1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Coi như là cơ hội để Phi cọ xát lấy kinh nghiệm ;)) Đoàn kết là tốt, nhưng đoàn kết với ai? chứ đoàn kết với thằng ngu suốt ngày đi khoe anh tao thế này anh tao thế kia, hôm vừa rồi với tham gia off cùng anh ... thì chỉ có nước chết chung mà thôi ;))
  2. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Thằng Phi quên rằng Mỹ luôn nhắc đi nhắc lại nó cam kết bảo vệ những vùng nào là lãnh thổ của Phi (đã đc xác lập trên trường quốc tế) và không can dự vào vùng đang tranh chấp cho nên đừng có nằm mơ nhé, Cẩu nó xực cái Song Tử Đông chỉ mất có 15 phút thôi, xong thì vật vã kêu gào : sao đại ca không giúp em, hu hu, nó ăn hiếp em kìa :)). Mỹ lúc đó bảo : tao nói rõ ràng thế mày chưa thủng à ?

    Gì chứ phủi đầu ba cái đảo bé tí ngoài biển đấy, Cẩu nó làm cái xoẹt, cực nhanh! VN nó còn không sợ thì sợ quái gì ba chú lính quèn ngoài đấy của Phi! Đập VN còn bị thiệt hại chút chứ Phi thì chắc nó ko bị sước tí sơn nào trên bất kì con ship nào! Chỉ vài tiếng sau là tàu vận tải nó đổ bê tông đúc sẵn lên đó thành mẹ cái lô cốt treo cờ khựa rồi !

    Sau khi đập Phi xong (1000% là thành công + 99.9% mỹ không cứu & ko thể cứu kịp) thì VN rất mệt. Cho nên thằng Phi là một thằng ... hết thuốc chữa, toàn đâm ngang hông chiến sĩ! Giờ thì ai cứu cho!

    VN ở thế khó, chìa tay ra với Phi mà Phi cứ phá hôi, cứ thích đu theo đại ca, cứu Phi thì ko đc, mà không cứu thì cũng khổ!
    Các bạn Phi quá thiển cận!
  3. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    Buồn buồn làm bài thơ chế từ một bài thơ chế [:P] , tác giả là em [:D], chế từ một bài thơ chế của một người bạn [:D], em đặt tựa bài thơ là:
    Tình khúc Trường Sa
    Thế là thôi xuân lại tới nữa rồi
    Anh một mình giữa vùng trời xanh biếc
    Chiều An Bang không xoá nhòa nỗi nhớ
    Khi sóng vỗ bờ vương mãi hình em.

    Giữa vùng trời tổ quốc yêu thương
    Và chúng ta đôi đường cách biệt
    Rồi em hẹn khi bằng lăng nở biếc
    Em sẽ đến tìm ở bến Cam Ranh.

    Sau nhiều mùa anh vẫn lang thang
    Khi Sinh Tồn khi Thuyền Chài xa vắng
    Mang nỗi nhớ sâu cùng trong tâm khảm
    Phan Vinh buồn vẫn vẳng những lời thương.

    Những lời thương chẳng có lại nữa rồi
    Rời Phan Vinh, mình anh đang bước vội
    Trời Núi Le, biết rằng em đang đợi
    Vẫn kiên cường, dẫu phải cách xa em.

    :P:P:P
  4. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) gọi Philippines là "lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc" http://www.tienphong.vn/the-gioi/57...oi-Philippines-la-mot-phan-lanh-tho-tpol.html
    Việt Nam yêu cầu Google sửa sai trên bản đồ

    Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu chỉnh sửa những sai sót trên bản đồ trực tuyến Google Maps mà trong đó mô tả sai lệch đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

    Người phát ngôn ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga hôm qua khẳng định: "Bản đồ trực tuyến Google Maps đã thể hiện sai lệch đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam yêu cầu Google chỉnh sửa những sai sót này theo bản đồ chính thức hiện hành của Việt Nam".

    Cũng theo bà Nga, với việc Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc ký Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền (ngày 18/11/2009), đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã được mô tả rõ ràng, chi tiết bằng tọa độ cụ thể trên bản đồ. Hai bên đang làm các thủ tục để phê chuẩn theo quy định pháp luật của mỗi nước để đưa các văn kiện này vào cuộc sống.

    Sau khi Hiệp ước biên giới trên đất liền được Việt Nam và Trung Quốc ký năm 1999 và các văn kiện liên quan có hiệu lực, các văn bản này sẽ chính thức được lưu chiểu ở Liên Hợp quốc và được cung cấp cho các tổ chức, đơn vị phát hành, in ấn bản đồ trên thế giới.

