1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gmlp

    gmlp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    31
    Ảnh TSL em căng mắt ra nhìn cũng chỉ thấy xây cất với VLXD cát sỏi bê tông thôi cụ ạ. Ngoài cái sân bay ra thì trận địa pháo hay ra đa tên lửa các kiểu có thấy gì đâu. Chống không ảnh thế là đỉnh rồi ;D. Ah mà cho em hỏi thế Tàu nó đem Y-8 ra lượn lờ ta có lock cảnh cáo ko ạ?
  2. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Các trận địa 12.7, 23, 37 ly, Igla-SV đã được ngụy trang bằng lưới rồi :-D Đó là chống trinh sát đó
  3. thienvutb20

    thienvutb20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    324
    em đề nghị cta chống trinh sát không ảnh bằng cái này luôn
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Nói chung việc chống soi tương đối khó vì vệ tinh chụp ảnh bằng nhiều bước sóng khác nhau, từ ánh sáng nhìn thấy cho đến sóng radar bước sóng lớn. Việc chống soi phair dùng nhiều cách từ phun khói tạo mây lơ lửng, căng bat phun nước, dùng miềng phủ chóng các loại sóg từ nhìn thấy cho đến sóng radar (gây chói)... Tất cả các cách này em đều thấy Viet Nam dùng hết rồi, thỉnh thoảng thì vẫn lộ một số thứ, nhưng cũng là biết dùng rồi.
    Trồng cây là biện pháp tổng hợp nhất thì Việt Nam sử dụng rất thành thạo :-D, nhờ biện pháp này mà các loại pháo 122, 130 mm, tên lửa, đưa ra các đảo tuyến đầu đều không xuất hiện trên vệ tinh.
    Lần cập nhật cuối: 04/02/2016
    ttanh919, yetkieu, Connuocviet4 người khác thích bài này.
  5. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Bác cho thêm thông tin về năm 1992 được không? Thanks bác.
  6. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Do nhiều sức ép nên khựa đang quay về chiến lược luộc ếch với Việt Nam, luộc chết từ từ. Do đó em đoán việc khựa đem dân quân quây bãi Ba Kè cửa Việt Nam có lẽ là do muốn ngăn trở một số hoạt động nào đó của Việt Nam ở đây chứ không phải do bọn nó đang muốn chủ động đẩy mạnh tranh chấp ra đấy vào lúc này. Em đoán ta đang mở chiến dịch "tổng phản công tết Bính Thân", dựng thêm mấy giàn DK1 cho đông vui.
    trung_cadan, hk111333, tntbien1 người khác thích bài này.
  7. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    sản phẩm bơm hơi do ta sản xuất đây
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/02/2016, Bài cũ từ: 04/02/2016 ---
    từ năm ngoái nhà ta đã quyết định xây thêm hơn 20 nhà giàn kiểu mới cho khu vực biển Trường Sa và các vùng có nhiều giàn khoan đang khai thác mà
  8. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    http://www.philstar.com/opinion/2015/08/27/1492690/china-has-grabbed-philippine-satellite-slot-space
    Một vệ tinh quân sự của TQ chiếm chỗ của Philippine trên quỹ đạo, nghi là nhằm nghe lén thông tin liên lạc trong biển Đông. Phi cũng tố TQ gây nhiễu GPS ở Trường Sa.
    Hiện đa số các nước ĐNÁ đều có từ 2 vệ tinh trở lên: Indo 13, Thái 9, Mã 5, Sin 4, Việt 2. Lào Cam sẽ phóng 1 vệ tinh vào 2016, Myanmar phóng 1 vào 2017.
  9. tntbien

    tntbien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2015
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    171
    Việt Nam 3 cái
  10. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    630
    Thủ tướng *************** sẽ dự hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ
    Thủ tướng sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ tại bang California vào đầu tuần tới.

    1. Coi thường hội nghị nay khi đưa một chính khách sắp về tham dự
    2. Khẳng định cho thế giới biết ta về nhưng vẩn có thể tiếp tục công việc, kế hoạch của mình đã đề ra
    Nếu đúng ở vế thứ 2 thì ông đã thành ....

Chia sẻ trang này