Pak đã chia lửa với xứ Vịt :))

    Căng thẳng Hàn – Triều, Trung Quốc kéo quân áp sát biên giới Triều Tiên | 23/08/2015

    (Quốc tế) - Xe tăng, xe bọc thép quân đội Trung Quốc chỉ cách biên giới với Triều Tiên chưa đầy 30 km.



    [​IMG]
    Báo Hồng Kông: Trung Quốc kéo quân áp sát biên giới Triều Tiên. (Ảnh minh họa)

    Đông Phương nhật báo Hồng Kông ngày 23/8 đưa tin, trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang nhanh chóng trên bán đảo Triều Tiên, quân đội Trung Quốc đã điều động lực lượng áp sát biên giới nước này với Bắc Triều Tiên. Người dân châu tự trị Diên Biên giáp biên với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã chứng kiến sự xuất hiện bất thường của lực lượng xe bọc thép, xe tăng quân đội trên đường phố thuộc thành phố Diên Cát, Diên Biên phía Đông tỉnh Cát Lâm.

    Xe tăng, xe bọc thép quân đội Trung Quốc chỉ cách biên giới với Triều Tiên chưa đầy 30 km. Việc triển khai lực lượng quân sự áp sát biên giới Triều Tiên phản ánh Bắc Kinh đang lo lắng một cách nghiêm túc về bế tắc hiện nay giữa Bình Nhưỡng và Seoul. Đại biểu 2 miền bán đảo Triều Tiên đã đồng ý tiếp tục đàm phán lúc 3 giờ chiều nay 23/8 giờ địa phương sau khi cuộc đối thoại đầu tiên kéo dài 10 tiếng đồng hồ ngày hôm qua kết thúc.

    Quân đội Trung Quốc đã gửi các binh sĩ và khí tài quân sự đến biên giới với Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Seoul đang gia tăng trong một vài ngày qua.

    Tờ Oriental Daily có trụ sở tại Hong Kong cho biết, một vài người dùng internet đã đăng tải những bức hình cho thấy, quân đội Trung Quốc đang di chuyển các loại xe tăng và vũ khí trên nhiều tuyến đường của thành phố Diên Cát. Đây được cho là trung tâm giao thương và vận tải quan trọng giữa Triều Tiên và Trung Quốc, nó nắm cách biên giới giữa 2 nước chỉ khoảng 30km.

    [​IMG]
    Xe tăng chạy trên một con đường của thành phố Diên Cát

    Việc triển khai thiết bị quân sự này được cho là cách mà Bắc Kinh đang phản ứng với cuộc đối đầu gần đây giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Vào ngày 21-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh cho biết, Bắc Kinh vẫn theo dõi sát sao mọi diễn biến và vô cùng quan ngại trước những căng thẳng gần đây giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

    Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đã cố gắng giảm nhẹ sự lo lắng về mối nguy hiểm của xung đột quân sự bằng cách nhận định: “Triều Tiên và Hàn Quốc không sẵn sàng bắt đầu một cuộc chiến tranh tổng lực và không ai có hứng thú với chiến tranh. Những căng thẳng hiện tại khó có thể bùng nổ và nó có hại cho cả 2 bên”.

    Tuy nhiên, hãng tin nhà nước Triều Tiên, KCNA, đã ngay lập tức đáp trả bằng tuyên bố: ”Chúng tôi đã tự kiềm chế trong hàng thập kỉ qua. Giờ chắc không có ai có thể nói rằng, tự kiềm chế sẽ giúp ích cho việc giải quyết tình hình”.

    [​IMG]

    Cuộc đàm phán thứ nhất bắt đầu khoảng 6 giờ 30 phút chiều qua 22/8, Bình Nhưỡng ra tối hậu thư đòi Seoul phải dừng phát sóng chương trình tâm lý chiến chống Triều Tiên ở biên giới và đe dọa chiến tranh toàn diện nếu Hàn Quốc không thực hiện. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm chỉ ngừng phát sóng nếu có một “kết quả chấp nhận được” từ cuộc đàm phán với miền Bắc.

    Hoạt động phát thanh tâm lý chiến chống Triều Tiên bắt đầu sau một vụ nổ mìn ở biên giới làm 2 lính Hàn Quốc bị thương, Seoul cho rằng Bình Nhưỡng là thủ phạm. Hôm Thứ Năm vừa qua hai miền đã nổ ra một cuộc đọ pháo qua biên giới. Bế tắc giữa 2 miền Triều Tiên cũng xảy ra đúng lúc cuộc tập trận thường niên Mỹ – Hàn đang diễn ra. Ngày 21/8 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ và quan ngại sâu sắc về diễn biến trên bán đảo gần đây.

