1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhuy10000

    nguyenhuy10000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2015
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    122
    Xem chừng sắp mở hẳn cái Văn Phòng Đại Diện để tiếp thị cái tàu bay chưa biết bán cho ai trong nay mai, cụ duchanh123hg nhỉ ?
  2. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Ngày xưa có MiG-17, MiG-19/J-5 yểm trợ cho MiG-21. Lúc nào các máy bay lớn cũng cần máy bay nhỏ, tầm trung yểm trợ hết, trong tác chiến nếu F-15 ko có F-16 thì cũng khó thắng được đám MiG-29/23, bởi vậy VN phải mua 1 dòng hạng nhẹ hoặc vừa để yểm trợ Su-30/27, chứ ko thể bỏ băng tiến thẳng lên PAK-FA được
    --- Gộp bài viết: 23/11/2015, Bài cũ từ: 23/11/2015 ---
    Do Thái bị Mỹ nó nuôi dưới họng súng và đô la nên bu vào thằng này có mà ăn cám, nhưng do thái cũng vài lần nóng mặt bán đứng Mỹ cho TQ :))

    Ít xà thì ngoài quả Python 5 và 1 mớ ECM pod còn lại trong kho hàng không của tụi nó ko có gì đặc sắc cả
    --- Gộp bài viết: 23/11/2015 ---
    Không phải tiếp thị, đang so sánh tính năng thôi, vì VN chỉ có thể mua được MiG-29SMT trong thực tế là vậy, hoặc ko mua gì hết chấp nhận dùng Su-30 thiếu lỗ hổng hỗ trợ tầm trung, ngắn.

    Trong CTVN, nếu MiG-21 mang tên lửa K-13 bắn làm tan rã đội hình F-4/105, thì J-6, MiG-17 liền bay thẳng vào dogfight với đội hình F-4, lợi dụng sự nhanh nhẹn và pháo mang nhiều đạn hơn (J-6) để đánh tan tác F-4/105, còn giờ đối thủ của VN là TQ, đều đang triển khai J-10A, JH-7 và J-11BH, Su-30MKK2 ở Nam Hải, nếu giả dụ có xung đột trên Nam Hải, các máy bay Su-30MK2 mặc dù tính năng tương đương Su-30MKK2, J-11BS nhưng số lượng ít hơn, lại ko có MiG-21 hỗ trợ, mà nếu MiG-21 vẫn còn hoạt động được 1 ít thì cũng ko đủ tuổi thọ và tính năng so với J-10A (năm 2008 TQ vẫn còn hoạt động J-8II ở Nam Hải, nhưng nay đã thay toàn bộ bằng J-10A) thì ko thể sánh bằng, rồi chưa kể JH-7A tuy khả năng dogfight kém nhưng cũng góp phần chiếm số lượng tên lửa tầm trung hơn Su-30MK2V. Như vậy nếu VN bỏ băng nhánh hạng trung, hạng nhẹ thì VN coi như chưa đánh đã cầm chắc phần thua 60%

    Vì xung đột nếu có, sẽ diễn ra trên bầu trời biển Nam Hải, nên kịch bản trên bầu trời MB 1965-1972 ko thể mang ra áp dụng (khi đó phân nửa F-4/105/111 bị SAM, PK bắn hạ), lúc đó hệ thống SAM, PK, radar mặt đất VN hoàn toàn ko có tác dụng nhiều, các radar ven bờ mua của Pháp, Ít xà chưa chắc đã an toàn trước JH-7A mang YJ-91/Kh-31P. Còn Sigma (nếu đã mua) và Gepard thì VN phải để dành, dự trữ, chứ nếu mang ra để đánh cược với trình độ đóng tàu của TQ là ko thể, VN còn 1 cách khắc chế TQ hiệu quả là mua S-400 hoặc đóng thật nhiều Molyia, Tarantul nâng cấp mang được Tor, Buk
    Lần cập nhật cuối: 23/11/2015
  3. ducanh123hg

    ducanh123hg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    1.032
    Cái giọng chú trên này ai lạ nữa mà bày đặt không tiếp thị mới chả so sánh
  4. dinhbolanh

    dinhbolanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    7
    bác đi nói chuyện với nó làm gì cho phí tài nguyên diễn đàn, cứ lờ đi, hãy bình luận vũ khí tình hình khu vực
  5. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Thế ko cần biết về địch thủ, cứ vung tiền mua sắm à
    dinhbolanh thích bài này.
  6. dinhbolanh

    dinhbolanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    7
  7. quehuongtoivietnam45

    quehuongtoivietnam45 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    234
  8. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Lào hợp tác với Trung Quốc để phóng vệ tinh đầu tiên lên quỹ đạo

