1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namtd

    namtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Israel một quốc gia nằm giữa rất nhiều nước thù địch, và họ chưa bao giờ bị Mỹ bỏ rơi. Mỹ đã từng thả 2 quả bom nguyên tử vào Nhật bản, nhưng Mỹ không bỏ rơi Nhật bản sau thế chiến. Mỹ là đồng minh và bảo trợ an ninh cho Hàn Quốc sau chiến tranh Triều Tiên. Việc ai bỏ rơi ai, ai bị làm tốt phụ thuộc hoàn toàn vào bản lãnh, quyết tâm và ý chí của người chơi cờ. Mặc dù có những nỗ lực từ phía từng quốc gia, nhưng nếu không có sự hỗ trợ hết mình của Mỹ thì Nhật bản, Hàn quốc, Israel không thể nào vươn lên nhanh chóng trên bản đồ kinh tế, chính trị thế giới trong một thời gian ngắn.
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Nhìn đoạn vàng vàng gã gì đó nói kìa. Có ngu không.
    Thế kỷ 21 rồi mà tư duy như con vật trong rừng. Dùng luật rừng mà nói chuyện. Đến khổ cho cái giống gì?
    Cao bồi là của thế kỷ 19 rồi con ạ.
  3. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Quả bóng cao su
    Khi hợp tác với Mèo, Vịt quá hiểu là Mèo luôn nhìn đến một lợi ích nào đó của Mèo...thì Mèo mới hợp tác. Điều này cũng không lấy gì làm lạ, bởi vì nó vẫn thường xảy ra giữa các quốc gia...
    Vậy lợi ích của Mèo ở đây là gì?
    Khi sử dụng bàn tay bóp một quả bóng cao su đầy hơi, thì nó sẽ bị phình ra ở những kẽ hở giữa những ngón tay...Khựa chính là quả bóng cao su này.
    Hãy bỏ qua những lý thuyết về một chủ nghĩa tôn vinh người Trung Hoa, đất nước Trung Hoa. Hãy nhìn đến khía cạnh tỷ lệ dân số như Khựa, sự ảnh hưởng, áp lực là khó tránh khỏi lên những nước xung quanh và cả thế giới...
    Và không còn là sự ngạc nhiên khi xuất hiện những từ ngữ ám chỉ về sự "bành trướng", "lấn áp" hay là một từ rất quen thuộc trong lịch sử, đó là "China Town"...
    ... Và nhìn về khía cạnh kinh tế trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Những nước chịu áp lực mạnh từ Khựa đều là những nước có nền kinh tế "nửa vời", "bấp bênh"...chưa thật sự cứng cáp...Và trong đó có cả Vịt nhà ta...
    Nhưng điều bất lợi cho Vịt là sự "sát vách" và cùng chung một "sông liền sông, núi liền núi, biển liền biển". Và sự ảnh hưởng của kinh tế Khựa lúc này không chỉ trong vấn đề đơn thuần là giao thương...mà còn về khía cạnh con người, quốc phòng, biên giới và xa hơn trong lịch sử là văn hóa du nhập...
    Và đó là sự khó khăn, khó xử cho Vịt trong suốt nghìn năm qua...
    Các quốc gia có nền kinh tế lâu đời phồn thịnh như Nhật, Nam Hàn, Đài Loan...luôn rất vững vàng cả về quân sự lẫn quan điểm đối với Khựa. Điều này dễ hiểu vì nền kinh tế của những quốc gia này đẫ rất ổn định và không bị tác động nhiều bởi một nền kinh tế bên ngoài.
    Ngược lại, những quốc gia đang trên đà phát triển hay nền kinh tế còn phôi thai...lại chính là những quốc gia có quan điểm chung chung, không rõ ràng...chưa thật sự nghiêng về ai, và dễ bị chi phối...
    (...tiếp kỳ tới: ý nghĩa của sự sắp đặt địa lý tự nhiên ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế, quốc phòng của Châu Á Thái Bình Dương và cả Thế giới...)

