1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    Trình ém tin tức còn vĩ đại hơn. 17-1=16 =))

    Máy bay J-15 Trung Quốc rơi vỡ nát khi luyện tập, phi công tử nạn
    http://www.vtc.vn/may-bay-j-15-trung-quoc-roi-vo-nat-khi-luyen-tap-phi-cong-tu-nan-d268489.html
    kachiusa07quehuongtoivietnam45 thích bài này.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.708
    Máy bay TQ rơi nhiều quá sản xuất không kịp nên họ phải đi mua Su-35 để bù vào cho kịp đó chú. Chứ đã sản xuất được J-11D thì mua Su-35 làm gì. Chỉ là sản xuất không kịp số bị rơi. Họ tập luyện toàn lôi lên rừng rú, sa mạc tập để rơi là ém nhẹm luôn.
    hkva1104quehuongtoivietnam45 thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.708
    Là do sản xuất không kịp bù vào số máy bay rơi chú ơi. 4-5 năm trở lại đây, khi Mỹ làm căng bằng cách đưa lực lượng áp sát TQ, xoay cái trục giữa về châu á thì không quân PLA tăng cường tập luyện nên máy bay rơi rất nhiều. Chú cứ sang căn cứ không quân Sơn Đông mà xem. Số J-11 ở đó chỉ còn có 1nửa so với 2014. Ghê chưa?
    doanvebinh, Minhtuetommyjj thích bài này.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.708
    Tớ đếm nốt cả mấy cái J-8 chôn dưới đất nữa thì số lượng càng tệ hơn. Thiếu máy bay trầm trọng đến mức lôi hàng chôn cất ra xài luôn chú
    fromdesertVietnam2016 thích bài này.
  5. nguyenhuy10000

    nguyenhuy10000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2015
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    122
    Dạo này diễn đàn đào đâu ra lắm tay giả khựa thế này?
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    2.372
    Đã được thích:
    1.592
    Theo nguồn tin tại sân bay Phú Quốc hệ thống cũng đã buộc phải checkin bằng tay khi internet bị cắt để ngăn chặn hacker. Còn tại sân bay Nội Bài tất cả các màn hình và loa phát thanh tạm thời ngưng hoạt động để ngăn chặn hacker phát thông tin giả mạo. Tại đây nhiều hãng phải sử dụng loa tay để thông báo cho khách.

    Trước đó, vào chiều 29-7 một số màn hình hiển thị thông tin chuyến bay tại khu vực làm thủ tục chuyến bay của Tân Sơn Nhất và Nội Bài đã bị chèn hình ảnh và nội dung câu chữ xúc phạm Việt Nam và Philippines, xuyên tạc các nội dung về biển Đông.
    http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-...u-khach-hang-lotusmiles-gap-nguy/1145920.html
    Bác Quảng với trung tâm an ninh mang đâu rồi nhỉ ? toàn thần gió à
    OnlySilverMoon thích bài này.
  7. matcua1

    matcua1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    607
    Cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Nếu chỉ là 1 hiện tượng riêng lẻ, thì cách giải thích của Cục tần số do lí do thời tiết và sự lan truyền bất thường của sóng vô tuyến trong không gian có thể chấp nhận được. Bây giờ, từ Đà nẵng, đến Quảng Trị, Huế...và giờ xuất hiện tại các sân bay.
    Nếu chỉ là đài truyền thanh địa phương phủ sóng phạm vi hẹp thì hiện tượng đó chưa có tác động lớn lắm, có thể do nhiễu và chèn sóng (hồi trước thỉnh thoảng tivi nhà em còn thu luôn được tín hiệu mic không dây cách đó chừng gần 100m) Tuy nhiên, hệ thống mạng của sân bay được bảo mật chặt chẽ, xâm nhập được thì không phải mấy tay hacker vặt đâu.
    Có thể nhiều người sẽ cho là do mấy tay Khựa dân tộc cực đoan, nhưng em thì bắt đầu cảm thấy có điều gì đó ở bên trong, có chỉ đạo và mang tính hệ thống. Và đôi khi, những cái nhỏ nhỏ hay hay như vậy chính là điểm khởi đầu của 1 cuộc chiến lớn đấy, đừng đùa với Chệt.
    Ngoài lề tí: Cái dự án cao tốc nối biên giới ở vùng Đông Bắc đó có mấy tay quan chức Bộ GTVT hào hứng lắm, có thể thấy mồi ngon nên tranh nhau. Tuy nhiên, vấn đề làm em băn khoăn lại là Ngân hàng của TQ đề nghị cho vay, và chỉ đích danh đoạn đường muốn cho vay để đầu tư. Con đường đó xây thì TQ có lợi đủ đường, chỉ ta là è cổ ra gánh nợ (nói là lãi suất thấp nhưng rồi lại cao ngất ngưỡng), lợi rất ít trong khi TQ vừa hưởng lợi khi cho vay vốn, lại vừa có con đường thuận tiện để XK hàng hóa qua ngả VN. Và, khi có chiến tranh, xe tăng - thiết giáp...cứ thế mà chạy với tốc độ tối đa về Hà Nội, hoặc tỏa ra kiểm soát các con đường và vị trí chiến lược ở Đông Bắc VN rất dễ dàng. Chỉ cần ta phải bố trí lại lực lượng để phòng khi có biến đối với con đường đó đã tốn 1 mớ tiền không nhỏ.
    Ôi VN tươi đẹp, một ngày nào đó....
    meo-u, kimdungsTifavn thích bài này.
  8. haja

    haja Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2008
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    1.151
    Tháng 9 này khựa với Nga tập trận chung chỗ nào trên biển Đông Việt Nam vậy các bác?
  9. matcua1

    matcua1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    607
  10. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Ảnh này chụp lần bắn thử tên lửa của tổ hợp Hồng Kì 19 (SC-19) từ đời nào rồi chứ hả? Loại này mượn công nghệ đạn 40N6 và công nghệ điều khiển của S-400 để có thể bắn diệt tên lửa đạn đạo tầm bắn tối đa 3.500 km.
    [​IMG]

    Loại dưới này không phải Hồng Kì 19, mà là loại tên lửa đẩy "Khai Thác Nhất hiệu" (开拓-1号) để mang tàu nhanh (khoái chu) chở hàng khẩn cấp lên vũ trụ của TQ Hàng Thiên (Quốc gia Hàng thiên Cục - CNSA)
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 31/07/2016

Chia sẻ trang này