    [​IMG] Trên ứng dụng Google Maps, đường biên giới (đường màu đen, ảnh trên) đoạn qua Lào Cai chia đôi thành phố này. Trong khi đó, so sánh hình thế các con sông (màu xanh, ảnh trên) ở lớp bản đồ (map) với ảnh vệ tinh (satellite) bên dưới dễ nhận thấy có sự sai lệch rõ ràng . Ảnh chụp màn hình.

    Hiện, trên ứng dụng bản đồ trực tuyến miễn phí Google Maps tồn tại rất nhiều sai sót liên quan tới biên giới, lãnh thổ Việt Nam. Sự sai lệch này dễ dàng phát hiện bằng mắt thường tại tuyến biên giới phía Bắc từ Điện Biên cho đến thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Rõ nhất là tại 2 thành phố Lào Cai và Móng Cái, đường biên bị vẽ sai, lấn sâu vào địa phận Việt Nam...

    Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng về những sai sót trong cách thể hiện bản đồ liên quan đến chủ quyền, lãnh thổ. Trước đó là, ngày 13/3, Việt Nam đã yêu cầu Hội địa lý Mỹ sửa sai khi cung cấp bản đồ thế giới trực tuyến tại trang web http://www.natgeomaps.com, trong đó quần đảo Hoàng Sa (Paracel) có chữ "Xisha Qundao" (quần đảo Tây Sa) ở ngay bên trên và chữ "China" (Trung Quốc) màu đỏ bên dưới.

    Nguyễn Hưng
    VNE

    Google sửa sai về chủ quyền Việt Nam Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay cho biết, Google đã sửa lỗi làm sai lệch chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông trong sản phẩm bản đồ trực tuyến Google Maps.

    [​IMG] Chùa trên đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Mỹ Giang

    "Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các thông tin không phản ánh đúng điều này là sai trái và vô giá trị", ông Lương Thanh Nghị nhấn mạnh trong cuộc họp báo chiều nay. "Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với các nhà xuất bản, các công ty in ấn những tài liệu, bản đồ và dữ liệu chính xác về chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông", ông nói thêm

    Ông Nghị cũng cho biết Bộ Ngoại giao vừa qua đã gặp đại diện của Google, nêu quan điểm của phía Việt Nam về việc từ khóa trên bản đồ Google Maps thể hiện sai lệch chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngay sau đó Google đã tiến hành sửa những lỗi này.

    Trước đó cư dân mạng phát hiện bản đồ trực tuyến Google Maps có chú thích không chính xác về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong năm 2010, dịch vụ bản đồ trực tuyến Google Maps cũng từng có những sai sót làm sai lệch chủ quyền Việt Nam, như cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang), Tân Thanh (Lạng Sơn) hay một nửa thành phố Lào Cai lại nằm bên kia biên giới Trung Quốc. Sau khi Bộ Ngoại giao yêu cầu chỉnh sửa, Google cũng đã sửa lại các thông tin sai lệch này.

    Trong cuộc họp báo hôm nay, ông Lương Thanh Nghị cũng đưa ra bình luận về việc Trung Quốc mới đây đưa giàn khoan dầu khổng lồ ra khai thác tại Biển Đông. "Chúng tôi rất quan tâm tới thông tin này. Chúng tôi cho rằng hoạt động của các nước tại Biển Đông cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, phù hợp với tinh thần Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không xâm phạm chủ quyền và quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia khác, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở Biển Đông", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói.

    Hãng tin Reuters hôm 3/5 dẫn thông tin từ Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, cho hay giàn khoan khổng lồ Ocean Oil 981 của Trung Quốc sắp đi vào hoạt động tại phía đông của Biển Đông sau 6 năm xây dựng. Ocean Oil 981 sẽ khoan dầu tại lô Liwan 6-1-1, cách Hong Kong khoảng 300 km, gần sát đảo Hải Nam và tương đối gần Philippines. Động thái này của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh nước này đang có tranh chấp chủ quyền với Philippines tại bãi đá Scarborough/Hoàng Nham.

    Cũng trong chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có tuyên bố về việc một số quan chức Đài Loan mới đây ra đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. "Việt Nam phản đối một số quan chức Đài Loan tới đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông", ông Nghị nêu rõ. "Việt Nam yêu cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động sai trái đó".

