1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Có vụ này là do mấy tin lề trái kháo nhau ông cụ lãnh chỉ, à quên lãnh chỉ đạo bắt bác 3 ở nhà, để bác Bình Minh sang nghe vịnh Kiều.
    Kể cũng tội ông cụ, tuổi cao sức yếu mà vì lo lắng lớp trẻ ngu muội như em đây quên sạch truyền thống cha anh, nên vẫn chưa được về vườn. Thiện tai.
  2. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    [​IMG]

    Sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ tại Philippines gây bất cập?
    15/02/2016 08:45

    0
    [​IMG]
    Tàu Mỹ USS Shiloh đóng tại căn cứ hải quân vịnh Subic, phía Bắc thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: Reuters
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Cách Mỹ "bịt miệng" TQ khi bí mật đào tạo phi công F-16 Đài Loan

    Tại một số nơi ở Philippines, những người sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ một quyết định mới đây của Tòa án Tối cao nước này mở đường cho binh sĩ Mỹ ghé thăm nhiều hơn đang có những cảm xúc lẫn lộn.
    Lục quân Philippines nhận hàng trăm xe bọc thép chở quân từ Mỹ
    Việc gia tăng luân chuyển binh sỹ Mỹ diễn ra vào lúc Philippines đang cố tăng cường sức mạnh quân sự để ứng phó với điều được cho là sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông.

    Theo Đài TNHK, thị trấn nhỏ bé Bahile ở tỉnh Palawan là một trong những nơi bị ảnh hưởng từ sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ.

    Trong nhiều thập kỷ, những thuyền đánh cá nhỏ của Bahile vẫn thường đi qua một đồn hải quân nằm ven Vịnh Ulugan, cách đó chưa đến 1 km.

    Nhưng ông Nicolas Ellis, một ngư dân địa phương, cho biết từ vài năm nay, việc đi đến Ulugan đã trở thành một việc rất căng thẳng thần kinh.

    Hai chiến hạm lớp Hamilton của Philippines, các tàu chiến lớn nhất của nước này, có nhiệm vụ tuần tra vùng duyên hải của Philippines giáp Biển Đông, và thả neo gần một tiền đồn sắp được thiết lập ở Vịnh Oyster, bên trong Ulugan.

    Ông Ellis cho biết điều này diễn ra mỗi tháng một lần và các thuyền nhỏ không được lại gần. Nhiều lúc chiến hạm đó thình lình rọi đèn vào các thuyền đánh cá, gây căng thẳng cho những người trên thuyền.

    Trong năm sau, Philippines sẽ mua thêm một chiến hạm lớn và một tàu nghiên cứu, đều từ Mỹ.

    Và theo Hiệp định tăng cường hợp tác quốc phòng được Tòa án Tối cao phê chuẩn tháng trước, sẽ có thêm binh sỹ Mỹ ghé thăm và tồn trữ thiết bị quân sự tại các căn cứ địa phương, kể cả một căn cứ đã được hoạch định ở Vịnh Oyster.

    Quân đội Philippines nói Mỹ cần tiếp cận dễ dàng với các trang thiết bị để sử dụng vào những lúc có thảm họa, đặc biệt là ở một nước bị trung bình 20 cơn bão hành hoành hàng năm.

    Mỹ đã nói đến nhu cầu có mặt ở Philippines trên bình diện rộng hơn. Washington nói rằng hiệp định này cho phép quân đội Mỹ “cung cấp trợ giúp nhân đạo nhanh chóng” và hỗ trợ chương trình hiện đại hóa quân đội Philippines.

    Song các nhà phân tích nói có quân đội Mỹ ở quanh đó cũng là một sự răn đe đối với việc Trung Quốc tăng cường những hành động nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông.

    Ngoài Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng có những tuyên bố chủ quyền chồng lấn nhau ở vùng biển giàu tài nguyên này. Trong hai năm qua, Trung Quốc đã cải tạo một số bãi cạn, biến chúng thành các đảo nhân tạo.

    Trong những tháng gần đây, Mỹ đã tiến hành các hoạt động khẳng định tự do hàng hải với việc phái chiến hạm và máy bay đi vào phạm vi 12 hải lý của một số hòn đảo đang có tranh chấp.

    Vịnh Subic, cách Bahile 900 km về phía Đông Bắc, dự kiến cũng sẽ có thêm các hoạt động luân phiên trú đóng của binh sỹ Mỹ.

