1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Lực lượng tên lửa bờ Việt Nam - Số 1 ASEAN, thứ 2 châu Á :eek:
    Bạch Dương | 18/10/2015 07:45

    5
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Thứ khiến phương Tây “hãi” hơn cả vũ khí Nga ở Syria

    Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất trong khu vực ASEAN sở hữu các hệ thống tên lửa bờ siêu âm có tầm bắn trên 300 km.
    Thực hư việc Việt Nam đã có hệ thống tên lửa bờ Bal-E
    Với đặc điểm địa hình trải dài và hẹp, trong đó có hơn 3.000 km đường bờ biển, nhiệm vụ chống xâm nhập, chống đổ bộ cũng như bảo vệ cảng biển, căn cứ hải quân ven bờ là khá nặng nề.

    Do số lượng tàu mặt nước, tàu ngầm cũng như máy bay chiến đấu còn hạn chế nên trong một thời gian dài lực lượng phòng thủ bờ biển chính là đối tượng được ưu tiên của Hải quân Việt Nam.

    Nhận được sự trợ giúp của Liên Xô, Binh chủng tên lửa bờ đã được thành lập với 2 đơn vị đầu tiên là Đoàn 680 và Đoàn 679, trang bị tổ hợp 4K51 Rubezh tầm ngắn và 4K44 Redut tầm xa.

    Đây là các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển có tính cơ động cao và uy lực lớn, đủ khả năng tạo ra "Lá chắn thép bên bờ biển Đông".

    Xe mang phóng tự hành thuộc hệ thống Redut của Lữ đoàn 679. Ảnh: Quân đội nhân dân

    Nếu Việt Nam có hệ thống Rubezh được xem là điều bình thường do tổ hợp này không có gì đặc biệt thì việc hệ thống Redut được Liên Xô chấp thuận viện trợ cho chúng ta lại rất đáng chú ý.

    Redut với đạn tên lửa P-35B tầm rất xa; vận tốc siêu âm; mang theo đầu đạn cỡ lớn, được coi là một trong những "Sát thủ tàu sân bay". Loại tên lửa này hiện vẫn còn trong biên chế trực chiến của Hải quân Nga.

    Tại khu vực châu Á, ngoài Việt Nam thì chỉ Trung Quốc là có các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển siêu âm với tầm bắn tương đương.

    Xe mang phóng tự hành của tổ hợp tên lửa bờ K-300P Bastion-P. Ảnh: Quân đội nhân dân

    Bước vào thời kỳ mới, với định hướng đưa quân chủng hải quân tiến thẳng lên hiện đại và cũng là để gia tăng sức mạnh cho lực lượng tên lửa bờ, khi các tổ hợp Redut và Rubezh đã phần nào lạc hậu, hải quân đã được đầu tư mua sắm hệ thống K-300P Bastion-P.

    Đây là tổ hợp tên lửa bờ tiên tiến nhất được Nga xuất khẩu ra nước ngoài tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam cũng đồng thời là quốc gia đầu tiên trên thế giới được trang bị Bastion-P.

    Mặc dù có tầm bắn ngắn hơn P-35B nhưng đạn tên lửa P-800 Yakhont của K-300P lại được đánh giá cao hơn hẳn vì rất khó đánh chặn, độ chính xác cao và đặc biệt là khả năng tác chiến nhóm độc đáo.

    Bên cạnh đó, có một số nguồn tin cho biết chúng ta đã được trang bị một hệ thống tên lửa bờ rất tiên tiến khác là Bal-E, đây được coi là người trợ thủ của Bastion-P.

    Mặc dù thông tin này chưa được xác nhận nhưng với việc sản xuất thành công tên lửa chống hạm nội địa KCT 15 thì gần như chắc chắn Bal-E sẽ có mặt trong lực lượng phòng thủ bờ biển Việt Nam ở tương lai gần.

    [​IMG]
    Đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRA và Accular xuất hiện trong Lễ duyệt binh Hải quân. Ảnh: Quân đội nhân dân
    Ngoài đối tác truyền thống là Nga, Hải quân Việt Nam cũng đã có bước đi mới nhằm đa dạng hóa vũ khí trang bị bằng việc nhập khẩu đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRAAccular từ Israel.

    Đây là loại vũ khí cực kỳ hiệu quả khi tiêu diệt các bến đổ bộ hay khu tập kết đã được trinh sát và chuẩn bị sẵn phần tử bắn.

    Toàn bộ binh lực đối phương chắc chắn sẽ không còn cơ hội sống sót khi nằm trong vùng hỏa lực, thậm chí cả tàu đổ bộ đang thực hiện đổ quân cũng có thể bị EXTRA tiêu diệt.

    Rõ ràng với số lượng và chủng loại đa dạng các hệ thống tên lửa hành trình chống hạm, pháo phản lực có điều khiển, binh chủng pháo - tên lửa bờ của Việt Nam bỏ rất xa các quốc gia khác trong khu vực ASEAN.