    Phan Lê
    VNE

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/05/google-sua-sai-ve-chu-quyen-viet-nam/
  5. XaTaRa

    XaTaRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Qua vụ này mới thật thấm thía: Phải tự lực cánh sinh.
    Mỹ sẽ không vì Phi mà đắc tội với Khựa bẩn, Phi phải trả giá vì tội quá ỷ lại vào người ngoài.
    Nhưng em mong Phi qua được cơn sóng gió này, sau đó họ sẽ hiện đại hóa quân đội, liên kết chặt chẽ với VN và các nước khác để chống Khựa.
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    China đang nắm trong tay khá nhiều con bài để ức chế khả năng can thiệp của cả Mỹ, Ấn và Nga:
    Với Mỹ là con bài Bắc Hàn, vụ phóng vệ tinh của BH cũng có thể do China giật dây nhằm tạo ra tình huống để mặc cả với Mỹ.
    Với Ấn Độ là con bài Pak, một nước vốn đang chạy đua vũ trang với Ấn, gần đây nhất là các vụ thử hỏa tiển. Ấn Độ muốn tập trung mọi nguồn lực để đối phó 1 cách chắc chắn với kẻ thù trực tiếp chứ chẳng muốn căng đội hình ra. Có thể họ giúp mình về mặt vũ khí, đào tạo và những việc nhỏ khác:-"
    Với Nga thì là con bài Xiri, Iran, hợp tác trong các khối chung mà họ tham gia.
    Do đó nước nào cũng có cái lợi và hại khi đối đầu với china và tất nhiên họ không dại gì đối đầu nếu lợi nhiều hơn hại[:D]. Vậy nên chúng ta chỉ có thể cũng cố lại nội lực và tận dụng hết những gì có thể có của ngoại lực (mua vũ khí, ngoại giao, liên kết với Phi...) mà thôi.
    [r2)]
  7. hethong1

    hethong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    110
    Đánh nhau đi . Sẽ cho thế giới thấy bản chất thật của Khựa . Khựa sẽ giống Đức Quốc Xã và Phát xít Nhật thôi .
  8. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Sắp vào mùa bão, mấy thằng hải giám của TQ cũng phải té thôi, ở đó có chịu nổi bão cấp 12 không. Đợi nó té các bạn Phi lại ra cắm cờ. À mà Phi mua tàu húc nhau hem, đặt hàng sớm đóng cho mấy cái ko lấy lãi.
  9. Great_Han

    Great_Han Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Giàn khoan khủng Trung Quốc đã khoan ở Biển Đông

    Giàn khoan nước sâu đầu tiên của Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động tại Biển Đông lúc 9h38 sáng nay, đánh dấu "bước tiến lớn" trong công nghiệp khai thác dầu khí biển sâu của nước này.

    TQ triển khai giàn khoan khổng lồ ở Biển Đông
    Giàn khoan Trung Quốc đe dọa an ninh Biển Đông

    Khi Trung Quốc dùng giàn khoan khủng đe láng giềng



    CNOOC 981 - giàn khoan bán chìm thế hệ sáu - do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) sở hữu và điều hành. Giàn khoan đã bắt đầu hoạt động tại khu vực biển cách Hồng Kông khoảng 320 km về phía đông nam và có độ sâu khoảng 1.500m.
    [​IMG][​IMG]
    Giàn khoan CNOOC 981. Ảnh: THX

    Đây là giàn khoan nước sâu độc lập đầu tiên do một công ty Trung Quốc quản lý. Trung Quốc cũng là quốc gia đầu tiên thăm dò tài nguyên dầu khí nước sâu tại Biển Đông.

    "Các giàn khoan nước sâu cỡ lớn là vũ khí chiến lược để thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp dầu khí ngoài khơi của Trung Quốc", Chủ tịch CNOOC Wang Yilin cho biết. Vị này nhấn mạnh, nó sẽ góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng và chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc.

    Hoạt động diễn ra bắt đầu từ hôm nay là bước đầu tiên để thăm dò dầu khí của Trung Quốc ở một khu vực nước sâu với diện tích 25km vuông. Giàn khoan sẽ hoàn tất khoan thăm dò ở độ sâu 2.335m để đạt tới ước tính khoảng 30 tỉ mét khối khí tự nhiên. Thạch Hà Thắng - kỹ sư địa chất chi nhánh Thâm Quyến của CNOOC cho biết: "Về tầm nhìn dài hạn, hơn 700 triệu tấn tài nguyên dầu và 1,2 nghìn tỉ mét khối khí tự nhiên sẽ được tìm thấy trong khu vực này. Có hàng chục khu vực tương tự như vậy ở phần phía bắc của Biển Đông”.

    Khu vực có độ sâu hơn 300m được quốc tế công nhận là vùng nước sâu và hơn 1.500m gọi là vùng nước cực sâu. Tính trên toàn cầu, khoảng 30-40% tài nguyên biển nằm ở các vùng nước sâu và khoảng một nửa địa điểm thăm dò đã phát triển ở ngoài khơi.

    Biển Đông ước tính có trữ lượng 23 - 30 tỉ tấn dầu và 16 nghìn tỉ mét khối khí tự nhiên. Khoảng 70% trữ lượng dầu khí ở vùng biển giàu tài nguyên này nằm tại 1,54 triệu km vuông các khu vực nước sâu. "Biển Đông có thể trở thành vùng khoan nước sâu lớn thứ tư thế giới, sau cái gọi là "tam giác vàng" của vùng vịnh Mexico, Brazil và Tây Phi", Chu Thụ Vĩ - thành viên Viện Kỹ thuật Trung Quốc cho biết.

