1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Tuổi Trẻ mới đăng đây, mời các cụ vào chém nhé:
    Cụ nào giải thích giúp em là tại sao cái Hùng Phong 300km lại bay được có 75km rồi hạ cánh an toàn xuống biển thế?

    TTO - Ngày 1-7, một tàu chiến của Đài Loan đã phóng nhầm một quả tên lửa siêu âm chống hạm có biệt danh “sát thủ tàu sân bay” về phía Trung Quốc.

    [​IMG]
    Một mẫu tên lửa siêu âm chống hạm Hsiung-feng III của Đài Loan - Ảnh: AFP
    Theo AFP, thông tin do hải quân Đài Loan cung cấp. Sự việc xảy ra đúng trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đang vô cùng căng thẳng.

    Mối quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đang xấu đi rõ rệt kể từ khi bà Thái Anh Văn trở thành nhà lãnh đạo Đài Loan hồi tháng 1 năm nay. Hiện Hội đồng các vấn đề nội địa của Đài Loan, cơ quan phụ trách các vấn đề liên quan tới Trung Quốc của vùng lãnh thổ, từ chối không cho biết sự việc này đã được thông báo tới Bắc Kinh hay chưa.

    Cụ thể, tên lửa Hsiung-feng III do Đài Loan phát triển có tầm bay 300km đã bay được khoảng 75km trước khi rơi xuống nước ngoài khơi đảo Penghu trong eo biển Đài Loan thuộc vùng quản lý của Đài Loan.

    Ngay lập tức, Hải quân Đài Loan cho biết họ chưa rõ vì sao quả tên lửa này lại bị bắn đi, tuy nhiên cho rằng đây rất có thể là sự cố do con người gây ra.

    “Theo điều tra ban đầu, hoạt động phóng tên lửa này đã không tuân thủ những quy trình thông thường” - phó đô đốc Mei Chia-shu nói và cho biết công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục.

    Quả tên lửa được bắn đi trong đợt tập trận vào khoảng 8g10 sáng 1-7 (tức 7g10 sáng giờ Việt Nam). Tên lửa bắn đi từ một tàu chiến nặng 500 tấn đậu tại căn cứ hải quân ở thành phố Tsoying phía nam Đài Loan và bay về hướng Trung Quốc.

    Theo ông Mei, các trực thăng và tàu hải quân đã được điều động đi tìm quả tên lửa. Ông Mei cũng nói quân đội đã báo cáo sự cố này lên cơ quan an ninh cao nhất.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Nghe đồn là gián điệp TQ bắn về phía đại lục để có thể thu mẫu vật về nghiên cứu thiết kế ngược hoặc là nghiên cứu phương án vô hiệu hóa. Bọn Đài không biết bằng cách nào tái lập được kênh vô tuyến với tên lửa nên lái nó xuống biển kịp thời, trước khi nó bay vào vùng biển của TQ.
    Lần cập nhật cuối: 01/07/2016
  3. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Em lại tưởng tên lả nhồi mút xốp bắn theo cơ chế phóng rồi quên
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Trên sách vở là vậy. Do đó mình mới nói là 'không biết bằng cách nào'.

    Tin đồn mới nhất là một máy bay EW của bọn Mỹ gần đó tác động vào để quả tên lửa đâm đầu xuống biển.
    --- Gộp bài viết: 01/07/2016, Bài cũ từ: 01/07/2016 ---
    Tin chính thức từ Đài thì quả tên lửa bắn trúng một chiếc tàu cá đang hoạt động trong phần biển của Đài Loan.

    http://www.nbcnews.com/news/world/t...-missile-toward-rival-china-hits-boat-n602201
    Lần cập nhật cuối: 01/07/2016
  5. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Cụ có đùa anh em không thế, 1 con EW có thể hạ tên lả qua sóng điều khiển á
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Tin đồn.

    Về nguyên lý thì bọn HS-III này thiết kế để nhận lệnh từ bệ phóng để lựa chọn quỹ đạo tiếp cận nhằm áp đảo hoàn toàn hệ thống CIWS của đối phương. Nguyên lý là các tên lửa phóng trước sẽ bay vòng theo nhiều hướng khác nhau (way-point-approach) sau đó sẽ phóng thêm 1 đợt nữa bay thẳng đến mục tiêu. Tính toán điều khiển sao đó để cá 2 đợt cùng đến 1 mục tiêu một lúc từ nhiều hướng. CIWS sẽ không có đủ thời gian phản ứng.

    Thiết kế như vậy sơ hở cho bọn EW có thể giả lệnh từ tàu mẹ bảo mày bay theo các điểm này bay xuống biển giùm.
    HaoLam thích bài này.
  7. TerenceTao

    TerenceTao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    33
    Truyền thống bán đứng đồng minh của Mỹ có từ lâu rồi

    Mỹ cho Trung Quốc tham gia RIMPAC gây nghi ngờ cho đồng minh châu Á
    Quote:
    Do Trung Quốc có được uy tín quốc tế nhờ được tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC), thông điệp chiến lược nỗ lực bảo vệ ổn định và an ninh khu vực của Mỹ bị nghi ngờ.

    [​IMG]
    Ngày 16/5/2016, biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc khởi hành từ một quân cảng ở Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc để đến Hawaii tham gia cuộc tập trận "Vành đai Thái Bình Dương-2016" (RIMPAC).


    Tờ Tin tức Tham khảo Trung Quốc dẫn trang tin Freebeacon Mỹ ngày 28/6 cho rằng cùng với việc phản đối các hành vi của Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ, Mỹ lại cho phép Trung Quốc tham gia một cuộc diễn tập quân sự mang tính khu vực, Chính phủ Mỹ đang phát đi tín hiệu hỗn độn cho các đồng minh châu Á.

