1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Hôm nay (4/9) tại Diễn đàn Kinh tế Đông Á đang được tổ chức tại Vladivostok Nga, Rosneft của Nga và một công ty dầu khí Nhật Bản đã ký hợp đồng về việc khoan thăm dò khai thác dầu khí trên vùng biển Việt Nam, có thể là cả vùng Hoàng Sa hoặc Trường Sa...Hôm qua thì Nga mới duyệt binh ở vùng tranh chấp với Nhật, hôm nay lại kí kết hợp tác dầu khí với đối tác Việt Nam, Tổng Pu cứ chơi cho ú tim thế này thì không chỉ Mỹ, Nato mà China càng đau đầu hơn
    Lần cập nhật cuối: 04/09/2015
    Premium..., thanhvy6, HaNoiOld4 người khác thích bài này.
  2. MafiaMichelHung

    MafiaMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    93
    Nga vẫn e dè Mỹ nên dùng khựa làm con bài thôi :D:D:D
    dulichbenvung82 thích bài này.
  3. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    thị trường Châu Âu giảm sút, khu Nam mỹ, châu phi thì khiêm tốn nên Nga phải tăng cường ở Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Bắc cực thôi, khu vực Asean sắp tới sẽ có sự cạnh tranh mới của Nga, Nhật, tàu và EU
    longmuonhieu, dragonboy1080TRANGBAOLINH thích bài này.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.270
    Đã được thích:
    13.204
    [​IMG]
    Máy bay không người lái của Pakistan lần đầu tấn công giết chết một số phần tử vũ trang chống đối :-D Công nghệ UAV của Pakistan có thể nói đã rất tiến bộ mà công nghệ này lại đến từ Khựa :-D Khựa đứng đầu về sản xuất UAV dân sự :-D Mấy nữa thôi Khựa sẽ đẻ ra hàng đống UAV quân sự có khả năng trinh sát và tấn công , rất đang lo ngại
  5. matcua3

    matcua3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    496
    Mấy con chim ngớ ngẩn này làm thịt cũng ko khó lắm đâu. Lo gì nhiều cho mệt óc. Đúng chiến lược của mình mà làm, chứ đối phó theo kiểu nó sản xuất uav, mình lại chạy theo để đối phó thì ko còn là chiến lược nẽa. Vấn đề đó nằm trong phần chống vũ khí CNC rồi. Yên tâm đi, sẽ xử đẹp nếu nó bay vào không phận ntổ tiên.
  6. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    vũ khí chả quan trọng bằng yếu tố con người
  7. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Uav này thì liên quan gì đến top mà đem lên đây spam, mang về top tiềm lực gốm sứ và đồng bọn nhé, hey nhân tiện về uav nói cho mà bác là công nghệ uav việt nam cũng tàm tạm thôi nhưng mà Trường sa cũng cho uav trinh sát, bảo vệ rồi đó, ở biên giới, các cửa khẩu, hải quan lớn cũng đều có uav trinh sát, sắp tới cũng sẽ điều uav ra khu Hoàng Sa đi kèm tàu hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư và tàu cá nữa
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.270
    Đã được thích:
    13.204
    :-D Mình lo ngại với nền công nghiệp khủng khiếp của Trung Quốc sản xuất tất cả các mặt hàng cộng nghệ từ cao đến thấp :-D Nhất là khi Trung Quốc thấy sự nguy hiểm và hiệu quả của các loại UVA nên nó Copy của Mẽo :-D Với nền công nghiệp của mình nó sẽ đẻ ra đàn đàn đống đống UAV :-D Bây giờ Mẽo đang phát triển việc sử dụng các bày UVA vừa thực hiện việc trinh sát, vừa tấn công luôn mục tiêu nếu cần thiết :-D các loại UAV này đều có khả năng phóng hàng loạt từ mặt đất hay thả cả bầy bằng máy bay :-D:-D Trung Quốc nó cũng đi theo hương phát triển này thì khả năng của nó rất khủng :-D:-D:-D nhất là giá thành của Trung Quốc sẽ rất rẻ :-D Nên Theo em Việt Nam phải đi tắt đón đấu nhanh chóng phát triển Vũ khí chống lại kiểu tấn công bằng số lượng lớn UAV có trí khôn và cảm tử .....:-D:-D:-D:-D Mà lựa chọn số 1 sẽ là Vũ khí laze :-D:-D:-D
    + Nhân tiện bác cho em hỏi UAV nhà mình bay ở Hoang Sa là bay từ đất liền ra hay là bọn UAV kiểu flycam cất cánh từ tàu hả bác ?
  9. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Vũ khí chống lại Uav thì có 2 cách là dùng biện pháp mềm là các hệ thống điện tử, vô tuyến để gây nhiễu, làm mất kiểm soát, cướp quyền điều khiển uav, khoản này nhà ta đang được đầu tư nhiều cách 2 là biện pháp cứng dùng vũ khí để bắn hạ uav, uav vũ trang tầm xa china có đông cũng không nhiều bằng các vũ khí chống uav nhà ta hiện nay đâu nhé, biết sơ sơ vậy. còn vấn đề 2 thì sắp tới các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư cỡ lớn sẽ mang theo uav đi kèm, còn ở Trường Sa là các uav xuất phát từ điểm đảo
    TRANGBAOLINH thích bài này.
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.270
    Đã được thích:
    13.204

    Chương trình của hải Quân Mẽo , tất nhiện mấy nữa Khựa nó cũng sẽ phát triển kiểu như này
    --- Gộp bài viết: 08/09/2015, Bài cũ từ: 08/09/2015 ---
    The report states that “some estimates indicate China plans to produce upwards of 41,800 land- and seabased [sic] unmanned systems, worth about $10.5 billion, between 2014 and 2023
    This marks a departure from earlier reports, which did not tack specific figures to China’s military drone program. Discussing China’s heavy investment in developing stealth capabilities for aircraft, the report states, as it had in the 2013 Report, that “the PLA Air Force also views stealth technology as integral to unmanned aircraft, specifically those with an air-to-ground role, as this technology will improve that system’s ability to penetrate heavily protected targets.”
    A report on the future of the international military drone market by the aerospace and defence market research firm Forecast International predicts that by 2023, Aviation Industry Corp of China, will become the biggest drone manufacturer in the world, surpassing current industry leaders such as Israel Aerospace Industries and Elbit Systems.
    Lần cập nhật cuối: 08/09/2015

Chia sẻ trang này