    Do thiếu công nghệ kỹ thuật chủ chốt, mà phần lớn việc thăm dò dầu khí ngoài khơi gần đây của Trung Quốc được thực hiện ở độ sâu chưa đầy 300m. Lâm Bác Cường - giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế năng lượng tại Đại học Hạ Môn khẳng định, việc giàn khoan nước sâu CNOOC 981 đi vào hoạt động là cột mốc lịch sử trong nỗ lực thăm dò dầu khí của Trung Quốc. "Nó giảm bớt lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc và thúc đẩy sự phát triển công nghệ cũng như thiết bị thăm dò dầu khí nước sâu", Lâm nhấn mạnh.

    Nhu cầu tiêu dùng dầu khí tại Trung Quốc đã tăng vọt khi nước này trong quá trình hiện đại hóa, tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Trung Quốc trông chờ vào việc nhập khẩu hơn 55% lượng dầu thô và 20% khí tự nhiên. Con số này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.

    Để giảm bớt áp lực và sự phụ thuộc vào nhập khẩu, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào nhân lực và thiết bị nhằm thúc đẩy hoạt động thăm dò dầu khí nước sâu. Mất 6 tỉ nhân dân tệ (952 triệu USD) và hơn ba năm để nhà thầu là Tập đoàn China State Shipbuilding Corp. (CSSC), xây dựng giàn khoan CNOOC 981 cho CNOOC.

    Giàn khoan này dài 114m, rộng 90m, cao 137,8m và nặng 31.000 tấn. Theo CSSC, với kích cỡ bằng một sân bóng chuẩn, giàn khoan này có khả năng hoạt động ngoài khơi ở độ sâu tối đa 3.000m và khoan khoảng 12.000m chiều dài. Được trang bị thiết bị hiện đại cùng hệ thống định vị toàn cầu, CNOOC 981 có thể chịu được những rung chấn do bão lớn gây ra.

    Tháng 2 năm trước, đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) cho hay, CNOOC có kế hoạch đầu tư 350 tỉ nhân dân tệ (54 tỉ USD) trong 5 năm tới để khai thác tài nguyên dầu và khí tự nhiên. Trong số này, CNOOC dự kiến dùng 20 tỉ nhân dân tệ để khai thác và phát triển dầu khí vùng nước sâu.

    Trung Quốc từng cảnh báo các nước láng giềng châu Á ngừng tìm kiếm dầu ở gần quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, thậm chí còn thề sẽ khẳng định chủ quyền của mình với khu vực giàu tiềm năng dầu khí ở Biển Đông bất chấp chồng lấn chủ quyền với nhiều nước khác.

    Theo giới phân tích, việc Trung Quốc tăng cường hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông được xem như một mũi tên bắn vào nhiều đích, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là muốn khẳng định chủ quyền 80% diện tích biển tại đây. Ngoài ra, nỗ lực thăm dò khai thác các tài nguyên biển, đặc biệt là năng lượng cũng là một mục tiêu quan trọng khi nền công nghiệp của Trung Quốc đang trên đà phát triển mạnh.

    Hơn thế nữa, một giàn khoan khổng lồ đã đủ biểu trưng cho sức mạnh và ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc.Và như vậy, bất kỳ nỗ lực nào của lực lượng quân sự Đông Nam Á nhằm hạn chế hoạt động của giàn khoan khổng lồ ở Biển Đông cũng có thể phải đối mặt với nguy cơ trả đũa từ Bắc Kinh.

    [​IMG]

    Giàn khoan “Dầu Khí Hải Dương 981” trên Biển Đông

    Nhìn giàn khoan này hoàng tráng thật!! Đó thể hiện trí thông minh và sự cần cù một dân tộc ưu tú :). Nhìn giàn khoan này hoạt động ở Nam Hải tôi sực lại nhớ vài câu thơ của Tố Hữu
    "Ta sẽ khai những mỏ dầu, mỏ sắt;
    Đóng những con tầu đi khắp đại dương.
    Nhưng phải luyện những con người đẹp nhất,
    biết căm thù và biết yêu thương"
    Xin nhấn mạnh một lần nữa:
    "Bất kỳ nỗ lực nào của lực lượng quân sự Đông Nam Á nhằm hạn chế, quấy phá hoạt động của giàn khoan khổng lồ ở Nam Hải sẽ phải nhận lấy đòn trừng phạt tàn khốc nhất".[r37)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  10. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Video promotion cho Royal Malaysian Navy, bác Sairagon vào xem, nữa làm 1 cái video hoành tráng hơn bọn nó đi bác [r23)]
    [YOUTUBE]slJ89r8B2aQ[/YOUTUBE]

Chia sẻ trang này