  4. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ... Khi quả bóng cao su bị bóp lại, nó sẽ lòi ra ở kẽ của những ngón tay...
    Nếu nhìn bản đồ Châu Á nói chung và TQ nói riêng, hầu như chỉ còn một đường duy nhất để "thoát" ra bên ngoài phạm vi lãnh thổ TQ đó là con đường tiến xuống phía Nam. Ở đây ta có thể hiểu là Đông Nam Á...
    Và Đông Nam Á chính là những khe hở giữa những ngón tay...
    Sự "tiến xa" của TQ ra bên ngoài nếu thật sự diễn ra một cách êm đềm như kiểu "phố Tầu" (China Town) trên khắp thế giới, hay là những khu đặc quyền kinh tế ở Châu Phi ...thì có lẽ thế giới sẽ biết ơn người TQ cần cù, chịu khó rất nhiều. Nhưng có lẽ lần này, câu chuyện có vẻ như hơi nóng nảy và thiếu tính nhẫn nại...
    Từ một mức độ trao đổi giao thương, người ta nghi ngờ đến những rủi ro về quốc phòng. Từ những con đường mậu dịch thuần túy, người ta nghi ngờ đến một toan tính bên trong...và từ đó Mỹ đã vào cuộc...
    Đối với nước Mỹ, bất cứ một sự lớn mạnh nào cho dù là kinh tế, khoa học kỹ thuật, quốc phòng...đều được để ý, nghiên cứu và giám sát chặt chẽ. Và ở đây câu hỏi đặt ra cho người Mỹ là: "...Tại sao TQ lại muốn vươn ra xa, họ có mục đích gì...?"
    Nhìn lại sự vươn mình của các hàng không mẫu hạm Nhật Bản trong đệ nhị thế chiến đến gần Hawaii...và sự kết thúc tuy đớn đau nhưng là một tiền lệ cho những ai muốn vươn mình ra xa...
    Để làm bạn với TQ, Mỹ sẽ sẵn sàng bỏ thí VN. Nhưng để ngăn chặn TQ tiến xa và quyết không để mất Đông Nam Á, Mỹ sẽ sẵn sàng hợp tác với VN. Và có lẽ Mỹ có vẻ đã chọn cách hai vì đó chính là sự sống còn của nước Mỹ...
    Và VN thực sự không phải là một con chốt thí trên bàn cờ chiến lược nữa, mà VN chính là con Át chủ bài...bởi vì nếu mất VN là sẽ mất tất cả...
  5. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Nói như bài viết trên của bác thì nếu như tàu nó thay đổi, chơi đẹp với VN thì nó sẽ có tất cả ah
  6. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  7. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh chửỉ thằng nào đây:
    Thứ ba, một số báo chí nước ngoài do thiếu thiện chí về quan hệ Việt - Trung, mang tư tưởng dân tộc hẹp hòi, không thấy được tình hữu nghị và sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau là tài sản vô giá của hai dân tộc nên đã đưa các thông tin một chiều, thiếu khách quan, chưa tôn trọng Việt Nam - hồ đồ nhận định rằng ?oViệt Nam theo đuôi Mỹ??
    Những thông tin này không giúp ích gì cho việc phát triển quan hệ hai nước, đi ngược lại lợi ích chiến lược của hai dân tộc Việt - Trung và tác động tiêu cực đến môi trường hòa bình ổn định trong khu vực. Đây là cách thông tin thiếu trách nhiệm, làm cho vấn đề trở nên phức tạp.
    http://vietnamnet.vn/chinhtri/201008/Thu-truong-Quoc-phong-noi-ve-tau-My-toi-Da-Nang-929052/
    Được anhoanp sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 15/08/2010
  8. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    Rất hay. Hoan nghênh bác Vịnh.
  9. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Chửi thằng tướng tầu đe doạ trả đuã Vịt là tư tưởng dân tộc hẹp hòi, cực đoan .....:D:D:D:D..... mình thích cách ăn nói của bác Vịnh này. Đàng hoàng chững chặc, rõ ràng mạch lạc, biết mình biết địch, khiêm tốn nhưng rất tự tin.... nếu có thể sẽ vote cho bác Vịnh 5 sao .....:D:D:D:D....
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Không thể không nói rằng những ngày gần đây, bác Vịnh đã có những phát biểu hết sức sâu sắc .
    Còn nhớ lúc ấu thơ tôi cũng thường nghe cái gọi là vừa đấm vừa xoa và trong xoa có đấm
    Biển Đông đang tạm thời lắng dịu trên các mặt báo sau những ngày dậy sống xa khơi, "đó là một sự im lặng đáng sợ", MMichelHug nhận xét.

Chia sẻ trang này