    Cảng quốc tế đang phát triển nhanh ở đó, với chừng 120.000 container đã đến cảng năm 2015, đã tăng công suất gấp 3 trong 3 năm và xu hướng này có thể còn tăng.

    Subic từng là một căn cứ hải quân lớn của Mỹ và vẫn là nơi ghé thăm thường xuyên của các tàu chiến và tàu ngầm của Mỹ.

    Người đứng đầu chính quyền Vịnh Subic, ông Roberto Garcia, nói những chuyến thăm đó đóng góp tới 500 triệu đôla cho kinh tế địa phương.

    Ông cho biết, bến cảng Subic vẫn còn chỗ cho các chiến hạm của Philippines trong khi phi trường Vịnh Subic sẽ là nơi đồn trú của các phi cơ quân sự.

    Ông nói thêm: “Tôi có thể cho thuê để lấy những khoản tiền rất lớn. Nhưng đối với tôi, điều quan trọng là nền an ninh quốc gia của đất nước chúng tôi. Do đó tôi sẵn sàng bỏ qua cơ hội cho thuê”.

    Nhưng ở Bahile, những ngư dân như ông Nicolas Ellis, nói duy trì cuộc sống yên bình, không bị xáo trộn, là quan trọng hơn so với việc tiền bạc đi kèm với những chiếc tàu lớn và rất nhiều binh sỹ.
    http://soha.vn/quan-su/su-hien-dien...philippines-gay-bat-cap-20160215015000658.htm
    Cyber02 thích bài này.
  3. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    White fleet :-D Hạm đội tàu trắng...
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nhằm đối phó với đoàn thuyền đánh cá ngày càng đông của Đài Loan, TQ, Phil, Cam, Mal, ... đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển của ta. Những con tàu kiểm ngư cỡ trung đã ra đời khác với những con tàu Kn-8xx nhỏ bé chúng đã có lượng hiãn nước gấp 5 lần , trang bị của chúng gồm 2 súng NSV 12.7mm, tủ súng bộ binh chuẩn hải quân có khả năng chứa nhiều khẩu RPG-7, hàng chục AK-4x, súng SPG,...đài ăng ten vệ tinh hiện đại, bảng điện tử không thua kém ai, trên tàu có buồng tạm giam ngư dân, cướp biển nước ngoài ngoan cố, nhà bếp, kho lạnh, phòng y tế, .,..
    Răn đe mềm chính là những khẩu súng nước cực mạnh có tầm bắn xa hàng hàng trăm mét sẵn sàng đấu tay đôi với kẻ địch, PCCC trên biển. Ống khói tàu được thiết kế tinh vi, có khả năng chống được các đợt vòi rồng của đối phương, phần vỏ tàu được tính toán kỹ lưỡng trước các đợt đâm húc. Ngoài các tàu hạng trung, nhỏ, lớn (DN-2000) kiểm ngư VN sẽ nhận được những tàu tug có lượng giãn nước ko kém gì CSB:-D
    Không còn nghi ngờ gì nữa , Kiểm ngư VN đã nhanh chóng lột xác, có đội tàu kéo-cứu nạn-tuần tra với vũ trang ngang cơ CSB
    [​IMG]
  4. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    [​IMG]

    Tháng 10 năm 1979, Nhà xuất bản Sự Thật (nay là NXB Chính trị Quốc gia - Sự Thật) đã cho xuất bản cuốn sách “Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua”, trong đó công bố rất nhiều những thông tin quan trọng và đáng chú ý về mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc kể từ khi nhà nước Trung Hoa chính thức ra đời (1949).

    Đáng chú ý, cuốn sách còn công bố khá nhiều tư liệu lịch sử quan trọng liên quan đến cuộc chiến tranh bảo vệ biên cương phía Bắc của Tổ quốc Việt Nam (tháng 2/1979).

    Điều đáng tiếc là đến nay vẫn còn khá nhiều người chưa biết đến cuốn sách cũng như các thông tin quan trọng về cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên cương phía Bắc, của quân và dân Việt Nam.