    “Trung Quốc kiên quyết bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời phản đối bất kỳ hành động nào có thể làm căng thẳng leo thang. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan giữ bình tĩnh và kiềm chế, xử lý đúng đắn tình hình hiện nay thông qua tiếp xúc và đối thoại, ngừng làm bất cứ điều gì có thể làm gia tăng căng thẳng hoặc ******** hình trở nên tồi tệ hơn. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các bên liên quan để cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên”, bà Oánh nói.

    [​IMG]

    Thời báo Hoàn Cầu cũng cố gắng làm giảm nhẹ nguy cơ xung đột quân sự với bài xã luận cho rằng, hai miền Triều Tiên đều không sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh toàn diện, không ai muốn khơi mào một uộc chiến tranh. Đáp lại thông điệp này của Bắc Kinh, Thông tấn xã Triều Tiên KCNA ngày 21 nói: “Chúng tôi đã tự kiềm chế trong suốt mấy thập kỷ qua. Bây giờ bất cứ ai nói về tự kiềm chế đều chẳng giúp ích gì cho việc kiểm soát tình hình”.

    Bình luận về diễn biến này, Đa Chiều ngày 22/8 có bài: “Nam Bắc Hàn đàm phán thông đêm 10 tiếng liên tục, Bình Nhưỡng cả đêm kêu gọi Bắc Kinh ngậm miệng”. Đa Chiều cho rằng Trung Quốc kêu gọi “các bên” kiềm chế, nhưng Triều Tiên không những không nghe mà còn tỏ thái độ thách thức Bắc Kinh rất đáng để các bên suy ngẫm. Một số nhà phân tích cho rằng, trước đây Trung Quốc coi Triều Tiên là “phên giậu hoãn xung” của mình, nhưng tình hình giờ đã đảo ngược, Bắc Kinh mới thực sự là “phên giậu giảm sóc” của Bình Nhưỡng.

    Bản thân lãnh đạo Trung Quốc hiện tại cũng rất lo lắng Bình Nhưỡng có thể quyết định hành động liều lĩnh, cực đoan làm cho cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên càng trở nên trầm trọng, khó kiểm soát. Trong khi đó nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tỏ ra “không có lý do gì để nghe Trung Quốc”, ông tiếp tục tích cực xây dựng “thế trận phòng thủ chống ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng”.

    [​IMG]
    Quan chức cấp cao hai miền bán đảo Triều Tiên đã đàm phán thông đêm 10 tiếng liên tục nhằm tìm cách tháo ngòi căng thẳng.

    Trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên, nếu như Seoul lập tức thông báo cho Mỹ và các bên liên quan diễn biến tình hình thì người ta không thấy dấu hiệu nào về việc Bình Nhưỡng trao đổi với Bắc Kinh, trong khi đó Triều Tiên đã sớm phái một Thứ trưởng Ngoại giao sang Moscow để trao đổi về vụ pháo kích nên người Nga mới có phản ứng nhanh như vậy. Kết quả là chỉ riêng mỗi Bắc Kinh là bất ngờ và bị gạt ra ngoài lề sự việc.

    Không thông báo gì cho Trung Quốc đã đành, ngay cả khi đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh tổ chức họp báo quốc tế về vụ đọ pháo hôm Thứ Năm, giới truyền thông nhà nước của nước sở tại cũng không được mời. Giới quan sát cho rằng động thái này của Bình Nhưỡng nhằm 3 mục đích: Một là thể hiện sự bất mãn với Bắc Kinh vì Trung Quốc đã không còn ủng hộ Triều Tiên.

    Hai là muốn cho Bắc Kinh thấy Bình Nhưỡng có khả năng kéo họ xuống bùn bất cứ lúc nào, thứ ba là việc Bình Nhưỡng muốn thể hiện năng lực độc lập tự chủ xử lý vấn đề. Minh chứng cho điều này là 2 miền Triều Tiên đã nhanh chóng tổ chức hội đàm tháo ngòi nổ căng thẳng mà không cần phải thông qua Bắc Kinh. Kim Jong-un nhìn thấy rõ thời cơ lịch sử Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn “làm được gì đó” trước khi rời Nhà Trắng, có thể học tập Iran để đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ – Hàn mà chưa chắc Trung Quốc đã được tham gia.

    Vào ngày 22-8, Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã điều 8 máy bay chiến đấu tấn công các mục tiêu mô phỏng để thể hiện sức mạnh trước Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trong những ngày qua. Trong khi ở những diễn biến mới nhất, Triều Tiên, cũng đã tăng cường gấp đôi số pháo tại biên giới và điều khoảng 50 tàu ngầm khỏi căn cứ.

Chia sẻ trang này