    Tờ Vientiane Times số ra ngày 23/11 đưa tin sáng 21/11, vệ tinh đầu tiên của Lào (Lao Sat-1) đã được đưa lên vị trí 128,5 độ Đông trên quỹ đạo địa tĩnh từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
    Khám phá sức mạnh Hải quân... Lào
    Đây là vệ tinh do Trung Quốc thiết kế, phát triển và phóng cho Lào với tổng giá trị đầu tư của dự án là 259 triệu USD.

    Tham dự và chứng kiến lễ phóng có Phó ************* Lào Bounnhang Volachit, cùng nhiều bộ trưởng và các quan chức cấp cao của Lào và Trung Quốc.

    Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Bounnhang cho biết Lào hết sức tự hào vì đã có vệ tinh riêng, đây là một dấu mốc lịch sử của Lào.

    Ông nhấn mạnh việc phóng vệ tinh này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa Lào và Trung Quốc.

    Năm 2011, Chính phủ Lào đã ký thỏa thuận với hai nhà phát triển của Trung Quốc, trong đó có Công ty TNHH vệ tinh viễn thông di động châu Á-Thái Bình Dương Trung Quốc (APMT), để phát triển vệ tinh đầu tiên của nước này.

    Đến năm 2012, Chính phủ Lào đã ký vay của Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Trung Quốc 259 triệu USD để đầu tư cho vệ tinh trên.

    Vệ tinh này thuộc sở hữu của Công ty Lào Sat 1. Đây là một liên doanh giữa Chính phủ Lào và 3 công ty của Trung Quốc gồm: APMT, Công ty Công nghệ vũ trụ (SSTC) và công ty Công nghệ vệ tinh châu Á-Thái Bình Dương (APST).

    Theo hợp đồng cổ đông vừa được ký vào ngày 30/10 vừa qua tại Vientiane, Chính phủ Lào sẽ giữ 45% cổ phần của Lào Sat 1, APMT sẽ nắm 35%, SSTC nắm 15% và APST nắm 5% còn lại.

    Việc phóng vệ tinh là một trong những nỗ lực của Chính phủ Lào nhằm đưa đất nước tiến lên con đường công nghiệp hóa./.

    http://soha.vn/quan-su/lao-hop-tac-...nh-dau-tien-len-quy-dao-20151123152052709.htm
    --- Gộp bài viết: 24/11/2015, Bài cũ từ: 24/11/2015 ---
    Lào sắp tới sẽ vượt mặt VN về kinh tế là cái chắc rồi

    [​IMG]

    Số liệu thống kê của WB và WEF cho thấy, Việt Nam và các doanh nghiệp Việt đã bị 2 nước láng giềng vượt lên về năng lực cạnh tranh, trình độ sản xuất...

    Theo Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2013, GDP bình quân đầu người của Việt Nam là 1.910 USD/người, Lào 1.645 USD/người, Campuchia 1.007 USD/người; Myanmar 900 USD/người.
  9. novayavietnam

    novayavietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    62
    lào vs cambodia có vượt ta được hay không còn tùy vào ta có tận dụng được cái TPP hay không. Mà còn tùy thuộc vào ai trúng cử tổng thống mẽo nữa. Bà hillary clinton ra sức phản đối cái TPP nên nếu bà ta trúng cử thì chả biết đi về hướng nào nữa
  10. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    ==! lào và cam có vượt ta được hay không không quan trọng,có quốc gia láng giềng phát triển cũng tốt hơn sát vách là 2 thằng ăn xin
    có lẽ không nên lúc nào cũng so sánh hơn thua ta và các nước trong khu vực,nhìn nhận lợi ích của chúng ta có được mới là vấn đề.Một lào phát triển mở ra cho VN một thị trường mới,dù không lớn nhưng vẫn là một thị trường sát vách nhà,cam cũng vậy
    Cái TPP thì phải đợi 5-10 năm nữa,là đôi cánh giúp dân ta bay lên hay gông cùm kinh tế tới đó mới biết,giờ chỉ tự lực tự sống còn là tốt,trông đợi vào yếu tố khách quan thì không khả quan
    hk111333, engkhoikuyomuko thích bài này.

Chia sẻ trang này