    Nếu xét ở tầm châu Á, có lẽ chỉ Trung Quốc là sở hữu lực lượng pháo - tên lửa phòng thủ bờ biển "trên cơ" Việt Nam mà thôi.

    http://soha.vn/quan-su/luc-luong-ten-lua-bo-viet-nam-so-1-asean-thu-2-chau-a-20151018005414172.htm

    Bởi vậy, TQ phải hiện đại hóa tốc lực, nếu ko muốn bị tụt hạng trước VN, tới khi VN tự tuyên bố (ko phải phương tây tuyên bố), VN mạnh nhì thì ai dám mạnh nhất.

    Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, VN mạnh là mạnh ở khả năng các hệ thống mặt đất đối hạm, tầm bắn 300km, NHật, Đài, Hàn chỉ vào khoảng 250km trở xuống, Ấn độ thì chỉ có Brahmos nhưng lắp lên tàu và mini Brahmos trên máy bay tầm bắn chưa tới 300km chỉ khoảng 290km.

    Nhưng so với TQ thì VN hiện tại hạng 2 cũng đúng, TQ có DF-21D tầm bắn ~2000km, có 4 MIRV, mỗi đầu đạn vào khoảng 200kt, như vậy khi khai chiến, lực lượng PTBB VN ko thể đánh bại được hạm đội 7, còn TQ có thể đánh tan cả 2 hạm đội 3 & 7 hỗn hợp
    Lần cập nhật cuối: 18/10/2015
    okngrdx, quehuongtoivietnam45yetkieu thích bài này.
  2. tntbien

    tntbien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2015
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    171
    Để đánh thắng tàu bửn chúng ta còn một cách đánh là đánh trong mơ ở đó ta phát triển vũ khí tiềm năng của nòi giống lạc hồng đánh bật trung hoa ra khỏi đại lục để giống rồng thiêng xơi tái china ...:))
  3. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
    Thế mạnh kinh tế của Tàu Bẩn là xuất khẩu hàng giá rẻ. Sau khi TTP được QH các nước phê Pchuẩn, hàng TQ sẽ không cạnh tranh nổi ở khối TTQ do rào cản thuế, lúc đó KT Tàu bẩn sẽ ốm đòn, đầu tư nước ngoài vào TQ cũng giảm mạnh. Nên nhớ là TQ đã để lộ quá rõ tham vọng bành trướng nên rất nhiều nước muốn thừa cơ dạy TQ vài bài học !
  4. okngrdx

    okngrdx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    36
    đừng nhìn vào độ lớn vũ khí để vội kết luận khựa hơn ta vì chiến tranh yếu tố nhân lực rất quan trọng, cú đấm có lực mạnh đi vào hư không cũng vậy thôi, mình có nhiều kinh nghiệm, chính nghĩa, ủng hô của quốc tế nên chả lo gì đâu:D:D:D
  5. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Đọc suýt té ghế, phọt cả cơm
  6. NicoLaRigoni

    NicoLaRigoni Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2014
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    131
  7. QUANGTRUNG2004

    QUANGTRUNG2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    30
    Trong tuần này US sẽ thực hiện lời nói đi đôi với hành động- không sớm thì muộn sẽ va chạm với tàu Bựa .
    Mình biết thế nên phải chuẩn bị trực rồi
  8. QUANGTRUNG2004

    QUANGTRUNG2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    30
    Tờ Asia Times của Hong Kong nói Tổng thống Mỹ đã trao quyền cho Tư lệnh quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương về việc đưa tàu chiến đến Trường Sa.

    Tin trên Asia Times cũng được nhiều báo chính thống ở Trung Quốc dẫn lại. Theo đó, sau nhiều tháng trì hoãn, cuối cùng Tổng thống Mỹ Obama cũng đã trao quyền cho Tư lệnh quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương “đưa chiến hạm tới khu vực có tranh chấp ở Biển Đông”, tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

    [​IMG]
    Báo Hong Kong nói Tổng thống Mỹ đã chấp thuận đưa tàu chiến đến Biển Đông – Ảnh minh họa

    Mỹ được cho là sẽ không đưa tàu sân bay Ronald Reagan đang ở Nhật Bản đến Biển Đông, thay vào đó, trong khoảng 2 tuần nữa, tàu chiến Mỹ sẽ xuất hiện ở những đảo, đá do Trung Quốc đang chiếm giữ trái phép của Việt Nam.

    Bài viết trên Asia Times nhận định, nhiều nước ở khu vực Biển Đông đang “theo dõi diễn biến Washington đối đầu Bắc Kinh” sau khi truyền thông Mỹ và ngay cả Trung Quốc loan báo việc tàu chiến Mỹ sẽ vào khu vực 12 hải lý.

    Tuy nhiên, việc sau đó Mỹ không điều tàu chiến đến Biển Đông có thể sẽ “gửi tín hiệu sai lầm cho Bắc Kinh”, theo bình luận trên Asia Times.