    Theo soha
    tiemkich, darkkainynTRANGBAOLINH thích bài này.
  5. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Năm nay là HQ-9, sang năm là S-400 :cool:

    Fox News: Trung Quốc bất ngờ kéo 8 bệ phóng tên lửa HQ-9 ra Hoàng Sa
    Hồng Thủy

    (GDVN) - Đây là một hành vi leo thang nghiêm trọng của Bắc Kinh trên Biển Đông, không chỉ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

    [​IMG]
    Tên lửa đất đối không HQ-9 Trung Quốc, hình minh họa: Jamestown

    Fox News hôm nay 17/2 đưa tin, quân đội Trung Quốc đã triển khai (bất hợp pháp) 8 bệ phóng tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa (thuộc Đà Nẵng, Việt Nam) mà Trung Quốc (nhảy vào) tranh chấp. Nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang ngày càng quân sự hóa Biển Đông, nguyên nhân chủ yếu gây căng thẳng trong khu vực.

    Các hình ảnh từ Image Sat International đã cho thấy 2 khẩu đội tên lửa đất đối không gồm 8 bệ phóng cũng như một hệ thống ra đa trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa. Cuối tháng trước, tàu khu trục Hải quân Mỹ đã tuần tra bên trong 12 hải lý đảo Tri Tôn, một thực thể khác thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ phải "trả giá".

    Những bệ phóng tên lửa này mới xuất hiện ở Phú Lâm trong tuần qua. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, ít nhất đến hôm 3/2 vừa qua nó vẫn chưa xuất hiện. Nhưng có thể nhìn thấy các tên lửa này từ vệ tinh hôm 14/2.

    [​IMG]
    8 bệ phóng tên lửa HQ-9 xuất hiện ở Phú Lâm, Hoàng Sa hôm 14/2. Ảnh chụp Phú Lâm hôm 3/2 (nửa bên phải) không thấy dấu hiệu của các tên lửa này. Ảnh: Fox News/ISI.
    Một quan chức Mỹ khẳng định tính chính xác của các bức ảnh với Fox News. Quan chức này cho rằng, hệ thống tên lửa mà Trung Quốc vừa bố trí (bất hợp pháp) ở Phú Lâm là HQ-9, gần giống với S-300 của Nga. HQ-9 có tầm bắn 125 dặm, có thể đe dọa bất kỳ máy bay nào, quân sự cũng như dân sự đi ngang qua bán kính này.

    Đây là một hành vi leo thang nghiêm trọng của Bắc Kinh trên Biển Đông, không chỉ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, mà còn chà đạp luật pháp quốc tế, phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực.

    Đặc biệt, động thái này xảy ra trong thời điểm Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang chủ trì hội nghị thượng đỉnh với 10 nước ASEAN, trong đó Biển Đông là nội dung chính. Hành vi leo thang của Trung Quốc đang thách thức trực tiếp uy tín của Hoa Kỳ, cá nhân Tổng thống Obama và chiến lược xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương mà ông đang thúc đẩy - PV.

    Quan chức Lầu Năm Góc giấu tên nói với Fox News, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ sự việc.

    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Fox-N...e-phong-ten-lua-HQ9-ra-Hoang-Sa-post165751.gd
  6. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    đành phải vi phạm bản quyền,scan rồi đăng chứ giới trẻ giờ bắt ngồi đọc sách thì hơi khó,biết cuốn sách chứ mấy ai chịu đọc,chưa nói bỏ tiền ra mua,nhận xét của cá nhân thôi
    karate_hn thích bài này.
  7. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    phim ảnh lịch sử mới thì chưa làm được ra trò, thua xa phim cách mạng hồi trước, sách thì thờ ơ, học lịch sử còn định tích hợp với chả tích phân, nhiều khi giới trẻ muốn tìm hiểu cũng chẳng biết dựa vào đâu, các thư viện ở ta phải nói là yếu và chậm đổi mới, phổ cập tài liệu
    --- Gộp bài viết: 17/02/2016, Bài cũ từ: 17/02/2016 ---
    nhắc về sự kiện chiến tranh biên giới thì phải kể đến bộ phim thị xã trong tầm tay này: , xem để cảm nhận và hy vọng đất Việt sẽ không còn phải động binh đao nữa
    Lần cập nhật cuối: 17/02/2016
  8. ngungungu

    ngungungu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    74
  9. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  10. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    lấy syria là bài học đi, không nên trông chờ bên ngoài nhiều, tốt nhất là phải tự lực nhiều hơn nữa
    karate_hn thích bài này.

Chia sẻ trang này