    Do Trung Quốc có được uy tín quốc tế nhờ được tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC), thông điệp chiến lược nỗ lực bảo vệ ổn định và an ninh khu vực của Mỹ bị nghi ngờ.

    Có người Mỹ lo ngại, Trung Quốc sẽ lợi dụng cơ hội tham gia cuộc tập trận lần này để tiến hành thu thập tình báo có giá trị, từ đó có thể giúp cho Quân đội Trung Quốc chiếm được ưu thế trong các cuộc khủng hoảng hoặc xung đột tương lai.

    Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết sự tham gia của Hải quân Trung Quốc sẽ bị hạn chế chặt chẽ bởi pháp luật Mỹ. Điều này sẽ ngăn chặn việc chia sẻ những thông tin tác chiến nhạy cảm với Trung Quốc trong quá trình giao lưu và diễn tập.

    Jeff Davis nói: "Hải quân Mỹ sẽ bảo đảm an toàn về mặt tác chiến để bảo vệ công nghệ và chiến thuật của Mỹ tránh bị tiết lộ. Mỹ làm như vậy đối với tất cả các nước tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương".

    Đằng sau tính nhạy cảm là sự khó xử của Hải quân Mỹ do Trung Quốc gây ra trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương năm 2014. Khi đó, Trung Quốc vừa điều các tàu chiến tham gia cuộc tập trận, vừa điều thêm một tàu do thám để theo dõi cuộc tập trận.



    [​IMG]
    Sáng ngày 20/6/2016, biên đội 7 tàu chiến của Mỹ và Trung Quốc tiến hành tập luyện cơ động chiến thuật ở Tây Thái Bình Dương trước khi tham gia tập trận Vành đai Thái Bình Dương-2016.

    Rick Fischer, chuyên gia phân tích các vấn đề Trung Quốc của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và đánh giá quốc tế cho rằng, các đồng minh và bạn bè của Mỹ ở châu Á coi trọng sự ổn định và không xảy ra xung đột với Trung Quốc;

    đồng thời ủng hộ các nỗ lực hợp tác của Washington để chỉ rõ phương hướng hòa bình cho Trung Quốc. Các nước trong khu vực còn thúc giục Washington làm việc nhiều hơn để ngăn chặn tham vọng (bành trướng) của Bắc Kinh.

    Trước đó, trang mạng quân sự Trung Quốc ngày 21/6 cho biết trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương năm nay, Hải quân Trung Quốc điều 5 tàu chiến chủ lực của 3 hạm đội lớn (Hạm đội Bắc Hải, Hạm đội Đông Hải và Hạm đội Nam Hải) tham gia.

    Lực lượng tham gia diễn tập của Trung Quốc bao gồm tàu khu trục tên lửa Tây An, tàu hộ vệ tên lửa Hoành Thủy, tàu tiếp tế tổng hợp Cao Bưu Hồ, tàu bệnh viện Hòa Bình Phương Châu và tàu cứu hộ tàu ngầm tổng hợp Trường Đảo. Biên đội chở theo 3 máy bay trực thăng, phân đội đặc nhiệm và phân đội lặn cùng hơn 1.200 binh sĩ. Lực lượng như vậy chỉ kém Mỹ và Canada.

    Trong khi đó, hãng AP Mỹ đầu tháng 6/2016 cho biết, tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương năm 2016 gồm có 27 quốc gia. Cuộc diễn tập lần này tổ chức ở vùng biển lân cận đảo Hawaii, khởi động từ ngày 30/6 và sẽ kéo dài 5 tuần.

    Tổng cộng có 45 tàu chiến, 5 tàu ngầm và hơn 200 máy bay sẽ tham gia cuộc tập trận lần này. Trong cuộc tập trận có một số nước lần đầu tiên tham gia như Brazil, Đức, Đan Mạch và Italia

    http://viettimes.vn/the-gioi/my-cho...-gay-nghi-ngo-cho-dong-minh-chau-a-64725.html
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.968
    Đã được thích:
    29.064
    Bọn Đài này mua chíp tầu gắn vào nên bắn lên bị tầu khựa nó lái xoay mòng mòng ấy. Tin cho cụ là trong con tên lả 3M24UE có con chíp Glonass do ZTE sản xuất đấy. Khéo mà bắn ca xê tê lên nó lại lái quay ngay vào mỏ ác cụ có khi đấy :-D
  9. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Vậy em chốt lại, theo giả thiết mới nhất của cụ Kuy, thì lỗi do Tàu Đài nó tìm mãi đek có chip nào SX ngoài TQ nên phải xoay ra lắp chip Khựa, thành thử bị tổ lái sang TQ. Không chừng cái phần tử ra lệnh bắn cũng do hacker Tàu quất cái lệnh qua backdoor.
    Nhưng tội thay cho anh Khựa, vì Đài xài cả động cơ China nên cái tên lả bay được có 75km thì hết mẹ tuổi thọ rớt cái bủm, báo hại máy bay EW của cụ Hoàng được cơ hội báo công lên Sở chỉ huy.
    Em suy luận vậy có đúng hông :-D

    Còn cái tên lả thần thánh bắn đối đất em chả biết đâu nhoé, đó là do com com chế ra. Ai đời con hộ tống hạm chuyên đánh đấm với tàu bè mà lại lắp tên lả đối đất, dốt.
    Về khoản tàu ngầm thì em đek biết, có mỗi cái lỗ phóng lôi mà các cụ kia vào cãi với cụ suốt ngày sao em dám lao vào
  10. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.490
    Đã được thích:
    3.981
    thì con KCT nó chả tên là ko cần trúng là gì...
    Lenam098 thích bài này.

Chia sẻ trang này