    Lần gần nhất tàu chiến Mỹ đi qua Biển Đông là vào tháng 5 vừa qua, nhưng các chiến hạm này không vào những khu vực 12 hải lý tại các đảo, đá ở Trường Sa mà Trung Quốc đang chiếm giữ trái phép của Việt Nam.

    Đáp lại những phản ứng gay gắt của Trung Quốc sau khi có tin Mỹ điều chiến hạm tới Trường Sa, Washington nói đây là “việc hết sức bình thường và không phải sự khiêu khích quân sự”.

    Trước đó, tường thuật cuộc họp diễn đàn Hương Sơn mà Trung Quốc mời Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN tham dự diễn ra ở Bắc Kinh, tờ Nhân dân nhật báo nước này sáng 18/10 giật lời tựa: Mỹ quăng bom ở Biển Đông, chúng ta không nên mắc lừa.

    [​IMG]
    Một điểm đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép, vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa

    Cựu Đô đốc Gary Roughead, chỉ huy tác chiến hải quân Mỹ chỉ trích Bắc Kinh đang ‘quân sự hóa Biển Đông’ bằng những công trình nhân tạo tại một số điểm đảo, đá tại Trường Sa mà nước này chiếm đóng trái phép của Việt Nam.

    Báo Trung Quốc nói những phát ngôn của Đô đốc Gary Roughead “khiến những người tham dự cuộc họp ngửi thấy mùi thuốc súng”.

    Theo đó, ông Gary Roughead nói những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông làm dấy lên thách thức đáng lo ngại và khuyến cáo Bắc Kinh “không nhất thiết phải quân sự hóa” khu vực này.

    Trong khi đó, Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương Harry B Harris Jr nói ông đã gửi đề xuất điều chiến hạm đến Biển Đông lên Tổng thống Mỹ và Lầu Năm Góc.

    Hoàn Cầu thời báo gọi hành động của Mỹ là ‘khiêu khích’, dưới vỏ bọc là bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông.

    Với giọng điệu xấc xược, Hoàn Cầu thời báo cho rằng, Bắc Kinh nhiều lần khẳng định sẽ không vi phạm quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, tuyến đường hàng hải quan trọng đối với thương mại toàn cầu, nhưng Mỹ lại muốn ‘khiêu khích’ Trung Quốc nhằm khẳng định vị thế thống trị của mình.

    “Trung Quốc phải ‘quân sự hóa’ các đảo nhân tạo và điều tàu chiến đến bảo vệ nếu Mỹ vẫn tiếp tục khiêu khích. Và nếu căng thẳng leo thang thì phải đưa thêm lực lượng pháo binh thứ hai và tên lửa ra ứng phó”, trích đoạn trong bài viết sặc mùi hiếu chiến của Hoàn Cầu thời báo.

    Từ tháng 4 năm nay, Trung Quốc đã bồi đắp thêm hơn 800 ha để tăng kích thước các đảo và bãi đá ở quần đảo Trường Sa, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.
    --- Gộp bài viết: 21/10/2015, Bài cũ từ: 21/10/2015 ---
    [​IMG]
    Khí thế trước giờ ra trận - Ảnh: Thomas Billhardt
    catalaya thích bài này.
  9. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    điều gì đến cũng đến và phải đến, chuẩn bị xung phong bảo vệ Tổ quốc, ai chưa vợ thì tranh thủ(:|(:|(:|
  10. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Phi kỳ này lại mệt đây :oops::oops::oops:
    Hai nhà ngoại giao Trung Quốc bị bắn chết ở Philippines

    Tay súng bắn chết hai nhân viên sứ quán và làm bị thương một nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc khi họ đang ăn trưa tại một nhà hàng ở miền Trung Philippines hôm nay.

    [​IMG]
    Cảnh sát phong tỏa hiện trường tại nhà hàng Light House. Ảnh: CNN
    Theo tờ Cebu Daily News, sự việc xảy ra tại nhà hàng Lighthouse ở thành phố Cebu lúc 13h30 chiều 21/10. Tổng lãnh sự Trung Quốc Song Ronghua cùng hai nhân viên của ông là Hui Li và Sun Shen là nạn nhân trong vụ việc. Ông Song bị thương đã được đưa tới bệnh viện trong khi hai nhân viên còn lại thiệt mạng, bao gồm phó lãnh sự và nhân viên tài chính. Phó lãnh sự Sun bị trúng đạn vào cổ còn ông Hui dính một phát đạn ở đầu.

    Cảnh sát bắt giữ hung thủ là một phụ nữ tên Li Qing Ling. Giới chức tiếp tục điều tra thông qua camera giám sát tại nhà hàng.

    Ông Song được bổ nhiệm làm tổng lãnh sự Trung Quốc ở Cebu vào cuối tháng 9. Đây là vụ tấn công người nước ngoài mới nhất xảy ra ở Philippines trong thời gian gần đây.
    Tống Hoa

Chia sẻ trang này